Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

23/01/2016

Sau khi Cụ Rùa Hồ Gươm từ trần, là những ngày rét khốc liệt

Cụ Rùa Hồ Gươm đã từ trần (đọc lại ở đâyở đây).

Dưới là tin về thời tiết. Bây giờ, trong phòng làm việc nhiệt độ bình thường là 17 độ. Ngoài trời thì khoảng 15 độ. Mưa phùn lắc rắc.

Trận rét được xem là "nhất" trong 40 năm qua.


Cập nhật thông tin:

Sáng 28/1/2016 (Thứ Năm): nhiệt độ trong phòng là 12 độ. Ngoài trời thì vẫn mưa, nhưng vẻ như đã ấm hơn. VTV1 lúc 6 h 15 đã loan là Hà Nội trên 10 độ, nên trẻ em lại đến trường (đã nghỉ từ Thứ Hai).


BẢN TIN NHIỆT ĐỘ LÚC 06 GIỜ NGÀY 28/01/2016
Không khí lạnh đang tiếp tục suy yếu và còn gây rét đậm trong ngày hôm nay (28/01) ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Nhiệt độ trong khoảng thời gian từ 6 giờ đến 8 giờ sáng nay có sự tăng nhẹ. Sau đây là:
Bản tin nhiệt độ lúc 06 giờ ngày 28/01/2016

STT
Tên tỉnh
Trạm đo
Nhiệt độ (oC)
1
ĐIỆN BIÊN
Pha Đin
8.6
2
Điện Biên
11.3
3
SƠN LA
Sơn La
10.3
4
Mộc Châu
9.8
5
HÒA BÌNH
Hòa Bình
11
6
LÀO CAI
Lào Cai
11
7
Sa Pa
11.2
8
YÊN BÁI
Yên Bái
11.3
9
HÀ GIANG
Đồng Văn
6.8
10
Hà Giang
12
11
TUYÊN QUANG
Tuyên Quang
11.4
12
PHÚ THỌ
Việt Trì
10.8
13
VĨNH PHÚC
Tam Đảo
10
14
Vĩnh Yên
11.4
15
BẮC CẠN
Bắc Cạn
11
16
THÁI NGUYÊN
Thái Nguyên
11
17
CAO BẰNG
Bảo Lạc
12
18
Trùng Khánh
8.9
19
Cao Bằng
9.1
20
LẠNG SƠN
Lạng Sơn
8
21
Mẫu Sơn
10.8
22
QUẢNG NINH
Bãi Cháy
11.6
23
BẮC GIANG
Bắc Giang
11.1
24
BẮC NINH
Bắc Ninh
11.1
25
HẢI PHÒNG
Phủ Liễn
10.8
26
HÀ NỘI
Hà Đông
10.4
27
HẢI DƯƠNG
Hải Dương
11
28
HƯNG YÊN
Hưng Yên
10.7
29
NAM ĐỊNH
Nam Định
10.7
30
HÀ NAM
Hà Nam
11
31
NINH BÌNH
Ninh Bình
10.6
32
THÁI BÌNH
Thái Bình
10
33
THANH HÓA
Hồi Xuân
11.8
34
Thanh Hóa
11.2
35
NGHỆ AN
Vinh
12.3
36
HÀ TĨNH
Hà Tĩnh
12.1
Tin phát lúc: 6h15
http://www.nchmf.gov.vn/web/vi-VN/104/165/28143/Default.aspx






Miền Bắc ngớt mưa, nhiệt độ tăng nhanh
Thứ Năm, 28/01/2016 08:30

Không khí lạnh đang suy yếu khiến thời tiết miền Bắc có chuyển biến tích cực, mưa giảm và nhiệt độ tăng lên.



Người dân luôn phải trang bị cho mình điều kiện ấm nhất có thể khi di chuyển ngoài đường. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng và Thủy văn Trung ương, không khí lạnh đang suy yếu khiến thời tiết miền Bắc có chuyển biến tích cực, mưa giảm và nhiệt độ tăng lên. Vùng núi cao hết mưa và không còn điểm nào dưới mức đóng băng. Theo dự báo, trong ngày hôm nay 28/1, mưa sẽ hết, nhiệt độ miền Bắc tăng đồng đều, đa phần là từ 15 - 17 độ C. Ngay cả Sapa và Pha Đin là những nơi lạnh nhất, nhiệt độ cũng sẽ đạt 13 độ, cảm giác ấm hơn. 

Dự báo cho các vùng ngày 28/1 như sau: Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 8 - 11 độ, có nơi dưới 7 độ C, cao nhất từ 15 - 18 độ, có nơi trên 19 độ C. 

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội sáng có mưa rải rác; sau có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2 – 3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 8 - 11 độ; vùng núi có nơi dưới 7 độ C cao nhất từ 13 - 16 độ, vùng núi có nơi trên 17 độ C. 

Các tỉnh từ Thanh Hoá - Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi; riêng phía Bắc sáng có mưa, mưa rào rải rác. Gió nhẹ. Trời rét, phía Bắc rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 8 - 11 độ, phía Nam 10 – 13 độ C, cao nhất từ 14 - 17 độ, phía Nam 16 – 19 độ C. 

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ, phía Nam 20 – 23 độ C, cao nhất từ 22 - 25 độ; phía Nam 27 – 30 độ C. 

Khu vực Tây Nguyên có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C, cao nhất từ 25 - 28 độ, có nơi trên 28 độ C. 

Nam Bộ có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C.


Lý Thanh Hương (TTXVN)

http://baotintuc.vn//van-de-quan-tam/mien-bac-ngot-mua-nhiet-do-tang-nhanh-20160128081224217.htm


Sáng 27/1/2016 (Thứ Tư): nhiệt độ trong phòng là 12 độ. Ngoài trời vẫn mưa.


