Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

07/01/2021

Mở đầu năm 2021, biểu tình chưa từng có ở quốc hội Mỹ

Cả thế giới đang quan sát các diễn biến ở quốc hội Mỹ. Một sự kiện chưa từng có trong vòng hai trăm năm qua đã xảy ra vào tháng 1 năm 2021 này: biểu tình qui mô lớn vây ráp quốc hội Mỹ để lên tiếng ủng hộ ứng cử đã thất cử Đồ Nam Trump (cho rằng có gian lận trong bầu cử nên Đồ Nam mới thất cử), còn bên trong quốc hội thì đang kiểm phiếu để xác nhận ai là tổng thống Mỹ sắp tới.

Nhiều nơi loan tin: biểu tình này là do chính tổng thống Đồ Nam Trump kích động ! Rồi cũng có nơi bình loạn: ngay tổng thống Mĩ là Đồ Nam Trump lúc đương quyền đã là dân oan ! Có nghĩa là, bản thân tổng thống Mĩ cũng là đại dân oan (bị oan là do gian lận bầu cử, mà gian lận bầu cử là do các thế lực ngầm điều khiển).



Theo các nguồn tin, cuộc biểu tình đã gây ra cảnh hỗn loạn tại quốc hội, nhiều người từ đoàn biểu tình đã đánh chiếm nghị trường ! Thương vong đã xảy ra.

Quốc hội bị gián đoạn, nghị sĩ được sơ tán tới nơi trú ẩn.

Sau đó, quốc hội được triệu tập trở lại. Kết quả cuối cùng của cuộc họp quốc hội: đương kim tổng thống Đỗ Nam Trump đã chính thức thất cứ ! Ông Biden đã chính thức được quốc hội Mỹ công nhận kết quả đắc cử.

Dưới là dán các tin cập nhật.

Tháng 1 năm 2021,

Giao Blog





---






BỔ SUNG


6.

Posted on  

Dương tính cuồng Trump?

Nếu quý vị mắc bệnh cuồng Trump hoặc cho rằng quý vị có thể đã mắc bệnh cuồng Trump, đọc nội dung dưới đây để chăm sóc bản thân và giúp bảo vệ những người khác trong nhà và cộng đồng của quý vị.

Bước 1

Qúy vị có thể thể theo dõi các triệu chứng của mình bằng cách tự hỏi liệu bạn còn sẵn sàng hỗ trợ một người tổng thống với những đặc điểm sau. (Nếu cần quy vị có thể theo các liên kết đến các nguồn tin tức đáng tin cậy không có vịt.)

  1. Là người phản dân chủ, cố ý lật ngược kết quả bầu cử chính đáng, kích động bạo lực đám đông

https://www.nytimes.com/2021/01/04/us/politics/trump-white-house.html?action=click&module=Top%20Stories&pgtype=Homepage&fbclid=IwAR2SMHvdvtRw-n3AnVvJPJCdKa-ygU7OnL-oLZfDwqQiZUOdpo27e2e_NbE

  1. Là người phản nhân quyền, chả quan tâm chút nào đền hồ sơ này kể cả ở VN

https://trumphumanrightstracker.law.columbia.edu/

https://theconversation.com/how-donald-trumps-america-first-agenda-has-damaged-global-human-rights-148030

  1. Là người liên tục nói giả dối, cho đến 5/11/20 khẳng định ý sai sự thật hoặc gây hiểu lầm 29,508 lần

https://www.washingtonpost.com/graphics/politics/trump-claims-database/?utm_term=.27babcd5e58c&itid=lk_inline_manual_2&itid=lk_inline_manual_2

  1. Là người phản biệt chung tộc, luôn ủng hộ những kẻ Nazi CN, kẻ phân biệt chủng tộc

https://www.vox.com/2016/7/25/12270880/donald-trump-racist-racism-history

  1. Là người ngưỡng mộ các nhà độc tài từ Pu cho đến Tập

https://www.forbes.com/sites/andrewsolender/2020/09/14/trump-said-hes-cozier-with-tougher-and-meaner-dictators-calls-them-smarter-than-biden/

