Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

16/10/2025

Dịp ngày doanh nhân Việt Nam 2025 : Shark Bình với hệ sinh thái NextTech và hoài bão về Bạch Thái Bưởi

Giao Blog có một nhãn là "shark-tank", được đặt từ lâu. Một shark vốn là bạn học trường chuyên của mình, cũng vốn là người góp công đưa chương trình Shark Tank về Việt Nam, nhưng bạn ấy đã rút lui khỏi chính chương trình này từ lâu.

Bạn học chuyên với mình từ cấp 1 đến hết cấp 3. 

Mình nhớ đại khái là ông bạn bỏ hẳn, không lai vãng, ngôn từ dùng lúc đó là "lui về hậu cung", từ sau dịp 1000 năm Thăng Long rồi. Có thể xem lại trên Giao Blog ở đây (bản lưu năm 2018).

Mình không còn quan tâm đến Shark Tank từ đó. Không xem gì chương trình đó nữa.

Dần dân, thấy dân gian Việt Nam đã Việt hóa cách gọi Shark và Shark Tank, thành ra "cá mập" hay "Xác". Bây giờ, Xác thành ra từ phổ thông trong tiếng Việt rồi.

Tháng 10 năm 2025 thì có để ý trở lại. Bằng việc điểm lại tin và một Xác đang nổi đình đám, là Shark Bình (doanh nhân Nguyễn Hòa Bình sinh năm 1981, cựu lưu học sinh Nhật Bản).

Tháng 10 năm 2019, trang Báo ảnh Việt Nam có bài "Doanh nhân Nguyễn Hòa Bình và hệ sinh thái NextTech". Bài này được đưa về đây, thành phần mở đầu. Dưới đó là các tin cập nhật và bổ sung.

Ở video, tôi đưa lên đây để lưu đoạn doanh nhân trẻ Nguyễn Hòa Bình, khoảng 10 năm trước tâm sự về hoài bão muốn Việt Nam có những doanh nhân như Bạch Thái Bưởi.

Tháng 10 năm 2025,

Giao Blog



Tháng 10 năm 2025


---

Doanh nhân Nguyễn Hòa Bình và hệ sinh thái NextTech

25/10/2019

Sau gần 20 năm kinh doanh trong các lĩnh vực công nghệ mới ở Việt Nam, doanh nhân Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Tập đoàn đã xây dựng NextTech trở thành một hệ sinh thái gồm 20 công ty, hoạt động trong các lĩnh vực chính gồm thương mại điện tử, công nghệ tài chính, dịch vụ hậu cần, có văn phòng ở 8 quốc gia trên thế giới.
Sinh năm 1981, doanh nhân Nguyễn Hòa Bình du học và tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Quản trị thông tin, Đại học Osaka, Nhật Bản. Năm 2004, Nguyễn Hòa Bình thành lập công ty PeaceSoft với lĩnh vực viết phần mềm. Năm 2005, nhận thấy Internet ở Việt Nam bắt đầu phát triển mạnh, anh Nguyễn Hòa Bình đã đón đầu xu hướng bằng cách học và nghiên cứu mô hình của eBay và Alibaba. Sàn thương mại điện tử Chodientu.vn chínhthức được “lên sóng” và chiếm lĩnh thị trường online Việt. Thời điểm này, Tập đoàn eBay (Mỹ) bắt đầu vào Việt Nam đã chọn PeaceSoft là đối tác kinh doanh thương mại điện tử tại Việt Nam.

Thành công không nằm mãi ở PeaceSoft khi eBay rời thị trường Việt Nam, doanh nghiệp của anh Bình đứng bên bờ “phá sản”. Nguyễn Hòa Bình lại tiếp tục thay đổi chiến thuật kinh doanh để tồn tại và đi tiếp khi chuyển hướng kinh doanh từ “thương mại điện tử” sang “điện tử hóa thương mại”. Theo anh Nguyễn Hòa Bình khẳng định, khi đó cần phải làm mới thị trường truyền thống Việt Nam bằng công nghệ. Và đó là tư duy mới để ra đời NextTech.



