Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

18/06/2025

Tin từ Công An Nhân Dân và các báo khác: Đưa thông tin sai sự thật bị xử lí ("N.X.D, SN 1970, trú tại phường Kim Liên")

Tin của ngày 18/6/2025.

Nhân vật đưa tin sai sự thật, được báo chí chính thống ghi là: "N.X.D (SN 1970, trú tại phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội).". Có ảnh nhân vật trong tin.

Mở đầu là một tin của tờ Công An Nhân Dân.

Dưới đó là tin của các tờ báo chính thống khác.

Dưới nữa là tin từ mạng xã hội.

Tháng 6 năm 2025,

Giao Blog



---

Báo Công An Nhân Dân


Thứ Tư, 18/06/2025, 15:40

Ngày 18/6, Công an TP Hà Nội cho biết đã lập biên bản, ra quyết định xử phạt hành chính đối với hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm cá nhân” đối với trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về việc cải tạo Vườn hoa Diên Hồng - Đài phun nước Con Cóc.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình không gian mạng, lực lượng chức năng xác định tài khoản Facebook có tên N.X.D đã đăng tải, chia sẻ nội dung thất thiệt, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, chính quyền địa phương. Danh tính người vi phạm được xác định là N.X.D (SN 1970, trú tại phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội).

Làm việc với cơ quan Công an, N.X.D khai nhận đã tự tổng hợp nội dung từ các nguồn thông tin trên mạng xã hội nhưng không kiểm chứng thực tế tại hiện trường cải tại, tu bổ Vườn hoa Diên Hồng - Đài phun nước Con Cóc. Sau đó, N.X.D đã tự soạn thảo và đăng tải bài viết sai sự thật lên mạng xã hội.

Xử lý trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về việc cải tạo Vườn hoa Diên Hồng - Đài phun nước Con Cóc -0
N.X.D đã thừa nhận hành vi vi phạm, tự giác gỡ bỏ nội dung sai sự thật và cam kết chấp hành nghiêm chỉnh các quy định pháp luật khi sử dụng mạng xã hội.

Tại cơ quan chức năng, N.X.D đã thừa nhận hành vi vi phạm, tự giác gỡ bỏ nội dung sai sự thật và cam kết chấp hành nghiêm chỉnh các quy định pháp luật khi sử dụng mạng xã hội. Căn cứ quy định tại Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ, ngày 26/5, Phòng An ninh chính trị nội bộ – Công an TPHà Nội đã ra quyết định xử phạt hành chính 1 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến hoạt động cải tạo Vườn hoa Diên Hồng - Đài phun nước Con Cóc, thuộc phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm.

Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP Hà Nội đã lập biên bản, ra quyết định xử phạt hành chính đối với hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm cá nhân”.

Xuân Mai

https://cand.com.vn/Ban-tin-113/xu-ly-truong-hop-dang-tai-thong-tin-sai-su-that-ve-viec-cai-tao-vuon-hoa-dien-hong-dai-phun-nuoc-con-coc-i771969/


..

Xử phạt người đàn ông đăng thông tin sai sự thật

(PLVN) - Phòng An ninh chính trị nội bộ – Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định xử phạt hành chính một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến hoạt động cải tạo Vườn hoa Diên Hồng - Đài phun nước Con Cóc, thuộc phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình không gian mạng, lực lượng chức năng xác định tài khoản Facebook có tên N.X.D đã đăng tải, chia sẻ nội dung thất thiệt, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, chính quyền địa phương.

Danh tính người vi phạm được xác định là ông N.X.D (SN 1970, trú tại phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội).

Trường hợp N.X.D làm việc tại cơ quan Công an. (Ảnh: Công an Thành phố Hà Nội)

Trường hợp N.X.D làm việc tại cơ quan Công an. (Ảnh: Công an Thành phố Hà Nội)

Làm việc với cơ quan Công an, ông N.X.D khai nhận đã tự tổng hợp nội dung từ các nguồn thông tin trên mạng xã hội nhưng không kiểm chứng thực tế tại hiện trường cải tạo, tu bổ Vườn hoa Diên Hồng - Đài phun nước Con Cóc. Sau đó, người này đã tự soạn thảo và đăng tải bài viết sai sự thật lên mạng xã hội.

Tại cơ quan chức năng, ông N.X.D đã thừa nhận hành vi vi phạm, tự giác gỡ bỏ nội dung sai sự thật và cam kết chấp hành nghiêm chỉnh các quy định pháp luật khi sử dụng mạng xã hội.

Căn cứ quy định tại Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ, Phòng An ninh chính trị nội bộ – Công an Thành phố Hà Nội đã lập biên bản, ra quyết định xử phạt hành chính đối với hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm cá nhân”.

