Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

17/03/2015

Sự thật Tân Hiệp Phát là vô chủ ?

Về Tân Hiệp Phát, có thể đọc lại một vài entry cũ (ở đây, ở đây, và ở đây).

Có một trang web mới thấy xuất hiện, có tên là "Sự thật Tân Hiệp Phát".

Cụ thể như sau:




Nhưng không tìm thấy chủ sở hữu của trang




Nếu đây mà là trang của chính Tân Hiệp Phát thật (dưới bất cứ hình thức nào), thì người tiêu dùng chúng ta nên nghĩ gì ?

Lấy thử từ đó về đây một vài bài (từ đây trở xuống).

---

1. Một bài được cho là lấy về  từ báo Thanh Tra:


Người tiêu dùng tham quan nhà máy Tân Hiệp Phát

Ngày 15/3 – ngày chủ nhật đầu tiên của chương trình “Thử là tin”, Tân Hiệp Phát đã đón gần 200 khách đến tham quan dây chuyền sản xuất tại công ty Tân Hiệp Phát.
Ông Trần Quý Thanh, Tổng Giám đốc Cty THP cùng người tiêu dùng tại buổi tham quan dây chuyền, ảnh: THP
Ông Trần Quý Thanh, Tổng Giám đốc Cty THP cùng người tiêu dùng tại buổi tham quan dây chuyền, ảnh: THP
Nhằm công khai và minh bạch thông tin, công ty Tân Hiệp Phát đã quyết định mở cửa cho người tiêu dùng tham quan dây chuyền sản xuất tại nhà máy Bình Dương vào các ngày chủ nhật bắt đầu từ ngày 15-3 đến ngày 12-4.
Tại buổi tham quan, khách được hướng dẫn đi thăm các công đoạn sản xuất nước giải khát. Dưới đây là một số hình ảnh của dây chuyền sản xuất:
hinh_1_may_li_tam
Ở khâu sơ chế và xử lý nguyên liệu, sau khi trích ly, dung dịch trà phải qua quá trình tinh sạch bằng hệ thống lọc với nhiều cấp cùng với máy ly tâm 11.000 vòng/ phút để loại bỏ toàn bộ tạp chất trong sản phẩm. Thành phẩm cuối cùng tại bồn phối trộn được chuyển qua hệ thống lọc trước khi được qua hệ thống tiệt trùng UHT (Ultra high temperature – tiệt trùng tại nhiệt độ cao trong thời gian ngắn) từ Thụy Điển.
hinh_3_chai_duoc_doc_nguoc_va_tiet_trung_trong_phong_chiet_vo_trung
Tại khâu chiết rót vô trùng trên dây chuyền Aseptic, chai được đưa vào phòng chiết trên băng tải kín bằng khí nén tiệt trùng nhằm loại bỏ nguy cơ về vi sinh vật và cách ly với môi trường bên ngoài.
Khi vào máy chiết, chai được dốc ngược và cùng với nắp được tiệt trùng bằng dung dịch Per Acetic Acid (PAA) nhằm loại bỏ hoàn toàn vi sinh vật. Sau khi tiệt trùng, chai và nắp sẽ được chạy qua thiết bị súc rửa chai tự động hoàn toàn bằng nước vô trùng (nước được tiệt trùng ở nhiệt độ 140 độ C trong 60 giây)
hinh_4_buong_chiet_vo_trung
Quá trình chiết rót trong môi trường vô trùng để đảm bảo loại bỏ hoàn toàn vi sinh vật. Không khí đưa vào bên trong buồng chiết phải qua ba cấp lọc: lọc thô, lọc tinh và lọc vô trùng để loại bỏ toàn bộ vi sinh vật.
Sau khi chiết rót, chai được đóng nắp ngay trong buồng chiết để đảm bảo quá trình được khép kín, không có các yếu tố nguy hại vô chai và không tiếp xúc với môi trường bên ngoài.
Toàn bộ quá trình chiết rót đều được kiểm soát bằng hệ thống tự động và phải tuân thủ tất cả các điều kiện vô trùng mới có thể thực hiện chiết rót. Bộ phận kiểm tra chất lượng sẽ theo dõi liên tục các thông số trên màn hình cũng như kiểm tra các chỉ tiêu chất lượng sản phẩm tuân thủ theo quy trình ISO 9001:2008 và HACCP.
hinh5_chai_sau_khi_chiet_dich_trong_phong_vo_trung_duoc_day_nap_ngay_lap_tuc
Ghi nhận tại buổi tham quan, anh Nguyễn Thế Tâm, trú tại 30 đường 8, Phường Bình An, Quận 2 (TPHCM) cho biết: “Dây chuyền sản xuất của Tân Hiệp Phát rất hiện đại. Tôi tin vào sản phẩm mang thương hiệu quốc gia của Tân Hiệp Phát. Hy vọng Tân Hiệp Phát sẽ tiếp tục phát triển bền vững để cung cấp cho người tiêu dùng những sản phẩm chất lượng.”
Còn khách hàng Lê Minh Xuân – sinh viên trường Đại học Bách Khoa TPHCM lại bày tỏ: “Em đã tận mắt chứng kiến dây chuyền sản xuất Aseptic hoàn toàn tự động, khép kín. Em cho rằng những lùm xùm quanh sản phẩm có vật lạ vừa qua rất có thể là chiêu trò cạnh tranh không lành mạnh. Riêng em vẫn tiếp tục tin dùng sản phẩm của Tân Hiệp Phát. ”
Cẩm Hương
Nguồn: THP/ Báo Thanh tra
http://suthattanhiepphat.com/nguoi-tieu-dung-tham-quan-nha-may-tan-hiep-phat.html



