Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

02/09/2020

Giáo dục Đại Việt : Đại học Quốc gia Hà Nội giữ tốp 1000 và niềm vui của thầy hiệu trưởng

Bản tin mới nhất, cập nhật ngày 2 tháng 9 năm 2020, của Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU) là nói về việc VNU vẫn tiếp tục được xếp trong tốp 1000 (một ngàn) đại học trên thế giới.

Và trên Fb thì thầy hiệu trưởng Nguyễn Kim Sơn cũng đã bày tỏ sự vui mừng. Thầy Kim Sơn là bạn cùng lớp của thầy Ánh Sao (mới từ trần trong mùa hè 2020 này, đọc ở đây), đều là dân Ngữ văn của Đại học Tổng hợp Hà Nội trước đây (K30 chuyên ngành Hán Nôm).


Dưới đây đưa hai mẩu như trên.

Có gì thì cập nhật ở phần bổ sung như mọi khi.

Tháng 9 năm 2020,
Giao Blog




Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác thị sát địa điểm dự án đầu tư xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc, ngày 12/9/2017. Sau khi có ý kiến của các Bộ, Ngành liên quan, ngày 21/12/2017, Thủ tướng đã ký Quyết định số 2068/QĐ-TTg về việc Chuyển giao chủ Dự án cho ĐHQGHN. Sau một thời gian chuẩn bị, ngày 25/1/2018, Giám đốc Nguyễn Kim Sơn và Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh đã đại diện cho 2 cơ quan kí kết văn bản chuyển giao Dự án Đầu tư xây dựng ĐHQGHN từ Bộ Xây dựng sang cho ĐHQGHN (Ảnh: Bùi Tuấn / VNU Media)





---


1. Niềm vui của thầy hiệu trưởng Nguyễn Kim Sơn

"

4 giờ
 


Những nỗ lực không ngừng của cán bộ và sinh viên ĐHQGHN tiếp tục được thế giới ghi nhận. Năm thứ hai, ĐHQGHN tiếp tục có mặt trong top 801-1000 Bảng xếp hạng đại học thế giới 2021 của Tạp chí Times Higher Education, trở thành cơ sở giáo dục đại học duy nhất của Việt Nam có mặt trong Top 1000 của Bảng xếp hạng uy tín này. Đây là Bảng xếp hạng đánh giá trường ĐH ở các tiêu chí quan trọng: giảng dạy, nghiên cứu, phạm vi ảnh hưởng khoa học, quốc tế hoá, chuyển giao tri thức và công nghệ...
Vui. Có vài đồng nghiệp bảo rằng dư luận đang phức tạp ta có nên mừng không. Bố khỉ. Bực mình quát ngay: "Mừng chứ," đấy là mồ hôi công sức trí tuệ của hàng chục ngàn con người, của cả đất nước đươc ghi nhận đấy, sao lại không mừng.
Thế sự đa đoan, khi bất cập, lúc thái quá, chạy theo dư luận sẽ chết không tự tin vào mình coi như chết rồi. VNU HN sẽ bằng thực lực, thực chất, kiên trì mục tiêu phát triển của mình. VNU HN không “ duy xếp hạng”, không lấy xếp hạng làm cứu cánh, làm mục tiêu tối thượng, nhưng đứng chân trong trái đất này, những cuộc chơi lớn không thể đứng ngoài. Phát triển đại học, những tiêu chuẩn và tiêu chí xếp hạng rất quan trọng cho việc biết mình đang đứng đâu, còn yếu cái gì, cái gì cần khắc phục để ngày hôm sau tốt hơn ngày hôm trước.
Việc một đại học Việt Nam có tên trên bản đồ số ít các trường đại học thế giới, từng bước khiêm tốn xuất hiện cố gắng sánh vai các cường quốc năm châu, đó chắc chắn không phải là giá trị ảo, đó chẳng phải là trách nhiệm quốc gia hay sao?
Quốc khánh, Đại học quốc gia khánh
"





