Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

20/07/2018

Quất Lâm không xa xôi : Phong trào văn nghệ ở thị trấn đang lên cao

Biển ở Quất Lâm (Nam Định) thường ngàu đục, hệt như bên Cồn Vành (Thái Bình). Đợt này, khắp miền Bắc đang mưa dầm dề do ảnh hưởng dông bão, nên biển Quất Lâm chắc vẫn lại đục như thế. Nhìn ra biển lúc sóng toàn đất đỏ cuộn lên thế này, có gì đó rất buồn mà không thể nói ra lời.

Đã một thời gian dài, không có điều kiện về thăm quê hương Giao Thủy và ghé thăm thị trấn biển Quất Lâm. Bây giờ, nghe nói phòng trào văn nghệ ở đây đang lên cao.

Thời nhỏ, Giao Thủy đối với bọn tôi, là một vùng quê luôn lung linh huyền ảo. Rất gần mà cũng lại như rất xa. Một lần theo chân đám mục đồng bên An Khang, tức quê của Đại tướng Hoàng Văn Thái, chúng tôi quyết một lần theo đường thủy để sang Giao Thủy. Giữa đường, gặp đám lái buôn nước mắm từ Thanh Nghệ ra. Biết nhau là qua tiếng nói. Rồi thế nào, không tới được Giao Thủy, đành quay về ! Sau này, lần đầu sang đến đất Giao Thủy, thì phì cười cho những ý nghĩ khá phiêu lưu của thưở nhỏ hiếu kì. Vẫn thoang thoảng đâu đây mùi thơm bốc lên của nước mắm đang chưng ở trên thuyền.


Một ít tin tức tức các nơi.



---




Cập nhật lúc06:56, Thứ Sáu, 20/07/2018 (GMT+7)

Với lợi thế hệ thống thiết chế văn hóa được đầu tư xây dựng đồng bộ và có nhiều hạt nhân văn nghệ tiềm năng nên các CLB, đội văn nghệ quần chúng ở Thị trấn Quất Lâm (Giao Thủy) duy trì hoạt động ổn định, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân.

