Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

19/04/2016

Nghiên cứu văn học Nhật Bản ở Việt Nam : GIẢI THƯỞNG INOUE YASUSHI 2016


Tin của Quĩ Nhật Bản và các nơi khác

---


Nguyễn Anh Tuấn giành giải Nhất Giải thưởng nghiên cứu văn học Nhật Bản Inoue Yasushi


11:44 Thứ Ba ngày 05/04/2016

(HNMO)- Sáng 5/4, tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ trao giải Cuộc thi luận văn nghiên cứu văn học Nhật Bản – Giải thưởng Inoue Yasushi. Chương trình do Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam (The Japan Foundation) và Quỹ tưởng nhớ Inoue Yasushi (Inoue Yasushi Memorial Foundation) phối hợp tổ chức.
Lễ trao giải Cuộc thi luận văn nghiên cứu văn học Nhật Bản – Giải thưởng Inoue Yasushi.

Cuộc thi đã được phát động từ đầu tháng 11/2015 và đến 31/12/2015, BTC đã nhận được 31 bài luận văn đăng ký tham gia. Các tác giả tham gia cuộc thi không chỉ đang sống tại Việt Nam mà còn có sự tham gia của một số nhà nghiên cứu đang sống tại Nhật Bản đã cho thấy sự quan tâm của đông đảo các nhà nghiên cứu đối với văn học Nhật Bản. Các tác phẩm tham gia cuộc thi là những luận văn, bài nghiên cứu đã được công bố trong vòng 5 năm trở lại đây và cả những luận văn mới chưa được công bố.

Từ các bài luận văn đăng ký tham gia, Ban giám khảo đã chọn ra năm bài luận văn xuất sắc. Kết quả: Giải nhất cuộc thi thuộc về Nguyễn Anh Tuấn với đề tài “Thơ ca của các nữ tác gia trong Manyoshu”; Giải nhì thuộc về Trần Thị Hải Yến với đề tài “Chân tủy của tiểu thuyết” và “Bàn về tiểu thuyết” - Cuộc kiếm tìm bản chất và đường đi cho tiểu thuyết Đông Á thời cận hiện đại”; Giải ba thuộc về Ngô Trà Mi với đề tài “Chẩm thảo tử” của Sei Shonagon trong thể loại tùy bút Nhật Bản”; và hai Giải tư thuộc về Phan Thu Vân với đề tài “Lang tai ký” của Inoue Yasushi: Giấc mộng Tây vực từ văn học đến điện ảnh” và Nguyễn Bích Nhã Trúc với đề tài “Nghệ thuật tự sự tiểu thuyết Murakami Haruki”.

 
Giải nhất cuộc thi thuộc về Nguyễn Anh Tuấn với đề tài “Thơ ca của các nữ tác gia trong Manyoshu”

Phát biểu tại Lễ trao giải, nhà nghiên cứu Phan Nhật Chiêu, thành viên Ban giám khảo của cuộc thi nhận xét: “Đây là lần đầu tiên cuộc thi nghiên cứu về Văn học Nhật Bản được tổ chức tại Việt Nam. Cuộc thi có ý nghĩa quan trọng, nhằm quảng bá rộng rãi về nghiên cứu văn học Nhật Bản tại Việt Nam, khích lệ nghiên cứu văn học Nhật Bản, bổ sung nhiều tài liệu tham khảo có chất lượng cho các cơ quan nghiên cứu, đào tạo, gợi lên những vấn đề nghiên cứu văn học Nhật Bản tại Việt Nam. Thông qua đó, cuộc thi đã đóng góp một cách hiệu quả vào việc phát triển quan hệ hợp tác bền vững giữa hai nước. Có thể xem, cuộc thi là một thể nghiệm thành công về nghiên cứu văn học Nhật Bản tại Việt Nam, bước đầu khả quan này sẽ thúc đẩy những cuộc thi kế tiếp và khơi gợi công cuộc khảo cứu văn học Nhật Nản toàn diện hơn, sâu rộng hơn”.

