Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

17/11/2013

Văn bản của Viện Pháp y Quân đội (2007) đã quyết định : Vị trí Bích Hằng chỉ ra, ngay lập tức thành Nhà tưởng niệm (2008)

Đó là Nhà tưởng niệm Lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh và Liệt sỹ Hồ Ngọc Lân ở Hải Phòng (khởi công năm 2008, khánh thành năm 2009)




1Ngày 19/10/2007, Viện Pháp y Quân đội (chỗ các ông Toàn - Hòa - Cát) đã trao kết quả giám định hài cốt. 


Thì chỉ chưa đầy 1 năm sau, vào ngày 24/8/2008, thành phố Hải Phòng đã khởi công luôn nhà tưởng niệm nói trên.



2. Nhà tưởng niệm xây dựng ngay tại chính địa điểm khai quật được hài cốt của hai liệt sĩ Nguyễn Đức Cảnh và Hồ Ngọc Lân. Tức chính là vị trí mà Bích Hằng đã chỉ.

"Ngày 21/9/2007, di cốt của lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh và liệt sỹ Hồ Ngọc Lân được phát hiện tại khuôn viên Công ty Cổ phần Giầy Thống Nhất, thuộc địa bàn xã An Đồng, huyện An Dương, Tp. Hải Phòng. Với lòng thành kính, tri ân sâu sắc, Thành ủy và UBND Hải Phòng và Tổng liên Đoàn Lao động Việt Nam đồng ý xây dựng Nhà tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh và liệt sỹ Hồ Ngọc Lân tại nơi phát hiện phần mộ hai đồng chí." (vietinbank)

3. Như vậy, có thể hiểu một cách thực chất của thực chất là: Văn bản giám định ADN của Viện Pháp y Quân đội đã mang tính quyết định, để vị trí mà Bích Hằng chỉ ra bằng ngoại cảm nhanh chóng trở thành nhà tưởng niệm. 

Nói cách khác: Vị trí Bích Hằng chỉ ra bằng ngoại cảm đã được cấp chứng chỉ "chuẩn xác" bằng văn bản giám định của Viện Pháp y Quân đội.

4. Chú ý, bởi có liên trực tiếp:

- ngày 19/10/2007 thì trao và nhận kết quả giám định.

- ngày 24/8/2008 thì nhà tưởng niệm khởi công.

- ở gần giữa hai ngày đó, là ngày 18/12/2007, Đại tướng đã gửi thư cho các lãnh đạo cao cấp.

Các thứ khác sẽ nói tiếp sau.

Dưới đây là lưu tư liệu.
---








TƯ LIỆU



1. Vietinbank (11/5/2009)

Khánh thành Nhà tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh

Chủ tịch Công đoàn, Phó Tổng Giám đốc VietinBank Nguyễn Văn Du trao 300 triệu đồng ủng hộ xây Nhà tưởng niệm.
Chủ tịch Công đoàn, Phó Tổng Giám đốc VietinBank Nguyễn Văn Du trao 300 triệu đồng ủng hộ xây Nhà tưởng niệm.
10/5/2009 tại Hải Phòng đã diễn ra lễ khánh thành Nhà tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh và liệt sỹ Hồ Ngọc Lân. VietinBank ủng hộ 300 triệu đồng góp phần xây dựng công trình văn hóa có ý nghĩa lịch sử, tâm linh và giáo dục truyền thống cách mạng này… 
Nhằm đáp ứng đời sống tâm linh của đông đảo cán bộ, công nhân lao động, nhân dân cả nước và của Tp.Hải Phòng đối với sự cống hiến, hy sinh của lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh và liệt sỹ Hồ Ngọc Lân, ngày 10/5/2009, tại Hải Phòng đã diễn ra lễ khánh thành Nhà tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh và liệt sỹ Hồ Ngọc Lân. Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Đức Hạt – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức TW, ông Nguyễn Văn Thuận - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Tp.Hải Phòng, ông Nguyễn Văn Ngàng - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN cùng đông đảo nhân dân đến dâng hương và làm lễ tưởng niệm.

Với truyền thống làm tốt công tác xã hội từ thiện, đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, nhân dịp này Ngân Hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) đã ủng hộ 300 triệu đồng để xây dựng Nhà tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh và liệt sỹ Hồ Ngọc Lân.

Nhà tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh và liệt sĩ Hồ Ngọc Lân.

Được biết, cách đây 77 năm, ngày 31/7/1932, tại cổng Đề lao Hải Phòng, thực dân Pháp đã dùng máy chém thi hành án tử hình lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh – Chủ tịch Công hội Đỏ Bắc Kỳ, tiền thân của Công đoàn Việt Nam ngày nay, Bí thư đầu tiên của Đảng bộ Hải Phòng; và nhà cách mạng Hồ Ngọc Lân – một trong những người tham gia thành lập chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Bắc Ninh. Do hoàn cảnh lịch sử lúc bấy giờ nên phần mộ hai đồng chí bị thất lạc. Ngày 21/9/2007, di cốt của lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh và liệt sỹ Hồ Ngọc Lân được phát hiện tại khuôn viên Công ty Cổ phần Giầy Thống Nhất, thuộc địa bàn xã An Đồng, huyện An Dương, Tp. Hải Phòng. Với lòng thành kính, tri ân sâu sắc, Thành ủy và UBND Hải Phòng và Tổng liên Đoàn Lao động Việt Nam đồng ý xây dựng Nhà tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh và liệt sỹ Hồ Ngọc Lân tại nơi phát hiện phần mộ hai đồng chí.

