Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

10/02/2020

Tin vui trong đại dịch Cô Vy 2020 : sáng tạo Hàn Quốc trong điện ảnh được lên ngôi

Một sáng tạo nữa của người Triều Tiên được thế giới công nhận.

Một sự đầu tư có chiều sâu của giới doanh nhân trong nước.

Tài năng xuất chúng của lớp đạo diễn và diễn viên.

Tin từ các nơi.





---




..


Phương Phương | 

Nữ tỷ phú châu Á nhỏ bé và câu chuyện khiến cả Hollywood nín lặng

Đằng sau thành công khủng khiếp của Parasite là một nữ tỷ phú vóc dáng thấp bé nhưng đầy quyền lực.

Loạt sao thế giới hò reo: "Bật lên, bật lên"

Giải thưởng điện ảnh lớn nhất hành tinh Oscar vừa kết thúc lễ trao giải lần thứ 92 vào sáng nay theo giờ Việt Nam. 
Vốn là giải thưởng của Viện Hàn lâm Khoa học Nghệ thuật Mỹ, Oscar khiến khán giả toàn cầu ngỡ ngàng khi quyết định trao giải cao nhất cho bộ phim Hàn Quốc của đạo diễn Bong Joon Ho.
Kỳ tích này đánh dấu một sự kiện lịch sử khi bộ phim Hàn đầu tiên và cũng là bộ phim nói tiếng nước ngoài đầu tiên chiến thắng tại hạng mục Phim hay nhất. 
Thắng lợi chưa từng có tiền lệ này làm ngất ngây người hâm mộ xứ Hàn nói riêng và khán giả yêu điện ảnh châu Á nói chung. Vậy là lần đầu tiên giải Oscar bảo thủ và cũ kĩ đã chịu "cúi mình" trước tuyệt tác quá đỗi xuất sắc của một quốc gia khác.
Sau khi nữ diễn viên Hollywood gạo cội Jane Fonda xướng tên Parasite và nhà sản xuất Kwak Sin Ae phát biểu lời cảm ơn, ê-kíp tổ chức của giải Oscar đã vội vàng tắt đèn sân khấu, dự định khép lại buổi lễ. Nhưng rồi một bất ngờ có một không hai khác đã xảy ra. 
Một người phụ nữ nhỏ bé lọt thỏm giữa đoàn làm phim Parasite tiến dần đến chiếc micro muốn nói thêm vài lời. Khi này cả khán phòng hàng trăm người chật kín những ngôi sao điện ảnh thế giới đã cùng đồng thanh hò reo "Bật lên! Bật lên" cùng động tác hất tay đòi ban tổ chức bật đèn sân khấu trở lại cho bà tiếp tục phát biểu.
Nữ tỷ phú châu Á nhỏ bé và câu chuyện khiến cả Hollywood nín lặng - Ảnh 1.
Tom Hanks, Charlize Theron, Margot Robbie cùng hàng loạt ngôi sao hò reo cổ vũ cho người phụ nữ châu Á.
Một giọng nói tiếng Anh rành rọt vang lên làm khán phòng nín lặng trong bất ngờ, bởi các thành viên khác trong đoàn phim Parasite đều không thể nói lời cảm ơn bằng tiếng Anh mà dùng tiếng mẹ đẻ kèm lời phiên dịch.
"Chào mọi người. Tôi rất muốn cảm ơn đạo diễn Bong. Tôi thích mọi điều ở cậu ấy. Nụ cười, mái tóc điên rồ. Cách cậu ấy nói. Cách cậu ấy đi lại. Và đặc biệt là cách cậu ấy làm đạo diễn. Và điều tôi thực sự thích nữa là khiếu hài hước và cách cậu ấy chế nhạo bản thân, không bao giờ tỏ ra nghiêm túc.
Cảm ơn Bong, cảm ơn rất nhiều. Và tôi cũng muốn cảm ơn tất cả những khán giả đã ủng hộ cho Parasite, những người đã làm việc với Parasite và những người luôn yêu quý Parasite", bà nói.
Người phụ nữ đó là bà Miky Lee- nhà sản xuất của Parasite và cũng là nữ tỷ phú vô cùng quyền lực của ngành điện ảnh Hàn Quốc, người ôm mộng đưa phim ảnh xứ kim chi đến với Hollywood và toàn thế giới.
Nữ tỷ phú châu Á nhỏ bé và câu chuyện khiến cả Hollywood nín lặng - Ảnh 2.
Bà Miky Lee phát biểu trước khán phòng chật kín những ngôi sao.