THỜI TIẾT  HÀ NỘI


Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thời gianThứ Tư, 27/01/2016Thứ Năm, 28/01/2016Thứ Sáu, 29/01/2016Thứ Bẩy, 30/01/2016Chủ Nhật, 31/01/2016Thứ Hai, 01/02/2016Thứ Ba, 02/02/2016Thứ Tư, 03/02/2016Thứ Năm, 04/02/2016Thứ Sáu, 05/02/2016
Thời tiết
Có lúc có mưa
Không mưa
Không mưa
Mây thay đổi, trời nắng
Có mưa rào
Có mưa
Mưa rào nhẹ
Nhiều mây, không mưa
Nhiều mây, không mưa
Nhiều mây, không mưa
Nhiệt độ(oC)Nhiệt độ thấp nhất691214141211111213
Nhiệt độ cao nhất121620201917141516

http://www.nchmf.gov.vn/web/vi-VN/62/19/58/map/Default.aspx





TIN RÉT ĐẬM, RÉT HẠI DIỆN RỘNG VÀ CẢNH BÁO GIÓ MẠNH, SÓNG LỚN TRÊN BIỂN
          Hiện nay (27/1), do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ rất mạnh nên ở các tỉnh miền Bắc đã xảy ra rét hại trên diện rộng; ở vùng núi cao đã có băng giá và mưa tuyết. Vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ và Nam Bộ, toàn bộ khu vực biển Đông (bao gồm cả 2 vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh.
           Dự báo, do không khí lạnh đang suy yếu dần nên các tỉnh miền Bắc duy trì rét đậm, rét hại trên diện rộng từ nay đến hết ngày mai (28/1), vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.
          Ở vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Đà Nẵng đến Càu Mau, khu vực giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động. Sóng biển cao 2-4m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.
Tin phát lúc: 04h30
http://www.nchmf.gov.vn/web/vi-VN/104/165/28136/Default.aspx




Sáng 26/1/2016 (Thứ Ba): nhiệt độ trong phòng là 12 độ. Ngoài trời thì rất rét và mưa (lúc nhỏ lúc to).



TIN RÉT ĐẬM, RÉT HẠI DIỆN RỘNG VÀ CẢNH BÁO GIÓ MẠNH, SÓNG LỚN TRÊN BIỂN
          Hiện nay (26/1), do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ rất mạnh nên ở các tỉnh miền Bắc đã xảy ra rét hại trên diện rộng; ở vùng núi cao đã có băng giá và mưa tuyết. Khu vực Bắc Biển Đông đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 8, giật cấp 9 – 10; vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung Bộ có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8 – 9. Biển động mạnh.
          Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh rất mạnh suy yếu dần nên các tỉnh miền Bắc duy trì rét đậm, rét hại trên diện rộng từ nay đến hết ngày 27/1, vùng núi có khả năng cao xuất hiện băng giá và mưa tuyết. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.
          Ở vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ và Nam Bộ, toàn bộ khu vực biển Đông (bao gồm cả 2 vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh. Sóng biển cao 2-5m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.
Tin phát lúc: 04h30
http://www.nchmf.gov.vn/web/vi-VN/71/53/28125/Default.aspx




BẢN TIN NHIỆT ĐỘ LÚC 06 GIỜ NGÀY 26/01/2016
Do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh nên ngày hôm nay (26/01) ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục xảy ra rét hại diện rộng. Nhiệt độ trong khoảng thời gian từ 6 giờ đến 8 giờ ít thay đổi. Sau đây là:
Bản tin nhiệt độ lúc 06 giờ ngày 26/01/2016
STT
Tên tỉnh
Trạm đo
Nhiệt độ (oC)
1
ĐIỆN BIÊN
Pha Đin
-1
2
Điện Biên
5.2
3
SƠN LA
Sơn La
3.5
4
Mộc Châu
1
5
HÒA BÌNH
Hòa Bình
6.8
6
LÀO CAI
Lào Cai
6.6
7
Sa Pa
-2
8
YÊN BÁI
Yên Bái
7.2
9
HÀ GIANG
Đồng Văn
1.9
10
Hà Giang
7.4
11
TUYÊN QUANG
Tuyên Quang
7.2
12
PHÚ THỌ
Việt Trì
7
13
VĨNH PHÚC
Tam Đảo
1
14
Vĩnh Yên
7.4
15
BẮC CẠN
Bắc Cạn
6.9
16
THÁI NGUYÊN
Thái Nguyên
6.9
17
CAO BẰNG
Bảo Lạc
7.6
18
Trùng Khánh
4
19
Cao Bằng
5.4
20
LẠNG SƠN
Lạng Sơn
4
21
Mẫu Sơn
-2.6
22
QUẢNG NINH
Bãi Cháy
6.2
23
BẮC GIANG
Bắc Giang
6
24
BẮC NINH
Bắc Ninh
6.3
25
HẢI PHÒNG
Phủ Liễn
5.5
26
HÀ NỘI
Hà Đông
6.7
27
HẢI DƯƠNG
Hải Dương
6.3
28
HƯNG YÊN
Hưng Yên
6.3
29
NAM ĐỊNH
Nam Định
6.1
30
HÀ NAM
Hà Nam
6.7
31
NINH BÌNH
Ninh Bình
7
32
THÁI BÌNH
Thái Bình
6.8
33
THANH HÓA
Hồi Xuân
6.5
34
Thanh Hóa
7.5
35
NGHỆ AN
Vinh
7.8
36
HÀ TĨNH
Hà Tĩnh
8.2
http://www.nchmf.gov.vn/web/vi-VN/104/165/28128/Default.aspx