  1. Là người có vẻ đã từng lạm dụng tình dục nhiều phụ nữ, đến 2020 18-26 phụ nữ đã cáo buộc

https://www.theguardian.com/us-news/2020/sep/17/amy-dorris-donald-trump-women-who-accuse-sexual-misconduct

https://abcnews.go.com/Politics/list-trumps-accusers-allegations-sexual-misconduct/story?id=51956410

  1. Là người cố ý đàn áp báo chí, báo chí là kẻ thù của người dân

https://thehill.com/homenews/administration/437610-trump-calls-press-the-enemy-of-the-people

  1. Là người cố ý trực xuất nhiều người gốc Việt định cư ở Mỹ, kể cả những người ở Mỹ lâu năm

https://www.theatlantic.com/international/archive/2018/12/donald-trump-deport-vietnam-war-refugees/577993/

  1. Là người phản đa nguyền, thể hiện động thái độc tài

https://scholar.harvard.edu/files/bonikowski/files/bonikowski_-_trumps_populism.pdf

  1. Là người nộp thuế bên TQ (gần $200k trong thời điểm 2013-2015) mà chả nộp gì cả bên Mỹ

https://www.theguardian.com/world/2020/oct/21/donald-trump-china-bank-account-nearly-200000-taxes-report

Bước 2

Biden đã thắng Trump 302-232 phiếu đại cử trị. Về tổng số phiếu bầu, Biden nhận được hơn 81,2 triệu phiếu bầu, hơn Trump hơn 7 triệu phiếu bầu.

Khẳng định của Trump mà ông đã thắng cử cực lớn và ai đều biết điều này rõ rang là GIẢ DỐI, một điều được phản ánh trong những quyết đinh của trên 60 tòa án.
Nếu bạn con tin câu này của Trump: “Chúng tôi đã thắng cuộc bầu cử này, và chúng tôi đã thắng nó một cách long trời lở đất. … Đó là một cuộc bầu cử long trời lở đất, và mọi người đều biết điều đó, đặc biệt là phía bên kia” thì chắc chắn bạn đã bị cuồng Trump.

 


Đại dịch không phải là trờ chơi và tương lai của dân chủ ở Mỹ và thế gới cũng vậy.

Song, trong những nỗ lực để khuyến khích các bạn hãy nghĩ lại những lựa chọn chính trị của mình thì tôi viết những điểm ở trên.

Thất nhiên ai có quyền để giữ quan điểm của mình. Tôi chỉ không ủng hộ và mong các bạn đừng ủng hộ cho một TT mà sẵn sàng lật ngược kết quả bầu cử chính đáng và một người còn mặc 10 đặc điểm nêu trên.

JL

http://xinloiong.jonathanlondon.net/2021/01/11/duong-tinh-cuong-trump/




5.

