Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

01/05/2019

Ngày thứ nhất, năm thứ nhất niên hiệu Lệnh Hòa : Thứ Tư, mùng 1 tháng 5 năm 2019

Sáng hôm nay, Thứ Tư ngày 1 tháng 5 năm 2019, vị Thiên Hoàng mới của Nhật Bản đã lên ngôi. Lễ đăng quang vừa kết thúc. Chúng ta đang ở vào ngày thứ nhất của năm thứ nhất niên hiệu Lệnh Hòa.

Cũng là chính thức khép lại niên hiệu Bình Thành.

Tân Thiên Hoàng sinh năm 1960, năm nay 59 tuổi (theo cách tính "tuổi ta" của cả Việt Nam và Nhật Bản thì tròn 60 tuổi, vừa hết một vòng hoa giáp, tiếng Nhật gọi là hoàn lịch). 








Tin tức từ các nơi.

Bổ sung thì dán ở dưới.

---

Một ít video



新天皇 即位の儀式「剣璽等承継の儀」 神器など引き継ぐ(令和元年5月1日)

2.995 lượt xem


Đã phát trực tiếp 2 giờ trước



ĐĂNG KÝ 62 N
新天皇陛下が5月1日、皇位に就かれた。それに伴う国事行為の儀式「剣璽等承継(けんじとうしょうけい)の儀」が午前10時半から皇居・宮殿で行われる。新天皇として最初の儀式で、皇位の証しとされる神器などを引き継ぐ。この儀式では「三種の神器」のうち剣と璽(勾玉=まがたま)、合わせて天皇の印である御璽(ぎょじ)と国の印である国璽(こくじ)を継承する。
https://www.youtube.com/watch?v=dX44NP4bPIE









即位後朝見の儀

16.025 lượt xem

首相官邸
Đã phát trực tiếp 2 giờ trước

https://www.youtube.com/watch?v=u5A6XXbiB5M





【皇室】令和天皇皇后両陛下 即位後朝見の儀



Xuất bản 30 thg 4, 2019
2019年5月1日(令和元年)皇居宮殿松の間にて即位後朝見の儀が行われました。 新天皇による初のお言葉です。
https://www.youtube.com/watch?v=Eri3ML6Nd3M





---



Bổ sung



3.

01/05/2019 11:14 GMT+7

TTO - Ngày 1-5, nhân dịp Hoàng Thái tử Naruhito lên ngôi, trở thành Nhà vua Nhật Bản với niên hiệu Lệnh Hòa, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi thư chúc mừng tới Nhật hoàng Naruhito.