Quỹ Tưởng nhớ Inoue Yasushi (Inoue Yasushi Memorial Foundation) được thành lập vào năm 1992 để tưởng nhớ đến các tác phẩm và theo nguyện vọng của tiểu thuyết gia quá cố người Nhật Bản là Inoue Yasushi. Các hoạt động chính của tổ chức này bao gồm: trao giải thưởng Inoue Yasushi cho cá nhân hoặc tổ chức có đóng góp cho sự phát triển và quảng bá văn hóa Nhật Bản, thực hiện công tác thu thập tài liệu và nghiên cứu chuyên sâu về văn học Nhật Bản và tổ chức các hội thảo giảng dạy về văn học cận đại Nhật Bản.

 
Giải nhì thuộc về Trần Thị Hải Yến với đề tài “Chân tủy của tiểu thuyết” và “Bàn về tiểu thuyết” - Cuộc kiếm tìm bản chất và đường đi cho tiểu thuyết Đông Á thời cận hiện đại”

Để khuyến khích nghiên cứu Nhật Bản tại Australia, Giải thưởng Inoue Yasushi đã thành lập Quỹ tiền thưởng tại trưởng đại học Sydney vào năm 2006 và mở rộng đối tượng dành cho các nhà nghiên cứu tại New Zealand từ năm 2008. Cho đến nay, đã có 8 nhà nghiên cứu văn học Nhật Bản được trao giải thưởng Inoue Yasushi.

Về Tiểu thuyết gia Inoue Yasushi người Nhật Bản sinh năm 1907. Ông là một cây viết về rất nhiều thể loại như: tiểu thuyết, tiểu thuyết lịch sử, tùy bút, thơ ca…Đặc biệt, về thể loại tiểu thuyết lịch sử, ông còn khai thác đề tài về lịch sử và văn hóa Trung Quốc qua các tác phẩm như “Đôn Hoàng” (Tun-Huang) và “Mái ngói Tempyo” (The roof tile of Tempy)… Nhiều tác phẩm của ông đã được xây dựng thành phim truyền hình hay phim điện ảnh. Năm 1976, Ông được trao huy chương vì những cống hiến về Văn hóa của Nhật Bản. Từ năm 1981 đến năm 1985, ông là hội trưởng của Hiệp hội tác gia Nhật Bản (Pen Club).
T.Minh
http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Van-hoa/830280/nguyen-anh-tuan-gianh-giai-nhat-giai-thuong-nghien-cuu-van-hoc-nhat-ban-inoue-yasushi





[ Hà Nội ] Lễ trao giải Cuộc thi luận văn nghiên cứu văn học Nhật Bản Giải thưởng Inoue Yasushi

