Chép lại tư liệu mà trang Kể Sử Làng đưa lên.
Tháng 7 năm 2025,
Giao Blog
---
Tháng 6 năm 2021
"
Cụ Trần Văn Giáp – các bài báo trên tập san Văn Sử Địa và tạp chí Nghiên cứu Lịch sử (1953-1972)

Trong số những người viết trên tập san Văn Sử Địa và Nghiên cứu Lịch sử khi xưa, có cụ Trần Văn Giáp (1902-1973) là một trong số những tác giả có vẻ ít bị ảnh hưởng bởi các phong trào.
Các bài viết của cụ chăm chú cho một mục đính thuần túy khoa học sử, ít bình luận, suy diễn và nhất là ít được tổng quát hóa lên thành quan điểm. Có lẽ vì vậy nên cụ không hề bị chỉ trích và hạ bệ như nhiều cụ khác cùng thời. Và như thế số bài viết trên tạp chí này của cụ khá nhiều, khoảng 30 bài rải rác từ số 15 của Văn Sử Địa (1956) tới tận NCLS số 142 (1972).
Cụ du học Pháp từ sớm, về làm việc cho EFEO Hà nội chuyên cổ sử nên tất nhiên cụ thạo Pháp văn và cả Hán, Nôm. Các bài viết của cụ đầy đủ chuẩn mực của bài nghiên cứu, luận văn.
Thông tin trên wiki còn cho biết khi cụ mất ở Hà nội (1973) thì vợ và các con cụ đều đang ở Sài gòn, còn cho biết thêm rằng 2 con trai cụ đều là bộ trưởng trong chính phủ miền Nam. Như vậy, có thể năm 54 cụ để cả gia đình “tản cư” còn mình cụ ở lại Hà nội, hoặc có thể gia đình đã di cư vào Nam từ trước đó.
Trên trang web Đại học Khoa học Xã hội nhân văn, mục của Khoa lịch sử có đoạn giới thiệu về cụ như sau:
“Ông từng tham gia các công trình nghiên cứu tập thể như: Lược Truyện Các Tác Gia Việt Nam (2 tập), Nguyễn Trãi Toàn Tập, Từ Điển Tiếng Việt.Ông có nhiều bài viết giá trị trên tờ Nghiên Cứu Lịch Sử và trên các tạp chí nghiên cứu khoa học khác. Ông đã khảo dịch và chú thích các tác phẩm như Bích Câu Kỳ Ngộ, Vân Đài Loại Ngữ, Phong Thổ Hà Bắc, Ngọc Kiều Lê, v.v… Ông còn viết sách bằng Hán văn (3 quyển) và Pháp văn (4 quyển); dịch sách Trung Quốc (2 quyển). Tác phẩm cuối cùng của ông là Tìm Hiểu Kho Sách Hán Nôm – nguồn tư liệu văn học và sử học Việt Nam. Bộ sách gồm 2 tập. Tập I được Thư Viện Quốc Gia xuất bản năm 1971, sau đó được Nxb Văn Hoá tái bản (Hà Nội, 1984). Tập II của thư tịch chí này được Nxb Khoa Học Xã Hội xuất bản nốt vào năm 1990.Bộ sách Tìm Hiểu Kho Sách Hán Nôm là một thư tịch chí, bao quát 428 tác phẩm văn học và sử học Việt Nam từ xưa cho đến đầu thế kỷ XX (gấp đôi số sách được nêu trong Văn Tịch Chí của Phan Huy Chú và gấp bốn số sách được nêu trong Nghệ Văn Chí của Lê Quý Đôn).” – https://khoalichsu.ussh.vnu.edu.vn/nha-nghien-cuu-tran…/.