Cuộc bầu cử gian lận quy mô lớn với màn trình diễn kết thúc bằng cuộc biểu tình với hàng triệu người tham gia và trò bạo động của Antifa có sự trợ giúp của cảnh sát Capiton tại điện Capitol để thực hiện trò " gắp lửa bỏ tay người" của phe dân chủ xảy ra như trong phim điện ảnh ngay trước mắt những người ủng hộ mình đã là cái cớ tuyệt vời để tổng thống Donal Trump dọn dẹp "Đầm lầy Washington". Hàng loạt thủy quái lộ diện đang dần dần bị bắt giữ. Trong những ngày tới ông sẽ chuyển giao dần quyền lực cho quân đội chứ không phải là cho cụ Biden trong trật tự như ông đã hứa trong một tuyên bố của mình qua tài khoản của người phát ngôn báo chí của ông bằng Twitter. Tướng Flynn sẽ được ông tín nhiệm chuyển giao tạm thời trước khi tổ chức bầu cử lại tổng thống và hai Viện, Tòa án tối cao. Luật bầu cử sẽ được chỉnh sửa chặt chẽ để không ai có thể lợi dụng được mà tổ chức gian lận như vừa qua.
Tổng thống Trump đã hoàn thành sứ mệnh của mình mà không cần phải làm tổng thống thêm 4 năm nữa. Ông đưa Hoa kỳ bước vào một kỷ nguyên phát triển mới và có lẽ đã đúng với lời tiên tri của bà Vanga năm nào về ông, người tổng thống cuối cùng của nước Hoa Kỳ cũ. Giữa hai nước Hoa Kỳ mới và Hoa Kỳ cũ là một giai đoạn chuyển giao ngắn ngủi do quân đội quản lý nắm quyền. Vị tổng thống tương lai cho nước Hoa Kỳ mới yêu hòa bình và công lý phải chăng sẽ là con trai của cố tổng thống Hoa Kỳ Joln Kenedy,người đã bị sát hại cuối năm 1963. Con trai cựu tổng thống cũng có tên như cha mình đã hồi sinh sau khi phải giả chết trong một vụ tai nạn máy bay ly kỳ bây giờ mới có cơ hội được lộ diện và đã trả thù được cái thế lực ngầm đã giết hại cha mình. Tin tức đã đăng tải nhiều trên các trang mạng xã hội từ mấy năm nay nhưng hầu hết mọi người đều không tin và cho là thuyết âm mưu. Nhưng nếu biết xâu chuỗi lại các sự kiện đã xảy ra liên quan đến Donal Trump trong từng bước đi suốt hơn 20 năm qua thì có thể nhận ra không còn là thuyết âm mưu nữa mà đã trở thành sự thật. Tổng thống Trump luôn có những bước đi bất ngờ, giật gân và không giống ai từ trước đến nay trong lịch sử Hoa Kỳ. Một người đàn ông mạnh mẽ đã nói là làm, tưởng nói phét nhưng lại là nói thật, luôn tuân thủ pháp luật và đã chiến là phải thắng đúng thời điểm. Hình như chúa luôn theo dõi và phù hộ cho ông thành công sau nhiều lúc tưởng chừng như đã thất bại.
Vâng, sự kiện lớn mà tổng thống Trump tuyên bố từ trước ngày 6/1 sẽ cho nhân dân Mỹ và thế giới được chứng kiến phải chăng đúng như các sự kiện đã nêu trên sẽ xảy ra trong tuần tới, trong vòng 10 ngày trước ngày cụ Biden làm lễ tuyên thệ nhậm chức. Sau ngày 6/1 chỉ thấy cụ Biden tuyên bố không muốn ông Trump có mặt trong lễ nhậm chức để chữa ngượng khi nghe tin ông Trump nói sẽ không dự để làm yên lòng những người ủng hộ mình mà không có gì khác nữa. Bà Kamala Karris vẫn chưa thấy từ chức thượng nghị sỹ.
Thử "hóng" xem trong những ngày tới có xảy ra đúng như những lời "đoán mò" của tôi không các bạn nhé. Tôi chỉ luôn tâm niệm, cho dù có phải trải qua bao nhiêu sóng gió thì bao giờ CHÍNH CŨNG LUÔN PHẢI THẮNG TÀ. Hy vọng rồi đất nước Việt Nam ta cũng có những chuyển động như vậy theo nước Mỹ.

https://www.facebook.com/phan.doclap/posts/3595905127153487




4. Bình luận của ông Đỗ Hòa


"

