Mùa hè 2026, Duyên 3 đã ra đời để chào đón 50 năm Búp Trên Cành (1976-2026) và 7 năm Nhà Búp (2019-2026).
Vì sao tập san mang tên "Duyên" thì đọc lại một bài thơ được đăng ở "Duyên 1" (ra mắt năm 2023). Bài thơ mang tên "Duyên" được chấp bút bởi một nhóm các cây bút Búp Trên Cành ngày xưa và Nhà Búp bây giờ, toàn văn như sau (xem ảnh).
Bây giờ là hình ảnh Duyên 3 và lời giới thiệu cho Duyên 3 (lấy về từ website Nhà Búp).
Trân trọng giới thiệu.
Tháng 7 năm 2026,
Giao Blog
| Duyên 1 (2023) |
| Bài "Duyên" in trong Duyên 1 |
---
Giới thiệu tác phẩm mới: DUYÊN 3
Thứ tư - 08/07/2026 17:25
GIỚI THIỆU TÁC PHẨM MỚI: DUYÊN 3
Vào tháng 6 năm 2026, “Lớp đào tạo - bồi dưỡng các em thiếu nhi có năng khiếu sáng tác văn học của Hội Văn học Nghệ thuật Thái Bình” đi qua 50 năm tạo lập. Với ý thức chăm lo, xây dựng nền văn hóa, văn học nghệ thuật ở một vùng đất, năm 1976, ngay sau khi cuộc chiến tranh chống Mỹ vừa kết thúc, Thái Bình là tỉnh đầu tiên trên cả nước đã khởi xướng, mở ra “Lớp đào tạo – bồi dưỡng” cho đội ngũ những mầm non có năng khiếu sáng tác văn học. Có tới 23 năm (từ 1976 đến 1998) lớp được mở liên tục vào các tháng hè. Các Thầy dạy được mời từ Hà Nội về là những nhà văn danh tiếng, chuyên viết cho thiếu nhi như Tô Hoài, Vũ Tú Nam, Võ Quảng, Phạm Hổ, Định Hải, Phong Thu… cùng các nhà văn Thái Bình, đã say mê, tâm huyết với công cuộc ươm mầm, gieo cấy ấy. Hai trăm “Nhà văn nhí” có độ tuổi từ 8, 9 đến 13, 16, đã đi qua “Lò luyện Văn” hằng năm ấy, đã luôn được Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh phát hiện, bổ sung, đã “trình làng” một “gia sản” khổng lồ với gần 1000 tác phẩm, trong đó có 72 tác phẩm của 45 tác giả được trao tặng 73 giải thưởng cá nhân (20 Giải Nhất; 23 Giải Nhì, 14 Giải Ba và 17 Giải Khuyến khích) và 5 giải thưởng tập thể, qua các cuộc thi sáng tác văn học ở trong nước và quốc tế. Rồi, những “Lứa bên trời” từ “Cửa Khổng Sân Trình” này, chia tay nhau, đi về khắp nẻo đường đời. Và, từ “Cái Duyên văn chương” luôn được nhóm nhen”, họ lại ríu ran tìm về mảnh đất Thái Bình và đốt lên ngọn lửa. Họ lại khơi dậy và đắp dầy nguồn mạch, làm nên miền “Minh tinh Khuê Văn của Thái Bình” mang tên “Các Nhà văn Nhóm Búp”.
Nửa thế kỷ đã trôi qua. Thật vui và tự hào, tới nay, Nhóm Búp đã có 50 đầu sách đã được xuất bản, với đủ các thể loại: thơ, tiểu thuyết, truyện ngắn, tản văn, lý luận, phê bình, dịch thuật… Hàng chục tác giả có ấn phẩm đứng tên riêng. Hàng chục văn thi sĩ Nhóm Búp đã được kết nạp, là hội viên của các Hội Văn học Nghệ thuật trên các tỉnh, thành cả nước; trong đó, ba văn thi sĩ: Bùi Thị Biên Linh, Phạm Hồng Oanh, Trương Minh Hiếu đã được kết nạp, trở thành Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Nhiều tác giả có tác phẩm được chọn in vào sách giáo khoa, môn Ngữ văn, đưa vào giảng dạy cho các em học sinh trong các trường học.
