Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

25/12/2014

Lê Khả Phiêu những điều tâm đắc, hay "Lê Khả Phiêu văn tập"

Đầu tiên là bản tiếng Việt và tiếng Anh của nhà Thế giới (năm 2011). Và sau đó là bản tiếng Trung do tập đoàn Trùng Khánh tài trợ (2014).

2011:



Lê Khả Phiêu - Những điều tâm đắc

1.740

Đã tải lên vào 20-12-2011






2014:




Ra mắt sách 'Lê Khả Phiêu những điều tâm đắc' song ngữ Hoa - Việt


25/12/2014 05:21

Cuốn sách Lê Khả Phiêu những điều tâm đắc ấn bản song ngữ Hoa - Việt (Nguyễn Văn Đổng dịch, Trần Đạt hiệu đính, NXB Thế giới) đã ra mắt vào chiều 24.12 tại nhà riêng của ông Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng bí thư BCH T.Ư Đảng.

Ra mắt sách Lê Khả Phiêu những điều tâm đắc song ngữ Hoa - ViệtẢnh: B.N
Tập đoàn xuất bản Trùng Khánh, Trung Quốc đầu tư toàn bộ chi phí xuất bản cuốn sách dày 439 trang này. Sách được in tại Hà Nội với số lượng 1.000 bản in đầu.
Đại diện Tập đoàn xuất bản Trùng Khánh cho biết sách như món quà tặng sinh nhật lần thứ 83 của ông Lê Khả Phiêu.
Phần lớn số sách đã được một số doanh nghiệp Trung Quốc đặt mua làm quà tặng và số còn lại sẽ tiêu thụ tại thị trường VN.
Ngọc Bi



---




BỔ SUNG


2.

Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Thứ Bảy, 15/08/2020

Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã diễn ra vào 12h30 hôm nay (15/8) tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.
Hôm nay (15/8), Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu được tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ an táng diễn ra lúc 14h cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội.
Trước đó, sáng 14/8, Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu cũng được Đài THVN truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1. Quý vị có thể xem lại VIDEO Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại đây.
Trong niềm tiếc thương sâu sắc, hai ngày qua (14 - 15/8/2020), hơn 946 đoàn với trên 11.000 người, đại diện các cơ quan, đoàn thể, địa phương, đơn vị, lực lượng vũ trang nhân dân, nhân sĩ trí thức, chức sắc tôn giáo, tổ chức, cá nhân đã đến viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại Nhà Tang lễ Quốc gia, số 5, Trần Thánh Tông (Hà Nội), Hội trường Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) và Hội trường 25B (đường Quang Trung, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa), quê hương của đồng chí Lê Khả Phiêu.
Đồng thời, hơn 27 đoàn ngoại giao và tổ chức quốc tế, (trong đó có một đoàn đại diện cho 70 đại sứ quán và tổ chức quốc tế đóng tại Việt Nam); hai đoàn lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Lào và Campuchia đã đến viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Lãnh đạo cấp cao các nước, bạn bè quốc tế đã gửi thư, điện chia buồn cùng Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và gia quyến đồng chí Lê Khả Phiêu.
Đúng 12 giờ 30 phút, Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu được cử hành trọng thể.
Dự Lễ truy điệu tại Nhà Tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội) có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng. Cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng.
Cùng thời điểm diễn ra Lễ truy điệu tại Nhà Tang lễ Quốc gia, tại Hội trường Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh), hơn 100 đại biểu đại diện các cơ quan Trung ương và địa phương, người dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tới dự Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.
Dự Lễ truy điệu có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; các đồng chí lão thành cách mạng; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đang nghỉ hưu tại Thành phố Hồ Chi Minh; thành viên Ban Tổ chức Lễ tang.
Cùng với đó, đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo một số tỉnh, thành phố, cơ quan tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên (từ Kon Tum, Bình Định trở vào) và phía Nam; các đại biểu trí thức, chức sắc tôn giáo, dân tộc… cũng đến tiễn biệt nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.
Tại Hội trường 25B thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, dự Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu có: Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện lãnh Đạo đảng, Nhà nước, bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương cùng đông đảo đồng bào, chiến sĩ.
Để đảm bảo an ninh, an toàn và giao thông thông suốt, phục vụ Lễ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư, Thượng tướng Lê Khả Phiêu, Công an thành phố Hà Nội thông báo phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện trong diện tạm cấm, diện hạn chế.
Cụ thể:
Từ 6h ngày 14/8 đến 13h ngày 15/8, cấm triệt để các phương tiện (trừ xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ Lễ Quốc tang) trên các tuyến đường: Tăng Bạt Hổ, Phạm Đình Hổ, Nguyễn Công Trứ (đoạn từ Trần Thánh Tông đến Lò Đúc), Yec-Xanh, Trần Thánh Tông, Nguyễn Huy Tự, Lê Quý Đôn (đoạn từ Nguyễn Cao đến Yec-Xanh), Nguyễn Cao (đoạn từ Lò Đúc đến Lê Quý Đôn), Hàn Thuyên, Hàng Chuối (đoạn từ Hàn Thuyên đến Nguyễn Công Trứ).
Trong khoảng thời gian này, hạn chế lưu thông với các xe ô tô chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ 500 kg trở lên, xe ô tô chở khách từ 25 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ Lễ Quốc tang) trên các tuyến đường: Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Lê Thánh Tông, Lò Đúc, Nguyễn Công Trứ (đoạn từ Lò Đúc đến Phố Huế), Trần Khánh Dư, đê Nguyễn Khoái, đê 401, Ngô Thì Nhậm, Lê Thánh Tông.
Từ 11h30 đến 15h ngày 15/8, hạn chế các phương tiện lưu thông trên tuyến Lê Thánh Tông - Quảng trường Cách mạng Tháng tám - Tràng Tiền - Hàng Khay - Tràng Thi - Điện Biên Phủ - Trần Phú - Kim Mã - Đào Tấn - Nguyễn Khánh Toàn - Nguyễn Văn Huyên (đoạn từ Nguyễn Khánh Toàn - Nguyễn Văn Huyên đến Nguyễn Văn Huyên - Cầu Giấy) - Cầu Giấy - Xuân Thủy - Hồ Tùng Mậu (đoạn từ Xuân Thủy - Hồ Tùng Mậu đến Hồ Tùng Mậu - Nguyễn Cơ Thạch).
(Theo vtv.vn)

http://baovinhphuc.com.vn/thoi-su/51666/le-truy-dieu-nguyen-tong-bi-thu-le-kha-phieu.html




1. Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã từ trần vào tháng 8 năm 2020, thọ 90 tuổi (1931-2020)



Những dấu mốc lịch sử của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu


Ông Lê Khả Phiêu là một tướng lĩnh trưởng thành trong môi trường quân đội và từng kinh qua nhiều vị trí quan trọng trước khi được bầu làm Tổng Bí thư vào cuối năm 1997.
Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu từ trần ở tuổi 90. Phần lớn cuộc đời ông gắn bó với quân đội và từng kinh qua nhiều vị trí quan trọng trong quân đội với quân hàm thượng tướng. Ông Lê Khả Phiêu giữ chức Tổng Bí thư từ ngày 26/12/1997 - 4/2001.
Ban Thời sự
Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu từ trần

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu từ trần

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu từ trần vào hồi 2h52 ngày 7/8 tại Hà Nội. Lễ viếng, Lễ Truy điệu, Lễ ....

https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/nhung-dau-moc-lich-su-cua-nguyen-tong-bi-thu-le-kha-phieu-664472.html

4 nhận xét:

  1. "Mênh mong tình dân" thêm "Những điều tâm đắc"
    bác kiếm xiền bộn, quan đưa lên kệ, dân thấy đã chạy!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chọc ngoáy, xỏ xiên, bố láo.

      Xóa
    2. Bác Bình Yên thi thoảng ít lời quá, không rõ bác nói gì.

      Xóa
  2. Lịch sử sẽ đánh giá công - tội. Lịch sử luôn luôn công bằng, cho dù bạn có muốn hay không!

    Trả lờiXóa

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.