Tôi không đưa ý kiến dự đoán của mình lên mạng trước ngày bầu cử vì không muốn người ta nghĩ mình đứng phe này để tác động định hướng dư luận theo hướng có lợi cho phe kia, dù điều này nghe thật là buồn cười.
Tôi xưa nay chỉ phân tích theo logic của vấn đề, và trường hợp này cũng vậy. Dưới đây là lí do khiến tôi cho rằng ông Trump sẽ thua trong cuộc bầu cử lần 2 năm nay.
1. Bầu cử năm 2016 tuy thắng bà Hillary, nhưng xét về số phiếu phổ thông thì ông Trump vẫn thua bà Hillary (Trump: 62,98 triệu; Hillary: 65,85 triệu). Điều đó nói lên rằng chiến thắng của ông Trump không phải là chiến thắng tuyệt đối, mà chỉ là thắng với một khoảng cách khá là mong manh.
2. Sau khi đã thắng cử, không như những TT đắc cử khác thường kêu gọi đoàn kết, hợp tác từ các phe nhóm chính trị khác, để cùng chung tay xây dựng ngôi nhà chung, ông Trump tiếp tục công kích, dùng những lời lẻ xúc phạm cá nhân với các đối thủ chính trị của mình.
Ông thậm chi tỏ ra khinh thường bà Pelosi, người đứng đầu nhóm đa số tại Hạ Viện, khi ông không chịu bắt tay bà này khi bà đưa tay ra với ông Trump. Việc này xảy ra trước ông kính truyền hình và cả thế giới nhìn thấy.
Kết quả là bà Pelosi sau đó đã xé toạc bài phát biểu của ông Trump, như muốn phát đi một thông điệp: tôi sẽ không quên mối nhục này.
Cách hành xử này của ông Trump hiếm thấy ở các chính trị gia chuyên nghiệp. Bởi các chính trị gia chuyên nghiệp họ biết quyền lực của Tổng thống tuy cao, nhưng không tuyệt đối. Vì tổng thống còn phải chịu sự kiểm soát của 2 nhóm quyền lực khác là Thượng viện và Hạ viện. Trong đó có một nhóm do bà Pelosi đang là người đứng đầu.
Do vậy, các chính trị gia chuyên nghiệp cho dù không thích ai, họ cũng thường không muốn gây thù chuốc oán với một trong những người ngồi trong hai viện ấy, bởi thêm một người ghét là thêm một lá phiếu chống lại mình. Họ thường chỉ gay gắt trong quá trình tranh cử, nhưng lại ôn hòa, bao dung và vuốt ve người bại trận sau khi đã thắng cử.
3. Ngay trong quá trình vận động bầu cử hồi đó 2016, cho đến sau khi nhận nhiệm sở, ngoài việc chửi rủa TQ, ông Trump cũng liên tục phê phán những tổng thống tiền nhiệm, kể cả các TT Cộng Hòa. Việc này có thể làm mích lòng những cử tri CH bảo thủ, những người "bầu cho đảng CH chứ không hẳn là bầu cho ông Trump"
4. Ông Trump tấn công hầu hết báo chí, những ai không ca ngợi ông. Chỉ riêng Foxnews mấy năm đầu là ông không chỉ trích, còn thì ai hỏi ông những câu hỏi khó, động đến những vấn đề nhạy cảm, ông thường tấn công ngược lại, và chụp cho cái mũ chung là "fake news".
Ông thậm chí còn ra lệnh cấm cửa CNN, một hãng tin có tầm ảnh hưởng lớn ở trong và ngoài nước Mỹ. Ông không cho phóng viên CNN vào Nhà Trắng và chỉ cho vào trở lại sau khi tòa xử ông thua.
Vì thái độ này mà báo chí Mỹ lúc ấy nói ông Trump tìm cách "bịt miệng" báo chí, vi phạm quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí của Mỹ.
Khác với các Tổng thống tiền nhiệm, như TT Bush con của đảng CH, người thường tỏ ra vui vẻ, cởi mở khi tiếp xúc với báo chí. Khi gặp những tình huống khó, ông Bush con thường pha chuyện làm mọi người cười để giảm căng thẳng.
Dường như có một nguyên tắc chung của chính khách Mỹ là tránh đương đầu trực tiếp với báo chí. Họ còn tổ chức những buổi giao lưu, ăn uống với báo chí để xây dựng quan hệ.