Tiết mục biểu diễn văn nghệ của đội văn nghệ TDP Lâm Hạ.
Tiết mục biểu diễn văn nghệ của đội văn nghệ TDP Lâm Hạ.
Thị trấn hiện có 1 CLB cà kheo ở tổ dân phố (TDP) Lâm Thọ, 1 đội múa rồng ở TDP Lâm Tân, 1 CLB văn nghệ, 5 hội kèn đồng và 7 đội múa lân sư. Ngoài ra ở 17 TDP đều thành lập đội văn nghệ. Hầu hết các đội, CLB văn nghệ đều hoạt động theo phương thức xã hội hóa, các thành viên tự đóng góp kinh phí mua sắm trang thiết bị, đạo cụ, nhạc cụ biểu diễn. CLB văn nghệ thị trấn có gần 20 thành viên. Ngoài phục vụ các hoạt động ở địa phương, CLB còn tích cực tham gia vào các sự kiện chính trị của huyện. Tại các chương trình văn nghệ vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Ðảng (3-2), Chiến thắng 30-4 và Quốc tế Lao động (1-5), Ngày sinh Bác Hồ (19-5), Quốc khánh (2-9), nội dung của các tiết mục đều gắn với việc tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Những tiết mục đặc sắc được đội dàn dựng công phu như: “Nhớ ơn Ðảng”, “Bác Hồ kính yêu”, “Tình quê hương”, “Ðất nước tươi đẹp”... đã thôi thúc niềm tự hào dân tộc, niềm tin vào Ðảng, làm theo lời Bác, tiếp thêm sức mạnh cho nhân dân cùng chung tay xây dựng NTM. Bên cạnh đó, hoạt động của CLB còn lồng ghép với hoạt động của CLB phụ nữ không sinh con thứ 3; CLB gia đình hạnh phúc; CLB tiền hôn nhân, CLB gia đình văn hoá làm kinh tế giỏi, CLB thanh niên tình nguyện… Ở 17 TDP, các đội văn nghệ quần chúng hoạt động đa dạng với nhiều loại hình nghệ thuật ca múa nhạc, đàn hát dân ca; mỗi đội có từ 8-10 người, thành viên là hội viên các chi hội: Phụ nữ, NCT, CCB, Ðoàn Thanh niên. Vào các dịp Tết Nguyên đán, Tết Trung thu hay các dịp diễn ra các sự kiện như: Lễ tiễn tân binh lên đường nhập ngũ, Ngày hội Ðại đoàn kết toàn dân tộc (18-11)…, chương trình biểu diễn văn nghệ của các TDP đều diễn ra sôi nổi. Các tiết mục văn nghệ đều do những người lao động “tự biên, tự diễn” nên đậm chất quê hương, trong sáng và chân thật. Trên sân khấu, những thành viên trong các đội văn nghệ là những “nghệ sĩ” đàn hay, hát giỏi, múa đẹp, về với đời thường họ lại tiếp tục công việc chính của những thợ may, thợ xây, công nhân, nông dân… Cùng với các làn điệu dân ca, dân vũ, Thị trấn Quất Lâm là địa phương lưu giữ được nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống gắn với các di tích đình, đền, chùa, trong đó có nghệ thuật múa lân sư rồng. Nghệ thuật múa rồng ở TDP Lâm Tân có truyền thống gần 30 năm. Hiện nay, đội múa rồng TDP Lâm Tân có trên 20 người tham gia, kinh phí hoạt động do các thành viên tự nguyện đóng góp cùng sự ủng hộ của con em xa quê. Ông Hà Quốc Thái, đội trưởng đội múa rồng TDP Lâm Tân cho biết: Thời gian đầu thành lập, nhiều thành viên trong đội phải tự học các kỹ thuật múa rồng trên băng, đĩa và nhờ những người có kinh nghiệm ở các địa phương khác về dạy. Với sự kiên trì luyện tập, hiện nay các tiết mục múa rồng của đội đã trở nên thuần thục; các thành viên trong đội thực hiện được nhiều điệu múa khó như “Rồng phun lửa”, “Rồng chầu” và “Múa dưới nước”. Do làm tốt công tác xã hội hóa, hiện nay đội có nguồn quỹ ổn định để hoạt động, bổ sung mua sắm trang phục, đạo cụ biểu diễn. Ðội múa rồng TDP Lâm Tân thường xuyên kết hợp với 7 đội múa lân sư ở các TDP: Lâm Thọ, Lâm Khang, Lâm Chính, Lâm Hạ, tổ chức biểu diễn vào dịp Tết Trung thu, Tết Nguyên đán, lễ hội tại 2 di tích lịch sử - văn hoá Ðền Văn Chì, Chùa Phúc Lâm và dịp mừng thọ các cụ cao tuổi. Là địa phương ven biển nên cà kheo là ngư cụ gắn liền với đời sống của nhân dân địa phương. Ngày nay, cà kheo tuy không còn được sử dụng để đánh bắt thuỷ hải sản nữa nhưng vẫn được ngư dân gìn giữ và trở thành loại hình nghệ thuật biểu diễn đặc sắc. Ông Nguyễn Văn Khuê, Chủ nhiệm CLB cà kheo TDP Lâm Thọ cho biết: Hoạt động từ năm 2006, đến năm 2016 UBND Thị trấn Quất Lâm có quyết định thành lập CLB cà kheo TDP Lâm Thọ. CLB hoạt động theo phương thức xã hội hoá cùng với sự tài trợ của các nhà hảo tâm tại địa phương như các ông: Nguỵ Văn Năm, Trần Quang Tám, Nguyễn Văn Quang, hoạt động của CLB ngày càng ổn định, hiệu quả. CLB có 15 người, độ tuổi từ 30-50 tuổi; nhiều thành viên đã gắn bó với CLB từ khi mới hoạt động, tiêu biểu là các ông: Vũ Văn Bình, Nguyễn Văn Thoa, Cao Văn Tuyền, Nguyễn Văn Duy… Sau những giờ lao động vất vả, các thành viên trong CLB lại tụ họp trên bãi biển để cùng tập luyện, sáng tạo những trò mới, vừa rèn luyện sức khỏe và mang đến niềm vui cho mọi người. Các thành viên trong CLB luôn tự “làm mới” các tiết mục biểu diễn của mình với những điệu múa quạt, múa gậy, múa thương, múa sư tử, múa võ, đánh trống… Trong các lễ hội Ðền Tam Thánh, Ðền Mẫu, Ðền Văn Chì, Ðại hội TDTT huyện Giao Thuỷ, CLB cà kheo TDP Lâm Thọ thường xuyên góp mặt, tham gia biểu diễn với nhiều tiết mục độc đáo.
Phong trào văn nghệ ở Thị trấn Quất Lâm phát triển là do có sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của Ðảng ủy, UBND thị trấn. Các thiết chế văn hóa được thị trấn đầu tư xây dựng theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Ðến nay, cả 17 TDP đều đã xây dựng được NVH, đảm bảo các điều kiện để các đội văn nghệ hoạt động hiệu quả. Bên cạnh đó, hằng năm, thị trấn đều tổ chức nhiều chương trình văn nghệ quần chúng nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương, thu hút các CLB, đội văn hoá, văn nghệ tham gia biểu diễn, từ đó, tuyển chọn các tiết mục đặc sắc tham gia các hội thi, hội diễn nghệ thuật quần chúng của huyện. Phong trào văn nghệ quần chúng ở Thị trấn Quất Lâm có sức sống lâu bền còn xuất phát từ những người có nhiều tâm huyết, từ những người làm công tác văn hoá thị trấn, hội trưởng, chi hội trưởng các hội, chi hội: Phụ nữ, NCT, CCB, Ðoàn Thanh niên… đến chủ nhiệm, đội trưởng các đội, CLB văn hoá, văn nghệ… Phong trào văn hoá văn nghệ ở Thị trấn Quất Lâm phát triển sâu rộng đã góp phần cổ vũ động viên nhân dân tích cực lao động sản xuất, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc./.
Bài và ảnh: Khánh Dũn

http://baonamdinh.vn/channel/5087/201807/phong-trao-van-nghe-o-thi-tran-quat-lam-2525582/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.