Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

13/11/2022

Dân trí và quan trí Đại Việt đầu thế kỉ XXI : số 49 và 53 ở quốc hội tháng 11 năm 2022

Tối hôm qua (Thứ Bảy, ngày 12/11/2022), theo thông lệ từ nhiều năm nay, ở tổ dân phố của chúng tôi (xem ở đây) có hội nghị đại đoàn kết toàn dân tộc. Ở thời điểm này, tổ dân phố có thay đổi về nhân sự. Bác Tổ trưởng trong khoảng 12 năm nay đã chuẩn bị nghỉ để thay bằng một bác mới nghỉ hưu và vừa được bầu vào Chi ủy (sẽ kiêm Tổ trưởng). Bác Bí thư Chi bộ ở tuổi 80 và cũng mấy chục năm giữ chức đã được nghỉ từ tháng 10, một bác vừa tuổi 65 ra thay và kiêm Trưởng ban Mặt trận (Trưởng Ban Mặt trận gửi giấy mời tới các hộ ra dự hội nghị).

Lúc họp, ở dưới, một số người ở tổ dân phố hỏi nhau: cái ông gì mà chúng ta bỏ phiếu cho để đi ứng cứ quốc hội đâu rồi nhỉ, ông ấy đã trúng cử đại biểu quốc hội từ năm ngoái rồi (xem ở đây), mà không thấy đi họp tổ dân phố. Năm ngoái, lúc cả hai vợ chồng đến cuộc họp tổ dân phố lần đầu, thì nói lí do là bận công việc chưa họp tổ dân phố bao giờ, rồi hứa rằng, nếu trúng cử trở thành đại biểu quốc hội thì sẽ tham gia các cuộc họp tổ dân phố. Sau lần họp duy nhất đó, đến giờ, chưa thấy hai vợ chồng ông đâu cả.

Hỏi nhỏ qua một bác, thì biết tổ dân phố có gửi giấy mời họp hôm nay cho ông đại biểu quốc hội. Nhà ông ở tổ dân phố mà.

Mình nhắn tin hỏi bà xã ông đại biểu quốc hội, đại khái tán vui thôi, rằng các bác ở tổ dân phố đang trong hội nghị đại đoàn kết toàn dân tộc, vừa có hỏi thăm hai bác. Bà xã ông đại biểu quốc hội nhắn vui một lúc rồi hứa là "vâng lần sau e có mặt đầy đủ ạ" (nhận lúc 22:23). Ghi lại đây để tiếp tục quan sát vậy.


Số 49 và 53 ở quốc hội tháng 11 năm 2022

https://www.youtube.com/watch?v=xHhSvVxI5LU


1. Vào tháng 11 năm 2022, các đại biểu quốc hội làm nóng về vấn đề bán đấu giá biển số đẹp (cho xem máy, xe ô-tô) để tăng nguồn thu cho trung ương và địa phương.

Biển số đẹp là theo quan niệm dân gian Việt Nam hiện nay.

Đề xuất đấu giá biển số đẹp đã có từ năm 1993, chứ không phải mới bây giờ.

2. Từ biển số đẹp, đại biểu quốc hội tháng 11 năm 2022 lại tiếp tục suy nghĩ sâu hơn, tới chỗ: muốn loại trừ biển số xấu.

Biển số xấu cũng là theo quan niệm dân gian gian Việt Nam hiện nay. Cụ thể là số 49 và số 53.

Số xấu 49 và 53 là đề xuất mới nhất, thuộc quốc hội tháng 11 năm 2022 - có bao gồm cả bác đại biểu quốc hội hiện là cư dân của tổ dân phố chúng tôi.

3. Các giới giật mình về đại biểu quốc hội và về quốc hội. Entry này đưa lại một số tin chính và những bình luận của các giới.

Trên thực tế, từ nhiều năm trước, ở địa bàn địa phương (phường/xã và tổ dân phố) đã thấy việc loại con số 13 trong đánh số nhà. Ở tổ dân phố của chúng tôi, hiện không có số 13 (từ 11 thì chuyển luôn lên 15, bỏ qua số 13, đọc lại ở đây - năm 2018 kể chuyện của nhiều năm trước đó).

Tháng 11 năm 2022,

Giao Blog


--- 


TIN TỨC


11/11/2022 16:21 GMT+7

TTO - Theo thống kê của tổng thư ký Quốc hội, khi thảo luận về đấu giá biển số ô tô, một số đại biểu đã đề nghị làm rõ biển số đẹp và không phát hành các biển số xấu theo quan niệm dân gian có số cuối 49, 53.

Đấu giá biển số ô tô: Đại biểu Quốc hội đề nghị không phát hành biển số đuôi 49, 53 - Ảnh 1.

Quang cảnh phiên họp của Quốc hội - Ảnh: PHẠM THẮNG

Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường vừa có báo cáo tổng hợp ý kiến của các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ và hội trường về dự thảo nghị quyết của Quốc hội thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá.