Tính cách thích đương đầu với báo chí của ông đã biến hầu hết báo chí chính thống Mỹ trở thành "fake news" trong mắt ông: Họ không ngừng bươi móc, soi mói tìm cách nói xấu về ông, phê phán những chính sách của ông. Trong khi lờ đi, hoặc làm giảm nhẹ những gì mà ông làm được.
5. Chính sách của ông Trump không thân thiện, thậm chí đối nghịch với lợi ích của các tập đoàn lớn của Mỹ. Ông Trump kêu gọi và đưa ra các chính sách thúc ép các tập đoàn lớn chuyển hoạt động trở về Mỹ, nhằm để tạo ra công ăn việc làm cho người Mỹ.
Trong khi đó, hiện trạng kinh tế Mỹ là kinh tế trên đất Mỹ cộng với phần bên ngoài Mỹ. Các tập đoàn tài chính đầu tư khắp nơi trên thế giới, kể cả ở TQ. Các tập đoàn công nghiệp Mỹ thì bán hàng và đặt nhà máy ở khắp nơi trên thế giới. Và các công ty công nghệ thì đặt văn phòng ở các thiên đường thuế để khai thác thị trường toàn thế giới.
Lợi thế của các công ty Mỹ trên thị trường thế giới chính là nhờ chính sách thương mại, ngoại giao của Mỹ. Nay ông Trump thay đổi, ông rút khỏi các thỏa thuận, các hiệp định, ông hủy bỏ những ưu đãi trước đây. Dẫn đến các quốc gia tìm cách trả đủa, gây ra tổn thất tài chính và khó khăn cho các tập đoàn Mỹ trên thế giới.
Chính sách kinh tế của ông Trump không được sự ủng hộ của các tập đoàn lớn. Ông Trump dồn họ đứng về phía bất kỳ ai chống lại ông.
6. Mỹ là một quốc gia đa chủng tộc, dân số Mỹ có một phần đáng kể là dân nhập cư. Chính sách di dân khắt khe của ông Trump chắc chắn đã không được lòng một bộ phận người di dân tại Mỹ, những người muốn người thân của mình được đến Mỹ một cách dễ dàng như trước đây.
Chính sách di dân của ông Trump cũng được cho là đặc biệt khắc khe đối với cộng đồng người Hồi Giáo. Nhiều người cho rằng ông Trump phân biệt chủng tộc.
Mặt khác, nhiều tập đoàn của Mỹ phụ thuộc vào nguồn lao động có trình độ chuyên môn cao được đưa đến Mỹ từ nước ngoài đều đặn hàng năm, vì nguồn lao động tại chỗ không thể đáp ứng đầy đủ được. Tiêu biểu cho số này là các ngành có tốc độ phát triển nóng trong thời gian qua, như ngành CNTT.
Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm Mỹ thì dù áp dụng công nghệ máy móc tự động hóa khá cao, nhưng họ vẫn cần một số lượng lao động chân tay lớn từ nước ngoài mỗi khi đến vụ mùa.
Như vậy, có thể nói sau 4 năm cầm quyền, với tính cách cá nhân của mình ông Trump đã gây thù chuốc oán với quá nhiều người. Trong đó gồm những thành phần có tiếng nói và tầm ảnh hưởng lớn trong xã hội Mỹ. Đây là một điều cực kỳ bất lợi.
Trong thời gian ông cầm quyền 4 năm, nhiều người trong bộ máy của ông đã ra đi, cả vì bị ông sa thải hoặc vì tự từ chức. Những người này sau khi ra ngoài đã trở thành "những tiếng nói đáng tin cậy" chống lại ông (luật sư riêng, đồng sự trong ekip, nhân viên nhà trắng...).
Có thể nói 4 năm qua, số kẻ thù của ông Trump tăng lên cao hơn số ủng hộ ông.
Vậy chỉ cần làm một phép cộng trừ đơn giản là có thể biết kết quả bầu lại lần 2 sẽ như thế nào, chứ chưa cần tính đến vai trò của các thế lực kinh tế lớn đang chi phối nước Mỹ.
Tôi nghĩ ông Trump thua bầu cử vừa rồi là vì ổng dở về chính trị, chứ không phải do ông Biden tài giỏi hơn. Tôi cho rằng đây chính là sự khác biệt về mặt tính cách và năng lực, tạo ra làn ranh phân biệt giữa người kinh doanh giỏi và người làm chính trị giỏi, vốn đã và đang tồn tại khắp nơi từ hàng trăm năm nay.
Đỗ Hòa - on US Politics