Doanh nhân Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Tập đoàn NextTech. Ảnh: Trần Thanh Giang


Doanh nhân Nguyễn Hòa Bình tại buổi tọa đàm “Đầu tư vào các công ty khổi nghiệp trí tuệ nhân tạo tại châu Á”
cùng các diễn giả nước ngoài... Ảnh: Trần Thanh Giang


... đã có rất nhiều bạn trẻ tham dự buổi nói chuyện có sự tham gia của doanh nhân Nguyễn Hòa Bình với chủ đề  “Đầu tư vào các công ty khổi nghiệp trí tuệ nhân tạo tại Châu Á”. Ảnh: Trần Thanh Giang


Mỗi cuộc nói chuyện chia sẻ kinh nghiệm về Công nghệ Thông tin của anh Nguyễn Hòa Bình thu hút rất nhiều người quan tâm. Ảnh: Tư liệu

Anh Nguyễn Hòa Bình trao đổi tại Hội thảo “Dự báo kinh tế Việt Nam trong bối cảnh kinh tế số và những làn sóng mới - Thích nghi và chuyển đổi phương thức kinh doanh ”. Ảnh: Trần Thanh Giang  


Anh Nguyễn Hòa Bình tham gia chương trình Shark Tank Việt Nam - Thương vụ bạc tỉ phát sóng trên chương trình của Truyền hình Việt Nam. Ảnh: Tư liệu.


Một buổi chia sẻ kinh nghiệm của anh Nguyễn Hòa Bình với chủ đề "Những sai lầm dẫn đến thất bại của Startup". Ảnh: Tư liệu


Anh Nguyễn Hòa Bình chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên trong chương trình Shark Tank Việt Nam - Thương vụ bạc tỉ. Ảnh: Tư liệu


Tại tập đoàn NexTech của doanh nhân Nguyễn Hòa Bình hiện đa phần là nhân sự trẻ, với đầy sự nhiệt huyết trong công việc. Ảnh: Trần Thanh Giang


Những câu chuyện chia sẻ về khởi nghiệp của anh Nguyễn Hòa Bình giúp ích rất nhiều cho những doanh nghiệp trẻ bắt đầu với Startup. Ảnh: Tư liệu

Năm 2014, NextTech liên tục ra mắt các sản phẩm mới như: Giải pháp thanh toán thẻ tín dụng trên di động mPOS, cổng thương mại điện tử xuyên biên giới WeShop, giải pháp hậu cần kho vận cho thương mại điện tử Boxme, hay ví điện tử trên di động Vimo… và mở rộng hoạt động ra nhiều quốc gia như Mỹ, Indonesia, Singapore,…

Doanh nhân Nguyễn Hòa Bình cũng là nhân vật được bầu chọn là một trong 10 người có ảnh hưởng lớn nhất đến Internet tại Việt Nam giai đoạn 2007-2017. 
Gần 20 năm, lao động không mệt mỏi bằng sự sáng taọ không ngừng, hiện doanh nhân Nguyễn Hoà Bình đã “vững tay chèo” đưa NextTech trở thành Tập đoàn tiên phong trong nhiều lĩnh vực công nghệ mới như thương mại điện tử, thanh toán điện tử, tài chính và logistic...

NextTech Group hiện có 20 công ty thành viên với 2000 nhân viên tại Việt Nam và 8 quốc gia trên thế giới như Bangkok (Thái Lan), Quảng Châu và Thâm Quyến (Trung Quốc), Jakarta (Indonesia), Kuala Lumpur (Malaysia), Manila (Philippines), Phnom Penh (Campuchia), Singapore và Yangon (Myanmar), hoạt động trong 4 lĩnh vực: Thương mại điện tử, Công nghệ tài chính, Dịch vụ hậu cần và Công nghệ giáo dục với sản lượng giao dịch ước đạt 2,5 tỷ USD trong năm 2019. Các thương hiệu của NextTech Group luôn đi tiên phong trong khu vực Đông Nam Á, tham gia liên doanh và hợp tác thương mại với các Nhà đầu tư uy tín trên thế giới như SBI (Nhật Bản), FMO (Netherland), Actis (Anh), Vina Capital (Việt Nam), Alibaba và Tencent (Trung Quốc).

Gần đây, Nexttech đã ra mắt Quỹ Hỗ trợ khởi nghiệp giai đoạn sớm - Next100 đồng hành cùng các bạn trẻ khởi nghiệp với mong muốn NextTech là bệ phóng cho hàng trăm doanh nhân công nghệ ở Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Doanh nhân Nguyễn Hòa Bình cho biết, chiến lược của NextTech là đồng hành cùng với các doanh nghiệp truyền thống Việt Nam để nâng đỡ và giúp họ chiến thắng thị trường và áp dụng công nghệ vào trong sản xuất kinh doanh./.

https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-tuc/doanh-nhan-nguyen-hoa-binh-va-he-sinh-thai-nexttech-213866.html


---


CẬP NHẬT


2.