Qua đây Công an Thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tiếp nhận, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội; chỉ tin tưởng và sử dụng các nguồn tin chính thống, tránh chia sẻ thông tin chưa điểm kiểm chứng, góp phần giữ gìn an ninh mạng và bảo đảm trật tự an toàn xã hội.


https://baophapluat.vn/xu-phat-nguoi-dan-ong-dang-thong-tin-sai-su-that-post552126.html

...


Xử phạt người đăng thông tin sai sự thật việc cải tạo vườn hoa

Tin tức ANTT 18/06/2025 17:13

Thành Long

TTTĐ - Công an TP Hà Nội vừa cho biết, Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an thành phố đã ra quyết định xử phạt hành chính 1 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến hoạt động cải tạo Vườn hoa Diên Hồng - Đài phun nước Con Cóc, thuộc phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội).
Tăng cường xử lý vi phạm giao thông đối với lái xe công nghệCon điều khiến xe máy “bốc đầu”, phụ huynh bị xử phạtCần xử phạt nghiêm hành vi đi xe máy trên vỉa hèXử phạt nghiêm hành vi cổ xuý vi phạm giao thông trên mạng

Trước đó, qua công tác nắm tình hình không gian mạng, lực lượng chức năng xác định tài khoản Facebook có tên N.X.D đã đăng tải, chia sẻ nội dung thất thiệt, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, chính quyền địa phương. Danh tính người vi phạm được xác định là N.X.D (SN 1970, trú tại: phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội).

Cơ quan Công an triệu tập N.X.D đến làm việc
Cơ quan Công an triệu tập N.X.D đến làm việc

Làm việc với cơ quan Công an, N.X.D khai nhận đã tự tổng hợp nội dung từ các nguồn thông tin trên mạng xã hội nhưng không kiểm chứng thực tế tại hiện trường cải tại, tu bổ Vườn hoa Diên Hồng - Đài phun nước Con Cóc. Sau đó, N.X.D đã tự soạn thảo và đăng tải bài viết sai sự thật lên mạng xã hội.

Tại cơ quan chức năng, N.X.D đã thừa nhận hành vi vi phạm, tự giác gỡ bỏ nội dung sai sự thật và cam kết chấp hành nghiêm chỉnh các quy định pháp luật khi sử dụng mạng xã hội.

Căn cứ quy định tại Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ, ngày 25/5, Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an TP Hà Nội đã lập biên bản, ra quyết định xử phạt hành chính đối với hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm cá nhân”.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tiếp nhận, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội; chỉ tin tưởng và sử dụng các nguồn tin chính thống, tránh chia sẻ thông tin chưa điểm kiểm chứng, góp phần giữ gìn an ninh mạng và bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

https://tuoitrethudo.vn/xu-phat-nguoi-dang-thong-tin-sai-su-that-viec-cai-tao-vuon-hoa-280824.html



...

Ngày 26/5/2025, Phòng An ninh chính trị nội bộ – Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định xử phạt hành chính 01 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến hoạt động cải tạo Vườn hoa Diên Hồng - Đài phun nước Con Cóc, thuộc phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình không gian mạng, lực lượng chức năng xác định tài khoản Facebook có tên N.X.D đã đăng tải, chia sẻ nội dung thất thiệt, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, chính quyền địa phương. Danh tính người vi phạm được xác định là N.X.D (SN 1970, trú tại: phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội).
Làm việc với cơ quan Công an, N.X.D khai nhận đã tự tổng hợp nội dung từ các nguồn thông tin trên mạng xã hội nhưng không kiểm chứng thực tế tại hiện trường cải tại, tu bổ Vườn hoa Diên Hồng - Đài phun nước Con Cóc. Sau đó, N.X.D đã tự soạn thảo và đăng tải bài viết sai sự thật lên mạng xã hội.
Tại cơ quan chức năng, N.X.D đã thừa nhận hành vi vi phạm, tự giác gỡ bỏ nội dung sai sự thật và cam kết chấp hành nghiêm chỉnh các quy định pháp luật khi sử dụng mạng xã hội.
Căn cứ quy định tại Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ, Phòng An ninh chính trị nội bộ – CATP Hà Nội đã lập biên bản, ra quyết định xử phạt hành chính đối với hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm cá nhân”.
CATP Hà Nội khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tiếp nhận, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội; chỉ tin tưởng và sử dụng các nguồn tin chính thống, tránh chia sẻ thông tin chưa điểm kiểm chứng, góp phần giữ gìn an ninh mạng và bảo đảm trật tự an toàn xã hội.
Có thể là hình ảnh về 3 người

Tất cả cả


https://www.facebook.com/ConganThuDo/posts/pfbid0jNNYK6QbGb18eRsPuVyH5LpdZVzXkajCuesnKzeapN4RvcvTNCTvtgq6cjN6oiDal


...


