Trước Tết Nguyên đán, vào tháng 12 năm 2024, như lệ thường, UBND huyện Vụ Bản có thành lập "Ban Chỉ đạo Chợ Viềng Xuân năm 2025".
Chợ Viềng Xuân nhiều năm nay được mở rộng, chạy qua địa phận các xã và thị trấn sau đây của huyện Vụ Bản: xã Kim Thái, xã Trung Thành, thị trấn Gôi.
Trung tâm của Chợ Viềng Xuân vẫn như bao đời nay, là khu vực Phủ Giầy ở làng Tiên Hương (thôn Tiên Hương) ngày nay - thời Nguyễn là "xã Tiên Hương".
Bây giờ cập nhật tin tức "Chợ Viềng Xuân năm 2025" với trung tâm là Phủ Giầy ở làng Tiên Hương.
Mở đầu là chùm ảnh của Báo Tin tức (thuộc TTXVN). Các bổ sung và cập nhật dán dần lên ở bên dưới đó như mọi khi.
Tháng 2 năm 2025,
Giao Blog
---
Dòng người tấp nập trẩy hội chợ ViềngXã hội
Mỗi dịp Tết đến Xuân về, chợ Viềng (xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định), phiên chợ “mua may, bán rủi” lại thu hút hàng nghìn du khách thập phương về trẩy hội, du xuân, cầu mong năm mới mưa thuận gió hòa.
Từ chiều 4/2 (Mùng 7 tháng Giêng), hàng nghìn người từ nhiều địa phương đổ về chợ Viềng, phiên chợ “mua may, bán rủi” họp vào đêm mùng 7, rạng sáng mùng 8 Tết Nguyên đán hàng năm… Giữa tiết Xuân se se lạnh, những dòng người đông đúc nối tiếp nhau dạo quanh các gian hàng bán cây cảnh, sản vật nông nghiệp, dụng cụ làm nông, sản phẩm thủ công tinh xảo… để lựa chọn mua những đồ vật ưng ý, hy vọng cả năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.















https://baotintuc.vn/xa-hoi/dong-nguoi-tap-nap-tray-hoi-cho-vieng-20250204203534386.htm
----
Nam Định - Sau khi chợ Viềng (huyện Vụ Bản) kết thúc, gần 55 tấn rác phát sinh tràn lan ở phía trong chợ và dọc các tuyến đường.
Chợ Viềng (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) mỗi năm chỉ họp một lần vào đêm mùng 7, rạng sáng mùng 8 tháng Giêng.
Không gian diễn ra các hoạt động của hội chợ Viềng trải rộng từ xã Trung Thành, qua xã Kim Thái đến thị trấn Gôi, thu hút lượng người và phương tiện tập trung cao đột biến. Chính vì vậy, khi chợ kết thúc, lượng rác còn lại ở chợ lên đến hàng chục tấn.
Ông Nguyễn Minh Thuận - Quyền Trưởng phòng Tài Nguyên Môi trường huyện Vụ Bản (tỉnh Nam Định) - cho biết, lượng rác phát sinh trên địa bàn 2 xã Trung Thành và Kim Thái khi chợ Viềng kết thúc lên đến gần 55 tấn. Ngay sau khi chợ kết thúc, 55 công nhân và 6 xe chở rác bắt đầu hoạt động xử lý, dọn dẹp vệ sinh toàn bộ khu vực. Theo quy định, số rác sau khi thu gom sẽ được mang về khu xử lý rác thải tập trung để xử lý.
"Thời tiết hôm nay (6.2, tức mùng 9 tháng Giêng âm lịch) mưa rét kéo dài nên rất khó khăn cho việc dọn dẹp. Không thể dùng những dụng cụ dọn dẹp thông thường, công nhân phải dùng đến quốc, bồ cào, xẻng,... Dự kiến trong ngày mai (7.2), mới có thể xử lý được toàn bộ số rác trên", ông Thuận nói.
Trước thực trạng trên, chính quyền huyện Vụ Bản mong muốn và đề nghị mỗi hộ kinh doanh tại chợ Viềng Xuân cần nâng cao trách nhiệm, ý thức về công tác bảo vệ môi trường, hạn chế xả rác thải, chủ động thu gom để hoạt động xử lý sau khi kết thúc chợ được thuận lợi, đỡ vất vả hơn.
Cảnh chen lấn, xô đẩy ở chợ Viềng Nam Định
Dòng người đổ về Chợ Viềng Nam Định trước giờ khai hội
Tiểu thương đội mưa rét chuẩn bị cho chợ Viềng Nam Định
Chợ Viềng, lễ hội đầu xuân nổi tiếng tại huyện Vụ Bản, từ lâu đã trở thành điểm đến không thể thiếu mỗi dịp đầu xuân. Đây là phiên chợ cầu may, giàu ý nghĩa văn hóa truyền thống, là nơi lan tỏa những giá trị tinh thần sâu sắc, nơi con người tìm đến để gửi gắm những nguyện cầu, mong ước về một năm mới đầy may mắn và thành công.