Lãnh đạo Việt Nam và các nước chúc mừng tân Nhật hoàng Naruhito - Ảnh 1.
Nhà vua mới Naruhito đọc diễn văn tại lễ kế vị vua cha ngày 1-5 - Ảnh: REUTERS
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi điện mừng tới Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Chuichi Date và Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Tadamori Oshima.
​Trong thư chúc mừng, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tin tưởng nhân dân Nhật Bản sẽ giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong công cuộc phát triển đất nước trong thời kỳ Lệnh Hoà, và với sự đồng thuận và nỗ lực của Chính phủ và nhân dân hai nước, quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á giữa Việt Nam và Nhật Bản sẽ ngày càng phát triển hiệu quả, thực chất.
​Nhân dịp này, phó thủ tướng, bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh gửi Điện mừng tới bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Taro Kono.
Theo hãng tin Kyodo (Nhật Bản), sau khi ông Naruhito chính thức trở thành nhà vua thứ 126 của Nhật Bản, lãnh đạo nhiều quốc gia trên thế giới đã gửi điện chúc mừng tân vương cùng người dân Nhật Bản.
Tính tới trưa 1-5, Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là các nhà lãnh đạo đầu tiên gửi lời chúc mừng tới tân vương nước Nhật.
Lãnh đạo Việt Nam và các nước chúc mừng tân Nhật hoàng Naruhito - Ảnh 2.
Vợ chồng thượng hoàng Akihito - Ảnh: AP
Thượng hoàng Akihito sẽ cùng vợ rời Cung điện hoàng gia
Theo báo Japan Times, Thái thượng hoàng Akihito cùng Thái thượng hoàng hậu Michiko sẽ rời Cung điện Hoàng gia vào một thời điểm sau lễ thoái vị ngày 30-4 để dành không gian này cho nhà vua mới Naruhito cùng gia đình của ông.
Cùng với việc bàn giao lại không gian sống trang trọng này, Thái thượng hoàng Akihito cũng muốn trao truyền lại cho con trai những trách nhiệm của họ trên cương vị mới để có thể lui về cuộc sống tịnh dưỡng tuổi già.
Trước mắt theo kế hoạch, vợ chồng Thái thượng hoàng Akihito sẽ chuyển tới ở tạm thời tại một khu nhà hoàng gia khác thuộc phường Minato, thủ đô Tokyo. Sau đó, khi Cung điện Togu ở khu Akasaka cũng thuộc Tokyo hoàn thành công tác tu bổ, sửa chữa, họ sẽ về ở hẳn tại đó.
Cung điện Togu cũng sẽ được đổi tên thành Cung điện Hoàng gia Sento, có nghĩa "nơi để cặp vợ chồng hoàng gia đã về hưu sinh sống".
Lãnh đạo Việt Nam và các nước chúc mừng tân Nhật hoàng Naruhito - Ảnh 3.
Nhật hoàng Naruhito vẫy tay chào người dân khi xe chở ông đến trước cung điện hoàng gia ở Tokyo, Nhật Bản ngày 1-5 - Ảnh: REUTERS
Người Nhật kì vọng hòa bình, thịnh vượng trong vương triều mới
Hãng thông tấn Reuters đã phỏng vấn một số thường dân Nhật Bản về cảm nhận của họ khi sống ngày đầu tiên dưới vương triều mới với niên hiệu Lệnh Hòa và tân Nhật hoàng Naruhito.
Ông Kazue Miaji, 67 tuổi, cho biết: "Vương triều Bình Thành là vương triều mà Nhật Bản không tham gia chiến tranh với bất cứ nước nào. Tôi khẩn mong vương triều Lệnh Hòa cũng tiếp nối truyền thống này để góp phần mang lại một thế giới không có chiến tranh.
Hi vọng nhà vua mới cũng kế tục và phát huy những tư tưởng và quan điểm sáng suốt của cha mình và gần gũi với người dân".
Ông Hiroshi Takahashi, 78 tuổi, chủ tiệm bánh ngọt "wagashi" truyền thống của Nhật thì bày tỏ: "Một kỷ nguyên mới tràn đầy hi vọng vừa mở ra. Sẽ thật tốt nếu thế giới được tươi sáng, kinh tế thịnh vượng và những điều đó mang lại cảm giác thật tuyệt vời.
Nhật hoàng mới có tính cách rất đáng ngưỡng mộ và tôi hi vọng ngài sẽ xây dựng được một gia đình hoàng gia đáng ngưỡng mộ, trong đó thể hiện được phẩm chất cá nhân của mình".
Trả lời phỏng vấn khi đang chờ tàu ở Tokyo, anh Shigeru Yoshizawa, một người làm công, cho biết: "Tôi hi vọng thế giới được hòa bình trong kỉ nguyên Lệnh Hòa và mong sao nền kinh tế sẽ khởi sắc. Mong rằng tân Nhật hoàng sẽ trở thành một biểu tượng giống như cha của ngài".
https://tuoitre.vn/lanh-dao-viet-nam-va-cac-nuoc-chuc-mung-tan-nhat-hoang-naruhito-20190501110932045.htm



2.

Hình ảnh tân Nhật hoàng Naruhito lên ngôi

Hoàng Thái tử Nhật Bản Naruhito, sáng nay (1/5), lên ngôi Hoàng đế nước này với niên hiệu Lệnh Hòa (Reiwa - Sự hòa hợp tốt đẹp).