Xử phạt người đăng tin sai sự thật về việc cải tạo Vườn hoa Diên Hồng - Đài phun nước Con Cóc

A.Đ-Thứ tư, ngày 18/06/2025 11:22 GMT+7

Nghe đọc bài
1:50
1x
Nữ miền Bắc

VTV.vn - N.X.D. tự tổng hợp nội dung từ các nguồn tin trên mạng xã hội, nhưng không kiểm chứng thực tế tại hiện trường cải tạo, tu bổ Vườn hoa Diên Hồng - Đài phun nước Con Cóc.

Ngày 18/6, Công an TP Hà Nội cho biêt, Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an thành phố đã ra quyết định xử phạt hành chính 1 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến hoạt động cải tạo Vườn hoa Diên Hồng - Đài phun nước Con Cóc, thuộc phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình không gian mạng, lực lượng chức năng xác định tài khoản Facebook có tên N.X.D đã đăng tải, chia sẻ nội dung thất thiệt, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, chính quyền địa phương. Danh tính người vi phạm được xác định là N.X.D (SN 1970, trú tại: phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội).

Xử phạt người đăng tin sai sự thật về việc cải tạo Vườn hoa Diên Hồng - Đài phun nước Con Cóc - Ảnh 1.

N.X.D làm việc tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an TP Hà Nội)

Làm việc với cơ quan Công an, N.X.D khai nhận đã tự tổng hợp nội dung từ các nguồn thông tin trên mạng xã hội nhưng không kiểm chứng thực tế tại hiện trường cải tạo, tu bổ Vườn hoa Diên Hồng - Đài phun nước Con Cóc. Sau đó, N.X.D đã tự soạn thảo và đăng tải bài viết sai sự thật lên mạng xã hội.

Tại cơ quan chức năng, N.X.D đã thừa nhận hành vi vi phạm, tự giác gỡ bỏ nội dung sai sự thật và cam kết chấp hành nghiêm chỉnh các quy định pháp luật khi sử dụng mạng xã hội.

Căn cứ quy định tại Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ, Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an TP Hà Nội đã lập biên bản, ra quyết định xử phạt hành chính đối với hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm cá nhân".

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tiếp nhận, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội; chỉ tin tưởng và sử dụng các nguồn tin chính thống, tránh chia sẻ thông tin chưa điểm kiểm chứng, góp phần giữ gìn an ninh mạng và bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

https://vtv.vn/phap-luat/xu-phat-nguoi-dang-tin-sai-su-that-ve-viec-cai-tao-vuon-hoa-dien-hong-dai-phun-nuoc-con-coc-20250618110757882.htm



...


Con Cóc không biết nói dối

Người xem: 993

Lâm Trực@

Giữa lòng Hà Nội, nơi từng viên đá lát đường cũng biết kể chuyện, nơi mùi hoa sữa chen lẫn mùi thời cuộc, có một khu vườn nhỏ mang tên Diên Hồng. Ở đó, đài phun nước hình con cóc – bất động và câm lặng – bỗng dưng trở thành nhân vật chính trong một màn bi kịch lạc loài của thời đại số: nơi lời nói không đi kèm trách nhiệm, và dối trá đội lốt “phản biện xã hội”.

Nguyễn Xuân Diện đang làm việc với Công an Hà Nội. Ảnh: Cổng TTĐT Công an Thành phố Hà Nội.

Ngày 26 tháng 5 năm 2025, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định xử phạt hành chính ông Nguyễn Xuân Diện (sinh năm 1970, cư trú tại phường Kim Liên, quận Đống Đa) vì hành vi đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến việc cải tạo Vườn hoa Diên Hồng – Đài phun nước Con Cóc. Một bài viết, vài dòng chia sẻ, tưởng như vô hại giữa biển thông tin hỗn độn, lại trở thành mũi dao mỏng cứa vào uy tín của chính quyền, của nỗ lực gìn giữ không gian văn hóa đô thị.

Khi được mời làm việc với cơ quan chức năng, ông Diện thừa nhận đã tự tổng hợp nội dung từ các trang mạng xã hội, không kiểm chứng, không khảo sát hiện trường, rồi tự soạn thảo và đăng bài lên trang cá nhân. Một hành vi giản đơn, nhưng ẩn chứa trong đó là sự coi thường sự thật và khinh suất với cộng đồng. Ông cũng đã tự giác gỡ bỏ bài viết và cam kết tuân thủ pháp luật – một hành động muộn màng, giống như lời xin lỗi sau một cái tát lạc lõng vào mặt người lương thiện.

Phòng An ninh chính trị nội bộ CATP Hà Nội đã căn cứ Nghị định 15/2020/NĐ-CP để xử phạt hành chính ông Nguyễn Xuân Diện về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm cá nhân.” Đó không chỉ là một án phạt trên giấy, mà là lời cảnh tỉnh: sự thiếu cẩn trọng có thể trở thành mồi lửa châm vào tầng tầng lớp lớp lòng tin xã hội.