BẢN TIN NHIỆT ĐỘ LÚC 19 GIỜ NGÀY 26/01/2016
STT
Tên tỉnh
Trạm đo
Nhiệt độ (oC)
1
ĐIỆN BIÊN
Pha Đin
0.9
2
Điện Biên
7.0
3
SƠN LA
Sơn La
4.7
4
Mộc Châu
2.6
5
HÒA BÌNH
Hòa Bình
7.8
6
LÀO CAI
Lào Cai
7.9
7
Sa Pa
0.1
8
YÊN BÁI
Yên Bái
7.8
9
HÀ GIANG
Đồng Văn
3.1
10
Hà Giang
8.1
11
TUYÊN QUANG
Tuyên Quang
7.4
12
PHÚ THỌ
Việt Trì
7.7
13
VĨNH PHÚC
Tam Đảo
1.8
14
Vĩnh Yên
7.8
15
BẮC CẠN
Bắc Cạn
6.6
16
THÁI NGUYÊN
Thái Nguyên
7.2
17
CAO BẰNG
Bảo Lạc
8.2
18
Trùng Khánh
4.6
19
Cao Bằng
5.7
20
LẠNG SƠN
Lạng Sơn
4.2
21
Mẫu Sơn
3.4
22
QUẢNG NINH
Bãi Cháy
7.0
23
BẮC GIANG
Bắc Giang
6.6
24
BẮC NINH
Bắc Ninh
7.0
25
HẢI PHÒNG
Phủ Liễn
6.0
26
HÀ NỘI
Hà Đông
7.4
27
HẢI DƯƠNG
Hải Dương
7.0
28
HƯNG YÊN
Hưng Yên
7.0
29
NAM ĐỊNH
Nam Định
7.0
30
HÀ NAM
Hà Nam
7.3
31
NINH BÌNH
Ninh Bình
7.0
32
THÁI BÌNH
Thái Bình
7.1
33
THANH HÓA
Hồi Xuân
7.9
34
Thanh Hóa
7.8
35
NGHỆ AN
Vinh
8.8
36
HÀ TĨNH
Hà Tĩnh
9.0

http://www.nchmf.gov.vn/web/vi-VN/104/165/28135/Default.aspx




Sáng 25/1/2016 (Thứ Hai), nhiệt độ trong phòng là 12 độ. Ngoài trời thì là 6-8 độ. Học sinh tiểu học nghỉ ở nhà.

Còn tình hình cả nước thì như sau:


BẢN TIN NHIỆT ĐỘ LÚC 06 GIỜ NGÀY 25/01/2016
Do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh nên ngày hôm nay (25/01) ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục xảy ra rét đậm, rét hại diện rộng. Nhiệt độ trong khoảng thời gian từ 6 giờ đến 8 giờ ít thay đổi. Sau đây là:


Bản tin nhiệt độ lúc 06 giờ ngày 25/01/2016

STT
Tên tỉnh
Trạm đo
Nhiệt độ (oC)
1
ĐIỆN BIÊN
Pha Đin
-4.2
2
Điện Biên
5
3
SƠN LA
Sơn La
2.8
4
Mộc Châu
-0.5
5
HÒA BÌNH
Hòa Bình
7
6
LÀO CAI
Lào Cai
6.6
7
Sa Pa
-4
8
YÊN BÁI
Yên Bái
6.8
9
HÀ GIANG
Đồng Văn
0.4
10
Hà Giang
7.2
11
TUYÊN QUANG
Tuyên Quang
7
12
PHÚ THỌ
Việt Trì
7.6
13
Tam Đảo
0.5
14
VĨNH PHÚC
Vĩnh Yên
8
15
BẮC CẠN
Bắc Cạn
5.6
16
THÁI NGUYÊN
Thái Nguyên
7.4
17
CAO BẰNG
Bảo Lạc
6
18
Trùng Khánh
 4.2
19
Cao Bằng
5.6
20
LẠNG SƠN
Lạng Sơn
4
21
Mẫu Sơn
-3.6
22
QUẢNG NINH
Bãi Cháy
7.4
23
BẮC GIANG
Bắc Giang
7.1
24
BẮC NINH
Bắc Ninh
7.8
25
HẢI PHÒNG
Phủ Liễn
6.3
26
HÀ NỘI
Hà Đông
7.7
27
HẢI DƯƠNG
Hải Dương
7.6
28
HƯNG YÊN
Hưng Yên
7.5
29
NAM ĐỊNH
Nam Định
7.6
30
HÀ NAM
Hà Nam
7.7
31
NINH BÌNH
Ninh Bình
7.6
32
THÁI BÌNH
Thái Bình
7.4
33
THANH HÓA
Hồi Xuân
6.3
34
Thanh Hóa
7
35
NGHỆ AN
Vinh
6.9
36
HÀ TĨNH
Hà Tĩnh
5.7

Tin phát lúc: 6h15
http://www.nchmf.gov.vn/web/vi-VN/104/165/28120/Default.aspx



BẢN TIN NHIỆT ĐỘ LÚC 19 GIỜ NGÀY 25/01/2016
STT
Tên tỉnh
Trạm đo
Nhiệt độ (oC)
1
ĐIỆN BIÊN
Pha Đin
-1.4
2
Điện Biên
5.5
3
SƠN LA
Sơn La
3.6
4
Mộc Châu
0.8
5
HÒA BÌNH
Hòa Bình
9.2
6
LÀO CAI
Lào Cai
8.2
7
Sa Pa
-2.0
8
YÊN BÁI
Yên Bái
7.3
9
HÀ GIANG
Đồng Văn
3.0
10
Hà Giang
8.6
11
TUYÊN QUANG
Tuyên Quang
8.3
12
PHÚ THỌ
Việt Trì
8.9
13
Tam Đảo
1.8
14
VĨNH PHÚC
Vĩnh Yên
9.5
15
BẮC CẠN
Bắc Cạn
8.0
16
THÁI NGUYÊN
Thái Nguyên
10.0
17
CAO BẰNG
Bảo Lạc
9.6
18
Trùng Khánh
5.8
19
Cao Bằng
7.8
20
LẠNG SƠN
Lạng Sơn
6.9
21
Mẫu Sơn
-2.0
22
QUẢNG NINH
Bãi Cháy
9.6
23
BẮC GIANG
Bắc Giang
10.5
24
BẮC NINH
Bắc Ninh
10.5
25
HẢI PHÒNG
Phủ Liễn
9.0
26
HÀ NỘI
Hà Đông
10.2
27
HẢI DƯƠNG
Hải Dương
10.6
28
HƯNG YÊN
Hưng Yên
10.2
29
NAM ĐỊNH
Nam Định
10.2
30
HÀ NAM
Hà Nam
10.5
31
NINH BÌNH
Ninh Bình
10.0
32
THÁI BÌNH
Thái Bình
10.2
33
THANH HÓA
Hồi Xuân
8.9
34
Thanh Hóa
10.0
35
NGHỆ AN
Vinh
8.6
36
HÀ TĨNH
Hà Tĩnh
8.3
http://www.nchmf.gov.vn/web/vi-VN/104/165/28126/Default.aspx



Chiều ngày 24/1/2016 (Chủ Nhật), nhiệt độ trong phòng là 13 độ. Ngoài trời là dưới 10 độ.