"

https://www.facebook.com/dohoa.tinhhoaquantri/posts/10163701941648504




3.

Quốc hội Mỹ xác nhận ông Biden chiến thắng, ông Trump thừa nhận thất bại

Quốc hội Mỹ vừa kết thúc kiểm phiếu đại cử tri và xác nhận ông Joe Biden giành chiến thắng trước Tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử năm 2020.

Quốc hội Mỹ xác nhận ông Biden chiến thắng, ông Trump thừa nhận thất bại
Ông Joe Biden. Ảnh: AP

Theo CNN, với 3 phiếu đại cử tri ở Vermont và các phiếu kiểm trước đó, Tổng thống đắc cử Joe Biden và Phó tổng thống đắc cử Kamala Harris đã có nhiều hơn 270 phiếu đại cử tri cần thiết để giành chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

Việc xác nhận kết quả bầu cử Tổng thống diễn ra sau khi những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump tấn công Đồi Capitol, nơi đặt trụ sở của Quốc hội Mỹ, ngày 6/1.

Phiên họp xác nhận kết quả bầu cử ở Quốc hội Mỹ chỉ là một bước hình thức, song nó bị tạm dừng vài giờ do người biểu tình xâm phạm Đồi Capitol.

Theo xác nhận của Quốc hội, ông Biden đánh bại Tổng thống Donald Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng với 306 phiếu đại cử tri, so với 232 phiếu đại cử tri của ông Trump.

Tổng thống đắc cử Joe Biden sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20/1 tới.

Sau khi Quốc hội Mỹ chính thức xác nhận chiến thắng của ông Joe Biden, Tổng thống Donald Trump tuyên bố: “Đó là quyết định đại diện cho sự chấm dứt nhiệm kỳ đầu vĩ đại nhất trong lịch sử Tổng thống”.

Ông Trump cũng lần đầu tiên công khai thừa nhận rằng, ông sẽ rời Nhà Trắng vào ngày 20/1 và cam kết sẽ chuyển giao quyền lực trong trật tự, theo CNN.

“Dù tôi hoàn toàn không đồng ý với kết quả bầu cử, song sẽ vẫn có một cuộc chuyển giao trật tự vào ngày 20/1”, Tổng thống Donald Trump tuyên bố.

Toàn cảnh cuộc bạo loạn trên Đồi Capitol

Hoài Linh

Ông Joe Biden đắc cử Tổng thống Mỹ

Ông Joe Biden đắc cử Tổng thống Mỹ

Các hãng thông tấn Mỹ đồng loạt tuyên bố ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden là Tổng thống thứ 46 của nước ....

Ông Joe Biden khẳng định kết quả bầu cử là ý chí của người dân

Ông Joe Biden khẳng định kết quả bầu cử là ý chí của người dân

Tổng thống Mỹ đắc cử Joe Biden vừa có bài phát biểu đầu tiên sau khi đại cử tri đoàn xác nhận chiến ....


https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/quoc-hoi-my-xac-nhan-ong-joe-biden-la-tong-thong-moi-cua-my-703698.html





2.

Cảnh bạo lực tại trụ sở Quốc hội Mỹ làm thế giới bị sốc

Những người biểu tình ủng hộ Tổng thống Donald Trump đã tấn công toà nhà quốc hội Mỹ  nhằm ngăn Tổng thống đắc cử Joe Biden thay thế ông Trump ở Nhà Trắng trong hai tuần nữa.

Đám đông xâm chiếm Đồi Capitol - nơi có toà nhà Quốc hội Mỹ, cảnh sát rút súng bên trong Hạ viện, các nghị sĩ phải chạy trốn khi những kẻ xâm phạm tìm cách đảo ngược kết quả bầu cử…Những cảnh tượng xảy ra ngày 6/1 tại quốc hội Mỹ đã khiến cả thế giới bị sốc.