Khánh Ngân

(ĐS&PL) - Công an Hà Nội cho biết việc khởi tố, bắt tạm giam Shark Bình là kết quả điều tra trước đó, không liên quan đến các đơn tố cáo lan truyền trên mạng xã hội.

Chiều 14/10, Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Hòa Bình (thường gọi Shark Bình), Chủ tịch Tập đoàn NextTech, để điều tra về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Tại cơ quan công an, ông Bình khai nhận “nhận thức được hành vi sai phạm” và cam kết sẽ khắc phục thiệt hại cho các nhà đầu tư.

Nguyễn Hòa Bình tại cơ quan công an.

Nguyễn Hòa Bình tại cơ quan công an. 

Theo Đại tá Thành Kiên Trung, Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03), đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 10 bị can liên quan vụ án. Danh sách gồm: Nguyễn Hòa Bình (Chủ tịch NextTech), Đào Minh Phú (nguyên Tổng giám đốc), Nguyễn Hữu Tuất, Mai Thanh Hà, Trần Trung Hiếu, Lê Văn Lương, Đoàn Văn Tuấn, Nguyễn Thị Thanh Hương, Trần Thị Thanh Vân và Nguyễn Hoàng Thìn. Tất cả bị tạm giam để phục vụ điều tra. Cơ quan công an cho biết đã tiếp nhận 4 đơn tố giác tội phạm, với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 6,2 tỷ đồng.

"Quá trình điều tra, cảnh sát xác định hệ sinh thái của NextTech có ví ngân lượng. Đây là một cổng thanh toán điện tử, được chúng tôi đặc biệt quan tâm do có nhiều hoạt động chuyển tiền liên quan", Đại tá Thành Kiên Trung nói.

Thiếu tướng Dương Đức Hải, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết dự án tiền số Antex được mở từ năm 2021 nhưng đến gần đây mới bị "sập". Trước đó, cơ quan điều tra đã nắm được hoạt động của ông Bình và các đối tượng liên quan.

"Chúng tôi đã thu thập nhiều tài liệu về sai phạm trong hệ sinh thái của ông Bình. Việc khởi tố, bắt giam không liên quan đến các đơn tố cáo lan truyền trên mạng thời gian qua", ông Hải nói.

Thiếu tướng Dương Đức Hải, Phó giám đốc Công an Hà Nội, thông tin về các vụ án.

Thiếu tướng Dương Đức Hải, Phó giám đốc Công an Hà Nội, thông tin về các vụ án.

Theo điều tra, tháng 2/2021, ông Bình cùng một số người góp vốn xây dựng, phát triển dự án đồng tiền số Antex, đồng thời kêu gọi nhà đầu tư mua loại tiền này và huy động vốn để phát triển đồng tiền số VNDT trong tương lai. Tổng số vốn góp là 5 tỷ đồng, trong đó ông Bình góp 2 tỷ.

Ông Bình chỉ đạo thành lập Công ty cổ phần Dịch vụ Blockchain Việt Nam để triển khai dự án. Từ tháng 8 đến 11/2021, nhóm này phát hành hơn 33 tỷ token Antex cho khoảng 30.000 nhà đầu tư, thu về khoảng 4,5 triệu USDT (tương đương 117 tỷ đồng).

Đến cuối năm 2021, ông Bình sử dụng tầm ảnh hưởng cá nhân, đăng thông tin về việc ra mắt quỹ Next100Blockchain, cam kết đầu tư 50 triệu USD trong 10 năm để “trấn an” nhà đầu tư, ngăn việc bán tháo token.

Tuy nhiên, dự án sau đó không triển khai theo lộ trình. Ông Bình và các cổ đông bị cáo buộc đã rút tiền từ ví tổng của dự án, chuyển sang ví cá nhân và quy đổi ra tiền Việt để chia nhau, đồng thời đưa một phần tiền vào hệ sinh thái NextTech sử dụng sai mục đích. Cảnh sát xác định nhóm này đã chiếm đoạt tài sản của khoảng 30.000 nhà đầu tư, với tổng số tiền đặc biệt lớn.

