Trường Đại học Việt Nhật (VJU) là một cơ sở nằm trong Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU). Năm 2026, VJU đón:
- Khóa 10 của hệ Thạc sĩ,
- Khóa 6 của hệ Cử nhân,
- Khóa 1 cửa hệ Tiến sĩ.
Có nghĩa là, về đào tạo, VJU đã mở hệ Thạc sĩ trước nhất (đã được 10 năm), sau đó là mở hệ Cử nhân (đã được 6 năm), bây giờ thì cũng đã khai giảng hệ Tiến sĩ.
Gần đây, Hiệu trưởng đầu tiên của VJU là thầy Furuta Moto (chuyên gia về Việt Nam học của Nhật Bản, nguyên Giáo sư Đại học Tokyo, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại cương thuộc Đại học Tokyo) đã có buổi giảng cuối cùng tại VJU, nhà trường đã tổ chức buổi giảng cuối cùng đó thành một lễ tri ân thầy.
Tiếp nối công việc của thầy Furuta, bây giờ là thầy Nguyễn Hoàng Oanh.
Thầy Nguyễn Hoàng Oanh đã giữ cương vị Phó Hiệu trưởng trong suốt thời gian qua, làm tròn số là một thập niên (Hiệu trưởng Furuta, Hiệu phó Nguyễn Hoàng Oanh).
Chúc mừng thầy Nguyễn Hoàng Oanh.
Tin đầu tiên lấy về từ trang của VJU.
Tháng 4 năm 2026,
Giao Blog
---
Sáng ngày 10/4/2026, tại Hội nghị Giao ban Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) Quý II năm 2026, Giám đốc ĐHQGHN Bùi Thế Duy đã trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Oanh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Việt Nhật, giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Việt Nhật, ĐHQGHN.

Trước đó, GS.TS Furuta Motoo đã được Giám đốc Bùi Thế Duy trao quyết định thôi giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Việt Nhật sau khi kết thúc nhiệm kỳ. Ông là Hiệu trưởng đầu tiên của Trường Đại học Việt Nhật từ năm 2016, đồng thời là người nước ngoài đầu tiên giữ cương vị Hiệu trưởng tại một trường đại học công lập thuộc ĐHQGHN.
Trong khoảng 10 năm dẫn dắt nhà trường, GS. Furuta Motoo được ghi nhận có nhiều đóng góp quan trọng trong việc xây dựng Trường Đại học Việt Nhật theo mô hình đại học nghiên cứu, thúc đẩy hợp tác học thuật giữa Việt Nam và Nhật Bản, cũng như đặt nền móng cho định hướng giáo dục quốc tế của nhà trường.

Ông Nguyễn Hoàng Oanh, tân Hiệu trưởng, sinh năm 1979, là Tiến sĩ Vật lý, tốt nghiệp tại Đại học Tsukuba (Nhật Bản) năm 2010.
TS. Nguyễn Hoàng Oanh đã có hơn 20 năm công tác trong lĩnh vực giáo dục đại học. Giai đoạn 2000–2015, ông giảng dạy tại Khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQGHN), từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý như Phó Chủ nhiệm Bộ môn Tin học Vật lý, Trợ lý Chủ nhiệm Khoa và Phó Chủ nhiệm Khoa phụ trách đào tạo. Từ năm 2015, ông tham gia Ban Quản lý Trường Đại học Việt Nhật, phụ trách lĩnh vực đào tạo và khoa học công nghệ. Năm 2016, ông được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng và giữ vai trò Phó Hiệu trưởng thường trực từ năm 2023 đến nay. Trong vai trò Phó Hiệu trưởng thường trực, TS. Nguyễn Hoàng Oanh đã và đang đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ quan trọng của Trường như công tác đào tạo, nghiên cứu, đảm bảo chất lượng và phát triển cơ sở vật chất của Trường tại Hòa Lạc từ nguồn ngân sách hỗ trợ của Chính phủ Nhật Bản, đồng thời có những đóng góp tích cực cho dự án vốn vay xây Trường cũng như thúc đẩy ký kết Hiệp định liên Chính phủ về sự phát triển của Trường Đại học Việt Nhật.
“Việc bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Oanh nhằm đảm bảo tính kế thừa, ổn định và tiếp tục phát triển Trường Đại học Việt Nhật trong giai đoạn mới”, đại diện lãnh đạo ĐHQGHN cho biết.
Theo lãnh đạo ĐHQGHN, với kinh nghiệm quản lý và quá trình gắn bó lâu dài với nhà trường, tân Hiệu trưởng được kỳ vọng sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và mở rộng hợp tác quốc tế.
Trường Đại học Việt Nhật là đơn vị thành viên của ĐHQGHN, được thành lập trên cơ sở hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Nhật Bản, định hướng phát triển theo mô hình đại học nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế.
https://vju.ac.vn/bo-nhiem-ong-nguyen-hoang-oanh-lam-hieu-truong-truong-dai-hoc-viet-nhat/?fbclid=IwY2xjawRHAXZleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEe5hV5g1-SCq7-6qK0AVgFwnEgrds9SUOWQvnJBlcDbeGM5sXYoIX6KvNwEcw_aem_-gNbVEGbqN_TdDWI77lfsw
---
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.
LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.
Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.