Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

06/12/2015

Lên thăm Cao Bằng cuối năm 2015 (ghi chép của nhóm Hải Phòng)

Liếc xéo bài giới thiệu của nhóm.

Toàn văn ở dưới là lấy về từ trang Mạc tộc.


---


2.





Sau khi đưa tin trên trang facebook cá nhân về chuyến hành hương của chi họ Mạc Cổ Trai về thăm đất Tổ Cao Bằng 30/11- 1, 2/12/2015, có nhiều bà con cô bác dòng họ đề nghị ghi rõ địa chỉ các di tích đăng trên mactoc.com để tiện cho con cháu dòng họ các tỉnh về thăm.



1. Di tích Đền vua Lê. Nơi thờ Lê Thái Tổ và ba vị vua triều Mạc. Đền ở làng Đền, xã Hoàng Trung, huyện Hòa An, cách TP. Cao Bằng 12 km. Nơi đây đã là trung tâm hoạt động kinh tế, văn hóa, quân sự của nhiều triều đại phong kiến Việt Nam.
Lược sử đất thiêng: Vào thế kỷ XI, Nùng Tồn Phúc, thủ lĩnh châu Quảng Nguyên tự xưng là Chiêu thánh Hoàng đế, lập nước Trường Sinh, xây dựng thành, xây cung điện Nà Lữ. Vào thế kỷ XIV, giặc Minh xâm lược nước ta, Bế Khắc Thiệu, một tù trưởng người Tày đã liên kết với Nông Đắc Thái khởi nghĩa chống quân Minh. Năm 1430, Bế Khắc Thiệu xưng Bế đại vương, phong cho Nông Đắc Thái làm Nông Nguyên soái, đóng đô ở thành Nà Lữ, xây dựng cung điện.
Năm 1431, Lê Lợi đưa quân lên trấn áp và tu sửa lại thành, lập cung điện. Về sau, dân địa phương lập “Sinh từ” thờ vua Lê Lợi.
Năm 1592, Mạc Kính Cung rút quân lên Cao Bằng chiếm thành Nà Lữ và lập cung điện tại đây. Trải qua 3 đời vua: Mạc Kính Cung (1593 - 1625), Mạc Kính Khoan (1625 - 1638) và Mạc Kính Vũ (1638 - 1677). Năm Vĩnh trị thứ 2 (1677), nhà Mạc bị nhà Lê đánh bại phải chạy sang Trung Quốc.
Năm 1682, Lê Thì Hải, quan trấn thủ Cao Bằng đã xin đổi tên cung điện nhà Mạc thành đền thờ Vua Lê, lấy áo bào và thanh kiếm thờ vọng trên ngai vàng. Đền mang tên Đền vua Lê cho đến ngày nay.
Năm 1995, đền được Nhà nước xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Lễ hội đền được tổ chức thường niên vào ngày 6 tháng Giêng âm lịch.


2. Đền Hoàng hậu. Nơi thờ Hoàng hậu vua Mạc Kính Vũ, tại phố Cao Bình, xã Hưng Đạo, cách trung tâm TP. Cao Bằng 12 km.



3. Miếu thờ công chúa Mạc Hoa Dung, con vua Mạc Kính Vũ, tại xóm Nà Gường, xã Bế Triều, huyện Hòa An, cách TP. Cao Bằng 12 km.



4. Ngọc Thanh linh từ. Đền thờ công chúa con vua Mạc Kính Vũ, tại tổ 8, phường Tân Giang, TP. Cao Bằng.


5. Chùa Đà Quận. Nơi thờ Đà Quốc công Mạc Ngọc Liễn, tại Xã Hưng Đạo trước 2010 thuộc huyện Hoà An, nay thuộc TP. Cao Bằng. Xã có xóm Đà Quận, nơi có chùa và đền Đà Quận (người ở đây còn gọi là Nà Quận). Chùa Đà Quận (còn gọi là Nà Quận) được xây dựng từ khoảng đầu thế kỷ XVII, thờ Đà Quận Công Mạc Ngọc Liễn, một danh tướng của nhà Mạc. Ông vốn người họ Nguyễn (Nguyễn Liễn), phò nhà Mạc nên được cải sang họ Mạc. Ông cùng Mạc Kính Điển và Mạc Đôn Nhượng (hai thân vương nhà Mạc) trở thành ba trụ cột cho nhà Mạc, chống nhau với nhà Lê – Trịnh. Bản thân ông đánh trăm trận, công nghiệp vô cùng to lớn. Ông lâm bệnh mất khi đi đánh trận ở vùng Yên Tử, Vạn Ninh (Quảng Ninh). Hằng năm nhân dân vùng Đà Quận tổ chức lễ hội vào mùng 9 tháng Giêng âm lịch để tưởng nhớ ông.


