Tin tức từ các nguồn.
Tháng 4 năm 2025,
Giao Blog
---
Hoài Linh
Giáo hoàng Francis, người đứng đầu Giáo hội Công giáo La Mã, vừa qua đời ở tuổi 88 sau khi chiến đấu với bệnh viêm phổi kép.

Theo CNN, Hồng y Kevin Farrel vừa ra thông báo trên kênh truyền hình Vatican như sau: "Tôi vô cùng đau buồn khi phải thông báo về sự ra đi của Đức thánh cha Francis. Lúc 7h35 sáng 21/4, Giám mục Rome Francis đã trở về nhà của Chúa. Cả cuộc đời ông đã cống hiến cho việc phụng sự Chúa và Giáo hội".
Giáo hoàng Francis qua đời một ngày sau khi ông xuất hiện tại Quảng trường St Peter trong lúc hàng vạn tín đồ Thiên Chúa giáo đang tập trung về Vatican để đón lễ Phục sinh. Đây là lần đầu ông xuất hiện trước công chúng kể từ khi xuất viện hồi cuối tháng 3.
Giáo hoàng Francis vẫy tay từ ban công của thánh đường St Peter. Bài phát biểu và lời chúc mừng Phục sinh của Giáo hoàng do một phụ tá đọc. Sau lời chúc phúc, ông ngồi trên chuyên xa Popemobile di chuyển quanh quảng trường. Khi đi qua đám đông, đoàn rước của Giáo hoàng dừng lại nhiều lần để ông ban phước cho trẻ nhỏ.
Giáo hoàng Francis được sinh ra trong một gia đình gốc Italia tại thủ đô Buenos Aires của Argentina vào ngày 17/12/1936 với tên gọi Jorge Mario Bergoglio. Ông được bầu làm Giáo hoàng vào ngày 13/3/2013, trở thành Giám mục Rome đầu tiên đến từ châu Mỹ.
Kể từ thời Giáo hoàng Gregory III, người sinh ra ở Syria và qua đời vào năm 741, chưa từng có Giám mục Rome nào không phải người châu Âu. Giáo hoàng Francis cũng là tu sĩ Dòng Tên đầu tiên được bầu lên ngai vàng của Thánh Peter. Theo truyền thống, tu sĩ Dòng Tên thường bị Rome nghi ngờ. Người tiền nhiệm của Giáo hoàng Francis là Giáo hoàng Benedict XVI, vị giáo hoàng đầu tiên tự nguyện xin thoái vị sau gần 600 năm.
Theo truyền thống, tang lễ của giáo hoàng là một sự kiện đòi hỏi sự kỹ lưỡng. Song, trước khi qua đời, Giáo hoàng Francis đã phê duyệt các kế hoạch làm cho toàn bộ quá trình này trở nên ít phức tạp hơn. Các giáo hoàng trước đây được an nghỉ bên trong 3 chiếc quan tài lồng vào nhau làm bằng gỗ bách, chì và gỗ sồi, nhưng Giáo hoàng Francis đã chọn một chiếc quan tài gỗ đơn giản được lót kẽm.
Giáo hoàng Francis cũng hủy bỏ truyền thống đặt thi hài của giáo hoàng trên một bục cao tại vương cung thánh đường St Peter để công chúng đến viếng. Thay vào đó, những người đưa tang sẽ được mời tới để bày tỏ lòng thành kính trong khi thi hài của giáo hoàng được đặt bên trong quan tài mở. Ông cũng sẽ là giáo hoàng đầu tiên sau hơn một thế kỷ được chôn cất bên ngoài Vatican. Giáo hoàng quá cố sẽ được an táng tại vương cung thánh đường St Mary Major, một trong 4 vương cung thánh đường lớn của giáo hoàng ở Rome.
https://vietnamnet.vn/giao-hoang-francis-qua-doi-2393521.html
...