Đa số ý kiến nhất trí sự cần thiết ban hành nghị quyết. Nhiều ý kiến đề nghị mở rộng thí điểm đấu giá cả biển số ô tô nền vàng chữ đen (xe hoạt động kinh doanh vận tải) và mở rộng đấu giá cả biển số mô tô, xe máy.

Một đại biểu đề nghị làm rõ biển số đẹp, không phát hành các biển số xấu theo quan niệm dân gian có số cuối 49, 53…

Về mức giá khởi điểm, đại biểu đề nghị áp dụng thống nhất trong cả nước một mức giá khởi điểm như nêu trong báo cáo thẩm tra là 40 triệu đồng.

Tuy nhiên cũng có đại biểu đề nghị thống nhất một mức giá khởi điểm là 20 triệu đồng, 50 triệu đồng, 80 triệu đồng và cả 200 triệu đồng với biển số đẹp, bắt buộc phải đưa ra đấu giá.

Một số ý kiến nhất trí như tờ trình của Chính phủ quy định mức giá khởi điểm theo vùng, đề nghị mức giá 40 triệu đối với Hà Nội và TP.HCM, các địa phương khác 10 triệu đồng.

Có đại biểu đề nghị quy định giá khởi điểm theo 2 nhóm là nhóm biển số đẹp được thừa nhận rộng rãi và nhóm biển số lựa chọn theo mong muốn, phân loại nhiều nhóm biển số khác nhau để có các giá khởi điểm khác nhau.

Có đại biểu đề nghị chỉ quy định mức giá tối thiểu và giao cho cấp tỉnh quyết định; quy định mức giá khởi điểm phù hợp với giá trị của xe dưới 2 tỉ đồng và trên 2 tỉ đồng; tham khảo kinh nghiệm quốc tế ở một số nơi có mức giá khởi điểm là 0 đồng.

Về hình thức đấu giá, 32 ý kiến đại biểu Quốc hội được nêu ra, nhiều ý kiến nhất trí với quy định hình thức đấu giá trực tuyến và phương thức đấu giá là trả giá lên.

Một số ý kiến đề nghị bổ sung hình thức đấu giá trực tiếp đối với vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; bổ sung hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

Quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá cũng nhận được nhiều ý kiến góp ý, 21 đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung quy định biển số trúng đấu giá là tài sản cá nhân, người trúng đấu giá có quyền tài sản theo Bộ luật dân sự.

Cũng theo thống kê, có 15 đại biểu Quốc hội đề nghị quy định theo hướng người được chuyển nhượng, nhận cho tặng, thừa kế biển số trúng đấu giá theo xe cũng có đầy đủ các quyền như người trúng đấu giá biển số xe.

Đề nghị ban soạn thảo cần làm rõ số lần người trúng đấu giá được giữ lại biển số để đăng ký cho xe khác thuộc sở hữu của mình, thời hạn phải đăng ký đối với trường hợp chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế xe giữ lại biển số trúng đấu giá.

Đồng thời Chính phủ cũng phải làm rõ giá chuyển nhượng xe kèm biển trúng đấu giá để xác định thuế khi chuyển nhượng.

Tiền thu được từ đấu giá biển số ô tô cũng là nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau.

Một số ý kiến đề nghị thực hiện theo quy định của Luật ngân sách nhà nước sau khi trừ chi phí thực hiện đấu giá.

Trong khi đó một số đại biểu đề nghị quy định ngay trong dự thảo nghị quyết tỉ lệ phân bổ cho ngân sách trung ương và ngân sách địa phương, tỉ lệ gợi ý là 70-30, 60-40, 50-50.

https://tuoitre.vn/dau-gia-bien-so-o-to-dai-bieu-quoc-hoi-de-nghi-khong-phat-hanh-bien-so-duoi-49-53-2022111115585715.htm

..



Thứ sáu, 11/11/2022, 15:16 (GMT+7)

Đề xuất không cấp biển ôtô có số cuối là 49, 53


Hai đại biểu Quốc hội đề xuất không phát hành biển kiểm soát ôtô xấu theo quan niệm dân gian, ví dụ có số cuối 49 hoặc 53.

Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường ngày 11/11 báo cáo tổng hợp ý kiến đại biểu Quốc hội thảo luận tổ và hội trường về dự thảo Nghị quyết thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ôtô thông qua đấu giá.

Theo tổng hợp, có 121 đại biểu nhất trí ban hành Nghị quyết. Bên cạnh đề nghị không phát hành biến số "xấu", một số đại biểu cho rằng cần làm rõ biển số đẹp là gì, có danh mục biển số độc, lạ để đưa ra đấu giá nhằm tăng nguồn thu ngân sách.