2. Bài ghi tên tác giả là Nguyễn Hương


Dây chuyền sản xuất Tân Hiệp Phát lại bị cố tình bóp méo

16/03/2015 4:43 GMT+7


Vừa qua nhằm công khai và minh bạch thông tin, công ty Tân Hiệp Phát đã quyết định mở cửa cho người tiêu dùng tham quan dây chuyền sản xuất. Sau khi báo chí đăng tải các hình ảnh liên quan đến dây chuyền sản xuất của Tân Hiệp Phát hoàn toàn khép kín thì một số người đã cố tình sử dụng hình ảnh để bóp méo thông tin về dây chuyền sản xuất này với mục đích đen tối. Để rộng đường dư luận chúng tôi phân tích rõ thông tin này:
Cố tình bóp méo, đây là  máy tròng nhãn
Thông tin bị cố tình bóp méo, đây chỉ là là máy tròng nhãn hiệu mà thôi.
Nếu nhìn kỹ, chúng ta sẽ thấy máy có nhãn hiệu viết chữ được đánh dấu vòng tròn đỏlà máy tròng nhãn, một công đoạn đơn giản nhất của quá trình sản xuất để dán nhãn hiệu cho sản phẩm. Còn các công đoạn đòi hỏi độ chính xác và chất lượng công nghệ thì Tân Hiệp Phát là doanh nghiệp tiên phong tại Việt Nam trong việc đầu tư, lắp đặt dây chuyền Aseptic chiết rót trong môi trường vô trùng. Đây là công nghệ sản xuất nước giải khát hàng đầu châu Âu, nhập khẩu hoàn toàn từ Đức, Pháp và Italy.
1203-thamquan
Dây chuyền sản xuất Tân Hiệp Phát lại bị cố tình bóp méo
Nhưng vừa qua một vài nhóm đã sử dụng hình ảnh này để bù lu bù loa theo kiểu chụp mũ rằng dây chuyền của Tân Hiệp Phát là của Trung Quốc, Đài Loan chứ không phải của Châu Âu mà họ không hề cung cấp thông tin cho người đọc rằng đó là máy gì, phục vụ công đoạn nào.
Nếu tỉnh táo nhìn kỹ thì những hình ảnh dưới đây cho chúng ta thấy hệ thống dây chuyền sản xuất của THP ở những khâu quan trọng nhất sử dụng công nghệ của Châu Âu và được chính các chuyên gia nước ngoài điều khiển. Điều này cho thấy THP đã rất trung thực khi công khai dây chuyền sản xuất và không hề che dấu người tiêu dùng.
Dây chuyền có xuất xứ từ Đức. sản xuất hoàn toàn khép kín, với các thiết bị được thiết kế đảm bảo ngăn chặn triệt để sự thâm nhập của côn trùng.  ------------ Xem thêm: “Dây chuyền 30 triệu USD” của Tân Hiệp Phát ở Hà Nam, http://vietbao.vn/Kinh-te/Day-chuyen-30-trieu-USD-cua-Tan-Hiep-Phat-o-Ha-Nam/209599604/87/ Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn
Dây chuyền có xuất xứ từ Đức. sản xuất hoàn toàn khép kín
Các chuyên gia Việt Nam và quốc tế cùng kiểm soát quá trình vận hành dây chuyền sản phẩm của Tân Hiệp Phát  ------------ Xem thêm: “Dây chuyền 30 triệu USD” của Tân Hiệp Phát ở Hà Nam, http://vietbao.vn/Kinh-te/Day-chuyen-30-trieu-USD-cua-Tan-Hiep-Phat-o-Ha-Nam/209599604/87/ Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn
Các chuyên gia Việt Nam và quốc tế cùng kiểm soát quá trình vận hành dây chuyền sản phẩm của Tân Hiệp Phát
Các chuyên gia Việt Nam và quốc tế cùng kiểm soát quá trình vận hành dây chuyền sản phẩm của Tân Hiệp Phát  ------------ Xem thêm: “Dây chuyền 30 triệu USD” của Tân Hiệp Phát ở Hà Nam, http://vietbao.vn/Kinh-te/Day-chuyen-30-trieu-USD-cua-Tan-Hiep-Phat-o-Ha-Nam/209599604/87/ Tin nhanh Việt Nam ra thế giới vietbao.vn
Các chuyên gia Việt Nam và quốc tế cùng kiểm soát quá trình vận hành dây chuyền sản phẩm của Tân Hiệp Phát
Sau đây chúng ta hãy cùng tìm hiểu chi tiết thông tin kỹ thuật dây chuyền của THP
hinh_1_may_li_tam
Ở khâu sơ chế và xử lý nguyên liệu, sau khi trích ly, dung dịch trà phải qua quá trình tinh sạch bằng hệ thống lọc với nhiều cấp cùng với máy ly tâm 11.000 vòng/ phút để loại bỏ toàn bộ tạp chất trong sản phẩm. Thành phẩm cuối cùng tại bồn phối trộn được chuyển qua hệ thống lọc trước khi được qua hệ thống tiệt trùng UHT (Ultra high temperature – tiệt trùng tại nhiệt độ cao trong thời gian ngắn) từ Thụy Điển.
hinh_4_buong_chiet_vo_trung
Tại khâu chiết rót vô trùng trên dây chuyền Aseptic. Toàn bộ quá trình chiết rót đều được kiểm soát bằng hệ thống tự động
Qua tất cả vụ việc này, chúng ta có thể thấy có một bàn tay với một mưu đồ đen tối đang tìm tòi tất cả những gì có thể kích động được người tiêu dùng là họ sẵn sàng làm mà họ không hề cung cấp đủ thông tin cho người đọc. Mục đích cuối cùng của những người này không phải là bảo vệ người tiêu dùng, mà là tiêu diệt doanh nghiệp để phục vụ lợi ích lớn hơn của họ.
Dư luận
Anh Nguyễn Thế Tâm, trú tại 30 đường 8, Phường Bình An, Quận 2 (TPHCM) cho biết: “Dây chuyền sản xuất của Tân Hiệp Phát rất hiện đại. Tôi tin vào sản phẩm mang thương hiệu quốc gia của Tân Hiệp Phát. Hy vọng Tân Hiệp Phát sẽ tiếp tục phát triển bền vững để cung cấp cho người tiêu dùng những sản phẩm chất lượng.”
Còn khách hàng Lê Minh Xuân – sinh viên trường Đại học Bách Khoa TPHCM lại bày tỏ: “Em đã tận mắt chứng kiến dây chuyền sản xuất Aseptic hoàn toàn tự động, khép kín. Em cho rằng những lùm xùm quanh sản phẩm có vật lạ vừa qua rất có thể là chiêu trò cạnh tranh không lành mạnh. Riêng em vẫn tiếp tục tin dùng sản phẩm của Tân Hiệp Phát. ”
Nguyễn Hương
http://suthattanhiepphat.com/day-chuyen-san-xuat-cua-tan-hiep-phat-lai-bi-co-tinh-bop-meo.html




