Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

19/03/2016

Chùa Nền trên đường Láng vừa bất ngờ tìm lại được cổ vật

Cổ vật bất ngờ thấy ngay trong tủ đồ cá nhân của nhà sư trụ trì.

Chùa thờ cha và mẹ của nhà sư Từ Đạo Hạnh.

Có việc liên quan nên đã từng đến chùa. Cũng đã từng hầu chuyện với nhà sư trụ trì một vài lần.

Dưới là các tin liên quan.


---

TIN TỨC
(cập nhật dần)


3. Tháng 3 năm 2016, chùa Nền tìm thấy 4 sắc phong (video)








Xuất bản 17 thg 3, 2016

ĐĂNG KÝ 8,4 N

Website: http://xemtin.xyz Mới đây, các phật tử chùa Nền (HN) đã tìm thấy được 4 đạo sắc phong bị mất 3 năm trước nằm ngay trong tủ cá nhân của sư trụ trì chính ngôi chùa.


https://www.youtube.com/watch?v=6wSBmSWnEWY



2.

Thứ Bảy, 06/02/2016 - 07:47



Dân trí Khi sư thầy Thích Đàm Phương, nguyên trụ trì chùa Nền quay lại chùa để mang vật dụng cá nhân ra ngoài, người dân phường Láng Thượng yêu cầu sư Phương mở tủ gỗ ra và bất ngờ phát hiện 4 cổ vật là 4 Đạo sắc phong cổ của chùa Nền bị biến biến mất trước đó mà báo Dân trí đã phản ánh.

