Nay là 27 tháng Chạp.
Người Hà Nội và vùng lân cận đi cầu duyên ở chùa Hà từ khi nào ?
Trả lời nhanh: trào lưu mới thôi. Cụ thể thì hãy đọc các bài học thuật của nhóm chúng tôi.
Cầu duyên ở chùa Hà thì cầu vị thần nào ? Cụ thể cũng đợi các bài học thuật.
Nhưng bây giờ, thời điểm đầu năm 2026, rõ ràng, chùa Hà không chỉ thu hút giới trẻ Hà Nội và các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng, mà người ở Nam Bộ hay Cao nguyên Trung phần (Tây Nguyên) cũng lặn lội ra dâng lễ cầu duyên. Thứ Bảy cuối tháng trước, tôi nói chuyện dài dài với một nhóm bạn nam trẻ tuổi đi xe máy ra từ Thanh Hóa và một nhóm bạn vừa nam vừa nữ ở Đồng Nai đi máy bay ra.
Hôm nay, Thứ Bảy cuối cùng của năm Tị, lại trùng vào ngày Lễ tình nhân (gần đây được nói lái thành Va-lung-tung), nên từ 2 h chiều thì đông khách, mặc dù nhiều trường đại học đã cho sinh viên về quê từ lâu rồi.
Có cả một đôi tình nhân Hàn Quốc cũng ra vẫy vẫy trước ống kính của tôi, ý bảo: bọn tớ cũng tới đây ! Chắc họ quan sát thấy tôi lia máy ảnh liên tục. Tôi tranh thủ hỏi chuyện nhanh thì được biêt: họ đến từ Pusan (Busan)! Ôi, Pusan nhỉ, nơi tôi từng đi tàu du lịch vượt biển Nhật Bản sang dạo chơi ngày trước, nên tính nói chuyện thêm, nhưng do bận nên đành hẹn hôm khác ! Họ nói: họ sẽ còn đến chùa Hà nữa, lần tới sẽ đưa thêm bạn Hàn Quốc trong nhóm.
Bây giờ, để khách quan, chạy một ít ảnh và bài của báo chí chính thống vừa đưa tin.
Tháng 2 năm 2026,
Giao Blog
---
...
---
Được truyền tai nhau là ngôi chùa cầu tình duyên nổi tiếng tại Hà Nội, ngày 14/2 (tức 27 tháng Chạp) nhiều bạn trẻ tìm tới Chùa Hà (Hà Nội) dâng hương, lễ bái, cầu mong tình duyên như ý.
Hôm nay (14/2), đúng dịp lễ tình nhân Valentine, theo ghi nhận của Người Đưa Tin, Chùa Hà (Cầu Giấy, Hà Nội) đón nhiều bạn trẻ, nam thanh nữ tú đến dâng hương, lễ bái và cầu duyên. Tuy nhiên, do năm nay Valentine rơi vào thời điểm cận Tết Nguyên đán nên lượng người về chùa thưa vắng hơn so với mọi năm.
Khi tới Chùa Hà, người dân thông thường sẽ chuẩn bị lễ vật đơn giản, bao gồm hương, tiền vàng, hoa quả, bánh kẹo... và không thể thiếu hoa hồng.
Nhiều bạn trẻ đến Chùa Hà cầu duyên trong ngày Valentine.
Từ sáng đến đầu giờ chiều, một số nam thanh nữ tú đến cầu tình duyên với mong muốn “khi đi lẻ bóng, khi về có đôi”.
Vì vào thời điểm cận Tết nên dịp này lượng người đến Chùa Hà vắng hơn.
Khu vực sắm lễ thu hút nhiều bạn trẻ.
Với quan niệm “có thờ có thiêng”, nhiều người tin rằng thành tâm dâng lễ ở chùa giúp tình duyên suôn sẻ, thuận lợi hơn.
Chị Trịnh Thị Thu Hà (Tiên Dương, Hà Nội) đọc bài khấn cầu duyên, chị chia sẻ, dịp này không chỉ đến chùa cầu tình cảm mà còn mong năm mới bình an, sự nghiệp thăng tiến cho cả gia đình. Chị Hà khẳng định không phải người mê tín mà muốn gìn giữ nét đẹp trong dịp Tết cổ truyền.
Một bạn trẻ khác cũng thành tâm cầu mong tình duyên bền vững, gia đình ấm êm, hạnh phúc.
Khách đến chùa lần đầu được dịch vụ cung cấp mâm lễ dẫn vào trong, hướng dẫn cách dâng sớ. Mâm lễ trong dịp Valentine khá cầu kỳ, đầy đủ. Văn khấn cầu duyên tại ban thờ Mẫu được các chủ cửa hàng bán mâm lễ tặng miễn phí cho người độc thân tới chùa.
