Chúng tôi xuất phát lúc gần 17h30 từ Hà Nội. Qua cầu Nhật Tân, nhìn đồng hồ thấy đúng 17h30.
Lùi thời gian cung rước xá lợi Phật về chùa Phúc Sơn sang trưa ngày 23/5
Do lượng phật tử chiêm bái đông tại chùa Bái Đính, việc cung rước xá lợi Đức Phật về chùa Phúc Sơn (Tân Yên, Bắc Giang) sẽ được lùi lại 1 ngày, dự kiến diễn ra vào trưa 23/5.
Theo kế hoạch ban đầu, xá lợi Đức Phật sẽ được cung rước từ chùa Bái Đính (Ninh Bình) về chùa Phúc Sơn (huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) trong chiều ngày 22/5 để nhân dân và phật tử chiêm bái.
Tuy nhiên, do điều kiện thực tế phát sinh nên Ban Tổ chức thông báo điều chỉnh lịch trình qua ngày hôm sau.

Trao đổi với phóng viên, Thượng tọa Thích Thanh Anh, Trụ trì chùa Phúc Sơn cho biết: "Hiện nay, xá lợi Phật đang được tôn trí tại chùa Bái Đính. Tuy nhiên, do số lượng phật tử và nhân dân đến chiêm bái quá đông, nên không thể di chuyển xá lợi Phật về Bắc Giang theo dự kiến ban đầu".
Để đảm bảo công tác tổ chức diễn ra một cách trang nghiêm, chu đáo và an toàn, chùa Phúc Sơn đã thông báo cho nhân dân phật tử về việc lùi thời gian cung rước. Theo đó, xá lợi Đức Phật sẽ được chính thức an vị tại chùa Phúc Sơn vào trưa ngày 23/5.
"Chúng tôi đã ra thông báo lùi thời gian chiêm bái xá lợi Phật tại chùa Phúc Sơn. Dự kiến đến 12h, ngày 23/5 xá lợi Đức Phật sẽ được đưa về chùa Phúc Sơn", Thượng tọa Thích Thanh Anh nói.

Đây là sự kiện có ý nghĩa lớn đối với cộng đồng phật tử và người dân địa phương. Xá lợi Phật được coi là biểu tượng thiêng liêng, được tôn kính sâu sắc trong Phật giáo - đại diện cho thân thể giác ngộ của Đức Phật sau khi viên tịch.
Trong ngày 22/5, công tác chuẩn bị tại chùa Phúc Sơn đang được gấp rút hoàn thiện, với sự phối hợp của các lực lượng chức năng địa phương để đảm bảo an ninh, trật tự và vệ sinh môi trường trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.
Bên cạnh đó, các phật tử và nhân dân được khuyến nghị sắp xếp thời gian hợp lý, tham gia chiêm bái trên tinh thần thanh tịnh, trang nghiêm, giữ gìn không gian tâm linh và truyền thống văn hóa Phật giáo.

Chùa Phúc Sơn tọa lạc trên núi Phượng Hoàng. Theo một số tài liệu ghi chép, di tích này được xây dựng vào năm 1680 - thời Lê Trung Hưng (thế kỷ 16).
Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và Mỹ, chùa từng là nơi bàn thảo kế hoạch du kích, làm trạm xá, nơi trú ẩn tạm thời của quân và dân ta.
Năm 2021, Giáo hội Phật giáo Việt Nam chủ trì thực hiện dự án tu bổ, tôn tạo chùa Phúc Sơn gồm các hạng mục: Tam quan, tam bảo, nhà tổ, nhà khách, nhà tăng, nhà giảng đường, tháp Phật, nhà tứ ân... cùng nhiều công trình phụ trợ khác. Toàn bộ công trình được kết cấu bằng các khung vì kèo gỗ lim với các họa tiết đục chạm tinh xảo.
Điểm nhấn của công trình là Bảo tháp cao 13 tầng, bên trong có Phật ngọc quý hiếm. Đây là tượng ngọc Phật hoàng Trần Nhân Tông độc đáo nhất Việt Nam. Tượng được tạo tác từ khối đá ngọc bích có nguồn gốc ở dãy núi Cassiar (Canada) được rước về ngự tại tháp chùa Phúc Sơn.