6. Giếng Ngọc, người bản xứ còn gọi là Bó Phủ. Nguồn nước cung cấp cho sinh hoạt của Hoàng cung triều Mạc trong những năm đóng đô cát cứ ở Cao Bằng. tại xã Hưng Đạo, cách trung tâm TP. Cao Bằng 12 km (cách đền Hoàng hậu 300 m).



7. Di tích thành nhà Mạc (thành Bản Phủ xưa). Thành Bản Phủ nay chỉ còn là đoạn bờ đất thấp như thân đê ven sông, có lũy tre và cây rậm rạp, dài khoảng vài trăm mét. Thành nằm ngay bên đường đi đến đền Vua Lê (các đền Vua Lê khoảng 500 m).



8. Hang Pác Bó. Nơi Bác Hồ ở khi mới về nước. Cách TP. Cao Bằng 50 km.



9. Chùa Phật tích Trúc Lâm, Bản Giốc, Trùng Khánh, Cao Bằng (cách TP. Cao Bằng 95 km, chân dốc là Thác Bản Giốc, cách 500m).



10. Thác Bản Giốc, Trùng Khánh, Cao Bằng (cách TP. Cao Bằng 95 km).
Địa chỉ liên hệ: Ông Phạm Ngọc Rạng (PCT HĐMT Cao Bằng): 0916.852.123; Ông Mạc Văn Nheo (Trưởng Ban Dân tộc): 0913.279.402.
Tin: Hoàng Sơn Hiền - CVP HĐMT Hải Phòng




1.



Nhận lời mời của Bí thư tỉnh ủy tỉnh Cao Bằng, chi họ Mạc, Cổ Trai (Ngũ Đoan, Kiến Thụy, HP) nơi đất thiêng phát tích lập nên triều Mạc; Ngày 30/11/2015, Hội đồng gia tộc chi họ Mạc, Cổ Trai do ông Mạc Như Mao (Chủ tịch Hội đồng) làm trưởng đoàn cùng 28 thành viên (đều là con cháu dòng họ), đã hành hương về thăm đất tổ nơi biên cương, khi xưa các bậc tiền nhân của dòng họ đã gần một trăm năm cát cứ trấn ải, gìn giữ biên cương của Tổ quốc.

Đoàn đã được ông Nguyễn Hoàng Anh, Bí thư tỉnh ủy và đại diện Hội đồng Mạc tộc tỉnh Cao Bằng đón tiếp tận tình, chu đáo và hướng dẫn Đoàn thăm viếng nhiều di tích nhà Mạc và các danh nam thắng cảnh đặc sắc của Cao Bằng. Buổi giao lưu chia tay còn được các bạn đồng hương Hải Phòng công tác và mưu sinh trên miền đất Cao Bằng chia vui nồng thắm.

Một chuyến hành hương nhân bản sâu sắc, đậm tình, nặng nghĩa không viết đủ bằng lời, có thể nói: “Không lời nào nói hết, văn nào viết đầy ...” , chỉ có thể tạc dạ, lưu tâm !

1. HĐMT Cao Bằng trao tặng phẩm cho HĐMT HP (Trái sang phải: Mạc Văn Nheo, Phạm Ngọc Rạng, Mạc Như Mao, Hoàng Sơn Hiền và Khoa Năng Chính)

2. Ông Nguyn Hoàng Anh, TB tnh y CB (áo sơ mi xanh) cùng ông Dương Mc Thăng (áo sơmi trng) nguyên BT tnh y CB, con c Dương Mc Thch - 1 trong 34 Chiến s Đi VN Tuyn truyn GPQ, thành lp và tuyên th dưới c Tổ quốc 22/12/1944, giao lưu vi Đoàn Mc tc HP.
3. Ông Nguyn Hoàng Anh mời rượu ông Khoa Năng Chính – PCT HĐMT HP.

4. Ông Nguyn Hoàng Anh mời rượu ông Mạc Như Mao – Chủ tịch HĐGT họ Mạc Cổ Trai.

5. Ông Nguyn Hoàng Anh mời rượu ông Hoàng Sơn Hiền – CVP HĐMT Hải Phòng.

6. Ông Phạm Ngọc Rạng (PCT HĐMT Cao Bằng) mời rượu ông Mạc Như Mao.
Tin: Hoàng Sơn Hiền - CVP HĐMT Hải Phòng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.