Chạy dọc theo các tuyến đường vào các đền phủ thuộc khu di tích lịch sử Phủ Dầy cũng có hàng trăm gian hàng bày bán đa dạng về hàng hóa
Năm nay, Chợ Viềng chính thức khai hội vào hai ngày 4 và 5 tháng 2 (tức mùng 7 và mùng 8 tháng giêng). Ngay từ sáng mùng 7, dòng người từ khắp các miền đất nước đã nô nức kéo về huyện Vụ Bản, tạo nên một không khí lễ hội sôi động, đầy hào hứng. Tiếng rao xuân, tiếng cười nói của du khách hòa quyện với nhịp sống của người dân địa phương, khiến không gian đầu xuân càng thêm náo nhiệt và tươi vui. Ánh nắng xuân nhẹ nhàng xuyên qua tán lá, chiếu rọi lên những gian hàng rực rỡ, làm nổi bật vẻ đẹp của các sản phẩm bày bán. Khi màn đêm buông xuống, trong cái se lạnh của mùa đông vẫn còn vương vấn, Chợ Viềng khoác lên mình vẻ huyền bí với ánh đèn lung linh, tiếng nhạc, tiếng trống hội vang vọng khắp không gian, khiến lòng người xao xuyến. Không khí lễ hội trở nên vừa ấm áp, vừa náo nhiệt, mang đến cảm giác an lành và hạnh phúc, khiến mỗi người tham gia đều cảm nhận được niềm vui trọn vẹn của mùa xuân mới.
Lễ hội Chợ Viềng không chỉ diễn ra tại các xã Kim Thái và xã Trung Thành, mà còn gắn liền với Quần thể di tích lịch sử Phủ Dầy – nơi thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh, một vị thần được người dân tôn kính. Mẫu Liễu Hạnh, biểu tượng của sự phù hộ và ban phúc lộc cho con cháu, luôn thu hút đông đảo du khách đến dâng hương cầu may đầu năm. Mỗi cây hương thắp lên, mỗi lời cầu khẩn của du khách tại Quần thể di tích lịch sử Phủ Dầy đều thấm đẫm linh khí của mùa xuân, mang đến niềm tin về một năm mới bình an, phát đạt.


Người dân địa phương và du khách thập phương về lễ Mẫu, tham gia chợ Viềng xuân 2025.
Theo ghi nhận, ngay từ sáng mùng 7, các ngả đường đổ về Quần thể di tích Phủ Dầy đã tấp nập dòng người đến cầu may và chơi chợ. Năm nay, với thời tiết thuận lợi, số lượng du khách và người dân thập phương đổ về đây tham gia lễ hội đông hơn mọi năm. Phiên chợ ngày càng trở nên náo nhiệt với tiếng người mua, kẻ bán và những lời chúc tụng đầu xuân. Hầu hết các gian hàng tại chợ Viềng ở xã Kim Thái, Trung Thành đều do người dân địa phương hoặc các tỉnh lân cận mang hàng hóa đến bán lấy may. Vì vậy, người bán không đặt nặng vấn đề lợi nhuận. Đối với người mua, chuyến xuất hành đầu năm mang theo niềm hy vọng về sự may mắn, tài lộc, nên không khí mua bán ở đây rất dễ chịu, không ai mặc cả, chỉ mong tìm được "lộc" cho năm mới.
Ông Lê Minh Hiếu, một người bán hàng tại chợ Viềng, chia sẻ: "Gia đình tôi chuyên trồng các loại hoa, cây cảnh như chanh, hoa hồng, mộc hương, đồng tiền, hải đường… Năm nay, tôi mang thử một ít cây trà đến chợ Viềng để bán lấy may. Dù mới bắt đầu bán từ chiều mùng 6 tháng giêng, tôi đã bán được hơn một phần tư số cây và hy vọng đến chiều mùng 8 sẽ bán hết như mọi năm."
Anh Phạm Văn Bách, một du khách đến từ Hà Tĩnh, tâm sự: "Năm nào tôi cũng đến Chợ Viềng để cầu cho gia đình được sức khỏe và tài lộc. Một cây cảnh, một túi muối đầu năm là không thể thiếu, tôi tin rằng đó là cách để gia đình tôi đón một năm mới an lành và may mắn." Những câu chuyện như thế này chính là minh chứng cho sức hút kỳ diệu của lễ hội chợ viềng xuân. Vì vậy, du khách khi về với Chợ Viềng xuân huyện Vụ Bản chắc hẳn không thể “tay không trở về.
Khác với sự xô bồ của các phiên chợ thông thường, Chợ Viềng mang đậm yếu tố tâm linh và văn hóa truyền thống, trở thành một sự kiện đặc biệt mỗi dịp xuân về. Phiên chợ diễn ra gắn với lễ hội tại Quần thể di tích lịch sử Phủ Dầy – một di tích lịch sử văn hóa nổi tiếng, trải dài gần 3km qua các xã Kim Thái, Trung Thành. Từ sáng mùng 7 đến trưa mùng 8, hàng ngàn du khách và người dân địa phương đã tề tựu về đây để hành hương, lễ Mẫu và tham gia chợ Viềng Xuân.
Điểm đến nổi bật trong hành trình này là Phủ Tiên Hương, nơi thu hút đông đảo du khách. Tuy nhiên, khác biệt với các lễ hội đông đúc, tại đây không hề có cảnh chen lấn hay mất trật tự. Ban tổ chức đã chuẩn bị chu đáo các phương án đón tiếp, từ lực lượng hướng dẫn đến các biển chỉ dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách hành hương và lễ bái một cách trang nghiêm và thuận tiện.


