Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

05/10/2025

Luồng gió mới đầy kì vọng của chính trường Nhật Bản : thủ tướng nữ đầu tiên - bà Takaichi Sanae (sinh 1961)

Ngày 4 tháng 10 năm 2025, đảng Tự do Dân chủ - chính đảng cầm quyền hiện nay ở Nhật Bản - đã chọn được Chủ tịch mới (tiếng Nhật gọi là Tổng tài), là Takaichi Sanae (64 tuổi). 

Đây là một sự kiện quan trọng đáng ghi nhớ. Bởi lần đầu tiên tiên đảng TDDC có Chủ tịch đảng là nữ, và theo thông lệ, ít ngày nữa, bà Takaichi sẽ chính thức trở thành Tân Thủ tướng. Lần đầu tiên Nhật Bản có nữ thủ tướng, mở ra một thời kì mới đầy kì vọng.

Bà Takaichi không phải ra ứng tuyển Chủ tịch đảng lần đầu tiên, trước đây bà đã từng ra ứng tuyển nhưng thất bại.

Tôi chỉ nhìn thấy bà Takaichi trong vòng 1/4 thế kỉ qua, trên tivi và mặt báo mà thôi. Cũng chưa từng nghe kĩ lưỡng bà nói bao giờ, dù có thời bà rất hay lên tivi trong các chương trình chuyên đề. Chỉ biết bà là một chính khách trải qua nhiều chức vụ ở các đời thủ tướng trước, nhất là thời kì của thủ tưởng Abe, nên tôi vừa phải nghe kĩ bài diễn thuyết tranh cử vừa rồi của bà (xem video đính kèm).

Bài diễn thuyết của bà, làm tôi bất ngờ, bởi là một bài diễn thuyết rất ngắn gọn, nội dung chắt lọc và sáng rõ, văn phong hoa mĩ, ý chí thì rất quyết tâm !

Bà Takaichi vốn là giáo sư đại học (kinh tế chính trị), lại là chính khách lão luyện, nên ngữ cảm ngữ điệu của bà khi diễn thuyết cũng thật xuất sắc.

Bài diễn thuyết không dài, xuất sắc cả về nội dung và cách thể hiện.

1. Bài diễn thuyết của tân nữ thủ tưởng tương lại mở đầu bằng những lời đề cập về vẻ đẹp của văn hóa Nhật Bản qua văn chương thời trung đại, bà có đọc nhanh mấy câu ca rất đẹp của "Vạn Diệp tập" (tập thơ cổ của Nhật Bản). 

2. Bà Takaichi nói nhiều đến vẻ đẹp của văn hóa Nhật Bản, đặc biệt là văn hóa dân gian gắn với tâm hồn của dân tộc.

3. Bà cũng nói nhiều đến người nước ngoài, một thành phần đáng kể đang gia nhập xã hội Nhật Bản hiện đại. 

Nói lan man chút: trong học kì 1 của năm học này, ở môn "Văn hóa Dân gian Nhật Bản", tôi có hỏi các học sinh của mình (các em là sinh viên năm thứ 4), rằng: hiện có bao nhiêu người Việt Nam đang ở Nhật Bản ? Các em lúc đầu chưa nắm được con số, và còn chưa tưởng tượng được ra con số. Tôi cho phép các em tra cứu mạng trong 2 phút. Thì kết quả: có hơn 50 vạn người Việt Nam đang ở Nhật Bản. Tôi nói gọn lại cho dễ hình dung: hơn nửa triệu người Việt Nam đang ở Nhật Bản. Đây là cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật Bản hiện nay (thứ nhất là người Trung Quốc). Thông tin cụ thể, Giao Blog đã cập nhật trước đây, có thể xem lại ở đây.

Tôi cũng đã nói vui, cho dễ hình dung: có thể thấy, số người Việt Nam ở Nhật Bản hiện nay, có hơn nửa triệu người, tức là ngang ngang với dân số của 1 tỉnh cỡ nhỏ  của Nhật Bản (ví dụ các tỉnh như Tottori, Shimane, Kochi, Tokushima,...). Có nghĩa là: nước Nhật tựa như có thêm 1 tỉnh mới !