Tháng 11/2019, trang báo mạng Nhà Búp (nhabup.vn) ra đời, do Trần Huyền Tâm làm “Chủ nguyên súy tao đàn”, “Chủ bút”, đã hằng ngày biên tập, chọn lựa và giới thiệu hàng vạn bài viết, nhóm lên ngọn lửa cảm hứng sáng tạo, thu hút hàng trăm cây bút trong và ngoài nước tham gia. Nhà Búp đã cùng nhau tổ chức nhiều chuyến đi thực tế sáng tác ở trong và ngoài nước… Đã có tới hàng chục cuộc gặp gỡ lớn được tổ chức ở Thái Bình, Hà Nội, Vườn Vua Phú Thọ và đất Cảng Hải Phòng, trong các “Lễ ra mắt sách” của các tác giả; các dịp sinh nhật, Kỷ niệm 3 năm, 4 năm, 6 năm trang mạng nhabup.vn… Nhà Búp đã xuất bản được nhiều tập sách in chung khá dày dặn và chất lượng của nhiều tác giả như: “Búp và Hoa”, “Diệu khúc Sen”, “Gửi miền yêu thương”, “Khung trời bình yên”, “Chùa Keo”, “Duyên”, “Duyên 2”...
Năm 2026, kỷ niệm 50 năm “Lớp Đào tạo – Bồi dưỡng năng khiếu sáng tác” của Hội VHNT Thái Bình, nhiều ấn phẩm đã được chọn, xuất bản như: “Búp trên cành: Những tác phẩm đoạt giải”, “Búp trên cành” tuyển tập thơ văn thiếu nhi Thái Bình, “Búp trên cành: viết tiếp ước mơ” của các em đến từ “Nhóm Búp trên cành Thái Bình” và “Nhóm Búp trên cành Đồng Nai”.
Nối tiếp “Duyên 1 và Duyên 2”, “Tập Thơ và Văn xuôi” mang tên “Duyên 3” với 196 tác phẩm (gồm 164 bài thơ, 32 bài văn xuôi) của 88 tác giả là các nhà văn “Nhóm Búp” và các nhà văn là thành viên “Nhà Búp”, là một trong nhiều ấn phẩm in chung được Nhà Búp chọn ra mắt vào dịp kỷ niệm 50 năm Búp trên cành.

“Duyên 3” có sự góp mặt của hơn 30 nhà văn Nhóm Búp, là những người đang cầm bút, viết và có bài in đều trên báo chí, như: Trần Huyền Tâm, Bùi Thị Biên Linh, Phạm Hồng Oanh, Trương Minh Hiếu, Nguyễn Thuý Hằng, Bùi Thanh Huyền, Nguyễn Thị Toán, Phạm Minh Châu, Nguyễn Phương Thủy, Nguyễn Diệu Liên, Lê Kim Hạnh, Lã Bắc Lý,Vũ Huy Thông, Bùi Lan Anh, Phạm Thị Lan Anh, Chu Xuân Giao, Trần Thu Huê, Nguyễn Thị Minh Hương, Nguyễn Nga, Đào Thanh Bình, Trần Thị Vân Hương, Trần Thị Minh Hạnh, Đỗ Thị Minh Huệ, Bùi Thái Phúc, Phạm Minh Yến, Bùi Thị Ngọ, Bùi Trung Hiếu, Nguyễn Quốc Huy, Phạm Vương Hùng, Nguyễn Thanh Thủy, Đỗ Thanh Thủy…