Khu tưởng niệm là một quần thể mang phong cách truyền thống của dân tộc, gồm các tòa: Hậu cung, bái đường, tam quan, sân minh đường,… được xây dựng trên khuôn viên rộng 2.600m2, trong đó Nhà tưởng niệm với diện tích 190m2 và các công trình phụ trợ như: điện chiếu sáng, hệ thống cấp thoát nước, vườn hoa, cây cảnh… Công trình được khởi công ngày 24/8/2008 và hoàn thành ngày 10/5/2009. Tổng kinh phí xây dựng khoảng trên 8 tỷ đồng do hàng trăm đơn vị, cá nhân công đức. Nhà tưởng niệm không chỉ là công trình văn hóa có ý nghĩa lịch sử và văn hóa tâm linh mà còn là nơi giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ mai sau.


2. An Ninh Hải Phòng (30/8/2008)


Khởi công xây dựng nhà tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh và liệt sỹ Hồ Ngọc Lân

Cập nhật: 30/8/2008 17:15
Sáng 24-8, UBND TP long trọng tổ chức lễ khởi công xây dựng Nhà tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh, Bí thư đầu tiên của Đảng bộ Hải Phòng, Chủ tịch Tổng công hội Đỏ Bắc kỳ (tiền thân của Tổng LĐLĐ Việt Nam) và liệt sĩ Hồ Ngọc Lân tại Cty CP giầy Thống Nhất, xã An Đồng (huyện An Dương).
Các ông: Nguyễn Văn Thuận - UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐNDTP; Trịnh Quang Sử - Chủ tịch UBNDTP; đại diện công đoàn Hà Nội, Quảng Ninh, các ban ngành thành phố, gia đình 2 vị tiền bối cách mạng và đông đảo nhân dân Hải Phòng đã tới dự.
Nhà tưởng niệm rộng 190m2 được xây dựng trên mặt bằng diện tích gần 1.000m2 thuộc khuôn viên Cty CP giầy Thống Nhất - nơi tìm thấy di hài hai đồng chí đã hy sinh cách đây 76 năm. Công trình được thiết kế theo kiến trúc truyền thống kết hợp hiện đại, gồm phần hậu cung, bái đường, cổng tam quan, sân, đường vào, tường bao cùng hàng chục công trình phụ trợ.
Công trình được thực hiện chủ yếu bằng nguồn huy động tự nguyện tham gia đóng góp công sức, kinh phí, vật tư của các tập thể, cá nhân trong ngoài thành phố. Sau 3 tháng triển khai, với sự tích cực của các cấp công đoàn, Đài PT-TH, Báo Hải Phòng, Báo An ninh Hải Phòng về mục đích, ý nghĩa đồng thời biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân đến nay đã có gần 300 tập thể, cá nhân hảo tâm ủng hộ hơn 2,1 tỷ đồng xây dựng nhà tưởng niệm, tiêu biểu như: Hội đồng hương Hải Phòng tại TP HCM, CĐ Cty Xi măng Việt Nam, Cty Xi măng Chinfon, Cty TNHH 1 thành viên Điện lực Hải Phòng…


---

11 nhận xét:

  1. Cái này, phải nhờ Mr. Khoằm tìm hiểu thì mới ra đươc. Đó là: tựa như, hiện nay, phía Hải Phòng và phía ngân hàng Vietinbank đã xóa bỏ toàn bộ những liên quân đến ngoại cảm rồi.

    Truy cập đường link cũ (trong entry cũ này) thì đều không hiển thị.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em để trong drive cho bác đó.

      Xóa
    2. http://anhp.vn/thoi-su/200905/khanh-thanh-nha-tuong-niem-lanh-tu-nguyen-duc-canh-va-liet-sy-ho-ngoc-lan-463672/

      Xóa
    3. http://www.anninhthudo.vn/Phong-su/Hanh-trinh-di-tim-mo-dong-chi-Nguyen-Duc-Canh/314151.antd

      Xóa
    4. http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/cong-trinh/cong-trinh-vh-tam-linh/hai-phong-khanh-thanh-nha-tuong-niem-lanh-tu-nguyen-duc-canh-va-liet-si-ho-ngoc-lan.html

      Xóa
    5. http://thaibinh.gov.vn/ct/news/Lists/CollectionNews/View_Detail.aspx?ItemID=2322

      Xóa
    6. http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2009/5/113076.cand

      Xóa
    7. Có lẽ do An Ninh Hải Phòng đổi nền tảng nên mất link thôi bác, bản tin ở đây http://anhp.vn/thoi-su/200808/khoi-cong-xay-dung-nha-tuong-niem-lanh-tu-nguyen-duc-canh-va-liet-sy-ho-ngoc-lan-467121/

      Xóa
    8. http://hppc.evn.com.vn/tin-tuc/Cong-ty-Dien-luc-voi-cong-tac-xa-hoi-1-379.aspx

      Xóa
    9. Khánh thành Nhà tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh Vietinbank (11/5/2009) http://www.vietinbank.vn/web/export/sites/default/vn/doc/info/09/05_3.pdf

      Xóa
    10. Chân thành cảm tạ Khoằm nhé. Luôn luôn chu đáo và nhanh chóng như vậy !

      Có thêm một chút nữa, là tờ Giáo Dục, thì mình đã ghi ở đây, nhờ Khoằm chỉ dẫn:

      http://giaovn.blogspot.jp/2013/11/giao-duc-viet-nam-xoa-bai-ang-nam-2012.html

      Xóa

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.