Gom tin từ các nơi.

---


Hà Nội rét đậm học sinh được nghỉ

- Căn cứ vào Bản tin dự báo thời tiết trên VTV1 lúc 6h15, các trường chủ động cho sinh mầm non, tiểu học nghỉ học khi nhiệt độ từ 10 độ C trở xuống; bậc THCS là từ 7 độ C trở xuống.
Sở GD-ĐT Hà Nội vừa có văn bản gửi các phòng GD-ĐT và các trường học chỉ đạo về việc đảm bảo sức khỏe và phòng chống rét cho học sinh.
học sinh Hà Nội được nghỉ học nếu rét dưới 10 độ, học sinh được nghỉ học nếu rét dưới 10 độ
Ảnh minh họa. Trong ảnh: học sinh Hà Nội đi học trong ngày rét kỉ lục tại Hà Nội năm 2011. (Ảnh: Văn Chung).
Theo đó, tại Hà Nội, căn cứ vào Bản tin dự báo thời tiết trên VTV1 lúc 6h15, các trường chủ động cho sinh mầm non, tiểu học nghỉ học khi nhiệt độ từ 10 độ C trở xuống; bậc THCS là từ 7 độ C trở xuống.
Trong thời tiết rét đậm, rét hại các lãnh đạo phòng GD-ĐT và các trường chỉ đạo kiểm tra, sửa chữa kịp thời các phòng học, phòng học chức năng, phòng bán trú, phòng ăn,...đảm bảo tránh gió lùa, đủ ánh sáng và giữ ấm cho học sinh. Đặc biệt đối với các trường mầm non cần đảm bảo có nước âm để chăm sóc và phục vụ cho các cháu.
Đối với những trường có tổ chức bán trú, cần đặc biệt quan tâm đảm bảo đủ suất ăn và thực phẩm sạch, chế độ ăn hợp lý, cơm, thức ăn, nước uống nóng sốt, chỗ nghỉ trưa ấm áp, chuẩn bị các loại thuốc men phục vụ công tác y tế học đường.
Không tổ chức các hoạt động tập trung học sinh ngoài trời, cần đảm bảo sức khỏe cho học sinh khi tổ chức các giờ học thể dục ngoài trời. Nhắc nhở học sinh mặc đủ ấm, không được bắt buộc học sinh phải mặc đồng phục trong những ngày giá rét.
Thông báo rõ quy định nghỉ rét tới tất cả phụ huynh và học sinh. Các trường có hướng dẫn cho học sinh tự học, ôn tập tại nhà trong thời gian nghỉ rét.
Trong trường hợp nếu học sinh vẫn đến trường, trường phải bố trí cho các cháu vào một phòng để giữ ấm và quản lí cho đến đến khi phụ huynh đón về (không được để học sinh đứng ngoài cổng trường vì nghỉ rét).
Các phòng GD-ĐT cần chỉ đạo các trường có thể điều chỉnh thời gian học sao cho các học sinh không phải đến trường quá sớm. Trong trường hợp học sinh đến muộn vì lý do thời tiết, cần thu xếp để học sinh vẫn được vào lớp.
Trong những ngày nghỉ do trời rét đậm, rét hại, nhà trường cần bố trí lực lượng để đảm bảo mọi hoạt động hành chính của nhà trường diễn ra bình thường.
  • Văn Chung
http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/286026/ha-noi-ret-dam-hoc-sinh-duoc-nghi.html






Thứ bảy, 23/1/2016 | 08:15 GMT+7




Mẫu Sơn rét âm 2 độ C, băng giá tràn ngập




10h sáng nay, nhiệt độ Mẫu Sơn (Lạng Sơn) tiếp tục giảm xuống còn âm 2 độ C, từ đỉnh núi cao 1.500 m xuống dưới khoảng 200 m băng giá phủ trắng xóa.




mau-son-ret-am-2-do-c-bang-gia-tran-ngap
Tất cả cây cối ở đỉnh Mẫu Sơn phủ màu trắng xóa. Ảnh: Hồng Vân.



"Gió thổi vù vù, rét như cắt da cắt thịt" là cảm nhận của anh Tiến, nhân viên công ty du lịch đóng tại Mẫu Sơn. "Cây cối từ đỉnh núi xuống phía dưới khoảng 200 đã ngả màu trắng xóa. Lan can các ngôi nhà đã mọc băng. Trời mưa nhỏ và sương mù dày đặc, đứng cách xa 5-10 không nhìn thấy gì", anh Tiến mô tả tiếp.
Cơ quan khí tượng ghi nhận, từ 6h sáng, Mẫu Sơn nơi có độ cao 1.500 m so với mực nước biển, nhiệt độ đã xuống 0 độ C. Đến 10h30, nền nhiệt tiếp tục giảm xuống còn -2 độ C và khả năng còn xuống tiếp do không khí lạnh tiếp tục tăng cường, trời lại mưa nhỏ.
mau-son-ret-am-2-do-c-bang-gia-tran-ngap-1
Băng bám trên lan can các khu nhà ở Mẫu Sơn. Ảnh: Hồng Vân
Tại các khu vực khác, nhiệt độ trong ngày tiếp tục giảm sâu. Như lúc 6h sáng Sa Pa (Lào Cai) rét 10h độ C, chỉ một tiếng sau đã giảm xuống còn 8 độ C và dự báo tiếp tục giảm. "Đêm nay, thấp nhất ở Sa Pa có thể xuống -2 độ C", ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Lào Cai, nói.
Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, hôm nay không khí lạnh tiếp tục tràn đến Trung Trung Bộ, thậm chí xâm lấn cả Nam Trung Bộ, trời lạnh. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhiệt độ tiếp tục giảm sâu, trời rét đậm, rét hại. Các ngày 23-27/1, vùng núi xuất hiện băng giá và có thể cả tuyết rơi.
Đặc biệt, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dòng xiết gió Tây trên cao nên ở Bắc Bộ có mưa. Các tỉnh ven biển Trung Bộ có mưa rào, một số nơi có dông. Trên biển, vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10, tương đương với cấp gió bão.