4. Tân thủ tướng tương lai nói đến nhiều quyết sách lớn, với mục đích là để "giặt sạch nước Nhật Bản", với nghĩa bóng là: thay đổi toàn diện nước Nhật, làm cho nước Nhật mạnh hơn, đẹp hơn, bình đẳng hơn, nhân văn hơn, đáng sống hơn.

Đại khái có mấy ý ghi nhanh vậy.

Ở dưới đây là các tin tức và bình luận cập nhật hay bổ sung, sẽ dán dần lên như mọi khi.

Tháng 10 năm 2025,

Giao Blog



【高市早苗】大和魂で会場を圧巻!他の候補者沈黙の演説
17.876 lượt xem 3 thg 10, 2025
https://www.youtube.com/watch?v=vyVGm7B9VNM








---

高市総裁誕生に「男性優位政党の超保守スター」とAP通信 英BBCは「鉄の女に近づく」

自民党総裁に高市早苗氏が女性として初めて選ばれたことについて、米紙ニューヨーク・タイムズ(電子版)は4日、「政治において女性が非常に過小評価されている日本での画期的な出来事」とたたえた。

米AP通信は、高市氏を「男性優位政党の超保守のスターだ」と伝えた。「限られた閣僚ポストしか与えられてこなかった保守的な自民党の女性議員は、多様性や男女平等を語るとすぐに、避けられることがよくあった」とした上で、高市氏は「男性の党有力者に好まれる昔ながらの考え方を守ってきた」と論じた。

英BBC放送は高市氏に関し、「英国初の女性首相となったマーガレット・サッチャー氏の長年の崇拝者」と紹介。「鉄の女になるとの大望をかなえるのに一層近づいた」と報じた。ただ、「多くの女性有権者は高市氏を進歩の擁護者とみなしていない」と指摘。その理由を「高市氏は、女性が結婚後に旧姓を維持できるようにする法律について、伝統に反するとして長い間反対してきた強硬な保守派だ。同性婚にも反対している」と説明している。(岩田智雄)

https://www.sankei.com/article/20251004-BOCOHCMVXFKMXONUUABDB6M5EA/


...

04/10/2025 19:10 GMT+7


Thanh Bình

Tôi sẽ gạt bỏ khái niệm cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Làm việc, làm việc, làm việc, làm việc, và làm việc, đó chính là điều tôi sẽ làm' - tân Chủ tịch Đảng Dân chủ tự do (LDP) cầm quyền ở Nhật Bản phát biểu.

Nhật Bản: Bà Takaichi ăn mừng kỷ nguyên mới, kêu gọi đồng nghiệp 'làm việc như ngựa' - Ảnh 1.

Bà Sanae Takaichi, tân Chủ tịch Đảng Dân chủ tự do (LDP), dự buổi họp báo tại Tokyo, Nhật Bản vào ngày 4-10 - Ảnh: REUTERS

Ngày 4-10, sau khi vượt qua các vòng bỏ phiếu và giành chiến thắng trước 4 ứng viên khác, bà Sanae Takaichi (64 tuổi) đã trở thành nữ chủ tịch đầu tiên của LDP. Bà có khả năng cũng sẽ trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản, kế nhiệm ông Shigeru Ishiba, trong cuộc bỏ phiếu vào ngày 15-10 tới.

"Cùng với rất nhiều người trong số các vị, chúng ta đã mở ra một kỷ nguyên mới cho LDP" - bà Takaichi phát biểu tại trụ sở đảng này ở Tokyo.

Trong bài phát biểu mừng chiến thắng, bà chia sẻ rằng thay vì cảm thấy vui vào lúc này, bà tin thách thức thực sự vẫn đang ở phía trước và nhiều chính sách cần phải được triển khai nhanh chóng. 