Cơ quan điều tra đã phong tỏa tài khoản, tạm giữ khoảng 900 tỷ đồng, gồm 597 cây vàng, ngoại tệ, sổ đỏ và ôtô. Các đối tượng mới khắc phục được 3,45 tỷ đồng.

https://doisongphapluat.com.vn/pgd-cong-an-ha-noi-bat-shark-binh-la-ket-qua-dieu-tra-dai-ngay-khong-phai-tu-don-to-cao-mang-xa-hoi-a699802.html?fbclid=IwY2xjawNcxi1leHRuA2FlbQIxMABicmlkETF6UzBiU1NVODNEaWVoWHFoAR7ouVOLNTwCA40EjRYqfu3esBos7EixZeroot4IAncqTUXXn2NT7bXSWuco-g_aem_s_yu_Ycwws_XnPdo-hw9iw


1.

Tiến Dũng

Cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Nguyễn Hòa Bình (biệt danh “Shark Bình”) để điều tra về hành vi liên quan đến dự án tiền ảo AntEx.

Chiều 14/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn NextTech.

z7115325297214_8c58e602634f02cc66b2471882e25ae4.jpg
Ông Nguyễn Hòa Bình (giữa) cùng đồng phạm. Ảnh: CACC

Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng nhận được nhiều phản ánh về dấu hiệu lừa đảo liên quan đến dự án “đồng tiền số Antex” do ông Nguyễn Hòa Bình (SN 1981, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn NextTech) khởi xướng.

Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát kinh tế vào cuộc xác minh.

Theo điều tra, ông Bình và đồng phạm đã huy động vốn qua dự án tiền ảo Antex nhưng không phát triển dự án như cam kết. Thay vào đó, nhóm này đã rút tiền từ khoảng 30.000 ví của nhà đầu tư để chiếm đoạt và chia nhau.

Ngoài ra, ông Bình còn bị cáo buộc chỉ đạo Công ty BĐS NextLand sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán nhằm che giấu doanh thu, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.

w 182be747 11c1 4408 8241 43d871894e2b 845.jpg
Công an xuất hiện tại tòa nhà số 18 đường Tam Trinh (Hà Nội) – nơi đặt trụ sở công ty của ông Nguyễn Hòa Bình.

Trước đó, vào tối 7/10, nhiều cán bộ công an xuất hiện tại tòa nhà số 18 đường Tam Trinh (Hà Nội) – nơi đặt trụ sở công ty của ông Nguyễn Hòa Bình.

Theo ghi nhận, lực lượng chức năng mặc sắc phục đứng giám sát trong khi nhiều người mặc thường phục bê, khiêng hàng chục thùng carton từ các tầng trên của tòa nhà xuống sảnh tầng một. Sau đó, các thùng này được cảnh sát chuyển lên xe tải và rời khỏi hiện trường.

Liên quan vụ việc, tại họp báo quý III/2025 của Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Đức Long – Phó giám đốc Công an TP Hà Nội – cho biết cơ quan chức năng đang xác minh những nghi vấn liên quan đến dự án tiền ảo AntEx do ông Nguyễn Hòa Bình điều hành.

Theo Công an TP Hà Nội, thời gian qua, các cơ quan chức năng đã tiếp nhận nhiều phản ánh từ báo chí và người dân về việc đầu tư tiền ảo liên quan dự án blockchain AntEx. Hiện Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng Cục Cảnh sát hình sự đang thu thập thông tin, điều tra, xử lý.

Bước đầu, một nhà đầu tư ở tỉnh Ninh Bình đã gửi đơn tố giác, cho biết bị thiệt hại khoảng 2.000 USD (tương đương 47 triệu đồng).

“Tất cả phản ánh của bị hại đều được tiếp nhận, xử lý theo tinh thần không có ngoại lệ, không có vùng cấm. Kết quả điều tra sẽ sớm được thông tin tới báo chí", Đại tá Long khẳng định.

Vì sao Shark Bình bị bắt tạm giam?
Lực lượng chức năng đã điều tra và xác định ông Nguyễn Hòa Bình (tức “Shark Bình”) cùng các đồng phạm đã huy động 4,5 triệu USD thông qua đồng tiền điện tử Antex, sau đó bằng nhiều thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt và chia nhau số tiền này.

https://vietnamnet.vn/shark-binh-bi-bat-tam-giam-2452064.html


Tiến Dũng

Tại cơ quan công an, Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) đã thừa nhận hành vi sai phạm, đồng thời cam kết khắc phục hậu quả đối với các nhà đầu tư bị thiệt hại liên quan đến dự án AntEx.