Hồng Vân
http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/mau-son-ret-am-2-do-c-bang-gia-tran-ngap-3346933.html







Băng tuyết phủ trắng nhiều địa phương miền Bắc

Cập nhật lúc: 06:50 24/01/2016

(Kiến Thức) - Do đợt không khí lạnh rất mạnh, băng tuyết đã xuất hiện tại nhiều địa phương thuộc các tỉnh Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn.


Miền Bắc đang hứng chịu đợt không khí lạnh mạnh nhất trong cùa đông năm nay. Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, nền nhiệt ghi nhận tại các tỉnh miền Bắc lúc 19h ngày 23/1 đều ở mức dưới 10 độ C, có nơi xuống -8 độ C.
Cụ thể, tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) -2,5 độ C; Đồng Văn (Hà Giang) 1,6 độ C; Sa Pa (Lào Cai) 1,8 độ C; Pha Đin (Điện Biên) 2,6 độ C; Mộc Châu (Sơn La) 3,4 độ C.

Tại Hà Nội, nhiệt độ ghi nhận lúc 19h là 9 độ C, Hải Phòng, Bắc Ninh, Bắc Giang, Quảng Ninh, Cao Bằng, Thái Bình, Tuyên Quang, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đều dưới 10 độ C.
Băng tuyết bắt đầu xuất hiện ở đỉnh đèo Ô Quý Hồ (Sa Pa, Lào Cai) từ 19h30 ngày 23/1, khi nhiệt độ xuống mức 1 độ C.
Càng về đêm, nhiệt độ ở Sa Pa càng xuống thấp. Nền nhiệt ngoài trời ước chừng 1-2 độ C, có mưa và sương mù dày đặc.
Các chuyên gia khí tượng dự báo, các điểm có khả năng cao xuất hiện tuyết là Sa Pa, Ô Quý Hồ, Bát Xát (Lào Cai), Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Mèo Vạc, Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn (Hà Giang).
Ghi nhận lúc 13h ngày 23/1, nền nhiệt ở Mẫu Sơn giảm xuống mức -2,1 độ C, băng giá xuất hiện càng lúc càng dày, đường trơn trượt.
Tại Cao Bằng Ngày 23/1, đỉnh núi Phja Oắc, xã Thành Công (huyện Nguyên Bình) bắt đầu xuất hiện băng tuyết, thu hút nhiều du khách tới chiêm ngưỡng. Đây là lần thứ 2 khu vực này xuất hiện băng tuyết.
Bang tuyet phu trang nhieu dia phuong mien Bac
Từ rạng sáng ngày 24/1, hình ảnh tuyết rơi ở Sa Pa đã được các du khách chia sẻ. Ảnh: Laocaionline.
Cũng theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, sáng sớm 24/1, không khí lạnh rất mạnh đã ảnh hưởng đến hầu khắp các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ gây mưa nhiều nơi trên khu vực các tỉnh ven biển miền Trung. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 7 - 8, giật cấp 9 - 10; biển động mạnh. Vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8; biển động.

Dự báo, ngày hôm nay không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở ven biển Nam Trung Bộ và Nam Bộ.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dòng xiết gió Tây trên cao nên ở phía Tây Bắc Bộ ngày hôm nay còn có mưa, mưa rào. Các tỉnh ven biển Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7.
Ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung Bộ và Nam Bộ, toàn bộ khu vực biển Đông (bao gồm cả 2 vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) duy trì gió đông bắc mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-10; biển động mạnh. Sóng biển cao 3-5m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.
Ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục duy trì rét đậm, rét hại diện rộng từ nay đến 27/1, vùng núi có khả năng cao xảy ra băng giá và mưa tuyết. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.
http://kienthuc.net.vn/doc-30s/bang-tuyet-phu-trang-nhieu-dia-phuong-mien-bac-625366.html





Hy hữu, tuyết rơi ở Hà Nội


 - Từ rạng sáng nay, tại khu vực đỉnh núi Ba Vì, Hà Nội bắt đầu có tuyết rơi. Đây là lần đầu tiên ở Hà Nội xảy ra hiện tượng này.