Người trông coi chùa cho biết, lượng khách đến lễ năm nay không đông như mọi năm, trong đó giới trẻ vẫn chiếm đa số. Thời điểm trước kỳ nghỉ Tết của sinh viên, khuôn viên chùa tấp nập người ra vào hơn so với những ngày hiện tại. Chùa Hà mở cửa đón khách từ 5h30 sáng đến khoảng 19h hằng ngày.
https://www.nguoiduatin.vn/nam-thanh-nu-tu-den-mot-ngoi-chua-o-ha-noi-cau-duyen-ngay-valentine-204260214181058795.htm
...
Valentine sát Tết, chùa cầu duyên nổi tiếng trầm lắng bất ngờ
Ngày 14/2, cận Tết Bính Ngọ 2026, nhiều bạn trẻ tìm đến chùa Hà thắp hương, dâng lễ tạ ơn, cầu mong một năm nhiều may mắn bình an và có tình duyên mới.
Lễ Tình nhân 14/2, Chùa Hà (phường Cầu Giấy) tiếp tục trở thành điểm hẹn quen thuộc của người dân, đặc biệt là giới trẻ. |
![]() |
Khuôn viên chùa Hà rộn ràng người đi lễ, đặc biệt là các bạn trẻ. Nhiều người theo mâm lễ được chuẩn bị chỉn chu với hoa tươi, bánh trái, trầu cau… Tất cả được dâng lên ban thờ với lòng thành kính. Những mâm lễ được chuẩn bị sẵn chùa có giá dao động từ 100.000 đến 150.000 đồng. |
![]() |
Theo ghi nhận tại chùa Hà, trái với cảnh chen chân cầu duyên đầu năm, không khí những ngày cuối năm phần nào trầm lắng, bình an hơn. Nhiều bạn trẻ chia sẻ họ không chỉ đến để cầu may như thường lệ, mà còn để tạ ơn sau một năm đã qua. Trong khoảnh khắc cuối năm, việc dâng nén hương được xem như cách khép lại hành trình cũ, gửi gắm kỳ vọng về một năm mới an yên, đủ đầy và nhiều điều tốt đẹp sẽ đến trong năm mới. |
![]() |
Nguyễn Hương Ly (24 tuổi, phường Từ Liêm) cho biết bản thân năm qua nhiều biến động nhưng vẫn trôi qua bình yên. Dịp cuối năm, cô chọn quay trở lại chùa Hà để bày tỏ lòng biết ơn và cầu cho một năm mới bình an, thành công. |
![]() |
“Những ngày cuối năm, tôi muốn đến chùa Hà để tạ lễ, nhìn lại những điều đã trải qua trong suốt một năm qua. Sau nhiều biến chuyển, tôi chỉ mong năm mới ổn định hơn, công việc và cuộc sống thuận lợi, bình an hơn. Tôi cũng hy vọng sẽ gặp được một nhân duyên phù hợp, đến một cách trọn vẹn và chân thành”, chị Tạ Huyền Trang (28 tuổi, Đan Phượng) chia sẻ. |
![]() |
Từ nhiều năm nay, Chùa Hà được xem là điểm đến tâm linh quen thuộc của người dân Hà Nội, đặc biệt là giới trẻ với niềm tin cầu duyên mỗi dịp đầu năm. Hình ảnh dòng người xếp hàng dâng hương đã trở nên quen thuộc mỗi mùa xuân về. |
![]() |
Không chỉ thành tâm dâng hương tại chính điện, nhiều bạn trẻ còn chủ động hỗ trợ bê lễ, sắp xếp đồ cúng ngay ngắn hoặc thả thức ăn cho cá trong hồ khuôn viên chùa. Những hành động nhỏ giúp giữ trật tự và nền nếp nơi cửa Phật. |
![]() |
Theo quan niệm dân gian, việc cho cá, chim ăn hay thực hiện phóng sinh được xem là cách gieo duyên lành, tích phúc cho bản thân và gia đình. Với nhiều người trẻ, đây không chỉ là một nghi thức tín ngưỡng mà còn là cách gửi gắm mong ước về bình an, may mắn và những điều tốt đẹp trong năm mới sắp tới. |
![]() |
Giữa guồng quay hối hả của nhịp sống hiện đại, việc đi lễ tạ cuối năm dần trở thành nét văn hóa của một bộ phận người trẻ, không chỉ mang ý nghĩa tín ngưỡng mà còn giúp họ cân bằng cảm xúc, khép lại năm cũ nhẹ nhõm và khởi đầu năm mới với niềm tin tích cực. |
...
























Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.
LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.
Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.