Chính trị gia bảo thủ cứng rắn này - từng là đồng minh của cố Thủ tướng Shinzo Abe - cho biết trước mắt bà sẽ có "một núi công việc" cần làm để giúp LDP lấy lại vị thế.

"Mọi người (các nghị sĩ LDP) sẽ phải làm việc như một con ngựa. Tôi sẽ gạt bỏ khái niệm cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Làm việc, làm việc, làm việc, làm việc, và làm việc, đó chính là điều tôi sẽ làm. 

Tôi chân thành kêu gọi từng người trong số các vị làm việc không ngừng nghỉ trong lĩnh vực của mình vì lợi ích của Nhật Bản và để tái xây dựng LDP" - bà Takaichi nói, theo báo Nikkei Asia.

Đảng Dân chủ tự do là đảng đã cầm quyền gần như liên tục trong nhiều thập kỷ, nhưng tỉ lệ ủng hộ đang giảm đi khi ngày càng có nhiều cử tri chuyển sang ủng hộ các đảng nhỏ hơn, gồm cả Đảng Sanseito.

Đảng cánh hữu Sanseito đã trở thành một trong những đảng thắng lớn trong cuộc bầu cử Thượng viện hồi tháng 7, nhờ thu hút cử tri bằng những cảnh báo về một cuộc "xâm lược thầm lặng" của người nhập cư, cùng các cam kết cắt giảm thuế và tăng chi tiêu phúc lợi.

Bà Takaichi sẽ phải đối mặt với hàng loạt vấn đề phức tạp, bao gồm dân số già hóa, biến động địa chính trị, nền kinh tế trì trệ, và sự lo ngại ngày càng tăng về vấn đề nhập cư.

Nữ chính trị gia này được biết đến là người chỉ trích mạnh mẽ việc Trung Quốc tăng cường hoạt động quân sự, và với việc bà thường xuyên đến thăm đền Yasukuni, việc bà được bầu làm lãnh đạo LDP có thể khiến Bắc Kinh cũng như Seoul không vui. 

Bộ Ngoại giao Trung Quốc phản ứng trước chiến thắng của bà bằng tuyên bố: "Chúng tôi hy vọng Nhật Bản sẽ tuân thủ các cam kết chính trị của mình về những vấn đề lớn như lịch sử và Đài Loan, đồng thời theo đuổi một chính sách tích cực và dựa trên lý trí với Trung Quốc".

https://tuoitre.vn/nhat-ban-ba-takaichi-an-mung-ky-nguyen-moi-keu-goi-dong-nghiep-lam-viec-nhu-ngua-20251004185813719.htm



---

CẬP NHẬT

2.

麻生太郎


麻生 太郎(あそう たろう、1940年昭和15年〉9月20日 - )は、日本政治家実業家、元射撃選手自由民主党所属の衆議院議員(15期)、自由民主党副総裁(第17・19代)、志公会会長。中曽根康弘世界平和研究所会長。



https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%BA%BB%E7%94%9F%E5%A4%AA%E9%83%8E


1.


【麻生太郎の戦略】「返り咲きだ」20票の元手で60票獲得…高市氏“完全勝利のキングメーカー” 岸田氏驚愕の秘策|ABEMA的ニュースショ

181.051 lượt xem 6 thg 10, 2025


https://www.youtube.com/watch?v=hKtnWkcByZQ


---



BỔ SUNG


2.

「日本の底力」で、
成長の未来へ!