Hà Nội không phải một đô thị dễ tính với những lời nói bừa. Cái tên Diên Hồng không chỉ là biểu tượng của sự đồng lòng, mà còn là trách nhiệm trong từng lời thốt ra. Vậy mà, ông Diện – người từng được biết đến với vai trò một trí thức, một người viết có hiểu biết – lại chọn cách đứng về phía thông tin chưa kiểm chứng, thêu dệt nên một thực tại méo mó chỉ bằng vài cú gõ phím. Nếu sự thật là vầng trăng, thì ông đã phủ lên đó lớp sương mù lạnh lẽo của hoài nghi và ẩn ý.

Đài Con Cóc đứng đó hơn trăm năm, từng chứng kiến bao biến thiên, bao thăng trầm. Nó không biết nói, nhưng chưa bao giờ nói dối. Nó không viết blog, không phát trực tiếp, không đăng trạng thái, nhưng trong sự im lặng của nó là khí phách của một Hà Nội trầm mặc và tỉnh táo. Thật đau xót khi sự im lặng ấy bị lợi dụng để gây nhiễu thông tin, làm xói mòn lòng tin nhân dân.

Chúng ta đang sống trong một thời đại kỳ lạ: nơi người ta có thể chia sẻ bất kỳ điều gì chỉ bằng một nút “đăng”, nhưng lại không muốn chịu trách nhiệm cho những gì mình phát ngôn. Mạng xã hội cho quyền lực vô hình, nhưng cũng đồng thời trao cho chúng ta một gánh nặng đạo đức. Và khi một trí thức chọn lối đi của sự cẩu thả, thì anh ta không chỉ sai với luật pháp, mà còn phản bội chính vai trò xã hội của mình.

Công an TP Hà Nội đã khuyến cáo rõ: người dân cần tỉnh táo trước luồng thông tin hỗn độn trên mạng xã hội, không chia sẻ những nội dung chưa được kiểm chứng. Bởi sự vô ý đôi khi là đồng phạm của dối trá. Mỗi lượt chia sẻ thiếu trách nhiệm là một cái tát vào nỗ lực xây dựng một xã hội tử tế.

Vườn hoa Diên Hồng sẽ tiếp tục được cải tạo, con cóc sẽ vẫn phun nước trong những chiều hè rực nắng, và Hà Nội sẽ không bao giờ bỏ mặc ký ức của mình. Nhưng để giữ cho thành phố này sạch sẽ không chỉ ở mặt đường mà cả trong lòng người, chúng ta cần nhiều hơn những quyết định xử phạt. Chúng ta cần lời cam kết sống thật, sống có trách nhiệm, không chỉ bằng miệng mà bằng hành động mỗi ngày.

Và Con Cóc – biểu tượng bất động – vẫn âm thầm làm điều con người hay quên: trung thực.

https://trelang24h.com/2025/06/con-coc-khong-biet-noi-doi.html


...






Nhà dân chủ cuội mang tên NGUYỄN XUÂN DIỆN bước đầu tiên là bị phạt 7,5 triệu vì đăng tin SAI SỰ THẬT!
Nguyễn Xuân Diện từ lâu đã không còn là cái tên xa lạ trong giới chuyên đưa tin sai lệch, bóp méo sự thật nhằm gây hoang mang trong dư luận. Diện nổi danh trên mạng xã hội nhờ những phát ngôn mang tính kích động, thiếu cơ sở pháp lý nhưng lại được giật tít đầy kịch tính để thu hút sự chú ý.
Những phát ngôn của Nguyễn Xuân Diện không chỉ thể hiện sự kém hiểu biết về pháp luật mà còn cho thấy ông ta đang cố tình lợi dụng danh xưng “vtiến sĩ ” để đánh lừa công chúng. Tuy nhiên, với cách lập luận nông cạn đầy sơ hở, những chiêu trò của Diện không thể qua mắt được những người có hiểu biết.
Người dân Việt Nam ngày nay đã có đủ nhận thức để phân biệt giữa thông tin chính thống và những luận điệu xuyên tạc. Những kẻ mạo danh tri thức như Nguyễn Xuân Diện không thể đánh lừa được số đông, và những trò bịp bợm của hắn cuối cùng cũng chỉ khiến hình ảnh của chính ông ta trở nên lố bịch.
Việc bóp méo sự thật để công kích chính quyền không chỉ là hành vi phi đạo đức mà còn có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng về mặt xã hội. Những kẻ như Nguyễn Xuân Diện có thể tiếp tục làm trò lố trên mạng xã hội, nhưng sự thật vẫn luôn là sự thật – và những kẻ chuyên lan truyền thông tin sai lệch sẽ không bao giờ có được lòng tin từ Nhân dân.
Lưới trời lồng lộng, hôm nay Nguyễn Xuân Diện đã được Công an Hà Nội mời lên phường và Y đã nhận 1 biên lai 7,5 triệu về hành vi tung tin sai sự thật trên mạng xã hội, gây dư luận xấu, liên quan đến việc tu sửa, chỉnh chang vườn hoa Con Cóc ở Hà Nội.
Thiết nghĩ, với Nguyễn Xuân Diện chỉ có một con đường duy nhất là " vở tù " mới xứng đáng, chắc chắn điều đó sẽ xảy ra chỉ là sớm hay muộn mà thôi..!

