Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

22/05/2014

Hồi cố lại năm 2011 : Công ty Dầu khí Quốc gia ONGC của Ấn Độ, và con tàu HQ - 012 mang tên Lý Thái Tổ hiện ở đâu ?

Hồi đầu thế kỉ 20, nhà tư bản dân tộc Bạch Thái Bưởi đã giỏi giang lấy lại được quyền kinh doanh vận chuyển đường sông về cho người Việt Nam, từ tay người Pháp và nhất là tay của người Hoa. Trước khi ông nổi lên, vận chuyển đường sông của Việt Nam dĩ nhiên nằm trong tay họ. Ông đã mua lại tàu Pháp, sửa chữa và gia cố, rồi đặt tên lại toàn bộ, đều là tên các anh hùng dân tộc cả: Trần Hưng Đạo, Lý Thái Tổ, Ngô Quyền,...(phải đề tôi tìm lại bài viết đã công bố của tôi, từ thập niên 1990s, về Bạch Thái Bưởi).

Vào tháng 8 năm 2011, Việt Nam cũng đã tiếp nhận con tàu HQ-012 với tên gọi tựa như tàu ngày trước của Bạch Thái Bưởi, là: Lý Thái Tổ.




Cũng vào khoảng thời gian đó, năm đó, Công ty Dầu khí Quốc gia của Ấn Độ (viết tắt là ONCC) đã cho biết: họ được chính phủ Việt Nam đồng ý vào khai thác dầu khí tại Biển Đông (phía Trung Quốc gọi là Nam Hải). Họ đã tuyên bố là sẽ đưa giàn khoan vào theo kế hoạch. Trung Quốc đã phản đối. Ấn Độ trả lời: phản đối của Trung Quốc không hề có căn cứ pháp lí gì cả.

Ấn Độ lúc đó đưa Công ước biển 1982 ra, và tuyên bố sẽ vào. Còn Trung Quốc thì cãi lại:Công ước biển 1982 bị các nước xung quanh lí giải theo kiểu cong queo, chứ Biển Đông (Nam Hải) là thuộc về Trung Quốc từ trong lịch sử rồi !!



Chính tin của báo chí Trung Quốc đã đưa như vậy, vào năm 2011 (xem toàn văn ở dưới).

Bây giờ, không biết tàu Lý Thái Tổ và đại diện ONCC ở đâu rồi ? Chúng tôi rất muốn biết thêm thông tin cập nhật.



Từ đây trở xuống là tin lưu.




---
LƯU TƯ LIỆU

http://mnc.people.com.cn/GB/15668781.html



印度企业欲开发南海油气资源 称已获越南许可

2011年09月15日14:51    来源:新华网     手机看新闻

据印度媒体报道,印度国有石油天然气公司(ONGC)拟进入南海争议海域开发油气资源,并称有关计划“已获得越南许可”。印度外交部对中国的反对表示不屑,称“中国的反对没有法律依据”。

  8月22日在金兰湾海军基地,正式悬挂越南海军旗,舷号HQ-012,出厂号955,命名为Ly Thai To(李公蕴),以纪念越南后李朝太祖李公蕴。
越南已批准采购6艘俄制“基洛”级潜艇
  据《印度斯坦时报》9月15日报道,印度石油天然气公司计划在南海争议海域两块分别被称为“127号”和“128号”的油气田进行资源开发,中国日前已正式向印度表示反对,指出除非获得中国许可,印度无权进行此开发活动,否则其行为将属于违法。

  但印度外交部对此表示不满。该部一名官员称:“我们已向中国回复了有关问题。这个事情将会在16日印度外长克里希那访问越南时得到讨论。中国有自己的忧虑,但我们是依照越南当局所告诉我们的行事的。我们已经向中国转达了这一点。”

  印度外交部“消息人士”还称,越南方面已根据1982年的《联合国海洋法公约》,对“127号”和“128号”油气田提出拥有主权。

  中国外交部曾多次重申,中国对南海诸岛及其附近海域拥有无可争辩的主权,并对相关海域及其海床和底土享有主权权利和管辖权。

  中国学术界曾指出,1982年的《联合国海洋法公约》因其完备与公正得到了广泛的支持,但有些南海周边国家曲解该《公约》,不顾南海作为半封闭海域以及中国对南海拥有历史主权的事实,大肆抢占南海海域。

  越南政府此前就曾称南海某些石油合同区 “位于越南大陆架之上”,也曾尝试拉拢外国石油公司开发这些资源。不过这些冒险举动也往往以失败告终。

4 nhận xét:

  1. Lý Thái Tổ là tàu chiến, hành tung chắc không công bố bác ạ. Nhưng em biết người quen cũng mới được trèo lên thôi

    Trả lờiXóa
  2. Hồi cố về một năm cách đây có 3 năm là quá dễ, việc làm này con nít cũng làm được

    Trả lờiXóa
  3. Nhà báo Nguyễn Đình Quân vừa mới tiết lộ vị trí qua ảnh: http://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xaf1/t31.0-8/10379669_10202459564079566_4057763409970007303_o.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhưng là vua Đinh chứ không phải cua Lý, cũng là lần đầu thấy vua Đinh cõng trực thăng săn ngầm http://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/t31.0-8/1523305_10202459991210244_7734970582462076801_o.jpg

      Xóa

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.