 >> Hà Nội: Nhiều cổ vật quý trong ngôi chùa cổ biến mất bí ẩn

cv3-1454716429003
Phát hiện 4 Đạo sắc phong cổ của chùa Nền nằm trong tủ cá nhân của ni sư Thích Đàm Phương - từng là trụ trì của chùa Nền.
Ông Đặng Huynh, Phó Ban quản lý di tích phường Láng Thượng, đặc trách khu di tích chùa Nền (phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết, sáng 5/2, sau khi sư Thích Đàm Phương trở lại chùa Nền để lấy các vật dụng cá nhân thì người dân phát hiện 4 Đạo sắc phong bị mất bí ẩn trước đó trong chiếc tủ gỗ của vị trụ trì này.
Theo ông Đặng Huynh, sáng ngày 5/2 (tức ngày 27 Tết năm Bính Thân), người dân phường Láng Thượng vô cùng vui mừng thông báo rộng rãi trong nhân dân và chính quyền địa phương đã tìm thấy 4 Đạo sắc phong cổ trước đó bị mất. Được biết, 4 Đạo sắc phong này có từ thời triều Nguyễn. Các vua nhà Nguyễn đã phong thần cho Tổ Phụ, Tổ Mẫu được thờ tự tại chùa Nền.
Trao đổi với phóng viên, ông Đặng Huynh tỏ ra khá ngạc nhiên cho biết: “Kỳ lạ thay, 4 Đạo sắc phong bị mất này lại nằm trong tủ cá nhân của sư Thích Đàm Phương, vị sư từng là trụ trì của chùa Nền”.
Đứng cạnh ông Đăng Huynh, cụ Đặng Văn Bàn, một cụ cao niên phường Láng Thượng cho biết, trước đây, khi tôn tạo chùa Nền, các cụ nằm trong ban quản lý di tích có đem sắc phong đi phục dựng lại rồi sau đó đem về giao cho thầy Thích Đàm Phương cất giữ. “Tuy nhiên sau khi bị mất sắc phong, thầy Phương lại nói rằng ban di tích và các cụ phụ lão đi phục chế một trong 4 bản về mà không giao lại cho thầy. Nay trước sự chứng kiến của người dân, UBND, công an phường Láng Thượng và quận Đống Đa, chúng tôi lại tìm thấy 4 Đạo sắc phong trong tủ cá nhân của sư Phương”, cụ Bàn tỏ ra khó hiểu.
cv-1454716428967
Sau khi phát hiện ra 4 Đạo sắc phong cổ của chùa Nền, Ban QLDT phường Láng Thượng và các cụ cao niên trong phường đã lập biên bản có sự chứng kiến của chính quyền địa phương.
Liên quan đến vụ hàng loạt cổ vật của chùa Nền bị biến mất bí ẩn mà Dân trí đã có bài phản ánh, ông Đặng Huynh (SN 1936, nguyên Chủ tịch UBND huyện Từ Liêm cũ từ năm 1980-1990), cho biết đã làm đơn tố giác gửi Công an TP Hà Nội.
cv2-1454716429002
Những ống đựng Đạo sắc phong cổ được tìm thấy trong gỗ của sư Thích Đàm Phương.
Theo ông Huynh, việc tìm thấy 4 Đạo sắc phong của chùa Nền khiến người dân phường Láng Thượng hết sức vui mừng và giải toả được phần nào về mặt tinh thần cho các cụ trong phường cũng như các tăng ni phật tử của chùa.
"Khoảng 9h sáng ngày 5/2, ông Huynh nhận được thông báo của UBND Phường Láng Thượng về việc sư thầy Thích Đàm Phương về chùa Nền lấy một số đồ cá nhân như cỗ áo quan bằng gỗ, di ảnh của mẹ thầy Phương và một chiếc chuông của chùa Phúc Lâm. Khi sư Thích Đàm Phương định chuyển chiếc tủ gỗ ra xe tải để đi về thì một số bậc cao niên trong phường yêu cầu mở chiếc tủ để kiểm tra", ông Huynh cho biết.
“Do sư thầy Thích Đàm Phương bị mất chìa khóa nên hai bên đồng ý dùng dao để phá tủ. Khi chiếc tủ vừa được mở ra, chúng tôi phát hiện hai chiếc hộp đựng 4 Đạo sắc phong bên trong. Dân làng ai cũng vui mừng vì tìm lại được cổ vật đã mất tích một cách bí ẩn trước đó”, ông Huynh nói.
Ngay sau khi tìm được cổ vật, phóng viên Dân trí đã có mặt tại chùa Nền và nhận thấy, từ biên bản làm việc được đóng dấu xác nhận của UBND phường Láng Thượng, 4 Đạo sắc phong được tìm thấy một bản đã bị rách nát, 3 bản còn nguyên vẹn được đặt trong hai ống màu vàng, một dài, một ngắn.
Theo bà Tuyết, Phó Chủ tịch UBND phường Láng Thượng thì còn nhiều bức tượng phật cổ của chùa Nền hiện vẫn chưa được tìm thấy. (Trong ảnh là Lư Hương cổ của chùa Nền mà các cụ trong phường khẳng định cũng bị mất một cách khó hiểu và vẫn chưa tìm ra).
Chiều ngày 5/2, bà Trần Thị Tuyết, Phó Chủ tịch UBND phường Láng Thượng, Trưởng ban quản lý di tích phường Láng Thượng xác nhận: “Đúng là người dân đã tìm thấy 4 Đạo sắc phong bị mất. 4 cổ vật này được tìm thấy trong tủ của thầy Thích Đàm Phương. Người dân tìm thấy vào khoảng lúc 13h. Hiện nay Đội Hình sự (Công an quận Đống Đa) đang tiến hành làm việc, chúng tôi cũng chưa biết sẽ xử lý 4 Đạo sắc phong này như thế nào”.
Cũng theo bà Tuyết, trước đây người dân không cho thầy Thích Đàm Phương về chùa nên phòng riêng của thầy đóng kín cửa, không ai vào được. “Các cụ thì phản ánh là bị mất sắc phong nhưng thực ra là chưa tìm. Nay thầy về mở tủ ra thì lại thấy. Còn mấy bức tượng Phật cổ vẫn chưa tìm thấy”, bà Tuyết nói.
Tuấn Hợp
http://dantri.com.vn/xa-hoi/tim-thay-4-co-vat-bi-mat-trong-tu-cua-nguyen-su-tru-tri-chua-20160206074020462.htm


1.