Tất cả cảm xúc:

https://www.facebook.com/ongquantrieunguyen/posts/pfbid02JwomvJUqo4cY8ndjKrTTgRVSJXbdbyZ6S2KiVbwa4uN8W2BRbFPiJ5He2XCKmYvcl


---


CẬP NHẬT


2.

Tiến sĩ Hán Nôm bị công an phạt vạ vì ‘đăng tin thất thiệt’ về vườn hoa Con Cóc


HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hôm 18 Tháng Sáu, Phòng An Ninh Chính Trị Nội Bộ Công An Hà Nội đã xử phạt hành chính 7.5 triệu đồng ($287) đối với ông Nguyễn Xuân Diện, phó trưởng Phòng Văn Bản Học thuộc Viện Nghiên Cứu Hán Nôm, vì “đăng thông tin sai sự thật” liên quan đến hoạt động trùng tu vườn hoa Diên Hồng – đài phun nước Con Cóc.

Tiến Sĩ Nguyễn Xuân Diện, 55 tuổi, ở phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội, được xem là một trong những chuyên gia có uy tín trong ngành nghiên cứu Hán Nôm tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Xuân Diện (phải) khi bị công an mời làm việc. (Hình: Dân Trí)

Báo Dân Trí dẫn tin từ cơ quan hữu trách cho hay, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An Ninh Chính Trị Nội Bộ đã phát hiện danh khoản Facebook có tên Nguyễn Xuân Diện đã “đăng tải, chia sẻ nội dung thất thiệt liên quan đến hoạt động cải tạo vườn hoa Diên Hồng – đài phun nước Con Cóc ở phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm.”

Chia sẻ này “đã gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, chính quyền địa phương.”

Tuy nhiên, không thấy các báo trong nước nêu cụ thể nội dung đã “gây hoang mang dư luận” mà ông Diện đề cập là gì.

Theo nội dung trên trang Facebook cá nhân của mình, chỉ thấy ông Diện ghi: “Kẻ nào mang danh trùng tu vườn hoa Con Cóc ở giữa thủ đô Hà Nội mau mang trả những con rồng bản gốc do người Pháp làm về chỗ cũ.”

Trong khi đó, các báo đài loan tin, ông Diện khai nhận đã tự tổng hợp nội dung từ các nguồn thông tin trên mạng xã hội nhưng không kiểm chứng, sau đó tự soạn thảo và đăng tải bài viết “sai sự thật lên mạng xã hội.”

Nội dung đăng trên Facebook về sự việc khiến ông Nguyễn Xuân Diện bị công an phạt vạ. (Hình: Facebook Nguyễn Xuân Diện)

Khi bị mời lên đồn và bị chụp hình xử phạt giống như việc bắt nghi can, ông Xuân Diện đã phải “thừa nhận hành vi vi phạm, gỡ bỏ nội dung sai sự thật và cam kết chấp hành nghiêm chỉnh các quy định pháp luật khi sử dụng mạng xã hội.”

Đài phun nước Con Cóc là một trong những công trình kiến trúc nhỏ độc đáo nằm trong vườn hoa Diên Hồng (thường gọi Con Cóc), mang cả dấu ấn Đông phương và Tây phương.

Vườn hoa Diên Hồng rộng 4,240 mét vuông, nằm ở phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm. Công trình được người Pháp xây dựng từ năm 1901, là một trong số ít vườn hoa có giá trị về lịch sử và kiến trúc tại trung tâm Hà Nội, đóng vai trò quan trọng trong kết nối hoàn chỉnh không gian kiến trúc cảnh quan vườn hoa Lý Thái Tổ, quảng trường Ngân Hàng Nhà Nước, khu vực Hồ Gươm và phụ cận. (Tr.N) [qd]

https://www.nguoi-viet.com/viet-nam/tien-si-han-nom-bi-cong-an-phat-va-vi-dang-tin-that-thiet-ve-vuon-hoa-con-coc/



1.

Xử lý Nguyễn Xuân Diện đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội



ĐNA -

Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP.Hà Nội vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với Nguyễn Xuân Diện, người sử dụng mạng xã hội Facebook vì đã đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến dự án cải tạo Vườn hoa Diên Hồng và Đài phun nước Con Cóc, tọa lạc tại phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tại cơ quan chức năng, Nguyễn Xuân Diện đã thừa nhận hành vi vi phạm, buộc gỡ bỏ nội dung sai sự thật và cam kết chấp hành nghiêm chỉnh các quy định pháp luật khi sử dụng mạng xã hội.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình không gian mạng, lực lượng chức năng xác định tài khoản Facebook có tên Nguyễn Xuân Diện đã đăng tải, chia sẻ nội dung thất thiệt, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, chính quyền địa phương. Danh tính người vi phạm được xác định là Nguyễn Xuân Diện (SN 1970, trú tại: phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội).

