Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

26/10/2014

Nông thôn mới và nhà văn hóa thôn bản : Thạch Thất trưng dụng làm nhà trẻ (2014)

Nông thôn mới gồm có 19 tiêu chí. Trong đó, thì "nhà văn hóa" (của thôn, hoặc bản, hoặc buôn, ấp, tổ dân phố) là một.

Trước đã biết: Nhà văn hóa thôn - hiện tượng mới của làng quê và cả nội đô (riêng Hà Nội có hơn 2900 ngôi).

Năm học 2014-2015, một số nơi do thiếu trường học đã tận dụng nhà văn hóa. Cũng may là còn có nhà văn hóa. 

Dưới là lưu tin của VNN.

---
16/09/2014

Hà Nội: 'Trưng dụng' nhà văn hóa thôn làm trường học


Vì thiếu trường, nhiều năm qua, nhà văn hóa thôn Thuổng (Thạch Thất, Hà Nội) bị “trưng dụng” làm điểm trường mầm non. Cũng tại nơi này, nhà cất giữ xe tang của xóm cũng phải cải tạo để làm nhà kho chứa đồ cho các cháu…

mầm non, Yên Bình, nhà văn hóa, thất học...
"Trường học không giành cho bé... ba tuổi"
Đây là một trong những điểm trường mầm non của xã Yên Bình mượn trụ sở nhà văn hóa thôn để làm lớp học cho các cháu. Trong đó, các cháu ba tuổi được bố trí học tập tại điểm trường này. 
Khi Phòng GD huyện Thạch Thất kiểm tra và kết luận,cơ sở vật chất không đáp ứng yêu cầu nên đã không cho phép trường nhận các cháu ba tuổi đến học tại những phòng học này. 
mầm non, Yên Bình, nhà văn hóa, thất học...
mầm non, Yên Bình, nhà văn hóa, thất học...
Dãy nhà mái ngói đã xuống cấp được cải tạo làm phòng học cho các cháu.
Việc họp hành, sinh hoạt của thôn đều chuyển sang buổi đêm, hoặc “nhằm” những ngày các cháu được nghỉ thì mới họp hành, phổ biến.
mầm non, Yên Bình, nhà văn hóa, thất học...
mầm non, Yên Bình, nhà văn hóa, thất học...
Nhà kho này trước là phòng cất giữ xe tang của xóm Thuống, xã Yên Bình.
mầm non, Yên Bình, nhà văn hóa, thất học...
Gần 40 cháu bé 4 tuổi đang ngủ trưa trong căn phòng chừng 20m2.
Kế bên là dãy nhà, cũng cấp bốn, xập xệ hơn rất nhiều, nhưng tươi mới hơn vì được đảo ngói, sơn vôi trắng, có phòng là mái lợp pro-xi măng; có phòng được cơi cao hơn để nâng mái…
mầm non, Yên Bình, nhà văn hóa, thất học...
mầm non, Yên Bình, nhà văn hóa, thất học...
mầm non, Yên Bình, nhà văn hóa, thất học...
Dù đi mượn, dù chật chội..., nhưng các cháu vẫn được đến trường...
Một căn phòng đầu chái, giáp với khu bể nước, vệ sinh, diện tích chừng gần chục m2, có rất nhiều đồ đạc, quần áo. Đây là “nhà kho” của điểm trường có tên: Điểm trường mầm non số 4.
Một cô giáo cho biết: trước, nó là nơi cất giữ chiếc xe đòn (xe tang) của thôn. Vì thiếu phòng học, thôn cho mượn làm nơi trông trẻ. Các cô đã cải tạo cả cái nhà cất xe đòn này để làm nhà kho.
Điểm trường mầm non thôn Thuống có hai lớp, gồm gần 80 cháu. Những cháu này may mắn vì không phải là… ba tuổi, nên… được đi học.
mầm non, Yên Bình, nhà văn hóa, thất học...
Ước mơ đến trường của các bé ba tuổi tại xã Yên Bình!
Riêng năm học 2014 – 2015 này, 124 bé ba tuổi ở xã Yên Bình, sẽ “tạm thời” ở nhà, trong khi chờ đợi xã kiến nghị lên huyện; trường mầm non chờ ý kiến chỉ đạo của Phòng Giáo dục huyện; Phòng GD xin ý kiến của UBND huyện Thạch Thất. Và rất có thể, Thạch Thất sẽ chờ ý kiến chỉ đạo của Hà Nội…
Kiên Trung
http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/197122/ha-noi---trung-dung--nha-van-hoa-thon-lam-truong-hoc.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.