Lực lượng Công an tổ chức phân luồng tại các tuyển đường vào khu vực chợ Viềng
Để đảm bảo an ninh trật tự cho Chợ Viềng Xuân 2025, đồng thời thu hút đông đảo người dân và du khách từ khắp mọi miền đất nước đến tham gia du xuân và chiêm bái các điểm di tích trong quần thể Phủ Dầy, Công an huyện Vụ Bản đã chủ động xây dựng phương án chi tiết, chuẩn bị mọi công tác từ rất sớm. Lực lượng Công an huyện, phối hợp cùng Công an tỉnh Nam Định và Công an TP Nam Định, đã triển khai các chốt giao thông trọng yếu và phân luồng từ các tuyến quốc lộ như QL10, QL21, và QL37B, giúp giảm thiểu tối đa tình trạng ùn tắc giao thông, tạo thuận lợi cho việc di chuyển của du khách. Chính nhờ sự chuẩn bị chu đáo và kịp thời này, mặc dù lượng khách đổ về rất đông, nhưng tình trạng ùn tắc đã được hạn chế đáng kể, đảm bảo sự an toàn và thoải mái cho mọi người.
Trước khi tổ chức Chợ Viềng, Công an huyện Vụ Bản đã phối hợp chặt chẽ với Phòng Công thương huyện, UBND các xã Kim Thái, Trung Thành và thị trấn Gôi, thực hiện công tác kiểm tra, ngăn ngừa tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, đảm bảo trật tự đô thị trong khu vực. Đồng thời, công tác phòng cháy chữa cháy và đảm bảo an toàn điện tại các đền, phủ trong khu vực cũng được kiểm tra nghiêm ngặt, nhằm giảm thiểu mọi nguy cơ tiềm ẩn có thể xảy ra. Công an các xã Minh Tân, Cộng Hòa, Quang Trung cũng đã tăng cường giám sát chặt chẽ các đối tượng hình sự, đồng thời thực hiện các biện pháp giáo dục, răn đe đối với những đối tượng có tiền án, tiền sự. Điều này giúp ngăn ngừa tội phạm, đặc biệt là các hành vi trộm cắp, cướp giật và lừa đảo.
Với tổng số khoảng hơn 300 cán bộ, chiến sỹ tham gia đảm bảo an ninh trật tự cho Chợ Viềng xuân năm 2025, mọi công tác bảo đảm an ninh trật tự đều được thực hiện 24/24 giờ, giúp du khách hoàn toàn yên tâm khi tham gia lễ hội. Dù thời tiết năm nay hơi se lạnh, nhưng chính điều này lại góp phần tạo nên một không khí huyền bí, lôi cuốn cho Chợ Viềng, đặc biệt là vào đêm mùng 7 Tết, khi lượng du khách đổ về ngày càng đông. Trong suốt thời gian diễn ra lễ hội, các lực lượng công an và quân đội luôn túc trực, bảo vệ an toàn và sự bình yên cho lễ hội.
Chợ Viềng không chỉ là một sự kiện văn hóa đặc sắc của huyện Vụ Bản mà còn là dịp để mỗi người dân và du khách hòa mình vào không khí rộn ràng, vui tươi của những ngày đầu năm mới. Đây là nơi họ gửi gắm những ước vọng về sự bình an, thịnh vượng và hi vọng vào một năm mới đầy may mắn. Chợ Viềng trở thành biểu tượng sống động của sự giao thoa giữa truyền thống văn hóa và khát vọng về một tương lai tươi sáng. Lễ hội năm nay không chỉ là dịp để giao lưu, kết nối cộng đồng, mà còn là một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân Vụ Bản, là không gian lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống. Tại đây, mỗi người đều có thể tìm thấy niềm vui, hy vọng và những ước mơ cho một năm mới tràn đầy phúc lộc và hạnh phúc./.
T/h: Huyền Trang
( Trung tâm VH, TT & TT huyện)
'Biển người' kéo về chợ Viềng ở Nam Định để 'mua may, bán rủi'