Theo AP, những người biểu tình bạo lực, trung thành với Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tấn công toà nhà quốc hội trên đồi Capitol nhằm ngăn cản Tổng thống đắc cử Joe Biden thay thế ông Trump ở Nhà Trắng trong hai tuần nữa.

Hỗn loạn đã làm cuộc họp xác nhận kết quả bầu cử Tổng thống, vốn cho thấy ông Joe Biden thắng ông Trump phải tạm dừng.

Người ủng hộ ông Trump bất ngờ đột kích, Quốc hội Mỹ phong tỏa

Người ủng hộ ông Trump bất ngờ đột kích, Quốc hội Mỹ phong tỏa

Phó Tổng thống Mike Pence đã phải đi sơ tán trong khi các thành viên khác thuộc Quốc hội Mỹ phải tìm ....

Ông Trump trước đó đã gặp những người biểu tình bên ngoài Nhà Trắng và kêu gọi họ tiến về Đồi Capitol. Vài giờ sau, khi những người này đã đụng độ cảnh sát, xâm chiếm toà nhà quốc hội, ông Trump lại kêu gọi đám đông về nhà trong hoà bình. Người đứng đầu Nhà Trắng mô tả đám đông biểu tình là những người rất đặc biệt.

Trong khi đó, phát biểu từ Wilmington, Delaware, ông Biden kêu gọi ông Trump xuất hiện trên truyền hình quốc gia để yêu cầu đám đông “chấm dứt cuộc vây hãm”.

Những hình ảnh bạo lực tại đồi Capitol khiến cả thế giới sốc qua ống kính AP:

Cảnh bạo lực tại trụ sở Quốc hội Mỹ làm thế giới bị sốc
Cảnh bạo lực tại trụ sở Quốc hội Mỹ làm thế giới bị sốc
Cảnh bạo lực tại trụ sở Quốc hội Mỹ làm thế giới bị sốc
Cảnh bạo lực tại trụ sở Quốc hội Mỹ làm thế giới bị sốc
ADVERTISING
iTVC from Admicro
Cảnh bạo lực tại trụ sở Quốc hội Mỹ làm thế giới bị sốc
Cảnh bạo lực tại trụ sở Quốc hội Mỹ làm thế giới bị sốc
Cảnh bạo lực tại trụ sở Quốc hội Mỹ làm thế giới bị sốc
Cảnh bạo lực tại trụ sở Quốc hội Mỹ làm thế giới bị sốc
Cảnh bạo lực tại trụ sở Quốc hội Mỹ làm thế giới bị sốc
Cảnh bạo lực tại trụ sở Quốc hội Mỹ làm thế giới bị sốc
Cảnh bạo lực tại trụ sở Quốc hội Mỹ làm thế giới bị sốc
Cảnh bạo lực tại trụ sở Quốc hội Mỹ làm thế giới bị sốc
Cảnh bạo lực tại trụ sở Quốc hội Mỹ làm thế giới bị sốc
Cảnh bạo lực tại trụ sở Quốc hội Mỹ làm thế giới bị sốc

Toàn cảnh cuộc khủng hoảng trên Đồi Capitol

Hoài Linh 

Ông Biden lên án bạo loạn, ông Trump kêu gọi người biểu tình về nhà

Ông Biden lên án bạo loạn, ông Trump kêu gọi người biểu tình về nhà

Tổng thống mới đắc cử Joe Biden lên án "cuộc bạo loạn" của đám đông ủng hộ lãnh đạo Nhà Trắng sắp mãn ....

Người ủng hộ ông Trump bất ngờ đột kích, Quốc hội Mỹ phong tỏa

Người ủng hộ ông Trump bất ngờ đột kích, Quốc hội Mỹ phong tỏa

Phó Tổng thống Mike Pence đã phải đi sơ tán trong khi các thành viên khác thuộc Quốc hội Mỹ phải tìm ....

https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/canh-bao-luc-tai-quoc-hoi-my-lam-the-gioi-bi-soc-703518.html



1.