2. Tin từ website của VNU


20:57:43 Ngày 02/09/2020 GMT+7
ĐHQGHN tiếp tục đứng trong nhóm 801-1000 bảng xếp hạng đại học thế giới 2021 của Times Higher Education
Ngày 02/09/2020, Thời báo Giáo dục đại học (Times Higher Education, THE) công bố kết quả Xếp hạng đại học thế giới mới nhất (World University Rankings, WUR 2021). Theo đó, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) và 2 cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam được THE công bố thứ hạng cùng với 1527 cơ sở giáo dục đại học hàng đầu thế giới. Căn cứ theo báo cáo kết quả xếp hạng, ĐHQGHN thuộc nhóm 801 -1000 thế giới; Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội thuộc nhóm 1001+. Như vậy, ĐHQGHN là cơ sở giáo dục đại học duy nhất của Việt Nam nằm trong nhóm 1000 trường ĐH hàng đầu thế giới của Bảng xếp hạng này.
Times Higher Education (THE) đánh giá các trường đại học trên toàn cầu dựa trên nghiên cứu những nhiệm vụ cốt lõi của một trường đại học, theo các bộ chỉ số đo lường tiêu chuẩn nhằm cung cấp những so sánh toàn diện và công bằng. Do đó THE được sinh viên, học giả, các cơ sở giáo dục đại học, chính phủ cũng như giới học thuật tin tưởng. Căn cứ vào cơ sở dữ liệu khoa học SCOPUS (của Nhà xuất bản Elsevier) cung cấp, các khảo sát độc lập và dữ liệu của trường đại học cung cấp, việc tính điểm và xử lý dữ liệu của THE được PricewaterhouseCoopers (PwC), một tổ chức kiểm toán độc lập, chuyên nghiệp, giám sát thực hiện.
Các tiêu chí Xếp hạng đại học thế giới 2021 vẫn được duy trì như kỳ xếp hạng 2020, theo 5 nhóm tiêu chí về hiệu suất gồm:
1. Giảng dạy (môi trường học tập) với trọng số tính điểm xếp hạng là 30%
2. Nghiên cứu (khối lượng, thu nhập và danh tiếng) với trọng số 30%
3. Các trích dẫn khoa học (tầm ảnh hưởng của nghiên cứu) với trọng số 30%
4. Triển vọng quốc tế (của nhân viên, sinh viên và nghiên cứu) với trọng số 7,5%
5. Thu nhập ngành (chuyển giao kiến thức) với trọng số 2,5%
 
Bảng 1: Tiêu chí và trọng số xếp hạng đại học thế giới THE 2021
Với chiến lược không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học, hướng đến triết lý phát triển bền vững, tầm ảnh hưởng và vị thế của ĐHQGHN trong kỳ xếp hạng THE 2021 đã có những chuyển biến tích cực. Theo đó, điểm số đánh giá ở tất cả các chỉ số xếp hạng của ĐHQGHN đều tăng. Đặc biệt, chỉ số về nghiên cứu (Research) tăng 8,8%, chỉ số trích dẫn (Citations) tăng 8%. Ngoài ra, các chỉ số về giảng dạy (Teaching) tăng 2,3%, thu nhập từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao (Industry Income) tăng 1,6%. Tổng điểm xếp hạng của ĐHQGH tăng từ 24,86 lên 26,24 (tăng 5,5%).
So với các cơ sở giáo dục của Việt Nam có mặt trong bảng xếp hạng Đại học thế giới 2021 của THE, ĐHQGHN có 4 trên 5 chỉ số cao nhất. Trong khi đó, ĐHQG Tp.HCM có chỉ số thu nhập từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao tri thức đứng đầu.
 
Bảng 2: Kết quả xếp hạng của các cơ sở giáo dục Việt Nam trong kỳ xếp hạng 2021
Theo kết quả Xếp hạng đại học thế giới THE 2021, top 5 đại học hàng đầu thế giới là ĐH Oxford, Stanford, Harvard, Viện Công nghệ California và Viện Công nghệ Massachusetts.
Ở khu vực châu Á, các trường trong nằm tốp đầu bao gồm Đại học Tsinghua, Đại học Peking của Trung Quốc, Đại học Quốc gia Singapore.
Trong khu vực Đông Nam Á, Thái Lan có 17 trường vào top 1001+, Malaysia có 15 trường, Indonesia có 9 trường, Singapore có 2 trường, Brunei có 1 trường. Các trường trong khu vực có thứ hạng tương đương ĐHQGHN (nhóm 801-1000) bao gồm:  King Mongkut’s University of Technology Thonburi (đứng thứ 2 ở Thái Lan), Universiti Tenaga Nasional (UNITEN) (đứng thứ 4 ở Malaysia).
Ngoài việc tiếp tục thuộc nhóm 801-1000 Xếp hạng đại học thế giới THE – WUR 2021, ĐHQGHN cũng thuộc nhóm 801-1000 trong 3 kỳ xếp hạng liên tiếp (2019 - 2021) trong Bảng Xếp hạng đại học thế giới của QS. Ngoài ra, ĐHQGHN cũng lần đầu tiên lọt vào nhóm 101–150 trong bảng Xếp hạng 50 trường đại học trẻ (Top 50 under 50) của QS kỳ xếp hạng 2021.
ĐHQGHN có các ngành: Khoa học vật lý (Physical Sciences) nằm trong nhóm 601-800, ngành Kỹ thuật và Công nghệ (Engineering and Technology) nằm trong nhóm 401-500 của Bảng xếp hạng đại học thế giới về ngành đào tạo của QS.
>>> Tin bài liên quan:




---
..

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.