GIẢI THƯỞNG INOUE YASUSHI
Cuộc thi luận văn nghiên cứu văn học Nhật Bản
Lựa chọn người đạt giải từ 31 người tham gia
Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản (The Japan Foundation) cùng với Quỹ Tưởng nhớ Inoue Yasushi (Inoue Yasushi Memorial Foundation) đã phối hợp tổ chức cuộc thi luận văn nghiên cứu văn học Nhật Bản. Ban giám khảo đã nghiêm túc đọc kỹ các bài nghiên cứu rồi tiến hành họp thảo luận để tìm ra 05 bài luận văn xuất sắc từ các bài dự thi gửi đến. Nhân dịp này, chúng tôi vui mừng được tổ chức buổi lễ công bố và trao giải cho những người đã đạt giải trong cuộc thi này.
Nghiên cứu Nhật Bản tại Việt Nam về các lĩnh vực như lịch sử, chính trị, kinh tế, pháp luật, xã hội rất được quan tâm, nhiều hội thảo và hội nghiên cứu đã được tổ chức. Xét về lĩnh vực văn học Nhật Bản, chúng tôi nhận thấy đã có nhiều tác phẩm về văn học Nhật Bản được dịch thuật và xuất bản tại Việt Nam nhưng công tác nghiên cứu về Văn học Nhật Bản vẫn chưa thật sự phát triển sâu rộng.
Nhằm mục đích tạo ra cơ hội để nhiều người quan tâm đến văn học Nhật Bản hơn và theo đó lĩnh vực nghiên cứu văn học Nhật Bản được phát triển mạnh mẽ hơn, chúng tôi cùng Quỹ Tưởng nhớ Inoue Yasushi đã tổ chức cuộc thi luận văn nghiên cứu văn học Nhật Bản.
Cuộc thi đã được phát động từ đầu tháng 11/2015 và đến 31/12/2015, chúng tôi đã nhận được 31 bài luận văn đăng ký tham gia. Đối tượng của cuộc thi là những luận văn/ bài nghiên cứu đã được công bố trong vòng 5 năm trở lại đây và cả những luận văn mới chưa được công bố. Các tác giả tham gia cuộc thi không chỉ là các tác giả đang sống tại Việt Nam mà còn có sự tham gia của một số nhà nghiên cứu đang sống tại Nhật Bản đã cho thấy sự quan tâm của đông đảo các nhà nghiên cứu đối với văn học Nhật Bản.
Ban giám khảo sau một thời gian làm việc nghiêm túc đã lựa chọn ra 05 bài luận văn nghiên cứu xuất sắc từ 31 bài gửi đến. Buổi lễ trao cúp và tiền thưởng cho người đạt giải sẽ được tổ chức vào ngày 05/04/2016 (Thứ 3).
【Thời gian】9:00 giờ đến 11:00 giờ, ngày 05/04/2016 (Thứ 3)
Bắt đầu từ 9:00 giờ(Dự kiến kết thúc lúc 11:00 giờ)
※ Sau buổi lễ trao giải chúng tôi có chuẩn bị bữa tiệc nhẹ kính mời quan khách tham dự
và giao lưu
【Địa điểm】Phòng Ballroom 3, lầu 1, khách sạn Melia
(44B Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội)
※  Quý vị có quan tâm đến nghiên cứu văn học Nhật Bản xin vui lòng đăng ký tham gia theo liên hệ dưới đây muộn nhất vào ngày 03/04 (chủ nhật):
Ms. Hà : hattv@jpf.org.vn
■ Danh sách người đạt giải
01 Giải nhất:
Nguyễn Anh Tuấn với đề tài “Thơ ca của các nữ tác gia trong Manyoshu”
01 Giải nhì:
Trần Thị Hải Yến với đề tài “Chân tủy của tiểu thuyết” và “Bàn về tiểu thuyết” – Cuộc kiếm tìm bản chất và đường đi cho tiểu thuyết Đông Á thời cận hiện đại”
01 Giải ba:
Ngô Trà Mi với đề tài “Chẩm thảo tử” của Sei Shonagon trong thể loại tùy bút Nhật Bản”
02 Giải tư:
+ Phan Thu Vân với đề tài “Lang tai ký” của Inoue Yasushi: Giấc mộng Tây vực từ văn học đến điện ảnh”
+ Nguyễn Bích Nhã Trúc với đề tài “Nghệ thuật tự sự tiểu thuyết Murakami Haruki”
Ngoài ra còn có sự tham gia của 3 vị giám khảo cuộc thi:
1. Nhà nghiên cứu Phan Nhật Chiêu, Giảng viên thỉnh giảng Khoa Văn học và Ngôn ngữ, Đại học KHXH&NV, Thành phố Hồ Chí Minh
2. Nhà nghiên cứu Phạm Xuân Nguyên, Trưởng phòng nghiên cứu Văn học So sánh (Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam), Chủ tịch Hội nhà văn Hà Nội.
3. PGS TS Phan Hải Linh, Chủ nhiệm Bộ môn Nhật Bản học, Trường ĐH KHXH&NV, Đại học Quốc gia Hà Nội
Đồng tổ chức: Quỹ Tưởng nhớ Inoue Yasushi (Inoue Yasushi Memorial Foundation) và Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam (The Japan Foundation)
■ Thông cáo báo chí
■ Mọi thắc mắc về chương trình và đăng ký phỏng vấn , xin liên hệ tại: 
Ms. Hà  (04-3944-7419 máy lẻ: 136) / Mr. Kawai (04-3944-7419 máy lẻ: 109)
Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam
27 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam       TEL 04 3944 7419
http://jpf.org.vn/2016/03/30/ha-noi-le-trao-giai-cuoc-thi-luan-van-nghien-cuu-van-hoc-nhat-ban-giai-thuong-inoue-yasushi/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.