Tỷ phú Miky Lee là ai?

Miky Lee hay còn gọi là Lee Mi-Kyung đang giữ vị trí phó chủ tịch tập đoàn CJ. Đế chế trị giá 4 tỷ đô la Mỹ này không chỉ đứng đằng sau thành công của Parasite mà còn giữ vị trí quan trong trong ngành công nghiệp giải trí của cả Hàn Quốc. 
Nữ tỷ phú 61 tuổi cũng là thành viên của gia tộc danh giá bậc nhất Hàn Quốc- gia tộc họ Lee sáng lập ra tập đoàn Samsung.
Miky Lee và anh trai thừa hưởng tập đoàn từ người ông ngoại với định hướng ban đầu là kinh doanh ngành hàng thực phẩm. Nhưng nữ tài phiệt Miky lại ôm giấc mơ to lớn cho điện ảnh xứ Hàn. 
Thời tuổi trẻ, Miky Lee đam mê ngôn ngữ và các ngành nhân văn. Bà thông thạo tiếng Anh, tiếng Hoa, tiếng Nhật, từng theo học các trường Đại học hàng đầu châu Á và lấy bằng thạc sĩ ngành Châu Á học tại đại học Harvard.
Nữ tỷ phú châu Á nhỏ bé và câu chuyện khiến cả Hollywood nín lặng - Ảnh 3.
Bà Miky thời trẻ.
Năm 1994, ở tuổi 36, bà Miky Lee chính thức trở về đảm nhiệm công việc kinh doanh của gia đình. Chỉ một năm sau người phụ nữ liều lĩnh này đã đem về một hợp đồng đầy rủi ro nhưng cũng cực kỳ tham vọng- đầu tư 300 triệu đô la cho một xưởng phim tại Hollywood mang tên Dreamworks. 
Ngày nay, khán giả yêu điện ảnh biết tới Dreamworks qua hàng loạt phim hoạt hình đình đám như Shrek, Kungfu Panda hay How to train your dragon. Người sáng lập Jeffrey Katzenberg từng nói rằng có hai người mà nếu không có họ thì sẽ không có Dreamworks, đó là nhà đầu tư đầu tiên Paul Allen và Miky Lee. 
Tầm nhìn của bà tiếp tục được khẳng định khi xây dựng thành công cụm rạp chiếu phim lớn nhất Hàn Quốc, chiếm tới 50 thị phần và mở rộng trên nhiều quốc gia khác.
Nữ tỷ phú châu Á nhỏ bé và câu chuyện khiến cả Hollywood nín lặng - Ảnh 4.
Miky Lee và người sáng lập hãng phim Dreamworks.
Nhưng sứ mệnh mà "bà trùm" Miky Lee đặt ra cho mình không chỉ dừng lại ở đó. Bà muốn tạo một nền tảng vững chãi cho nghệ sĩ xứ Hàn phát triển và gây ảnh hưởng ra toàn thế giới. Dưới sự bảo trợ của Miky, thế hệ đạo diễn xuất sắc mới được trỗi dậy. 
Năm 2004, phim Oldboy của Park Chan Wook đạo diễn và Miky Lee đầu tư trở thành bộ phim Hàn Quốc đầu tiên giành giải Grand Prix tại Liên hoan phim Cannes danh giá đánh dấu bước thành công rực rỡ thứ nhất của bà. 16 năm sau, người phụ nữ quyền lực này một lần nữa đưa điện ảnh Hàn làm nên lịch sử với Parasite. Nhưng lần này là trên sân khấu giải Oscar với 4 tượng vàng trong đó có tượng vàng cao quý nhất.
Nữ tỷ phú châu Á nhỏ bé và câu chuyện khiến cả Hollywood nín lặng - Ảnh 5.
Nụ cười của Miky Lee rạng rỡ tự hào không kém bất cứ thành viên nào của đoàn phim Parasite.
Trả lời phỏng vấn báo Hollywood Reporter, Miky Lee tự coi mình như chiếc cầu nối văn hóa, đưa những giá trị văn hóa Hàn Quốc ra thế giới. "Tôi hạnh phúc khi được làm chiếc cầu nối. Hãy bước trên người tôi. Chỉ cần có ai đó bước qua cây cầu này, điều đó có nghĩa là chúng tôi đã thành công", bà nói.
Sau chiến thắng tại Oscar, Miky Lee sẽ tiếp tục kết hợp với kênh HBO để thực hiện phiên bản chuyển thể Parasite thành series truyền hình Mỹ. Bàn tay của nữ tỷ phú Hàn Quốc ngày càng vươn dài tới khắp Hollywood bằng tài năng và lòng đam mê với điện ảnh.