Chiều 14/10, Công an TP Hà Nội chính thức thông tin về quá trình điều tra các vi phạm xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn NextTech, do ông Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, SN 1981, trú tại Hà Nội) giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

z7115325314801_4fd0fdd808ccb1a424b0119e99370cc6.jpg
Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình và 9 đối tượng khác về các tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Tại cơ quan công an, Nguyễn Hòa Bình đã thừa nhận hành vi sai phạm, đồng thời cam kết khắc phục hậu quả. "Trong quá trình làm việc với Cơ quan Cảnh sát điều tra, bản thân tôi cũng nhận thức được hành vi sai phạm của mình và cam kết sẽ khắc phục với các nhà đầu tư bị thiệt hại khi đầu tư vào dự án tiền số AntEx" - Shark Bình trình bày.

Rút tiền từ 30.000 ví của các nhà đầu tư

Theo điều tra, khoảng tháng 5/2021, Nguyễn Hòa Bình cùng với một số đối tượng khác bàn bạc, thống nhất góp tiền xây dựng, phát triển dự án “đồng tiền số AntEx” (được lưu giữ trên ví điện tử Binance) với mục đích bán đồng tiền số AntEx và kêu gọi các nhà đầu tư mua đồng tiền số AntEx nhằm huy động vốn để xây dựng dự án “đồng tiền số VNDT” và phần mềm “ví điện tử VNDT”.

Thực tế, các đối tượng chưa hoàn thiện việc xây dựng dự án đồng tiền số VNDT. Các đối tượng thống nhất góp vốn đầu tư dự án đồng tiền số AntEx với tổng số tiền là 5 tỷ đồng để thực hiện dự án và theo cơ cấu thỏa thuận, trong đó Bình góp 2 tỷ đồng.

Bình chỉ đạo thành lập pháp nhân Công ty Cổ phần dịch vụ Công nghệ Blockchain Việt Nam. Số tiền góp vốn ban đầu được chuyển vào tài khoản của Công ty để duy trì hoạt động của dự án đồng tiền số AntEx.

Quá trình phát triển dự án, các đối tượng đã họp bàn để công bố chính sách phát triển các dự án đồng tiền số, dự kiến bán 100 tỷ “đồng tiền số AntEx” (100 tỷ token) ra thị trường.

Từ tháng 8/2021-11/2021, các đối tượng phát hành và bán 33,2 tỷ “đồng tiền số AntEx” cho khoảng 30.000 nhà đầu tư trên các sàn giao dịch, thu về ví điện tử trên sàn giao dịch là 4,5 triệu USDT (USDT là đồng tiền số, được quy đổi tương đương với 4,5 triệu USD, bằng khoảng 117 tỷ đồng).

Từ tháng 11/2021-12/2021, Bình đã sử dụng uy tín và tầm ảnh hưởng của bản thân để đăng tải thông tin trên mạng xã hội về việc ra mắt Quỹ đầu tư “Next100 Blockchain” và cam kết đầu tư vào các dự án đồng tiền số với tổng số vốn là 50 triệu USD trong 10 năm nhằm quảng bá đồng tiền số AntEx và củng cố niềm tin của các nhà đầu tư.

Mặc dù dự án triển khai không đúng như lộ trình đề ra nhưng Bình và các cổ đông của công ty NextTech đã thống nhất rút tiền từ ví tổng của Dự án AntEx, chuyển vào ví điện tử của một số cá nhân trong dự án rồi bán quy đổi ra VND để chia nhau. Ngoài ra, còn chuyển vào các công ty trong hệ sinh thái của công ty NextTech để sử dụng không đúng mục đích đối với số tiền của các nhà đầu tư.

Đến nay, cơ quan công an xác định Nguyễn Hòa Bình và các đối tượng cổ đông sáng lập đã rút tiền từ 30.000 ví của các nhà đầu tư, chiếm đoạt của các nhà đầu tư với số tiền đặc biệt lớn. Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã tạm giữ, phong tỏa tiền, tài khoản chứng khoán, tài sản của các đối tượng với tổng trị giá khoảng 900 tỷ đồng như 597 cây vàng, đô la Mỹ, 18 sổ đỏ, 02 xe ô tô...; thu giữ nhiều tài liệu, chứng từ, sổ sách, các thiết bị, phương tiện điện tử… có liên quan.

Tiếp tục mở rộng điều tra, Công an Thành phố phát hiện năm 2022, Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo thành lập Công ty CP Kinh doanh BĐS Nextland rồi giao nhân viên làm giảm lợi nhuận, che giấu doanh thu bằng thủ đoạn hạ giá trị bán trên hợp đồng mua bán với khách hàng, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước.

https://vietnamnet.vn/loi-thu-nhan-cua-shark-binh-2452769.html


...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.