SKĐS - Hàng nghìn người ùn ùn kéo về chợ Viềng Xuân 2025 ở huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định để "mua may, bán rủi", nhiều lối đi trở thành "biển" người.
Ngày 4/2/2025, ghi nhận của PV, tại xã Trung Thành và Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định - nơi diễn ra chợ Viềng Xuân năm 2025 - thu hút hàng nghìn người đến "mua may, bán rủi" và cầu an.
Đến với chợ Viềng, đa số người dân và du khách mua hàng hóa được bày bán nơi đây với tinh thần “mua may, bán rủi”.
Du khách mua bán tấp nập.
Cây, giỏ, dao, kéo và hàng trăm các sản phẩm phục vụ đời sống người dân được bày bán.
Người mua đến đây không kỳ vọng trả giá thấp, còn người bán cũng chẳng đặt nặng chuyện lời lãi.
Mỗi món đồ được mua tại chợ dù chỉ là chiếc cuốc, chậu cây cảnh hay bức tượng nhỏ đều mang ý nghĩa như một món lộc đầu năm, gửi gắm hy vọng về sự may mắn, thịnh vượng.
Trong số những sản phẩm bày bán, thịt bò chợ Viềng là đặc sản không thể thiếu. Người ta tin rằng, thưởng thức thịt bò trong ngày họp chợ sẽ mang lại may mắn cho cả năm. Thịt bò ở đây không chỉ ngon mà còn là biểu tượng của sự cầu mong sức khỏe và bình an.
Chợ Viềng đã có lịch sử hàng trăm năm, gắn liền với tín ngưỡng thờ Mẫu - nét văn hóa tâm linh đặc sắc của người Việt.
Trên tay người dân ra về không có chậu cây cảnh thì cũng là túi xách, giỏ đồ.
Càng về chiều, người dân càng kéo đến chợ ngày một đông.
Hình ảnh "biển" người đến phiên chợ "mua may, bán rủi" lớn nhất năm.
Chợ Viềng (Vụ Bản) còn nổi tiếng với quần thể di tích phủ Dầy, nơi thờ Mẫu Liễu Hạnh – một trong tứ bất tử của dân gian Việt Nam.
Tại phủ Chính của phủ Dầy, đông đảo người dân đến dâng lễ và cầu may trong ngày diễn ra chợ Viềng.
Bên trong phủ Tiên Hương đông kín người đến cầu may.
Chợ Viềng Xuân 2025 được tổ chức từ ngày 4 đến ngày 5/2/2025 dương lịch với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của chính quyền địa phương. Các bãi đỗ xe được mở rộng, giao thông được phân luồng để tránh tình trạng ùn tắc. Gần 500 cán bộ công an và các lực lượng hỗ trợ sẽ túc trực để đảm bảo an ninh trật tự, tạo sự an tâm cho du khách.
...
BỔ SUNG
1.
Hàng vạn người đổ về chợ Viềng (Nam Định) để "mua may, bán rủi"
VTV.vn - Chiều 4/2 (tức mùng 7 tháng Giêng âm lịch), tại xã Trung Thành, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, không khí tấp nập, nhộn nhịp đã diễn ra ở khu vực chợ Viềng.
Hàng vạn người đổ về chợ Viềng Nam Định trong chiều ngày 4/2
Từ đầu giờ chiều, dòng người đổ về mỗi lúc một đông, ai nấy đều mong muốn "mua may, bán rủi", cầu chúc một năm mới bình an và nhiều tài lộc. Đây được xem là phiên chợ độc đáo, bởi theo phong tục, chợ chính thức mở vào đêm mùng 7, rạng sáng mùng 8 tháng Giêng, nhưng năm nào cũng vậy, người dân vẫn thường rủ nhau đi sớm để tránh cảnh chen chúc và có thời gian lựa chọn những mặt hàng ưng ý.