Những năm qua, chùa trở thành địa chỉ hành hương ý nghĩa, nơi sinh hoạt Phật pháp của đồng bào phật tử trong và ngoài tỉnh; nơi tổ chức các khóa tu mùa hè, lớp học đạo đức cho thanh, thiếu niên trong vùng.
Lễ tôn trí xá lợi Phật không chỉ mang ý nghĩa văn hóa tâm linh sâu sắc mà còn khẳng định vai trò của chùa Phúc Sơn trong công tác bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa Phật giáo Việt Nam.
Đồng thời là dịp để tỉnh quảng bá, giới thiệu hình ảnh vùng đất, con người Bắc Giang yêu chuộng hòa bình, đoàn kết, thân thiện và giàu lòng nhân ái.
Chùa Phúc Sơn hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng tôn trí xá lợi Đức Phật
Với sự chung tay của chính quyền, phật tử và người dân thập phương, công tác chuẩn bị cho lễ tôn trí xá lợi tại chùa Phúc Sơn (Bắc Giang) đã hoàn tất, sẵn sàng.
Chiều 21/5, tại chùa Phúc Sơn (xã Cao Xá, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang), không khí khẩn trương nhưng trang nghiêm bao trùm khi các công đoạn chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất.
Sự kiện trọng đại này được kỳ vọng thu hút hàng vạn Phật tử và người dân thập phương về chiêm bái.

Chùa Phúc Sơn đã sẵn sàng tôn trí Xá lợi Phật
Xá lợi Đức Phật sẽ được cung rước và an vị tại Bảo tháp 13 tầng, nơi lưu giữ pho tượng Ngọc Phật hoàng Trần Nhân Tông – tác phẩm Phật giáo độc đáo nhất Việt Nam hiện nay. Lực lượng chức năng đã được bố trí dày đặc tại các tuyến đường dẫn vào chùa để đảm bảo an ninh và phân luồng giao thông. Nhà chùa phối hợp với chính quyền địa phương lắp đặt bạt che, hệ thống quạt và điều hòa công suất lớn, cùng nhà vệ sinh ngoài trời để phục vụ người dân trong tiết trời nắng nóng.

Hàng chục phật tử, trong đó có chị Ngọc Thị My (Bắc Ninh), tích cực tham gia trang trí khu vực tôn trí bằng hoa tươi và lụa.
“Tôi xúc động đến rơi nước mắt khi biết chùa Phúc Sơn được tôn trí Xá lợi Phật. Đây là niềm vui lớn của Phật tử trong vùng”, chị My chia sẻ.
Chị cùng nhóm thiện nguyện đã vượt hàng trăm cây số đến Quảng Ninh chọn mua hoa sen, mẫu đơn, cúc trắng, lan tím để dâng lên lễ tôn trí.

Tôn trí Xá lợi tại Bảo tháp 13 tầng
Thượng tọa Thích Thanh Anh, Trụ trì chùa Phúc Sơn, cho biết: “Đón rước Xá lợi Đức Phật là niềm vinh dự thiêng liêng và trách nhiệm lớn lao trong việc lan tỏa giá trị văn hóa tâm linh”.
Nhà chùa đã phối hợp với tỉnh Bắc Giang thành lập Ban Chỉ đạo, huy động hàng nghìn tình nguyện viên để hỗ trợ hậu cần, đảm bảo an ninh trật tự. Mỗi ngày, chùa dự kiến phát 300.000 suất cơm chay miễn phí, với thực phẩm tươi sạch được chuẩn bị kỹ lưỡng.


Cũng theo Thượng tọa Thích Thanh Anh, sự chung tay của người dân địa phương cũng góp phần làm nên không khí ấm áp. Nhiều gia đình tự nguyện đóng góp vật dụng và công sức hỗ trợ nhà chùa.

Chùa Phúc Sơn - ngọn đèn tâm linh hơn 400 năm tuổi
Chùa Phúc Sơn, xây dựng từ năm 1680 dưới thời Lê, tọa lạc trên núi Phượng Hoàng với địa thế độc đáo. Trải qua các cuộc kháng chiến, chùa từng là nơi họp bàn chiến lược và trú ẩn của quân dân. Được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh năm 2009, chùa lưu giữ nhiều cổ vật và tư liệu Phật giáo quý giá.
Lễ tôn trí Xá lợi Đức Phật không chỉ mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc mà còn khẳng định vai trò của chùa Phúc Sơn trong việc gìn giữ và phát huy di sản văn hóa dân tộc.




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.
LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.
Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.