Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

16/08/2013

Câu đố về ngày 2-9-1945 : Thứ tự diễn giả lên bục diễn thuyết ngày hôm đó

Đề bài:

Theo bạn, trong ngày lễ độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mồng 2 tháng 9 năm 1945, đã có những diễn giả nào bước lên trên bục diễn thuyết (lễ đài) ?

Thứ tự lên bục/lễ đài của các diễn giả đó ?

Để trả lời cho câu hỏi trên, bạn dựa theo tài liệu nào ? Nếu có, chỉ rõ tên tài liệu cùng xuất xứ cụ thể (trang, dòng), hoặc đường link đáng tin cậy.

Ghi chú
- Thời gian làm bài gói gọn trong 90 phút (không kể thời gian tra cứu và chép đề).
- Bài làm được ghi dưới dạng comment trên blog này.
- Bài làm không được tính điểm cụ thể, và dĩ nhiên không có phần thưởng bằng vật chất.

---
Những entry liên quan đã đi trên blog này:

6 nhận xét:

  1. 1.

    - Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc Lập
    - Bộ trưởng Bộ Nội vụ Võ Nguyên Giáp trình bày tình hình trong nước và chính sách của Chính phủ
    - Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền Trần Huy Liệu báo cáo về việc đoàn đại biểu Chính phủ đi tước ấn kiếm của Bảo Đại.
    - Đại biểu Tổng bộ Việt Minh Nguyễn Lương Bằng nói về cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc của Việt Minh và hô hào quần chúng nhân dân đoàn kết ủng hộ Chính phủ, thi hành triệt để chương trình kiến quốc của Việt Minh.
    - Các Bộ trưởng mới được chỉ định
    - Chủ tịch Hồ Chí Minh lên lễ đài một lần nữa kêu gọi nhân dân kiên quyết hy sinh để giữ vững nền độc lập mới giành được

    2.
    https://sites.google.com/site/vutiendathd/chuyen-muc/lich-su/lich-su-viet-nam/quoc-khanh-nuoc-chxhcn-viet-nam
    http://thanglong.cinet.vn/Pages/ArticleDetail.aspx?sitepageid=61&articleid=206

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. - Đường link 1 mà Khoằm chỉ ra, có tư liệu tham khảo quan trọng là hồi kí của ông Patti (người Mĩ, đã có mặt đàng hoàng và theo lời mời của Hồ Chủ tịch, lại còn cho máy bay đi thị sát ở các nơi vào ngày hôm đó, cho dù Trưởng ban tổ chức là Nguyễn Hữu Đang thì không biết !). Tuy nhiên, thứ tự người lên bục diễn giả mà Patti đưa ra chưa hẳn đúng.

      - Đường link 2 thì là đồ ăn lại. Không đáng để tham khảo.

      Xóa
    2. Em chưa lần ra người giới thiệu Hồ Chủ tịch lên đọc Tuyên ngôn.

      Xóa
    3. Một điểm ta nên chú ý là: ông cụ lên đọc Tuyên ngôn Độc lập là sang giờ chiều rồi. Cái này, mọi tư liệu gốc đều ghi thế, chỉ sách giáo khoa là chưa nói rõ là "buổi chiều" mà thường chỉ nói chung chung là "ngày 2 tháng 9" thôi.

      Phái đoàn của Mỹ thì đến tầm trưa mới về quảng trường Ba Đình. Thứ nữa, ông Patty có thể nhớ nhầm thứ tự, do ghi hồi kí hơi muộn (mấy chục năm cách sự kiện).

      Xóa
  2. Bản của báo Văn Nghệ: http://www.cpv.org.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30380&cn_id=62365
    đã có trong link vutiendathd

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình kiểm tra lại, thì là của Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam chứ !

      Cuốn hồi kí của Patti nổi tiếng mà, các báo chỉ trích đăng lại theo bản dịch tiếng Việt thôi mà !

      Xóa

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.