Trao đổi với PV VietNamNet, anh Trần Ngọc Chính, Trạm trưởng trạm kiểm lâm cốt 1.100, Hạt kiểm lâm Vườn Quốc gia Ba Vì cho biết, gần 15 năm công tác trên này, chưa bao giờ nhìn thấy tuyết rơi dày đặc như vậy.
tuyết rơi ở Hà Nội, cộng đồng mạng
Đường lên Đền thờ Bác Hồ ở Ba Vì ngập tuyết trắng
tuyết rơi ở Hà Nội, cộng đồng mạng
Anh Trần Ngọc Chính, Trạm trưởng trạm kiểm lâm cốt 1.100 cho biết, lên đây công tác từ năm 1992, đây là lần đầu tiên thấy tuyết rơi như vậy.
"Tuyết rơi từ đêm qua, sáng sớm nay anh em chúng tôi dậy mà giật mình khi thấy xung quanh phủ một màu trắng xóa. Mọi năm có lạnh nhưng chưa khi nào tuyết rơi thành bông, nước đóng băng như này" - anh Chính chia sẻ.
Khoảng 13h, trên cao điểm hơn 1.100m so với mặt nước biển, nơi đền thờ Bác Hồ, anh Chính cho biết, nhiệt độ xuống còn -2 độ và tuyết không còn rơi nữa. Độ dày của tuyết có nơi đến 4-5cm.
tuyết rơi ở Hà Nội, cộng đồng mạng
tuyết rơi ở Hà Nội, cộng đồng mạng
Băng tuyết phủ trắng khu vực vườn quốc gia Ba Vì. (Ảnh: N.Chính)
Anh Triệu Thanh Quang, cán bộ kiểm lâm, vườn Quốc gia Ba Vì cũng cho biết thêm, tuyết bắt đầu rơi từ đêm, đến sáng nay khi ngủ dậy đã dày 2-3cm, trắng xoá.
tuyết rơi ở Hà Nội, cộng đồng mạng
Hình ảnh tuyết rơi ở Ba Vì được cộng đồng mạng chia sẻ sáng nay.
Yên Tử: Băng giá đè trĩu cành cây
Có mặt tại khu vực chùa Đồng, Yên Tử (Quảng Ninh), ông Phạm Văn Dược, Phó trưởng Ban Quản lý Di tích và Rừng quốc gia Yên Tử cho biết, băng giá xuất hiện từ đêm qua và ngày càng dày đặc, đè trĩu các cành cây.
tuyết rơi ở Hà Nội, cộng đồng mạng
tuyết rơi ở Hà Nội, cộng đồng mạng
Trên chùa Đồng, Yên Tử (Ảnh: P.Thủy)
Khu vực từ An Kỳ Sinh lên chùa Đồng ở độ cao 900-1.068m so với mực nước biển nên nền nhiệt độ thường thấp hơn bên dưới vài độ. Vào khoảng đầu giờ trưa nay, nhiệt độ đo được tại khu vực chùa Đồng là -5 độ C.
tuyết rơi ở Hà Nội, cộng đồng mạng
Nhiệt độ trên chùa Đồng ngày 24/1.
tuyết rơi ở Hà Nội, cộng đồng mạng
tuyết rơi ở Hà Nội, cộng đồng mạng
Hình ảnh băng bám cứng các cành cây trên Yên Tử. (Ảnh: P.Thủy)
Theo ông Dược, năm 2014 cũng có đợt rét nhưng nhiệt độ cũng chỉ xuống đến 0 độ và băng mỏng rồi tan nhanh.
Tam Đảo cũng băng giá
tuyết rơi ở Hà Nội, cộng đồng mạng
tuyết rơi ở Hà Nội, cộng đồng mạng
tuyết rơi ở Hà Nội, cộng đồng mạng
(Ảnh: Văn Nguyễn)
Theo bản tin lúc 13h45' của Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương, toàn miền Bắc nhiệt độ đều xuống dưới 10 độ, nhiều nơi xuống đến âm độ, trong đó Mẫu Sơn (Lạng Sơn) có nhiệt độ thấp nhất với -4,4 độ; tiếp đến là Sa Pa (Lào Cai) - 3,1 độ; Pha Đin (Điện Biên) còn -1,3 độ; Tam Đảo -1 độ: Mai Châu (Sơn La) -0,5. Thủ đô Hà Nội nhiệt độ ngoài trời lúc 13h cũng xuống còn 6,6 độ C.
tuyết rơi ở Hà Nội, cộng đồng mạng
Tuyết phủ trắng Sa Pa, ảnh chụp lúc 14h ngày 24/1. (Ảnh: P. Phương)
Anh Trần Phương, du khách trên Sa Pa cho biết, hiện tuyết vẫn đang rơi nhẹ và rất đông người dưới xuôi lên để ngắm tuyết khiến các phòng trọ, khách sạn không còn đủ chỗ.
Cán bộ kiểm lâm vườn quốc gia Ba Vì Triệu Thanh Quang cũng cho biết, khi biết tin Ba Vì có tuyết rơi, rất đông người dân từ khắp nơi đang đổ dồn về đây để ngắm tuyết.
tuyết rơi ở Hà Nội, cộng đồng mạng
tuyết rơi ở Hà Nội, cộng đồng mạng
Nhiều bạn trẻ đã nhanh chóng lên Ba Vì ngắm tuyết và chụp ảnh kỷ niệm trong ngày 24/1. (Ảnh: Trần Ngọc Chính)
Mẫu Sơn: Hơn 200 du khách mắc kẹt
Theo Vietnam+, đến trưa nay, toàn bộ Khu du lịch Mẫu Sơn bao phủ trong băng tuyết, nhiều điểm tuyết dày đến hơn 10cm. Tại TP.Lạng Sơn lần đầu tiên xuất hiện băng mỏng đọng trên các mái nhà.
Do băng tuyết rơi nhiều, tuyến đường duy nhất từ QL 4B lên Khu du lịch Mẫu Sơn đã được lực lượng chức năng huyện Lộc Bình phong tỏa, không để du khách lên - xuống bởi đường trơn do băng tuyết bám dày, không đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông.
Đến trưa cùng ngày, có khoảng hơn 200 du khách đang kẹt lại trên Khu du lịch Mẫu Sơn. Trước đó, từ chiều 23/1, nhiều du khách đã lên Khu du lịch Mẫu Sơn để ngắm tuyết.
P.Thủy - Thúy Hạnh 
http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/286269/hy-huu-tuyet-roi-o-ha-noi.html



Chủ nhật, 24/1/2016 | 23:30 GMT+7


Hà Nội rét nhất trong 40 năm qua



'Mức nhiệt 5,4 độ C ở Hà Đông sáng 24/1 là thấp nhất từ năm 1977 tới nay, Ba Vì chưa bao giờ có tuyết kéo dài như vậy', ông Lê Thanh Hải, Phó tổng giám đốc Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, trao đổi với VnExpress. 