Đặc biệt, các nhà văn là thành viên Nhà Búp đã góp vào mảng lớn với những trang viết làm nên sự phong phú, sinh động và sức nặng cho tập sách với các tên tuổi khả kính như: Nguyễn Linh Khiếu, Nguyễn Sĩ Đại, Nguyễn Ánh Tuyết, Trần Kim Hoa, Nguyễn Đức Hạnh, Bùi Đại Dũng, Thái Văn Sinh, Trần Văn Chiến, Nguyễn Huệ, Dương Chính Chức, Nguyễn Quốc Văn, Phan Đăng Đương, Nguyễn Chi Thành, Nguyễn Hoàng Lâm, Hà Trí Dũng, Nguyễn Đình Bầu, Ngô Minh Hiển, Triệu Quốc Bình, Linh Tâm, Tống Trung, Nguyễn Ngọc Thạch, Lương Duyên Thắng, Nguyễn Văn Thông, Nguyễn Lại Hoàn, Thúy Trần, Phan Hà, Nguyễn Trường Giang, Trần Nguyễn Sông Hàn, Bùi Chi Yến, Lê Quang Tuệ, Hoàng Liên Sơn, Đỗ Hồng Nhung, Vũ Thanh Huyền, Nguyễn Thu Thủy, Bùi Thị Hồng Ngọc, Nguyễn Thị Uyển, Nguyễn Xuân Thi, Nguyễn Phương Anh… Trong đó, phải kể đến sự đóng góp của các thành viên 5 gia đình Nguyễn Phương Thủy, Nguyễn Chi Thành, Nguyễn Sĩ Đại, Kim Chuông, Thúy Trần, bao gồm cả bố, mẹ, vợ-chồng và con. Và, hai chị em Nguyễn Thị Toán - Nguyễn Diệu Liên; Bùi Lan Anh - Bùi Thị Hồng Ngọc. Rồi, hai chị em Thúy Trần - Trần Huyền Tâm và hai cháu là Nguyễn Thu Thủy và Nguyễn Phương Anh…
Điều đặc biệt hơn nữa là Duyên 3 còn có sự tham gia lần đầu tiên của các cây viết nhí đến từ Nhóm Búp trên cành Đồng Nai: Nguyễn Bảo Anh, Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Nguyễn Thảo Nhi, Võ Minh Hà và Trương Hải Long.
… Với 196 bài viết của 88 “Văn - Thi sĩ”, có thể nói “DUYÊN 3” đã thực sự làm nên một dòng chảy đa thanh, đa sắc hương, dáng vẻ. Mỗi bài viết là tiếng nói được ngân vang từ nơi sâu thẳm hồn người. Mỗi bài viết là những lát cắt với cái “Nhìn”, cái “Nghĩ”, với sự phong lưu, bề bộn nơi ngoại giới gọi về, với chiều sâu của “Đại mộng” qua bao nhiêu “Đối thoại, Diện kiến”.
Bằng nhiều lối tiếp cận và khai sáng, bằng “Sở trường” là “Cái Có” mang thế mạnh của mỗi nhà văn, mỗi trang viết đều là những năng lượng được phát lộ từ nơi ngụp lặn trước “Cõi lớn Ta Bà” trước bao nhiêu hoài nghi, loang thấm qua những tầng chìm sâu, suy tưởng.
Cái đáng nói hơn nữa, mang ý nghĩa cốt lõi cao đẹp và lớn hơn, đấy là, sau những gì là mô tả, phản ánh, tất cả đều vươn tới, tụ về một giá trị hữu ích: Giá trị của thông điệp. Giá trị của cái Đẹp trước cuộc đời, trước thế giới nhân sinh… (*)
“DUYÊN 3” thực sự là tập sách Hay, là sản phẩm quý hiếm của “các Nhà văn Nhóm Búp và các Nhà văn Nhà Búp”.
Xin trân trọng giới thiệu cùng đông đảo công chúng, bạn đọc, bạn viết một ấn phẩm đáng nâng niu trân trọng này.
https://nhabup.vn/news/tac-gia-tac-pham/gioi-thieu-tac-pham-moi-duyen-3-11592.html
---
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.
LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.
Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.