Các bài viết trên tập san Văn Sử Địa và tạp chí Nghiên cứu Lịch sử giai đoạn 1954 đến 1972
- Trống đồng với chế độ chiếm hữu nô lệ ở Việt nam – số 15 tập san Văn Sử Địa (1956)
- Một vài ý kiến về An Dương ngọc giản và vấn đề Thục An Dương Vương – số 28 tập san Văn Sử Địa (1957)
- Bốn bài văn xuôi nguyên văn chữ Nôm viết vào giữa thế kỷ 18, phần 1 – số 39 tập san Văn Sử Địa (1958)
- Bốn bài văn xuôi nguyên văn chữ Nôm viết vào giữa thế kỷ 18, phần 2 – số 40 tập san Văn Sử Địa (1958)
- Một vài ý kiến về tài liệu cổ sử ở Việt nam – số 01 tạp chí Nghiên cứu lịch sử (1959)
- Hai bài văn bia cổ có liên quan đến Nùng Trí Cao mới tìm thấy ở Quế Lâm (TQ) – số 38 tạp chí Nghiên cứu lịch sử (1962)
- Nguyễn Huệ với bia Tiến sĩ ở Văn miếu Hà nội – số 46 tạp chí Nghiên cứu lịch sử (1963)
- Nguyên bản hai tờ đặc chiếu và một tờ thông tư triều Cảnh thịnh (1795) về việc tuyển dụng và đào tạo nhân tài văn võ và việc bố trí canh phòng ở các trấn – số 59 tạp chí Nghiên cứu lịch sử (1964)
- Lược khảo về bộ Đại Việt Sử ký toàn thư cùng tác giả của nó – số 63 tạp chí Nghiên cứu lịch sử (1964)
- Vài ý kiến về Thiên Nam dư hạ tập, một bộ sách điển lệ triều Lê – số 68 tạp chí Nghiên cứu lịch sử (1964)
- Giới thiệu Minh đô sử và tác giả của nó – số 78 tạp chí Nghiên cứu lịch sử (1965)
- Di văn của Nguyễn Trãi I: Ba văn kiện bang giao giữa Lê Lợi và các tướng triều Minh mới phát hiện – số 79 tạp chí Nghiên cứu lịch sử (1965)
- Sách Vĩnh lạc đại điển bản Giao Châu ký mới phát hiện là một ngụy thư (sách giả tạo) – số 84 tạp chí Nghiên cứu lịch sử (1966).
- Di văn Nguyễn Trãi II: Ba lá thư dụ tướng sĩ các thành giặc Minh chiếm đóng (Bình Than, Xương Giang) – số 91 tạp chí Nghiên cứu lịch sử (1966).
- Hoàng Việt xuân thu, một bộ sách phản động xuyên tạc lịch sử Lam sơn khởi nghĩa do Lê Lợi và Nguyễn Trãi lãnh đạo – số 99 tạp chí Nghiên cứu lịch sử (1967)
- Hai tài liệu lịch sử có giá trị dân tộc học về tỉnh Cao bằng do người địa phương viết – số 101 tạp chí Nghiên cứu lịch sử (1967).
- Di văn của Nguyễn Trãi mới phát hiện – số 102 tạp chí Nghiên cứu lịch sử (1967)
- Lược khảo địa lý học Việt nam và một số tên sách cổ về môn ấy trong kho tàng sách Hán Nôm – số 104 tạp chí Nghiên cứu lịch sử (1967).
- Sách Lĩnh Nam chích quái – số 115 tạp chí Nghiên cứu lịch sử (1968).
- Lược khảo về nguồn gốc chữ Nôm – số 127 tạp chí Nghiên cứu lịch sử (1969).
- Lược khảo sách Thượng kinh phong vật chí mạo đề là của Lê Quý Đôn – số 139 tạp chí Nghiên cứu lịch sử (1971).
- Đại Việt Sử ký tiệp lục tổng tự, một quyển Việt sử tóm tắt dịch nôm và khắc in dưới triều Tây sơn – số 142 tạp chí Nghiên cứu lịch sử (1972)
Đã đăng trong Uncategorized
Có liên quan
"
https://sulang970593058.wordpress.com/2021/06/19/cu-tran-van-giap-cac-bai-bao-tren-tap-san-van-su-dia-va-tap-chi-nghien-cuu-lich-su-1953-1972/
...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.
LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.
Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.