- Ông đánh giá thế nào về đợt rét này?
ha-noi-ret-nhat-trong-40-nam-qua
Ông Lê Thanh Hải, Phó tổng giám đốc Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia.
So với trung bình nhiều năm, rét đậm, rét hại mùa đông 2015-2016 đến hơi muộn. Bình thường đợt rét nhất mùa đông rơi vào cuối tháng 12 sau Noel, nhưng nay phải đến cuối tháng 1 mới có.
Về mức độ, đợt rét này thực sự khốc liệt với hàng loạt kỷ lục được ghi nhận. Nhiệt độ Hà Đông (Hà Nội) lúc 9h sáng 24/1 xuống 5,4 độ C, thấp nhất từ năm 1977 tới nay. Lần đầu tiên đỉnh núi Ba Vì, cách trung tâm thủ đô 60 km, có tuyết rơi kéo dài.
Lần đầu tiên trạm khí tượng Sa Pa (Lào Cai) nhiệt độ xuống -4,2 độ C; trạm Mẫu Sơn (Lạng Sơn) chưa khi nào ghi nhận mức nhiệt -4,4 độ C như 13h trưa 24/1. Tuyết rơi, băng giá xuất hiện khá dày ở hầu khắp các điểm cao.
Năm 2008 miền Bắc từng trải qua đợt rét đậm, rét hại kéo dài 38 ngày từ 13/1 đến 20/2, băng tuyết cũng xuất hiện trên đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) và Hoàng Liên Sơn (Lào Cai) khi nhiệt độ chỉ còn -2 và -3 độ C. Nhưng Hà Nội khi ấy nền nhiệt vẫn cao hơn bây giờ, đạt 6,7 độ C.
Vì sao miền Bắc và Bắc Trung Bộ lại rét khốc liệt như vậy?
Không khí lạnh ở vùng trung tâm Siberia (Nga) tràn qua Trung Quốc đã gây ra đợt rét kỷ lục trong 30 năm qua ở nước này, nhiệt độ thấp nhất xuống gần -48 độ C, phần lớn diện tích đất nước bị băng bao phủ. Khi tràn qua Việt Nam, không khí lạnh đã giảm cường độ do quãng đường di chuyển xa nhưng vẫn gây ra đợt rét khốc liệt ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ.
Cũng phải nói thêm, ngày 31/1/1977, nhiệt độ Hà Nội từng xuống 5,4 độ C, các tỉnh miền núi chắc chắn thấp hơn nữa. Nhưng thời đó người dân không có các thiết bị công nghệ để ghi lại hình ảnh, các trạm đo khí tượng cũng không nhiều như bây giờ để ghi nhận mức nhiệt cụ thể, từ đó có sự đối chiếu chính xác.
Khả năng băng giá, tuyết rơi những ngày tới thế nào và từ nay đến hết mùa đông còn có bao nhiêu đợt rét đậm, rét hại nữa?
Mức nhiệt 5,4 độ ở Hà Nội, -4,4 độ ở Mẫu Sơn nhiều khả năng chỉ duy trì hết đêm 24/1, tuyết cũng chỉ rơi hết đêm nay là dứt. Từ mai nhiệt độ nhích lên, nhưng chậm và nhìn chung 2-3 ngày tới miền Bắc vẫn trong ngưỡng rét hại (trung bình ngày từ 13 độ trở xuống), băng giá duy trì. Đến ngày 28-29/1, nhiệt độ tăng lên ngưỡng rét đậm (trung bình ngày từ 15 độ C trở xuống).
Dự báo trong tháng 2 còn 2-3 đợt rét đậm, rét hại nữa, nhưng khả năng lặp lại như đợt kỷ lục lần này rất ít.
ha-noi-ret-nhat-trong-40-nam-qua-1
Tuyết rơi dày ở xã vùng biên Y Tý (Bát Xát, Lào Cai). Ảnh: Hoàng Phương.
Đầu mùa cơ quan khí tượng dự báo do ảnh hưởng của El Nino, đông 2015-2016 sẽ ấm áp, nhưng đợt rét này lại khốc liệt. Ông lý giải thế nào về điều này?
Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và gần nhất là El Nino, thời tiết có những thay đổi cực đoan, bất thường, lúc cực nóng, lúc lại cực lạnh. Thực tế, chúng ta đã trải qua mùa hè 2015 quá nóng và nền nhiệt từ khi lập đông đến giữa tháng 1/2016 đều cao hơn so với trung bình nhiều năm. Chỉ đến những ngày cuối tháng 1, nhiệt độ xuống thấp kỷ lục. Giả sử mức nhiệt này duy trì hết tháng thì trung bình nhiệt độ tháng 1/2016 vẫn bằng và có thể cao hơn so với trung bình nhiều năm. Vì thế, nói mùa đông 2015-2016 ấm là phù hợp với thực tế. 
El Nino chi phối khiến hè năm 2015 ghi nhận nhiều bất thường. Hà Nộinóng nhất trong hơn 40 năm với mức nhiệt cao nhất đạt 40,3 độ C; nhiều nơi ở miền Trung xấp xỉ 43 độ C. Vậy nhưng vào ngày 6/7 Sa Pa lại rét 12,7 độ C, các điểm cao khác cũng rất lạnh, như Sìn Hồ (Lai Châu) 16,5 độ C, Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Pha Đin (Sơn La) 17,2 độ C. Điều này cho thấy thời tiết ngày càng biến đổi bất thường, theo hướng cực đoan.

Hồng Khánh thực hiện
http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/ha-noi-ret-nhat-trong-40-nam-qua-3347540.html







Hồ Gươm đã từng đóng băng


 Hà Nội từng có 3 đợt siêu rét trong 45 năm qua và trong lịch sử khí tượng, Hồ Gươm đã từng đóng băng, Phó TGĐ Trung tâm KTTVQG nói với Góc nhìn thẳng. 