https://soha.vn/nu-ty-phu-chau-a-nho-be-va-cau-chuyen-khien-ca-hollywood-nin-lang-20200210135344064.htm

..


Bong Joon Ho - đạo diễn Hàn Quốc đại tài, phá vỡ 92 năm lịch sử của Oscar là ai?

BOMI | 

Bong Joon Ho - đạo diễn Hàn Quốc đại tài, phá vỡ 92 năm lịch sử của Oscar là ai?

Phát triển phong cách làm phim độc đáo cùng sự kỳ công trong mỗi tác phẩm điện ảnh, Bong Joon Ho trở thành đạo diễn đầu tiên của Hàn Quốc tạo nên kỳ tích ở LHP Cannes 2019 và Oscar 2020.

Sinh trưởng trong gia đình giàu truyền thống nghệ thuật
Với 4 chiến thắng vang dội tại Oscar 2020 cho Phim hay nhất, Đạo diễn, Kịch bản gốc và Phim quốc tế xuất sắc, Parasite (Ký sinh trùng) không chỉ tạo nên kỳ tích cho điện ảnh Hàn Quốc mà còn đưa tên tuổi của Bong Joon Ho - vị đạo diễn đại tài nên một tầm cao mới.
Bong Joon Ho sinh năm 1969 trong một gia đình giàu truyền thống nghệ thuật với nền tảng giáo dục cao. Ông ngoại ông là Park Tae Won - một nhà văn nổi tiếng trong thời kỳ chiến tranh, tác giả của cuốn tiểu thuyết kinh điển A Day in the Life of Novelist Gubo.
Cha ông là Bong Sang Gyun - một nhà thiết kế đồ họa, giám đốc nghệ thuật của Hãng sản xuất phim quốc gia.
Bong Joon Ho - đạo diễn Hàn Quốc đại tài, phá vỡ 92 năm lịch sử của Oscar là ai? - Ảnh 1.
Anh trai của Bong Joon Ho là Bong Jun Soo - một giáo sư tiếng Anh tại Đại học Quốc gia Seoul và chị gái của anh Bong Ji Hee - một nhà thiết kế thời trang và giám đốc của Hiệp hội Văn hóa Quốc tế.
Thừa hưởng niềm đam mê nghệ thuật từ gia đình, Bong Joon Ho từ những năm cấp 2 đã mơ ước được theo đuổi sự nghiệp phim ảnh. Tuy nhiên, do không nhận được sự ủng hộ từ bố mẹ, khi lên đại học, ông đăng ký vào chuyên ngành xã hội học của Đại học Yonsei (năm 1988).
Trong thời gian học đại học, những hiểu biết về xã hội học giúp ông có những kiến thức, quan điểm mới mẻ giúp ích cho quá trình sáng tạo phim.
Bong Joon Ho - đạo diễn Hàn Quốc đại tài, phá vỡ 92 năm lịch sử của Oscar là ai? - Ảnh 2.
Ekip bộ phim Ký sinh trùng.
Ở trường, ông đồng sáng lập một câu lạc bộ điện ảnh có tên Yellow Door với các sinh viên từ nhiều trường đại học lân cận. Thời gian này, Bong Joon Ho đã thực hiện những bộ phim ngắn đầu tiên của mình là Memory Within the Frame và Incoherence.