3. Bài được cho là lấy về từ Zing


Ngày đầu khách hàng thử thách 500 triệu đồng của Tân Hiệp Phát


Mời khách hàng tham quan dây chuyền sản xuất tại Bình Dương, Tân Hiệp Phát hứa thưởng 500 triệu đồng cho người bỏ được dị vật vào chai nước.
Sáng nay, lần đầu tiên Tập đoàn Tân Hiệp Phát mở cửa cho người tiêu dùng tham quan dây chuyền sản xuất tại nhà máy Bình Dương. Những người tham quan phải trải qua nhiều vòng kiểm tra chặt chẽ. Thủ tục đầu tiên là phải ký xác nhận, cùng nhiều quy định khác.
Sáng nay, lần đầu tiên Tập đoàn Tân Hiệp Phát mở cửa cho người tiêu dùng tham quan dây chuyền sản xuất tại nhà máy Bình Dương. Những người tham quan phải trải qua nhiều vòng kiểm tra chặt chẽ. Thủ tục đầu tiên là phải ký xác nhận, cùng nhiều quy định khác.
Theo dự kiến, mỗi ngày nhà máy sẽ đón 200 khách. Khách tham quan được hướng dẫn tổng quan về các quy định cụ thể để đảm bảo an toàn, không ảnh hưởng đến dây chuyền đang sản xuất.
Theo dự kiến, mỗi ngày nhà máy sẽ đón 200 khách. Khách tham quan được hướng dẫn tổng quan về các quy định cụ thể để đảm bảo an toàn, không ảnh hưởng đến dây chuyền đang sản xuất.
Chỉ là chuyến tham quan nhưng khách phải nghe phổ biến khá nhiều quy định. Trước đó, công ty này công bố thưởng 500 triệu đồng cho khách hàng nào tìm được chỗ bỏ được di vật vào chai nước giải khát trong quá trình tham qua dây chuyền sản xuất.
Chỉ là chuyến tham quan nhưng khách phải nghe phố biến khá nhiều quy định. Trước đó, công ty này công bố thưởng 500 triệu đồng cho khách hàng nào tìm được chỗ bỏ được di vật vào chai nước giải khát trong quá trình tham qua dây chuyền sản xuất.
Trước khi lên xe di chuyển vào nhà máy, toàn bộ thiết bị ghi hình, điện thoại, các vật dụng kim loại phải gửi lại văn phòng chính công ty.
Trước khi lên xe di chuyển vào nhà máy, toàn bộ thiết bị ghi hình, điện thoại, các vật dụng kim loại phải gửi lại văn phòng chính công ty.
Khi vào nhà máy, khách phải trải qua khâu kiểm tra an ninh, đồng thời được trang bị thêm dụng cụ an toàn vệ sinh.
Khi vào nhà máy, khách phải trải qua khâu kiểm tra an ninh, đồng thời được trang bị thêm dụng cụ an toàn vệ sinh.
Mỗi người đều qua khâu kiểm tra bằng hệ thống máy rà soát điện tử và thủ công.
Mỗi người đều qua khâu kiểm tra bằng hệ thống máy rà soát điện tử và thủ công.
Sau đó, khách được hướng dẫn rửa tay bằng nước tẩy vô trùng.
Sau đó, khách được hướng dẫn rửa tay bằng nước tẩy vô trùng.
Khách đi theo khu vực đã thiết lập sẵn, không được tự ý xem xét thay đổi kế hoạch. Trong chuyến tham quan này, những người tham gia chỉ được thăm khu thực hiện công đoạn vô trùng vỏ chai và đóng chai sản phẩm.
Khách đi theo khu vực đã thiết lập sẵn, không được tự ý xem xét thay đổi kế hoạch. Trong chuyến tham quan này, những người tham gia chỉ được thăm khu thực hiện công đoạn vô trùng vỏ chai và đóng chai sản phẩm.
Ở từng công đoạn, công ty này đều có hướng dẫn viên giới thiệu từng bước.
Ở từng công đoạn, công ty này đều có hướng dẫn viên giới thiệu từng bước.
Phòng xử lý đóng chai sản phẩm.
Phòng xử lý đóng chai sản phẩm.
Khách được trang bị ủng cách điện, áo tiệt trùng, khẩu trang... và phải qua phòng cách ly thổi bụi trước khi vào phòng sản xuất.
Khách được trang bị ủng cách điện, áo tiệt trùng, khẩu trang… và phải qua phòng cách ly thổi bụi trước khi vào phòng sản xuất.
Hướng dẫn viên giới thiệu quy trình súc rửa vỏ chai và đóng nắp sản phẩm.
Hướng dẫn viên giới thiệu quy trình súc rửa vỏ chai và đóng nắp sản phẩm.
Hải An – Zen Nguyễn
Nguồn: Zing
http://suthattanhiepphat.com/ngay-dau-khach-hang-thu-thach-500-trieu-dong-cua-tan-hiep-phat.html


---

Bổ sung 4 (24/3/2015): Trang Sự thật THP lại "tiết lộ" về vai trò của cô Phạm Đoan Trang.

Những khuất tất của Phạm Đoan Trang sau nhóm điều hành Fanpage Tẩy Chay Tân Hiệp Phát

 



Bổ sung 3 (19/3/2015): Bào chữa của Sự thật Tân Hiệp Phát.


