Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

27/06/2015

Đường sắt đô thị Hà Nội : Tuyến Nhổn - Ga Hàng Cỏ

Gọi là "tuyến Metro số 3", dài hơn 13 cây số. 

Dự kiến nói năm 2013 là cuối năm 2015 sẽ đi vào sử dụng. Nhưng sau đó, lại bị đẩy lùi xuống năm 2017, rồi năm 2018.

Lần lượt xem các video chính qui. 

1. Năm 2013:






Kênh truyền hình VTC14 - Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC
Nếu đúng theo dự kiến, đầu tháng 9 tới những hạng mục đầu tiên của tuyến đường sắt đô thị số 3 đoạn Nhổn - ga Hà Nội sẽ chính thức được khởi công. Khi đi vào hoàn thiện, chỉ trong vòng 20 phút hành khách có thể di chuyển trên chiều dài hơn 12km từ Nhổn đến ga Hà Nội.

5.272
https://www.youtube.com/watch?v=giu8CKWxqsI



Xuất bản 14-08-2013
Kênh truyền hình VTC14 - Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC
Hà Nội: Hoàn thành tuyến đường sắt đô thị đoạn Ga Hà Nội -- Nhổn vào năm 2017_14.08.2013:
Sáng 14/08/2013, lễ ký kết hợp đồng cho vay vốn của Cơ quan phát triển Pháp với UBND TP Hà Nội về dự án đường sắt đô thị đoạn Nhổn -- Ga Hà Nội đã được tiến hành, dự kiến dự án này sẽ được khởi công vào tháng 9/2013 và hoàn thành vào năm 2017.


2.245
https://www.youtube.com/watch?v=vIQ_CQGJmBo


2. Năm 2014:


Xuất bản 19-06-2014
(Truyền hình VTC14) - 3 nhà thầu đường sắt Nhổn -- ga Hà Nội bị phê bình:

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã có buổi đi thực tế lần thứ 3 đối với việc triển khai dự án đường sắt Nhổn -- Ga Hà Nội. Ông Thảo đã yêu cầu Ban quản lý phải tăng cường giám sát tiến độ, chất lượng và an toàn với công trình.
183 lượt xem
https://www.youtube.com/watch?v=kDvYsFuByj


Nhiều cầu đi bộ bị tháo dỡ (mỗi cây từ 10 tỉ đến 20 tỉ xây dựng):


VTC14_Hà Nội: Nhiều cầu đi bộ bị dỡ bỏ vì loại dự án

Xuất bản 26-10-2014
(Truyền hình VTC14) - Để thực hiện dự án đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội, cuối tháng 10, Hà Nội sẽ tháo dỡ cầu đi bộ và trạm trung chuyển xe buýt tại nút giao thông Cầu Giấy. Đây là cầu vượt đi bộ thứ 3 bị tháo dỡ để phục vụ các dự án thi công sau. Hiện tượng dự án “ đè” dự án này đã khiến nhiều công trình giao thông của thủ đô bị phá bỏ khi hạn sử dụng còn dài, gây lãng phí cho ngân sách.

241 lượt xem


Bổ sung vốn cho dự án:


VTC14_Dự án đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội được bổ sung vốn
Xuất bản 07-12-2014
(Truyền hình VTC14) - Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý bổ sung 393 triệu euro cho dự án Tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội. Số kinh phí bổ sung gồm vốn hỗ trợ phát triển (ODA) 305 triệu euro, vốn đối ứng cần bổ sung là 88 triệu euro. Về cơ chế tài chính trong nước, TP Hà Nội vay lại 100% vốn ODA bổ sung, ngân sách thành phố tự thu xếp vốn đối ứng.

393 lượt xem


3. Năm 2015:



Xuất bản 08-03-2015
Construction of the underground stations of Hanoi Metro Line 3

82 lượt xem
https://www.youtube.com/watch?v=daPcCkLy_2I




VTC14_Dự án đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội: Người dân kêu cứu?

Xuất bản 01-06-2015
(Truyền hình VTC14) - Sau hàng loạt các sự cố gây mất an toàn trong lao động, hiện nhiều gói thầu của dự án đường sắt đô thị Nhổn – Ga Hà Nội vẫn tiếp tục tạm bị đình chỉ hoạt động. Không chỉ chậm tiến độ, hiện dự án này còn khiến hàng chục hộ dân có đất trên dự án phải sống trong cảnh màn trời, chiếu đất vì mất nhà, mất cửa.
104 lượt xem
https://www.youtube.com/watch?v=hrKzMA6W1wI

1 nhận xét:

  1. Ban đầu tôi thấy nhiều cây cầu đi bộ bị tháo đi. Nhưng sau khi hoàn thiện cây cầu thì nhà thi công lại lắp lại bình thường mà. Đơn cử như cây cầy đi bộ ở đường nguyễn trãi cổng trường đại học khoa học xã hội và nhân văn . Dã dỡ để xây dựng cầu đường sắt nhưng giờ lắp lại cho sinh viên đi lại an toàn rồi

    Trả lờiXóa

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.