Năm 1995, ông tốt nghiệp đại học và dành trọn thời gian để nghiên cứu về điện ảnh. Trong suốt sự nghiệp nghệ thuật, Bong Joon Ho đã thử sức qua nhiều vai trò như đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất, thậm chí là đạo diễn ánh sáng.
Những cố gắng của ông được ghi nhận khi liên tiếp các tác phẩm của vị đạo diễn tài ba cho ra mắt đều gây được tiếng vang lớn với người hâm mộ điện ảnh.
Chất "hài kịch đen" khác lạ, độc đáo
Phong cách làm phim của đạo diễn Bong vô cùng độc đáo, ông xây dựng bộ phim theo phong cách dark-comedy (hài kịch đen - gây cười dựa trên các vấn đề xã hội sâu cay, đáng sợ).
Ở phim của Bong Joon Ho, ông không xây dựng những nhân vật đẹp mỹ miều như nhiều tác phẩm điện ảnh, mà khắc họa những con người bình thường bị đẩy vào những tình huống trớ trêu của xã hội, buộc họ phải bộc lộ những góc đen tối trong tâm hồn.
Không những vậy, Bong Joon Ho cũng không ngại đề cập đến vấn đề căng thẳng và chế giễu chính trị thông qua những chi tiết ẩn dụ độc đáo, tinh tế.
Bong Joon Ho - đạo diễn Hàn Quốc đại tài, phá vỡ 92 năm lịch sử của Oscar là ai? - Ảnh 3.
Vì thế, các bộ phim của ông, từ Barking Dogs Never Bite (2000), Memories of Murder (2003), Mother (2009) và gần đây nhất là Parasite (2019) đều được các nhà phê bình phim quốc tế công nhận, khen ngợi.
Với Parasite, Bong Joon Ho trở thành vị đạo diễn đầu tiên của Hàn Quốc giành giải Cành cọ vàng tại Liên hoan phim Cannes 2019 và cũng tạo nên kỳ tích chưa từng có cho điện ảnh châu Á tại Oscar 2020.
Năm 2017, trang web Metacritic đã xếp hạng ông đứng thứ 13 trong danh sách 25 đạo diễn điện ảnh giỏi nhất của thế kỷ 21.
Bong Joon Ho - đạo diễn Hàn Quốc đại tài, phá vỡ 92 năm lịch sử của Oscar là ai? - Ảnh 4.
Chiến thắng của Bong Joon Ho khiến người hâm mộ điện ảnh vỡ òa.
Ca ngợi tài năng của Bong Joon Ho, đạo diễn nổi tiếng Quentin Tarantino từng nhận xét: "Bong Joon Ho giống như Steven Spielberg của Hàn Quốc. Anh nói lên các thông điệp rất mạnh mẽ về chính trị xã hội, nhưng không làm ai đau đầu khi xem phim của mình.
Khán giả đến rạp xem phim của Bong Joon Ho sẽ được cười, được khóc, được chiêm ngưỡng những màn kỹ xảo, và họ sẽ không bao giờ phải xấu hổ trước những người thích chủ nghĩa kinh viện, vì phim của anh cũng có cả điều đó."
https://soha.vn/bong-joon-ho-dao-dien-han-quoc-dai-tai-pha-vo-92-nam-lich-su-cua-oscar-la-ai-20200210143352845.htm
..

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.