Làm việc với cơ quan Công an, Nguyễn Xuân Diện khai nhận đã tự tổng hợp nội dung từ các nguồn thông tin trên mạng xã hội nhưng không kiểm chứng thực tế tại hiện trường cải tại, tu bổ Vườn hoa Diên Hồng – Đài phun nước Con Cóc. Sau đó, Nguyễn Xuân Diện đã tự soạn thảo và đăng tải bài viết sai sự thật lên mạng xã hội.

Tại cơ quan chức năng, Nguyễn Xuân Diện đã thừa nhận hành vi vi phạm, bị buộc gỡ bỏ nội dung sai sự thật và cam kết chấp hành nghiêm chỉnh các quy định pháp luật khi sử dụng mạng xã hội.

Căn cứ quy định tại Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP.Hà Nội đã lập biên bản, ra quyết định xử phạt hành chính đối với hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm cá nhân”.

Công an TP/Hà Nội khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tiếp nhận, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội; chỉ tin tưởng và sử dụng các nguồn tin chính thống, tránh chia sẻ thông tin chưa kiểm chứng, góp phần giữ gìn an ninh mạng và bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Nguyễn Xuân Diện bị phạt 7,5 triệu đồng vì đăng tải sai sự thật trên mạng xã hội.

Không gian mạng không phải nơi để gieo rắc sai sự thật
Phê phán hành vi bịa đặt thông tin về cải tạo Vườn hoa Diên Hồng và nhấn mạnh trách nhiệm công dân trong môi trường số

Trong thời đại chuyển đổi số mạnh mẽ hiện nay, mạng xã hội đã trở thành một công cụ hữu ích để người dân tiếp cận thông tin, bày tỏ quan điểm và tham gia vào đời sống chính trị – xã hội một cách chủ động. Tuy nhiên, cũng chính trên không gian ấy, không ít người lại lợi dụng sự lan tỏa của mạng xã hội để đưa tin sai sự thật, bóp méo sự thật hoặc thậm chí là dựng chuyện nhằm mục đích cá nhân, gây hoang mang dư luận và làm xói mòn niềm tin xã hội.

Trường hợp Nguyễn Xuân Diện, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội, là một ví dụ điển hình cho hành vi sai trái và đáng bị lên án ấy. Dù đang làm việc trong một cơ quan có tính chất đặc thù, Nguyễn Xuân Diện đã tự ý tổng hợp, biên soạn và đăng tải một bài viết xuyên tạc liên quan đến hoạt động cải tạo Vườn hoa Diên Hồng, Đài phun nước Con Cóc, khu vực vốn có giá trị lịch sử và văn hóa đặc biệt ngay trung tâm Thủ đô. Điều đáng nói là những nội dung trong bài viết này hoàn toàn chưa được kiểm chứng tại hiện trường, không có nguồn chính thống, thậm chí chứa đựng những suy diễn và phán xét chủ quan, gây tác động tiêu cực trong dư luận.

Hành vi của Nguyễn Xuân Diện không chỉ vi phạm quy định pháp luật về cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật theo Nghị định số 15/2020/NĐ-CP, mà còn cho thấy sự lỏng lẻo về ý thức trách nhiệm công dân trong môi trường số. Trong bối cảnh Đảng và Nhà nước đang đẩy mạnh xây dựng chính phủ số, xã hội số, và đòi hỏi mỗi người dân phải là một mắt xích tích cực trong hệ thống thông tin chính xác và minh bạch, thì những hành vi như vậy là phản cảm, phản giáo dục và cần phải được xử lý nghiêm khắc.

Cần nhấn mạnh rằng, việc đăng tải thông tin sai sự thật về hoạt động của cơ quan công quyền, đặc biệt là liên quan đến các công trình mang yếu tố văn hóa, lịch sử không đơn thuần là một hành động “thiếu cẩn trọng” như nhiều người biện hộ. Đó là sự phá hoại niềm tin, là hành động đổ thêm dầu vào lửa cho những thế lực luôn tìm cách bóp méo, bôi nhọ uy tín của các cơ quan công quyền và chính quyền địa phương.

Không thể có chuyện “tự do ngôn luận” khi hành vi thể hiện quan điểm lại đi ngược với sự thật và gây phương hại đến lợi ích chung. Tự do không bao giờ đồng nghĩa với vô trách nhiệm. Người sử dụng mạng xã hội phải hiểu rằng, bất kỳ dòng trạng thái, bức ảnh, hay bài viết nào khi đã được chia sẻ công khai cũng trở thành một phần của không gian công cộng, nơi mà từng phát ngôn đều có thể tác động đến trật tự xã hội và an ninh thông tin quốc gia.