Dòng người đổ về chợ Viềng vào chiều ngày 4/2 (tức ngày mùng 7 tháng Giêng âm lịch)
Chị Trần Linh Trang (người dân huyện Vụ Bản) chia sẻ: "Chợ Viềng đi đúng vào đêm mùng 7, rạng sáng mùng 8 rất đông, có năm tôi phải chen chúc đến 3 giờ sáng mới về đến nhà. Vì thế, năm nay tôi quyết định đi từ chiều mùng 7 để vừa kịp mua vài cây giống, vừa có thời gian vào các phủ lễ xin lộc đầu năm". Tương tự, chị Lương Thị Huệ (Hà Nội) cũng lựa chọn đi từ sớm. "Chiều sớm tôi đã bắt đầu đến chợ Viềng, tôi đi từ cổng chợ ở xã Trung Thành đến thị trấn Gôi rồi quay lại. Năm nay, tôi chọn mua 5 khóm đồng tiền cùng một túi muối, gạo, với mong muốn cả gia đình gặp nhiều may mắn và bình an suốt năm", chị cho biết.



Nhiều người dân chọn mua cây cảnh lấy may đầu năm mới
Trên dọc đường dẫn vào chợ, quang cảnh rộn ràng với nhiều mặt hàng được bày bán. Chợ Viềng Phủ nổi tiếng vì tính chất đa dạng, gần như là một hội chợ triển lãm kinh tế - xã hội thu nhỏ của huyện Vụ Bản. Tại đây, du khách có thể tìm thấy các loại cây cảnh nghệ thuật, hoa, nông cụ truyền thống, hàng thủ công mỹ nghệ như mây tre đan, đồ gỗ, đồ đồng, gốm sứ… Bên cạnh đó, những sản phẩm tiêu dùng hiện đại từ các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh cũng được bày bán với nhiều mức giá, đáp ứng nhu cầu của mọi tầng lớp khách tham quan.

Các sản phẩm nông cụ truyền thống, hàng thủ công mỹ nghệ,... được bày bán tại chợ Viềng
Không chỉ là nơi giao lưu buôn bán, chợ Viềng còn mang đậm nét văn hóa dân gian. Người dân quan niệm, mua bán ở chợ Viềng đầu năm không nhằm mục đích lãi lời mà chủ yếu để "bán đi cái rủi", "mua về sự may mắn". Do vậy, dù chỉ mua một món đồ nhỏ hoặc vài cành cây con, ai cũng cảm thấy vui vẻ vì tin rằng, đầu năm có được giao dịch thuận lợi thì cả năm sẽ suôn sẻ. Ngoài ra, việc kết hợp đi lễ ở các phủ, đền gần chợ cũng góp phần tạo nên vẻ đẹp tâm linh đặc sắc của vùng đất Nam Định mỗi dịp xuân về.


Hàng dài người dân xếp hàng để được đi vào khu vực hành lễ


Rất đông du khách tập trung tại khu vực Phủ Chính ngay từ chiều ngày 4/2


Du khách tấp nập chuẩn bị dâng hương, đặt lễ vật để cầu mong may mắn và bình an

Lực lượng chức năng phân luồng để đảm bảo giao thông tại chợ Viềng
Nhằm đảm bảo an ninh trật tự và an toàn cho du khách, Ban tổ chức chợ Viềng đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội ứng trực 24/24h trên nhiều tuyến đường, trải dài từ thị trấn Gôi qua xã Kim Thái đến xã Trung Thành. Các chốt kiểm soát được bố trí hợp lý để phân luồng giao thông, phòng chống cháy nổ, đồng thời kịp thời ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật như cờ bạc, trộm cắp. Tất cả những nỗ lực này nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân và du khách thập phương đến chợ Viềng du xuân, đón lộc đầu năm trong không khí an toàn, văn minh và tràn đầy ý nghĩa.
https://vtv.vn/xa-hoi/hang-van-nguoi-do-ve-cho-vieng-nam-dinh-de-mua-may-ban-rui-20250204184739262.htm
..
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.
LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.
Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.