Chuyện mặc áo tiệt trùng ngược cũng thành chủ đề bàn tán








Bổ sung 2 (17/3/2015): Bàn luận của vozforum.

http://vozforums.com/showthread.php?t=4148108



Tân Hiệp Phát cuống quá nên mắc sai lầm lộ tẩy dối trá. Thường ngày không mặc nên giờ tất cả mặc áo ngược chiều so với minh họa, và so với áo phòng mổ:







Quote:
Originally Posted by Gio Lanh 21 View Post
Quote:
Originally Posted by chajo View Post
xin lỗi bạn, ngu ở điểm nào khi mà THP cố gắng show ra mọi bằng chứng minh oan cho mình. nếu bạn bị oan, bị 1 bên đổ tội thì bạn im lặng mới gọi là khôn à?

còn những điều khác như áo mặc, máy móc mình thấy hoàn toàn bình thường, áo thì vẫn có nhiều bên mặc như thế, quan trọng là các hình hướng dẫn mới chỉ in 1 cách thôi.
để mình nói cho bạn hiểu,làm trong ngành FMCG nó ko đơn giản như những ngành khác vì có những yêu cầu khắt khe,bản thân mình từng làm rồi nên cũng biết:
-thứ nhất,nhân viên phải được training kĩ càng về vệ sinh an toàn thực phẩm + an toàn lao động,nhân viên THP gì mà mặc áo thì mặc ngược,nút chống ồn ko có,kiếng bảo vệ mắt cũng ko nốt,chứng tỏ từ đó đến giờ chưa bao giờ dùng hoặc rất ít dùng những thứ này-> điều tối kỵ khi những người này trực tiếp sản xuất,riêng về khoản này đủ để người tiêu dùng tẩy chay rồi
-thứ 2,ko có hình hướng dẫn nào in nhiều cách cả,tất cả đều có quy chuẩn chung,in nhiều cách thì loạn mất à,cái nào đúng,cái nào sai,nếu bạn bảo hình hướng dẫn có nhiều cách in là bạn chả biết cái mẹ gì về vệ sinh trong nhà máy cả,chứng tỏ nhân viên THP kém,ko được training kỹ càng và ko hề quan tâm tới VSATTP,đây là cái bậy thứ 2
-thứ 3,sàn nhà máy THP cực kì bẩn,nhìn ảnh cũng đoán được phần nào,nhân viên + khách đi vào khu vực sản xuất mà mang dép lào,giày đủ kiểu,ko được trang bị ủng bảo hộ,chứng tỏ bộ phận an toàn +QA/QC chả biết cái mẹ gì,lại liên quan tới VSATTP
(TT)Ngày đầu thử thách 500 triệu đồng của Tân Hiệp Phát

Quote:
Mời khách hàng tham quan dây chuyền sản xuất tại Bình Dương, Tân Hiệp Phát hứa thưởng 500 triệu đồng cho người bỏ được dị vật vào chai nước.
Ngày đầu thử thách 500 triệu đồng của Tân Hiệp Phát.

Sáng nay, lần đầu tiên Tập đoàn Tân Hiệp Phát mở cửa cho người tiêu dùng tham quan dây chuyền sản xuất tại nhà máy Bình Dương. Những người tham quan phải trải qua nhiều vòng kiểm tra chặt chẽ. Thủ tục đầu tiên là phải ký xác nhận, cùng nhiều quy định khác.

Theo dự kiến, mỗi ngày nhà máy sẽ đón 200 khách. Khách tham quan được hướng dẫn tổng quan về các quy định cụ thể để đảm bảo an toàn, không ảnh hưởng đến dây chuyền đang sản xuất.

Chỉ là chuyến tham quan nhưng khách phải nghe phổ biến khá nhiều quy định. Trước đó, công ty này công bố thưởng 500 triệu đồng cho khách hàng nào tìm được chỗ bỏ được di vật vào chai nước giải khát trong quá trình tham qua dây chuyền sản xuất.


Khi vào nhà máy, khách phải trải qua khâu kiểm tra an ninh, đồng thời được trang bị thêm dụng cụ an toàn vệ sinh.

Mỗi người đều qua khâu kiểm tra bằng hệ thống máy rà soát điện tử và thủ công.

Sau đó, khách được hướng dẫn rửa tay bằng nước tẩy vô trùng.

Khách đi theo khu vực đã thiết lập sẵn, không được tự ý xem xét thay đổi kế hoạch. Trong chuyến tham quan này, những người tham gia chỉ được thăm khu thực hiện công đoạn vô trùng vỏ chai và đóng chai sản phẩm.

Ở từng công đoạn, công ty này đều có hướng dẫn viên giới thiệu từng bước.

Khách được trang bị ủng cách điện, áo tiệt trùng, khẩu trang... và phải qua phòng cách ly thổi bụi trước khi vào phòng sản xuất.