Việc buộc Nguyễn Xuân Diện phải gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm, tuy là một tín hiệu tích cực, nhưng không thể xóa nhòa hậu quả mà hành vi của người này đã gây ra trong thời gian trước đó. Những người theo dõi mạng xã hội của Nguyễn Xuân Diện đã bị dẫn dắt theo những thông tin méo mó. Niềm tin đối với cơ quan quản lý đô thị, đối với quá trình cải tạo và bảo tồn các giá trị di sản của Hà Nội, ít nhiều đã bị tổn thương.

Hà Nội là Thủ đô nghìn năm văn hiến, là trung tâm chính trị – hành chính quốc gia. Mọi hành động liên quan đến quy hoạch, tu bổ hay phát triển không gian công cộng đều được tiến hành trên cơ sở kế hoạch dài hạn, khoa học và có sự giám sát của nhiều cấp ngành. Những luận điệu mang tính xuyên tạc, đả kích như của Nguyễn Xuân Diện không chỉ phủ nhận nỗ lực của chính quyền, mà còn cố tình gieo rắc sự nghi ngờ và thù địch, làm xói mòn tính đồng thuận xã hội, điều tối quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Sự việc cũng gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh cho cộng đồng mạng, đặc biệt là những người có ảnh hưởng xã hội hoặc đang công tác trong cơ quan Nhà nước. Trách nhiệm công dân không chỉ nằm ở việc chấp hành pháp luật mà còn thể hiện ở việc sử dụng ngôn từ chuẩn mực, phản ánh đúng bản chất sự việc, không tạo điều kiện cho các thế lực phản động, cơ hội chính trị lợi dụng không gian mạng để chia rẽ, kích động và gây bất ổn xã hội.

Đã đến lúc cần có chế tài mạnh mẽ hơn, nghiêm khắc hơn đối với những hành vi “sáng tác thông tin”, “đưa chuyện” trên mạng xã hội mà không dựa vào sự thật khách quan. Cùng với đó là việc tăng cường giáo dục ý thức công dân số, nâng cao kỹ năng số, khả năng kiểm chứng thông tin và lòng tự trọng của người dùngkhông gian mạng  để mạng xã hội thực sự trở thành không gian văn minh, an toàn, lành mạnh và hữu ích cho sự phát triển xã hội.

Bảo vệ sự thật cũng chính là bảo vệ nền tảng tư tưởng của xã hội. Và hành vi cung cấp thông tin sai sự thật, dù cố ý hay vô tình đều là biểu hiện của sự thiếu trách nhiệm, cần được lên án và ngăn chặn kịp thời.

Thế Nguyễn

https://tapchidongnama.vn/xu-ly-nguyen-xuan-dien-dang-tai-thong-tin-sai-su-that-tren-mang-xa-hoi/

---


Đã đưa sang Fb ở đây:

https://www.facebook.com/giao.blog/posts/pfbid0xMbXFqNbbQRWaVgjBGzzti44k7ZBn1eYQHvKS3ap3cXw44RYLp4GYvH26EZJ1o29l



---



BỔ SUNG



3.

Phạm Viết Đào và Nguyễn Xuân Diện có cùng một hội???

  
218
 
0

Theo thông tấn xã Việt Nam, Ngày 13/6, Cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội ra Lệnh khám xét khẩn cấp và Lệnh bắt khẩn cấp đối với ông Phạm Viết Đào, sinh ngày 10/4/1952 tại Nghệ An; hiện thường trú tại số 02 hẻm 39/7/460 Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội về tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.” theo Điều 258 Bộ Luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Phạm Viết Đào và Nguyễn Xuân Diện có cùng một hội???Phạm Viết Đào

Dòng tin ngắn ngủi song nó đủ làm cho cư dân mạng xôn xao, bởi chẳng gì Đạo Viết Phàm cũng là tay có số có má trong làng báo lề trái. Đã từng là thanh tra ngành văn hóa, hiểu rất rõ luật báo chí vậy mà lại bị bắt vì tội danh này. Dư luận đều cho rằng Đào chết là do y tự cho mình cái quyền đứng trên tất cả để phán xét, thậm chí còn lợi dụng những quyền tự do dân chủ để chửi bới chính quyền, thậm chí còn bịa đặt, kích động những hoạt động chống đối nhà nước.