Lễ lên ngôi được tổ chức trang trọng ở Tokyo. Tại buổi lễ, 3 loại thần khí (Sanshu no Jingi) gồm thanh kiếm Kusanagi, gương Yata và viên đá quý Yasakani - biểu trưng cho ba đức hạnh là dũng cảm, sáng suốt và nhân từ - được dâng lên tân Nhật hoàng.
Hình ảnh tân Nhật hoàng Naruhito lên ngôi
Tân Nhật hoàng Naruhito được trao báu vật thiêng tại lễ đăng quang ở Cung điện Hoàng gia ngày 1/5. (Ảnh: Reuters)
Theo quy định của hoàng gia Nhật Bản, chỉ có nam giới mới được tham dự nghi lễ này còn nữ giới thuộc Hoàng gia, kể cả hoàng hậu Masako và công chúa Aiko, không được tham dự.
Ngay trong ngày, Nhật hoàng Naruhito có bài phát biểu đầu tiên gửi đến những người đứng đầu các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp Nhật Bản, trước sự hiện diện của các thành viên Hoàng gia và các quan chức chính phủ.
"Tôi sẽ luôn sát cánh với người dân Nhật Bản, hành động theo Hiến pháp và luôn hướng tới suy nghĩ của người dân", Nhật hoàng phát biểu. "Khi tôi nghĩ về trách nhiệm quan trọng mà tôi đảm nhận, tôi cảm thấy vô cùng trang nghiêm".
Thủ tướng Shinzo Abe thay mặt người dân Nhật trả lời: "Chúng tôi quyết tâm tạo ra tương lai tươi sáng tràn đầy hy vọng và hòa bình cho một Nhật Bản đáng tự hào vào thời điểm tình hình quốc tế đang thay đổi mạnh mẽ".
Hình ảnh tân Nhật hoàng Naruhito lên ngôi
Nhật Hoàng Akihito (phải) rời khỏi ngôi đền Hoàng gia Kashikodokoro sau một nghi lễ trong lễ thoái vị, tại Tokyo ngày 30/4.
Lễ đăng quang chính thức của Nhật hoàng Naruhito dự kiến sẽ diễn ra ngày 22/10 với sự tham dự của khoảng 900 quan khách, trong đó có các nguyên thủ và khách mời đến từ 195 quốc gia.
Hình ảnh tân Nhật hoàng Naruhito lên ngôi
Hình ảnh tân Nhật hoàng Naruhito lên ngôi
 Người Nhật chụp tên triều đại Lệnh Hòa đêm 30/4 ở Tokyo. (Ảnh: AP)
Việc Hoàng Thái tử Naruhito lên ngôi Nhật hoàng đã mang lại tâm lý tích cực cho người dân Nhật Bản.
Hình ảnh tân Nhật hoàng Naruhito lên ngôi
Tân Nhật hoàng Naruhito và hoàng hậu Masako. (Ảnh: Reuters)
Nhật hoàng Naruhito sinh ngày 23/2/1960, là con trai cả của Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko. Năm 1991, ông được tấn phong làm Hoàng Thái tử vào đúng sinh nhật của mình. Ông là vị Hoàng đế thứ 126 của Nhật Bản, sau khi Nhật hoàng Akihito thoái vị ngày 30/4 vì tuổi cao và sức khỏe giảm sút.
Thanh Hảo
https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/tan-nhat-hoang-naruhito-len-ngoi-527703.html



1.  Mười năm về trước, hồi năm 2009, thái tử Nhật Bản (hôm nay đã lên ngôi Thiên Hoàng) có tới thăm Hội An. Ảnh vừa được lên Fb của nhà khảo cổ học Nhật Bản Kikuchi - thuộc đoàn tháp tùng thái tử khi đó.





"
5月1日(水)。10年前の2009年春にベトナムの世界遺産ホイアンをご案内したことがあった。
"
..


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.