Hà Nội:














Dân trí Những ngày gần đây, người dân phường Láng Thượng (Đống Đa, Hà Nội) xôn xao chuyện hàng loạt cổ vật tại chùa Nền - một ngôi chùa cổ trên địa bàn phường - bị biến mất một cách bí ẩn.


Lư hương cổ chạm nổi hình rồng tại chùa Nền cùng các cổ vật khác đã bị biến mất khó hiểu. (Ảnh do các cụ cao niên tại địa phương chụp và lưu lại).
Lư hương cổ chạm nổi hình rồng tại chùa Nền cùng các cổ vật khác đã bị biến mất khó hiểu. (Ảnh do các cụ cao niên tại địa phương chụp và lưu lại).
Ông Đặng Huynh (SN 1936, nguyên Chủ tịch UBND huyện Từ Liêm cũ từ năm 1980-1990), vừa có đơn tố giác gửi Công an TP Hà Nội về việc một loạt các cổ vật có niên đại hàng trăm năm bị lấy cắp khỏi Đản Cơ Tự (chùa Nền, phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội).
Ông Đặng Huynh hiện là Phó Ban quản lý di tích phường Láng Thượng, đặc trách khu di tích chùa Nền.
Theo đơn tố cáo của ông Huynh, chùa Nền được xây dựng từ thời nhà Lý, có niên đại nhiều thế kỷ. Năm 1992 chùa Nền được Nhà nước công nhận là Di tích văn hóa - lịch sử. Ngôi chùa này có một số đồ thờ là cốt lõi linh khí mang yếu tố tâm linh tối thượng (thuộc hạng mục được Luật Di sản bảo vệ) như: Lư hương cổ chạm nổi hình rồng, văn bia, bốn đạo sắc phong của các triều nhà Nguyễn và các pho tượng đồng cổ trong tòa Cửu Long.
cv-1447229432305
Chùa Nền đã được xếp hạng di tích lịch sử văn hoá.
Trong đơn tố cáo gửi cơ quan điều tra CATP Hà Nội, ông Huynh nêu rõ: “Từ năm 2003, Ni sư Thích Đàm Phương là trụ trì chính chùa Phúc Lâm quận Ba Đình về kiêm nhiệm trụ trì chùa Nền, đã làm thất lạc các cổ vật là linh khí nói trên của chùa. Từ tháng 3/2014, bà Phương đã rời khỏi chùa Nền. Người dân phát hiện mất cổ vật, nhiều lần bức xúc làm đơn kiến nghị lên chính quyền để truy tìm, thu hồi các cổ vật trên nhưng đến nay không có kết quả.
Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Đình Tùng là lão ông ở chùa Nền, thừa nhận, 4 sắc phong của chùa đã được các cụ cao niên ở phường giao cho sư Thích Đàm Phương cất giữ nhưng nay không còn nữa.
Tiếp xúc với phóng viên, các cụ cao niên có mặt tại chùa Nền đều có chung mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ các cổ vật quý của chùa đã đi đâu? Ai lấy? Hiện giờ ở đâu, liệu có thể thu hồi về cho chùa?

Ngày 24/5/1992, chùa Nền được Bộ Văn hóa công nhận là Di tích lịch sử văn hóa. Chùa Nền là một ngôi chùa cổ được xây dựng từ thời Vua Lý Thần Tông thờ Phật và hai vị Từ Vinh và Tằng Thị Loan - thân sinh ra thiền sư Từ Đạo Hạnh. Chùa có tên chữ là Đản Cơ Tự, có nghĩa là nền sinh ra Thánh. Đây chính là nền nhà của quan đô sát Từ Vinh, nơi thờ Thiền sư Từ Đạo Hạnh. Vì thế dân gian gọi là Chùa Nền.

TuấnHợp

1 nhận xét:

  1. 3. Tháng 3 năm 2016, chùa Nền tìm thấy 4 sắc phong (video)

    Trả lờiXóa

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.