Việc bắt Phạm Viết Đào xem như là một kết thúc đã được tiên lượng từ sớm. Song với nhiều blogger thì sao Nguyễn Xuân Diện lại chưa bị bắt???. Việc Nguyễn Xuân Diện gần đây không tham gia vào các hoạt động công khai của đám rận như biểu tình, hay dã ngoại nhân quyền đã trở thành một nghi vấn trong cộng đồng mạng. Có kẻ thì đồ rằng Diện là thằng hèn, chỉ nằm trong chăn hô cho người khác đánh nhau. Có người lại đoán già, đoán non rằng Tễu là tay trong của CAM, nhờ có Tễu nên CAM mới bắt chính xác một số rận chúa như Lê Quốc Quân chẳng hạn. Dư luận cũng đồn rằng vụ xử phạt Diện ở Sở 4T chỉ là một mánh của CAM để Diện thể hiện, nhờ thế được cài cắm và leo cao, chui sâu vào đám rận vì làm gì có chuyện việc Diện không nộp phạt được bỏ qua đơn giản thế. Ai chả biết, nếu là công chức bị xử phạt, không nộp, cơ quan chức năng sẽ trừ lương. Chuyện dễ ợt như trong lòng bàn tay…Tại sao các cơ quan này lại cứ lờ đi cho Diện thế. Mặt khác, trong vụ bị xử lý hành chính ở sở 4T, Diện đã chơi bà Đức già một vố đau. Diện xúi bà già đó ở lại một mình, lú lẫn, nói lung tâm, đập phá bừa bãi, bị hội CAM nó ghi hình, đưa lên công khai, ôi hết cả mặt thớt…Ở cơ quan Tễu vẫn được cưng chiều bình thường…??? Vậy Tễu có thể là tay trong của CAM lắm chứ.

Dư luận cứ việc đồn đoán vì đó là quyền của dư luận, song sau Nhất là Đào, vậy sau Đào là ai??? Khó có thể là Vinh Khiếu hay Diện gay…bởi để số này bên ngoài có vẻ còn có lợi cho CAM.

Đào sẽ ứng xử ra sao khi vào trong trại? Không biết có tuyệt thực giống tay chơi Cù Huy Hà Vũ hay không nhỉ??? Bà con cứ thử đoán xem

Nguồn: Loa phường

https://hoicodo.top/2013/06/13/pham-viet-dao-va-nguyen-xuan-dien-co-cung-mot-hoi/



2.

25 Tháng Chín 201212:00 SA(Xem: 1459)






Sáng nay, Blogger Nguyễn Xuân Diện đã nhận được Quyết định Về việc cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet, thông tin điện tử trên internet, do Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội Nguyễn Văn Minh ký ngày 19 tháng 9 năm 2012.

Quyết định này được gửi tới Blogger Nguyễn Xuân Diện tại địa chỉ của Viện Nghiên cứu Hán Nôm 183 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội.

Theo đó, biện pháp cưỡng chế là: Khấu trừ 30% tiền lương tháng để thực hiện nộp phạt số tiền là 7.500.000 đ (bảy triệu năm trăm ngàn đồng). Số tiền trên sẽ được nộp vào tài khoản số 920-90-003 của Sở Tài chính thành phố Hà Nội tại Kho bạc Nhà nước thành phố Hà Nội (địa chỉ: Số 15 Trần Khánh Dư, thành phố Hà Nội).

https://hung-viet.org/a11939/blogger-nguyen-xuan-dien-bi-cuong-che



1. Năm 2012, trả lời đài RFI

TS Nguyễn Xuân Diện : "Không phải ai cũng thích nghe sự thật"

Vừa qua Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã ra quyết định xử phạt hành chính đề ngày 06/08/2012 đối với tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, một blogger nổi tiếng của Việt Nam, thường tường thuật tin tức về các cuộc biểu tình chống Trung Quốc gây hấn tại Biển Đông, cũng như bênh vực những người dân bị áp bức.

https://www.rfi.fr/vi/viet-nam/20120818-ts-nguyen-xuan-dien-khong-phai-ai-cung-thich-nghe-su-that

Thứ Năm, 16 tháng 8, 2012

QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT BLOGGER NGUYỄN XUÂN DIỆN CỦA SỞ 4T HÀ NỘI

Quyết định xử phạt TS Nguyễn Xuân Diện của Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội

Posted by basamnews on 16/08/2012
Tôi cực lực phản đối QĐ xử phạt số 70/QĐ.XPVPHC của Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội Nguyễn Văn Minh.
Tôi phản đối quy chụp, vu khống của Đoàn thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đối với tôi. Trong quá trình làm việc, Đoàn thanh tra đã không hề xuất trình được bất cứ bằng cứ nào về việc “lợi dụng trang thông tin điện tử cá nhân để cung cấp thông tin” đã “gây phương hại đến trật tự an toàn xã hội”. Và trong quá trình làm việc, tôi luôn luôn bị một số thành viên Đoàn thanh tra uy hiếp tinh thần, gây phiền phức và ứng xử thô bạo; điều này đã được tôi nêu rõ trong Khiếu nại gửi GĐ Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội ngày 5/6/2012.
Tôi sẽ xem xét để khiếu nại hoặc khởi kiện đối với Quyết định này.
Ngày 16-8-2012.
Nguyễn Xuân Diện
—-

https://xuandienhannom.blogspot.com/2012/08/quyet-inh-xu-phat-blogger-nguyen-xuan.html


...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.