Hướng dẫn viên giới thiệu quy trình súc rửa vỏ chai và đóng nắp sản phẩm.
Xem thêm chi tiết : http://vozforums.com/showthread.php?t=4148005

Last edited by taonha; Yesterday at 21:38.
Reply With Quote
  #2  
Old Yesterday, 10:04
Itachi.'s Avatar
Senior Member
Join Date: 05-2013
Location: Nơi nào cho ta
Posts: 486
Re: Tân Hiệp Phát cuống quá nên mắc sai lầm lộ tẩy dối trá. Mặc áo ngược chiều so với minh họa

lên  
Reply With Quote
  #3  
Old Yesterday, 10:06
c13's Avatar
c13 c13 is offline
Senior Member
Join Date: 09-2007
Location: clone chính chủ của SokLoKhan
Posts: 5,177
Send a message via Yahoo to c13 Send a message via Skype™ to c13
Re: Tân Hiệp Phát cuống quá nên mắc sai lầm lộ tẩy dối trá. Mặc áo ngược chiều so với minh họa

nhanh vãi 

đã tha từ f33 sag đây rồi 

chúc tân hiệp phát bán đc nhiều trà và nước uống 

làm ăn phát đạt 
Reply With Quote
  #4  
Old Yesterday, 10:06
Senior Member
Join Date: 12-2014
Posts: 176
Re: Tân Hiệp Phát cuống quá nên mắc sai lầm lộ tẩy dối trá. Mặc áo ngược chiều so với minh họa

ko phải cuống. Mà bt nhân viên tụi mình ko có xài mấy đồ này nên nhầm lẫn cũng là điều dễ hiểu. Mong người dân bỏ qua và tiếp tục sử dụng sản phẩm của Tân Hiệp Phát. Người việt tin dùng hàng Việt.
Reply With Quote
  #5  
Old Yesterday, 10:08
Senior Member
Join Date: 02-2013
Posts: 205
Re: Tân Hiệp Phát cuống quá nên mắc sai lầm lộ tẩy dối trá. Mặc áo ngược chiều so với minh họa

Bọn này chắc toàn nhân viên THP 
Reply With Quote
  #6  
Old Yesterday, 10:08
vtst vtst is offline
Member
Join Date: 09-2014
Posts: 56
Re: Tân Hiệp Phát cuống quá nên mắc sai lầm lộ tẩy dối trá. Mặc áo ngược chiều so với minh họa

vãi lol bọn thp toàn lấy xăng dập lửa
Reply With Quote
  #7  
Old Yesterday, 10:09
c13's Avatar
c13 c13 is offline
Senior Member
Join Date: 09-2007
Location: clone chính chủ của SokLoKhan
Posts: 5,177
Send a message via Yahoo to c13 Send a message via Skype™ to c13
Re: Tân Hiệp Phát cuống quá nên mắc sai lầm lộ tẩy dối trá. Mặc áo ngược chiều so với minh họa



đéo gì chơi dây điện trần thế kia 

cái công tắc thì cáu bẩn đen thế kia kìa 

đéo lấy nổi cồn mà lau sạch trc khi chụp hình 


bonus mấy cái hình hôm trc cũng đc lên báo 




Reply With Quote
  #8  
Old Yesterday, 10:10
Senior Member
Join Date: 02-2015
Posts: 375
Re: Tân Hiệp Phát cuống quá nên mắc sai lầm lộ tẩy dối trá. Mặc áo ngược chiều so với minh họa

Quote:
Originally Posted by DM.NhoMaCoTai View Post
ko phải cuống. Mà bt nhân viên tụi mình ko có xài mấy đồ này nên nhầm lẫn cũng là điều dễ hiểu. Mong người dân bỏ qua và tiếp tục sử dụng sản phẩm của Tân Hiệp Phát. Người việt tin dùng hàng Việt.
Vì cuống nên sơ hở khi làm trò gian trá. Chính em này xác nhận hàng ngày không có dùng áo bảo vệ: gian trá!
Reply With Quote
  #9  
Old Yesterday, 10:10
NgayCuoiNam2013's Avatar
Senior Member
Join Date: 12-2013
Location: Sai Phạm Kỹ Thuật HCM
Posts: 150
Quote:
Originally Posted by DM.NhoMaCoTai View Post
ko phải cuống. Mà bt nhân viên tụi mình ko có xài mấy đồ này nên nhầm lẫn cũng là điều dễ hiểu. Mong người dân bỏ qua và tiếp tục sử dụng sản phẩm của Tân Hiệp Phát. Người việt tin dùng hàng Việt.
Chuẩn 

Sent from my using vozForums
Reply With Quote



Bổ sung 1 (17/3/2015): Bài của Giáo dục VN nêu hai luồng ý kiến.


Vì sao đến giờ Tân Hiệp Phát mới mời người tiêu dùng thăm quan nhà máy?






(GDVN) - Bà Trần Uyên Phương cho biết, việc mở cửa nhà máy, mời khách tham quan dây chuyền thiết bị, công nghệ là một quyết định rất lớn của Tân Hiệp Phát...