Ba ngày vừa qua, miền Bắc vào đợt siêu rét kỷ lục trong vòng nhiều năm qua. Nhiều đánh giá cho biết, đây là đợt siêu rét nhất trong vòng 40 năm qua. Người dân lo lắng liệu diễn biến thời tiết này sẽ ảnh hưởng thế nào tới thời tiết Tết Nguyên đán 2016 trong 2 tuần tới.
Chuyên mục Góc nhìn thẳng của báo điện tử VietnamNet đã trao đổi với ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia xung quanh hiện tượng này.
Mời bạn đọc xem cuộc trao đổi tại clip dưới đây: 





Nhà báo Phạm Huyền:Thưa ông, xin ông phân tích cụ thể về những nguyên nhân và diễn biến thời tiết siêu rét hiện nay?
Ông Lê Thanh Hải: Đợt rét chúng ta đang trải qua hiện nay có thể nói là đợt rét hiếm gặp. Có thể nói đây là đợt rét kỷ lục trong thời gian gần đây.
Nguyên nhân là do một khối không khí lạnh rất mạnh từ vùng trung tâm của Châu Á, chuyển từ vùng Sybia chuyển về Trung Quốc đã gây ra rét kỷ lục ở Trung Quốc và sau đó, lan truyền các tỉnh miền Bắc và cả các tính miền Trung nước ta. Mức độ rét rất sâu và kỷ lục.
Rất nhiều chỉ số nhiệt độ ở các trạm quan trắc được chúng tôi ghi nhận được là chưa từng xảy ra trong quá khứ. Tuyết xuất hiện ở rất nhiều nơi, thậm chí một số nơi gần trung tâm thủ đô Hà Nội như Ba Vì, Tam Đảo cũng đã xuất hiện tuyết rơi.
Nhà báo Phạm Huyền:Xin ông có thể cho biết thêm thông tin cụ thể về nhiệt độ thấp nhất hiện nay ở Hà Nội, một số khu vực miền Bắc so sánh như thế nào với lịch sử rét đậm, rét hại ở Việt Nam?
Ông Lê Thanh Hải: Trong các số liệu lịch sử tại các trạm quan trắc, chúng ta chưa từng đo được số liệu thấp nhất như - 5 độ C tại Mẫu Sơn ngày hôm qua (24/1/2016) cũng như là - 4 độ C tại Sa Pa. Rất nhiều khu vực, suốt cả ngày và đêm đều diễn ra ở nhiệt độ dưới 0 độ C ghi nhận ở rất nhiều trạm quan trắc. Hầu hết các trạm ở độ cao trên 1.500 m ngày hôm qua đều là dưới 0 độ C hết.
Tại Thủ đô Hà Nội, ngày hôm qua, chúng tôi ghi nhận nhiệt độ là 5,4 độ C, nghĩa là tương đương năm 1977, nhiệt độ cũng thấp tương tự như vậy. Gần đây nhất, năm 2008, gần dịp Tết cũng có một trận rét kỷ lục kéo dài 38 ngày. Xa hơn nữa, năm 1971, cũng có một đợt rét kỷ lục. Và nếu chúng ta nhìn xa về quá khứ xa hơn, lịch sử sổ sách đã từng ghi nhận, tại Hồ Gươm, có lần đóng băng. Đó là những việc đã từng xảy ra trong quá khứ.
Nhà báo Phạm Huyền:Thưa ông, từ nay cho đến dịp Tết Nguyên đán sắp tới, các ông có dự báo như thế nào về mức độ cũng như việc kéo dài của đợt rét đậm này?
Ông Lê Thanh Hải: Về đợn rét đậm này, như chúng tôi dự báo ban đầu, do ảnh hưởng của Elnino nên mùa đông năm nay là mùa đông ấm và các đợt rét đậm rét hai sẽ không kéo dài. Đợt này tuy rằng rất sâu và mạnh như vậy, chỉ kéo dài 3-5 ngày và vào dịp cuối tuần này, thời tiết sẽ chuyển sang mức chỉ là rét chứ không còn là rét đậm, rét hại nữa. Sau đó,thời tiết sẽ chuyển sang thời kỳ tương đối ấm.
Vào tuần đầu tiên, dịp giáp Tết, khoản 2/2, sẽ có một đợt mùa đông bắc tràn gây ra một đợt rét nhưng có lẽ chỉ ở mức rét đậm và vùng núi rét hại thôi chứ không có rét sâu như hiện nay.
Tuần trước Tết sẽ như vậy. Sau đó, chúng ta sẽ có một đợt rét bổ sung, nhưng chỉ có mức rét đậm, hoặc rét hại ở vùng núi cao, chứ không có đợt rét sâu, tuyết rơi băng giá như trận rét này.
Nhà báo Phạm Huyền:Thưa ông, xâu chuỗi lại những năm gần đây, Hà Nội và miền Trung từng xảy ra nắng nóng kỷ lục 40 năm qua. Với thời tiết hiện nay, ông có đánh giá thế nào về tình hình hiện nay là bất thường hay chỉ là bình thường?
Ông Lê Thanh Hải: Hiện nay, gần đây, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu liên tục, năm nay do ảnh hưởng của Elnino nữa, nên đã gây ra cho thời tiết chúng ta có nhiều kỷ lục.
Gần đây, các hiện tượng thời tiết mà chúng ta gọi là cực đoan, ít xảy ra theo cả về 2 phía, hoặc rất rét, hoặc rất nóng đã diễn ra như ở chỗ này, mưa kỷ lục ở Quảng Ninh vào tháng 7-8 năm ngoái, hay hạn hán kỷ lục ở Ninh Thuận, Bình Thuận... Đó đều là các hiện tượng thời tiết cực đoan.
Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu nên hiện tượng cực đoan này sẽ ngày càng gia tăng. Chúng ta sẽ có tiếp tục chứng kiến những kỷ lục thời tiết cực đoạn như vậy như nóng nhất, lạnh nhất, mưa nhiều nhất, mưa ít nhất và thậm chí, ngay trong mùa khô, lại có những lũ và ngay trong mùa lũ, lại có những đợt hạn hán. Đây là biểu hiện rất rõ của biến đổi khí hậu.
Hồ Gươm, siêu rét, rét kỷ lục, rét đậm, rét hại, băng tuyết, tuyết rơi
Ông Lê Thanh Hải
Biến đổi khí hậu không phải là hiện tượng phải chờ 20 năm, 50 năm hay100 năm mới có thể xảy ra theo các kịch bản nước biển dâng, kịch bản nhiệt độ. Biến đổi khí hậu có thể biểu hiện hằng ngày thông qua các diễn biến cực đoan.
Chính vì thế, chúng ta phải đề phòng, luôn sẵn sàng ứng phó với các hiện tượng cực đoan mà cái cực đoan sau luôn luôn khốc liệt cái cực đoan trước.
  • VietNamNet
http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/286393/ho-guom-da-tung-dong-bang.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.