「トランプ氏のために闘え」 米首都で未曽有の混乱 

支持者が議会乱入、拳銃・金属バットで武装も

 (更新)

多様な観点からニュースを考える
小島武仁さん他3名の投稿小島武仁小平龍四郎滝田洋一

【ワシントン=中村亮】トランプ米大統領の支持者が6日に開いた大規模集会は首都ワシントンの未曽有の混乱につながった。支持者は大統領選で不正が起きたと主張して敗北を認めないトランプ氏に同調し、民主党のバイデン氏を次期大統領へ選出する手続きを進める議会に乱入した。拳銃や金属バットで武装した支持者も現れた。

「前進せよ、前進せよ」。トランプ氏の支持者が掛け声に合わせて進入を遮っていた柵をなぎ倒して次々と議会の敷地に入った。20日の大統領就任式の準備を進めていた会場を占拠。「トランプ2020」と書かれた横断幕を掲げて「トランプ氏のために闘おう」と連呼した。会場設営に利用していたとみられるクレーンに乗って高所からトランプ氏の旗を振る支持者もいた。

米連邦議会議事堂前で気勢を上げるトランプ氏支持者(6日、ワシントン)=ロイター

ワシントンは6日午後6時から外出禁止となったが、支持者は「ここに残ろう。主張しよう」と互いを鼓舞した。集会に参加したリンダさんは「議会や裁判所、メディアは不正について声をあげない。我々が声を上げるしかなかった」と強調した。議会周辺には拳銃や金属バットを持ったり、ガスマスクや防弾ベスト、迷彩服を着用したりする支持者が現れて首都が異常事態に見舞われていることを際立たせた。

警官隊のバリケードを突破=AP
米連邦議会議事堂の壁をよじ登るトランプ氏支持者ら(6日、ワシントン)=AP

支持者の怒りは共和党にも向かった。南部ジョージア州から集会に駆けつけたデビー・キングさん(70)はトランプ氏の主張に同意しない共和党議員について「民意を反映できておらず辞任すべきだ」と訴えた。バイデン氏の勝利を覆せないと表明したペンス副大統領を「裏切り者だ」と支持者が糾弾する場面があった。

議会への乱入を受け、警察も対応に追われた。近隣の東部メリーランド州から応援に駆けつけた20台程度のパトカーがサイレンを鳴らしながらワシントンの繁華街を猛スピードで駆け抜けて議会へ向かった。上空には治安部隊とみられる2機のヘリコプターが飛んでトランプ氏の支持者の様子を監視した。

米紙ニューヨーク・タイムズによると、トランプ氏はワシントンの州兵を動員することに反対し、最終的にペンス氏が動員を承認した。ワシントンの州兵の最高司令官である大統領の同意抜きに動員が決まるのは異例だ。

バイデン氏の支持者で集会の様子を見に来たというダグラス・オーウェンズさん(61)は「国家転覆を狙った試みだ」とトランプ氏の支持者を批判した。「デモ自体は悪いことではないが平和的に行ってほしい」と語った。

米ワシントンの連邦議会議事堂内に侵入したトランプ大統領の支持者ら(6日)=ゲッティ共同
米連邦議会議事堂の侵入者に銃口を向ける警察官(6日、ワシントン)=AP

※掲載される投稿は投稿者個人の見解であり、日本経済新聞社の見解ではありません。

  • 小島武仁のアバター
    小島武仁東京大学 マーケットデザインセンター所長
    ひとこと解説

    私が先月まで17年を過ごしたアメリカがここまで堕ちるとは残念でなりません。今は何を言ってもフェイクニュース認定されそうなので、あえて今回の話とは遠いところで私の専門の経済学に近い話をします。トランプを資本主義を守る存在だとか経済運営は良いと主張する人がいるようですが、全然違います。そのような主張は殆どのまともな経済学者からは否定されています。字数の関係で詳しくは述べませんが、例えばトランプ反対の経済学者の署名 https://sites.google.com/site/economistsagainsttrump/ を見るといろいろな職場・立場の人が反対を表明していることが見て取れます


https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN070DQ0X00C21A1000000

..

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.