Hôm qua (15/3), Tân Hiệp Phát lần đầu tiên mở cửa nhà máy đón người tiêu dùng thăm quan dây chuyền sản xuất tại nhà máy Bình Dương. Đồng thời tham gia thử thách thưởng 500 triệu đồng cho ai có thể bỏ dị vật vào chai nước. 
Theo Tân Hiệp Phát, mỗi ngày sẽ có khoảng 200 khách thăm nhà máy, tuy chỉ là chuyến tham quan nhưng khách phải nghe phổ biến khá nhiều quy định. 
Hệ thống camera tự động để xác định chai nước có dị vật có bị lỗi hay không.
Trước khi lên xe di chuyển vào nhà máy, toàn bộ thiết bị ghi hình, điện thoại, các vật dụng kim loại phải gửi lại văn phòng chính công ty. Bên cạnh đó, khách phải trải qua khâu kiểm tra an ninh với máy rà soát điện tử và thủ công, đồng thời được trang bị thêm dụng cụ an toàn vệ sinh; Sau đó, khách được hướng dẫn rửa tay bằng nước tẩy vô trùng.
Trong quá trình thăm quan, khách đi theo khu vực đã thiết lập sẵn, không được tự ý xem xét thay đổi kế hoạch. Những người tham gia chỉ được thăm khu thực hiện công đoạn vô trùng vỏ chai và đóng chai sản phẩm. Trước khi vào phỏng sản xuất, khách được trang bị ủng cách điện, áo tiệt trùng, khẩu trang… và phải qua phòng cách ly thổi bụi... Ở từng công đoạn, công ty này đều có hướng dẫn viên giới thiệu từng bước.
Ngay sau thông tin, hình ảnh về chuyến thăm quan của đoàn khách hàng đầu tiên tới nhà máy Tân Hiệp Phát được đăng tải dư luận đã có nhiều ý kiến trái chiều.
Thứ nhất, nhiều ý kiến bình luận cho rằng Tân Hiệp Phát đã thiện chí mời người tiêu dùng thăm quan nhà máy, thăm quy trình sản xuất… Điều này thể hiện sự cầu thị của Tân Hiệp Phát muốn chứng minh cho người tiêu dùng hiểu quy trình sản xuất, công đoạn vô trùng vỏ chai, đóng sản phẩm là hoàn toàn khép kín.
Hệ thống dây chuyền sản xuất của Tân Hiệp Phát sẽ phát hiện chai nước bị lỗi, có dị vật và tự động loại ra khỏi dây chuyền xuống khay, sản phẩm lỗi sẽ bị tiêu hủy.
“Mời khách thăm quan nhà máy có nghĩa Tân Hiệp Phát chấp nhận giới thiệu công nghệ, một phần của bí mật kinh doanh ra công chúng. Điều này thể hiện thiện chí của doanh nghiệp, là người tiêu dùng tôi không đồng tình với cách trả lời của Tân Hiệp Phát trước đây nhưng ủng hộ cách họ mời người tiêu dùng đến thăm nhà máy, như vậy chúng tôi sẽ được trực tiếp xem công đoạn sản xuất của Tân Hiệp Phát”, bạn đọc Nguyễn Loan viết. 
Cùng với đó, nhiều ý kiến cho rằng Tân Hiệp Phát thiện chí, người tiêu dùng nên ủng hộ vì dù sao Tân Hiệp Phát là thương hiệu đồ uống Việt hiếm hoi có thể cạnh tranh được với các thương hiệu ngoại. Người tiêu dùng Việt nên ủng hộ thương hiệu Việt.
Ở luồng ý kiến thứ hai, đa phần cho rằng việc mời khách thăm quan của Tân Hiệp Phát đã có sự chuẩn bị trước. Hơn nữa việc thăm quan chỉ là thăm nơi súc rửa chai, vô trùng nắp chai và đóng sản phẩm. Trong khi quy trình sản xuất nước trà, sản xuất nước ngọt không được thăm quan.
Trước những ý kiến trái chiều này, trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, bà Trần Uyên Phương – Giám đốc truyền thông của Tân Hiệp Phát cho biết, việc mở cửa nhà máy, mời khách tham quan dây chuyền thiết bị, công nghệ của Tân Hiệp Phát là một quyết định rất lớn của Ban giám đốc và phải do Hội đồng quản trị bàn bạc, thống nhất bởi liên quan đến sản xuất, chiến lược phát triển của Tập đoàn. 
“Việc mở cửa tham quan dây chuyền sản xuất một cách rộng rãi là thể hiện sự minh bạch, trách nhiệm của Tân Hiệp Phát với cộng đồng. Tôi hy vọng đây là câu trả lời thiết thực nhất trước hàng loạt thông tin về chất lượng sản phẩm của Tân Hiệp Phát thời gian qua”, bà Phương cho biết.
Trước câu hỏi về việc Tân Hiệp Phát có ý định gửi giấy mời trực tiếp đến những khách hàng trước đến nay phản ánh về chất lượng sản phẩm của Tân Hiệp Phát để họ trực tiếp thấy được quy trình sản xuất sản phẩm, bà Trần Uyên Phương cho hay, Tân Hiệp Phát mở trang congthongtin.thp.com.vn để truyền thông rộng rãi về chương trình tham quan, qua đó bất kỳ ai có nhu cầu muốn tham quan dây chuyền sản xuất hiện đại và khép kín của Tân Hiệp Phát thì có thể đăng ký tham gia.
“Nếu những khách hàng phản ảnh về sản phẩm trong thời gian qua muốn tham quan Tân Hiệp Phát, chúng tôi rất vui lòng đón tiếp”, Giám đốc Truyền thông Tân Hiệp Phát nhấn mạnh.
Hiện trên các mạng xã hội lan truyền những video clip thủ thuật giúp bóc nắp chai mà không ảnh hưởng đến phần gien ở nắp. Nói cách khác người ta có thể tháo cả nắp chai nước ra khỏi chai và đóng nắp lại mà không bị phát hiện. Trước vấn đề này đặt ra câu hỏi nhưng doanh nghiệp giải khát như Tân Hiệp Phát sẽ làm gì để công nghệ đóng chai, công nghệ nắp chai tránh được những sự cố đáng tiếc?
Về vấn đề này bà Trần Uyên Phương cho biết, Tân Hiệp Phát đang cùng các chuyên gia để tìm ra giải pháp tốt hơn cho các doanh nghiệp nước giải khát.
Đứng góc nhìn cơ quan bảo vệ người tiêu dùng, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng cho rằng, việc Tân Hiệp Phát mời người tiêu dùng thăm quan nhà máy thể hiện thiện chí của doanh nghiệp, cũng là cách để người tiêu dùng hiểu quy trình sản xuất của Tân Hiệp Phát.
http://www.giaoducvietnam.vn/Kinh-te/Vi-sao-den-gio-Tan-Hiep-Phat-moi-moi-nguoi-tieu-dung-tham-quan-nha-may-post156479.gd

