Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

10/06/2013

Tin buồn đột ngột : Nhà khảo cổ học Nhật Bản Nishimura mất do tai nạn xe máy ở Hà Nội

Sáng nay (9/6/2013), chúng tôi đưa tiễn một người anh họ mất ở tuổi 53. Chiều tối, lại nhận được tin buồn: anh Nishimura đột ngột từ trần do tai nạn xe máy ở Hà Nội. Tin này, hiện đã thấy xuất hiện cả trên báo chí Nhật Bản (chẳng hạn ở tờ Tin tức Shikoku).

Nhà khảo cổ Nishimura 西村昌也 (47 tuổi, quê ở tỉnh Yamaguchi)
Anh Nishimura là nhà khảo cổ học người Nhật Bản đã sống và làm việc tại Việt Nam trên 20 năm. Anh từng tiến hành khai quật khảo cổ học ở nhiều nơi khắp Việt Nam, mà trung tâm là vùng Bắc Ninh. Sinh ư nghiệp, tử ư nghiệp. Ngày hôm nay (9/6), anh đang trên đường từ Hà Nội đi Bắc Ninh bằng xe máy thì bị một ô-tô lao vào. Anh được nhanh chóng đưa vào bệnh viện, nhưng đã không qua khỏi.

Hai vợ chồng anh Nishimura đều theo chuyên ngành khảo cổ học Việt Nam. Họ đã sống những năm tháng rất vất vả ở Việt Nam (một thời gian dài không có nhiều kinh phí hỗ trợ nghiên cứu, nên phải tiết kiệm từng tờ giấy A4, từng chiếc ruột bút bi,...). Gần đây, bằng những kết quả nghiên cứu ở Việt Nam, anh đã trở thành giáo sư đại học, chị cũng vừa nhận việc tại Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội.

Mấy năm trở lại đây, theo hướng đạo của một người thầy của tôi, Nishimura cùng các học trò đang tiến hành nhiều nghiên cứu qui mô tại Huế. Ở một vài việc liên quan đến Huế, tôi có dịp làm việc cùng anh. 


---



 西村昌也さん(共同)
 西村昌也さん(共同)
 【ハノイ共同】ベトナムの首都ハノイ市内の有料道路で9日、同市在住の考古学者、西村昌也さん(47)=山口県下関市出身=がバイクを運転中に車に衝突、病院に運ばれたが死亡した。

 地元警察や在ベトナム日本大使館が詳しい状況を調べている。現場は有料道路の料金所の手前で、西村さんのバイクが前方の車に突っ込んだとみられる。西村さんはハノイ近郊のバクニン省に向かう途中だったという。

 西村さんは20年以上にわたり、ベトナムを中心に考古学調査などを実施。関西大文化交渉学教育研究拠点の助教や金沢大国際文化資源学研究センターの客員研究員を務めた。
http://www.shikoku-np.co.jp/national/international/20130609000441


---

Cập nhật 1 (gần 1 h sáng ngày 10/6): Đã thấy tin cả trên BBC Việt ngữ.

Cập nhật 2 (lúc hơn 1h sáng 10/6): Phóng viên Thu Hà của tờ Tuổi Trẻ cũng vừa lên bài.

7 nhận xét:

  1. Lại một người tốt nữa đã ra đi. Thành kính chia buồn với chị Nishimura và gia quyến.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn ! Đám tang của anh Nishimura đang được dự định tổ chức vào chiều ngày 13/6 (thứ Năm tuần này), tại Hà Nội.

      Anh ra đi giữa tuổi sung sức nhất, để lại một vợ và hai con nhỏ.

      Xóa
  2. Chua buồn cùng gia đình anh Nishimura và ngành Khảo cổ nước ta, đương nhiên là cả Viện của Viện sỹ Giao nữa!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có nhiều bạn bè ở xa không đến Hà Nội được, cũng nhắn gửi lời chia buồn tới tang quyến.

      Xóa
  3. Chia buồn cùng gia đình GS Nishimura.
    Cứ có GS nào tử tế đến với VN thì lại chết tức tưởi vì tai nạn giao thông.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh Việt. Tang lễ đã diễn ra vào trưa nay (13/6/2013), tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng.

      Xóa
    2. VnEXpress đã vừa đưa tin và ảnh ở đây(tối 13/6):

      http://vnexpress.net/gl/doi-song/cau-chuyen-cuoc-song/2013/06/le-tang-dam-chat-viet-cua-tien-si-khao-co-hoc-nhat-ban/page_2.asp

      http://vnexpress.net/gl/doi-song/cau-chuyen-cuoc-song/2013/06/le-tang-dam-chat-viet-cua-tien-si-khao-co-hoc-nhat-ban/

      Xóa

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.