キリスト教カトリック教会のローマ教皇庁(ヴァチカン)は21日、教皇フランシスコが亡くなったと発表した。88歳だった。前日に復活祭(イースター)のミサのため聖ペトロ広場に出たのが、信者の前に姿を現した最後となった。
ヴァチカンによると、教皇はヴァチカンの「聖マルタの家」の居室で亡くなった。
ケヴィン・ファレル枢機卿は、「最愛の兄弟姉妹の皆さん、深い悲しみと共に、教皇フランシスコの死去を発表しなくてはなりません」と発表した。
「(現地時間)午前7時35分に、ローマ大司教フランシスコは、父の家に帰りました。その全生涯を、主なる神とその教会への奉仕に捧げていました」、「忠実に、勇気と普遍的な愛を持って聖書の価値の通りに生き、特に最も貧しく最も排除される人のために生きるよう、私たちに教えました」と枢機卿は述べた。
さらに、「主イエスの真の使徒としての、その手本に最大限の感謝をしながら、私たちは教皇フランシスコの魂を、唯一で本当の神の無限の慈愛に満ちた愛情のもとへと託します」と、枢機卿は追悼した。
教皇は前日20日、復活祭の式典のため聖ペトロ大聖堂のバルコニーから広場に集まった群衆を前に、「親愛なる兄弟姉妹の皆さん、復活祭おめでとうございます」と祝福していた。さらにその後は、専用車に乗って信者を祝福しながら聖ペトロ広場を回っていた。
1936年12月にアルゼンチン・ブエノスアイレスでホルヘ・マリオ・ベルゴリオとして生まれた教皇は2013年3月、前任のベネディクト16世が異例の辞任をしたのを受けて、南北アメリカ大陸および南半球から初めて教皇になった。イエズス会の神父としても、初の教皇だった。
生前に質素な棺や葬儀を指示
教皇の葬儀は豪華に執り行われるのが伝統だったが、清貧を重んじた聖フランチェスコにちなんだ教皇名を選び、質素を重視した教皇フランシスコはすでに、自分の棺は簡素な木のものにするなどの手順を指示していた。
亡くなった教皇の遺体は聖ペトロ大聖堂の棺台に安置され、信者が追悼できるようにするというのが伝統だったが、これについても教皇フランシスコは、自分の遺体はふたを開いた棺に残すようにと指示していた。
墓所もヴァチカン市国内ではなく、ローマのサンタ・マリア ・ マッジョーレ大聖堂に埋葬される。教皇がヴァチカン以外に埋葬されるのは、100年以上なかったこととなる。
次の教皇は、枢機卿たちが投票する「コンクラーベ(教皇選挙)」で選ばれることになる。
(英語記事 Pope Francis dies aged 88)
https://www.bbc.com/japanese/articles/czrv4l46771o
...
2025年04月21日18時23分
フランシスコ・ローマ教皇死去、88歳 初の中南米出身、来日で核廃絶訴え―米キューバ国交回復を仲介
【パリ時事】キリスト教最大教派、カトリック教会の最高指導者として約14億人の信者を束ねたフランシスコ・ローマ教皇が21日、バチカン市の自宅で死去した。88歳だった。アルゼンチン出身。初めて中南米から選ばれた教皇で、米国とキューバの歴史的な国交回復を仲介した。2019年の訪日では被爆地の広島、長崎から世界に核兵器廃絶を訴えた。
教皇は世界最小国家バチカン市国の元首。後継者は高位聖職者の枢機卿らの互選による選挙「コンクラーベ」で決まる。
教皇は3月下旬、肺炎の治療で1カ月余り入院したローマ市内の病院を退院した。2カ月にわたり自宅療養する予定だったが、イースター(復活祭)の今月20日にはバンス米副大統領と会談。サンピエトロ広場に専用車に乗って現れ、大勢の信者に手を振るなど、死去の直前まで精力的に活動した。
本名ホルヘ・マリオ・ベルゴリオ。1936年、ブエノスアイレスでイタリア系移民の家庭に生まれた。大学で化学を専攻後、神学校で哲学や神学を修め、32歳で司祭になった。ブエノスアイレス大司教を経て、2001年に枢機卿。先代のベネディクト16世が13年2月に退位すると、翌3月に76歳で第266代教皇に選ばれた。
教皇名「フランシスコ」は中世イタリアの清貧の聖人に由来。在位中は貧者、弱者に寄り添う姿勢を貫き、聖職者による未成年者への性的虐待で傷ついたカトリック教会の信頼回復に努めた。
15年に実現した米国とキューバの54年ぶりの国交回復に尽力。両国首脳に書簡を送り、秘密交渉を後押しした。
19年11月には教皇としてヨハネ・パウロ2世以来38年ぶりに訪日。4日間の滞在中、被爆者の証言に耳を傾け、東京ドームで5万人規模のミサを挙行した。東日本大震災の被災者にも面会し、犠牲者に黙とうをささげた。
近年は手術や入退院を繰り返していた。ただ、車いすを利用するようになってからも精力的に活動。ロシアによるウクライナ侵攻の解決に向けて特使を派遣するなど、世界平和を追求し続けた。
24年にイタリアで開催された先進7カ国首脳会議(G7サミット)に教皇として史上初参加。人工知能(AI)を「倫理」に即して規制するよう提唱した。25年に発足した第2次トランプ米政権を巡っては、不法移民の強制送還を厳しく批判した。
https://www.jiji.com/jc/article?k=2025042100719&g=int
...
CẬP NHẬT
1.
https://www.facebook.com/anhq.tran.5680/posts/pfbid02qrZtyRbU73bdHMgcBZ3Sgxv4jCQgv1JLdLdHwZ1Mx39Jr4p379vZgKj92yVrmqjLl
...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.
LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.
Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.