3 nhận xét:

  1. Bổ sung 2 (17/3/2015): Bàn luận của vozforum.

    http://vozforums.com/showthread.php?t=4148108

    Tân Hiệp Phát cuống quá nên mắc sai lầm lộ tẩy dối trá. Mặc áo ngược chiều so với minh họa

    Trả lờiXóa

  2. Bổ sung 3 (19/3/2015): Bào chữa của Sự thật Tân Hiệp Phát.

    Chuyện mặc áo tiệt trùng ngược cũng thành chủ đề bàn tán
    18/03/2015 1:57 GMT+7

    Chuyện người tham quan và người dẫn khách tham quan mặc áo cột phía trước cho tiện lợi trong quá trình tham quan nhà máy của THP cũng trở thành một đề tài để xôn xao. Một số tờ báo và diễn đàn, trang mạng xã hội đã đẩy vấn đề này lên thành hài hước, châm biếm cho rằng: “Vì cuống quá mà Tân Hiệp Phát mặc áo tiệt trùng ngược”.

    Trả lờiXóa
  3. Bổ sung 4 (24/3/2015): Trang Sự thật THP lại "tiết lộ" về vai trò của cô Phạm Đoan Trang.

    Những khuất tất của Phạm Đoan Trang sau nhóm điều hành Fanpage Tẩy Chay Tân Hiệp Phát
    24/03/2015 1:03 GMT+7

    Sau khi chúng tôi đăng tải bài viết vạch mặt thành viên đầu tiên trong nhóm điều hành fanpage Tẩy chay Tân Hiệp Phát là Trịnh Anh Tuấn (thành viên của tổ chức khủng bố Việt Tân và hàng loạt tổ chức phản động khác), chúng đã vội vã thanh minh lòi ra sự dối trá, khốn nạn đến mức dùng thủ đoạn đẩy mọi tội lỗi cho cộng đồng mạng bằng việc xúi mọi người tự nhận vơ : “Tôi là Admin fanpage Tẩy chay Tân Hiệp Phát” hòng chạy tội (trò trẻ con). Nhưng Sự thật vẫn đang ở phía trước!
    Những kẻ điều hành fanpage Tẩy Chay Tân Hiệp Phát có mục tiêu là gì? phục vụ cho ai? tổ chức nào đứng sau điều khiển nhóm điều hành fanpage này? chúng sẽ tiếp tục làm chuyện gì? Tất cả sự thật sẽ được chúng tôi làm rõ!

    Trả lờiXóa

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.