日本国は、長い歴史と固有の文化を持ち、美しい自然を守りつつ、和を尊び、家族や社会が互いに助け合って生活をしてきた国です。先の大戦による荒廃や幾多の災害を乗り越えて発展してきたことは、日本と日本人の底力によるものです。
良き伝統や秩序とともに、安全で安心して暮らせる社会と名誉ある国を、次世代に贈る責任を痛感しています。そのためには、日本列島全体の経済成長が必須です。
18歳の若者の多くが生きることができる22世紀に、日本が安全で豊かであるように。日本がインド太平洋の輝く灯台となって、自由と民主主義の国として仰ぎ見られる国であるように。私は、「日本の底力」のスイッチを押し、日本の可能性を解き放ちます。

全国の党員・党友の皆様、この試練の時にも、共に歯を食い縛って活動を続けて下さり、深く感謝申し上げます。自由民主党は、11月に立党70年を迎えます。『立党宣言』は、「政治は国民のもの」で始まります。各地で切実なお声を伺っておられる党員・党友の皆様からのご指摘を政策や党運営に反映できる「真の国民政党」として、徹底的に立て直します。私は、先頭に立ちます。


  1. 大胆な「危機管理投資」と「成長投資」で、暮らしの安全・安心の確保と「強い経済」を実現。
  2. 地方には、大きな「伸び代」がある。地方の「暮らし」と「安全」を守る。
  3. 「防衛力」「外交力」の強化で、日本の平和を守る。
  4. 今を生きる日本人と次世代への責任を果たす。
  5. 信頼される自民党、強い自民党へ。




https://sosaisen-sanae.com/

1.


プロフィール

高市 早苗

  • 1961年(昭和36年)3月7日生まれ
  • 奈良県立畝傍高校卒業
  • 神戸大学経営学部経営学科卒業(経営数学専攻)
  • (財)松下政経塾卒塾
  • 米国連邦議会Congressional Fellow(金融・ビジネス)
  • 近畿大学経済学部教授(産業政策論・中小企業論)

現職

  • 自由民主党 奈良県第2選挙区支部 支部長
  • 自由民主党 経済安全保障推進本部 顧問
  • 自由民主党 治安·テロ・サイバー犯罪対策調査会 会長

内閣 役職歴

  • 通商産業政務次官
  • 経済産業副大臣(3回任命)
  • 内閣府特命担当大臣(5回任命)
  • 総務大臣(5回任命:史上最長在職期間を記録)
  • 経済安全保障担当大臣(2回任命)

 

      

国会 主要役職歴

  • 衆議院 議院運営委員長
  • 衆議院 文部科学委員長
  • 衆議院 憲法調査会小委員長
  • 裁判官訴追委員

自由民主党 主要役職歴

  • 政務調査会長(3期)
  • 日本経済再生本部長
  • サイバーセキュリティ対策本部長(3期) 
  • 自由民主党 経済安全保障対策本部 本部長
  • 自由民主党 経済成長戦略本部 最高顧問
  • 自由民主党 新型コロナウイルス等感染症対策本部 最高顧問
  • 自由民主党 人生100年時代戦略本部 最高顧問
  • 自由民主党 デジタル社会推進本部 最高顧問
  • 自由民主党 少子化対策調査会 顧問
  • 自由民主党 安全保障と土地法制に関する特命委員会 顧問
  • 自由民主党 憲法改正実現本部 顧問
  • 自由民主党 財政政策検討本部 顧問
  • 自由民主党 2025年大阪・関西万博推進本部 顧問
  • 自由民主党 社会機能移転分散型国づくり推進本部 本部長
  • 自由民主党 「こども・若者」輝く未来創造本部 本部長代行
  • 自由民主党 ウクライナ問題に関する対策本部 本部長代行
  • 自由民主党 北朝鮮核実験・ミサイル問題対策本部 本部長代理
  • 自由民主党 横浜国際園芸博覧会(花博)推進特命委員会 顧問

 

  • 青少年特別委員長
  • 入国管理政策等小委員長
  • 繊維・ファッション産業政策小委員長
  • 文化スポーツ局長
  • エネルギー政策合同会議事務局長
  • 国土強靭化総合調査会 副会長
  • 総合農政調査会 副会長
  • IT戦略特別委員会 顧問
  • 経済・財政・金融政策調査会 事務総長
  • 総務会 副会長(2期)
  • 遊説局長
  • 広報本部長

https://www.sanae.gr.jp/profile.html

...



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.