Mức khởi điểm đấu giá biển số ôtô nhận được nhiều ý kiến khác nhau. Trong đó, 52 đại biểu đồng ý áp dụng thống nhất trong cả nước một mức giá khởi điểm như đề nghị của cơ quan thẩm tra là 40 triệu đồng, bốn ý kiến cho rằng chỉ nên để 20 triệu đồng. Cũng có ý kiến đề nghị mức 50, 80 triệu đồng, thậm chí 200 triệu đồng với biển số đẹp, bắt buộc phải đưa ra đấu giá.

Có đại biểu đề nghị quy định giá khởi điểm theo hai nhóm gồm biển số đẹp được thừa nhận rộng rãi và nhóm biển số lựa chọn theo mong muốn; phân loại nhiều nhóm biển số khác nhau để có các giá khởi điểm khác nhau.

Bước giá được các đại biểu Quốc hội đề xuất 5 triệu đồng; hoặc 5 triệu đồng với Hà Nội, TP HCM, các địa phương còn lại là 2 triệu đồng.

Một người ở Nghệ An bấm được biển đuôi 49.53. Ảnh: Hải Bình

Một người ở Nghệ An bấm được biển đuôi 49.53. Ảnh: Hải Bình

Quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá cũng nhận được nhiều ý kiến góp ý. 21 người đề nghị bổ sung quy định biển số trúng đấu giá là tài sản cá nhân, người trúng đấu giá có quyền tài sản theo Bộ luật Dân sự. 15 ý kiến đề nghị quy định theo hướng người được chuyển nhượng, nhận cho tặng, thừa kế biển số trúng đấu giá theo xe cũng có đầy đủ các quyền như người trúng đấu giá biển số xe.

Có đại biểu góp ý, ban soạn thảo cần làm rõ số lần người trúng đấu giá được giữ lại biển số để đăng ký cho xe khác thuộc sở hữu của mình; và thời hạn phải đăng ký đối với trường hợp chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế xe giữ lại biển số trúng đấu giá. Đồng thời, Chính phủ cũng phải làm rõ giá chuyển nhượng xe kèm biển trúng đấu giá để xác định thuế khi chuyển nhượng.

Tiền thu được từ đấu giá biển số xe ôtô cũng là nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau. Một số ý kiến đề nghị thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước sau khi trừ chi phí thực hiện đấu giá. Trong khi đó, một số đại biểu đề nghị quy định ngay trong dự thảo Nghị quyết tỷ lệ phân bổ cho ngân sách trung ương và ngân sách địa phương, tỷ lệ gợi ý là 70-30, 60-40, 50-50.

Việc đấu giá biển số xe đẹp được Cục Cảnh sát giao thông đề xuất từ năm 1993, tuy nhiên gặp bế tắc vì Luật Đấu giá tài sản không đưa biển số xe vào danh mục tài sản đấu giá, các bộ liên quan không có căn cứ pháp lý triển khai. Hải Phòng, Bình Thuận, Nghệ An từng "vượt rào" tổ chức đấu giá biển số xe, thu hàng tỷ đồng để hỗ trợ người nghèo nhưng đã bị Bộ Tài chính, Bộ Công an "tuýt còi".

Tháng 12/2019, Văn phòng Chính phủ đã làm việc với Bộ Công an và thống nhất đẩy nhanh tiến độ, đưa việc đấu giá lên Cổng dịch vụ công quốc gia (dichvucong.gov.vn).

Theo chương trình kỳ họp, chiều 15/11, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn, sử dụng biển số ôtô thông qua đấu giá.










-

https://vnexpress.net/de-xuat-khong-cap-bien-oto-co-so-cuoi-la-49-53-4534778.html




--


BÌNH LUẬN của các giới


2.

NÀY QUỐC HỘI!
Bọn tớ toàn những thằng có số Nhà Đẹp, biển xe số Đẹp, số điện thoại Đẹp đây này. Các cậu u mê ngu lâu thế à? Vào đây với bọn tớ may ra sẽ tỉnh!


https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02E6Gz5Fg4dhHpV6NyCHmvA1uH1HjznF9sRawQy3aUGhQrLFwTgoR8V6F1KpXwAvihl&id=100013518285955



1.

NHẮC LẠI CÂU HỎI:
Tuần trước, tôi đã gửi câu hỏi cho GS. TS, chủ tịch quốc hội. Ngỡ là đã thôi bàn chuyện đấu giá biển xe. Sao sau mấy hôm lại tiếp tục bàn chủ đề này? Phải chăng sự vô lý ờ tầm vĩ mô , tầm nhận thức lý luận cơ bản, nền tảng ý thức hệ, thể hiện như đã từng, còn chưa đủ?
Tìm kiếm cách tăng thu cho ngân sách bằng việc kinh doanh , đấu giá một loại sản phẩm do mê tín, dị đoan mà có, là điều mà một quốc hội của một nhà nước vô thần, thế tục quyết không được làm!
Bởi nó quá nhảm nhí và nguy hiểm!

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0tr3Hs2AhcA9Mw8VNp7AvoB48Jp4F7M21uF9mqymJGs2t92Kyv3FprVRA8sG6GreVl&id=100012163200431

..


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.