Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

18/03/2022

Thiền sư Tính Định (1842-1901) và chùa Xiển Pháp - Hà Nội : Hội thảo vào Chủ Nhật ngày 20/3/2022

Về chùa Xiển Pháp (chùa Trại) ở Hà Nội và vị sư Tính Định, thì đọc tài liệu trên Giao Blog ở đây (tháng 1 năm 2022). Bây giờ là tin tức cập nhật về hội thảo sắp diễn ra.

Đại khái như sau.




(Quang cảnh đang chuẩn bị; nguồn ảnh: sơn môn Xiển Pháp)


Tháng 3 năm 2022

Giao Blog


..


---

BỔ SUNG


6. Về chùa Vũ Lăng

(ghi chép ngày 22/3/2022 của Davis Lê bên trang Chùa Việt)

"


Một ngôi chùa xưa có kiến trúc đầu thế kỷ thứ XX tại miền Bắc, gần đây các Thượng tọa và nhân dân cũng trùng tu thay bằng ngói lưu ly nhìn khang trang sáng sủa, đặc biệt ở cuối sườn mái đầu đốc có thêm hàng Thụy Thú, nhìn kiểu cách khá giống bên Hưng Ký nhưng mà số lượng thì nhiều hơn và dường như ảnh hưởng cả hàng thú bên Quán Sứ, mà lại là 4 con là túc số chẵn khác với 2 chùa kia là lẻ, 2 con trên kiểu quán sứ, 2 con dưới na ná như bên Hưng Ký, là đầu hồi bít đốc thì giống Hưng Ký.
Nhưng đầu mút của sườn mái không vuốt đầu đao, nhìn chung cách thức khá riêng biệt.
Phía trước sân xây lầu thờ đức Quan Thế Âm, trên đỉnh lầu là 1 tòa Bảo Tháp nhìn qua ý nghĩa thấy ảnh hưởng của Kinh Pháp Hoa và cả dạng thức tháp cửu phẩm của Tịnh Độ trước sân của chùa Ráng do cố đại lão HT Thích Phổ Tuệ tự thiết kế chỉ đạo thi công...













https://www.facebook.com/groups/chuaViet/posts/1659023081115285

"



5. Video lên tiếp của trang Phật Sự Online (đã được đưa về kênh Giao Blog):




Hội thảo khoa học “Tổ Tính Định 1842 - 1901 : Cuộc đời, đạo nghiệp và di sản”

0 lượt xem

22 thg 3, 2022

https://www.youtube.com/watch?v=6NZ-5U85jtM




4. Video của trang Phật Sự Online (đã được đưa về kênh Giao Blog):

Trang Phật Sự online: https://www.youtube.com/channel/UCMNV7HpPyqlW8nPJ478TgKA



Kênh Giao Blog trên YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=qwF5HT2oKWM&t=264s



Hội thảo khoa học Tổ Tính Định cuộc đời, đạo nghiệm và di sản

1 lượt xem

21 thg 3, 2022

https://www.youtube.com/watch?v=qwF5HT2oKWM


3. Ngày 21/3/2022

Tổ Tính Định-Tâm Châu (1842-1901) đời thứ 12 Tào Động Việt Nam-người sáng lập sơn môn Xiển Pháp, ban đầu có 4 chùa, 8 tăng sĩ, đến nay sau hơn 120 năm sơn môn có hơn 20 chùa với hàng mấy chục Tăng Ni. Ngài đã có công diễn âm 26 kinh sách bằng Hán Nôm, trong đó có 8 bộ bằng chữ Nôm, biến Xiển Pháp thành trung tâm ấn loát kinh điển Phật giáo lớn thứ 2 ở Hà Nội sau chùa Liên Phái. và là trung tâm xiển dương pháp môn Tịnh Độ ngang với trung tâm Thiên Sơn cổ tự Bồ Đề của Tổ Nguyên Biểu cùng thời.
1. Chủ tọa đoàn Hội thảo
2. Các đại biểu lắng nghe các tham luận
3. Tranh luận tại Hội thảo
4. Các tác giả những tham luận trong Kỷ yếu.








https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1843133979230648&id=100006021910818


2.


Hội thảo khoa học: “Tổ Tính Định (1842-1901): Cuộc đời, đạo nghiệp và di sản".

Chủ nhật - 20/03/2022 16:48



(HDPT) - Hôm nay, ngày 18-3-2021 tại Tổ đình Vũ Lăng, xã Dân Hòa, huyện Thanh Oai đã long trọng tổ chức Hội thảo khoa học: “Tổ Tính Định (1842-1901): Cuộc đời, đạo nghiệp và di sản".
 


 
Tổ Tính Định (1842 - 1901)


 

Đây là dịp nhìn nhận lại một giai đoạn đầy khó khăn và cũng nhiều tự hào của Phật giáo Việt Nam nói chung và Phật giáo miền bắc nói riêng, nhất là Phật giáo Thăng Long – Hà Nội. Hòa thượng Thích Tính Định dành cả cuộc đời tu hành, hoằng pháp độ sinh ở Thăng Long - Hà Nội, gắn bó với với Thăng Long - Hà Nội và có thể nói, đây cũng là điểm đặc sắc trong cuộc đời và đạo nghiệp của Ngài.
 
Tổ Tính Định sinh ra trong một gia đình truyền thống Nho học, lại hết lòng kính tín đạo Phật ở làng Đồng Dương, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Đông, nay là quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Ngay từ thuở nhỏ, Ngài đã thông minh hơn người, khi lớn lên từng làm ở phủ Tổng đốc Hà Nội. Năm 27 tuổi, hội đủ cơ duyên nên Ngài được Tổ sư Chính Binh đời thứ 11 thiền phái Tào Động, sơn môn Hồng Phúc Hòe Nhai danh tiếng nhận làm đệ tử. Ngài được Tôn sư ban Pháp danh Tâm Châu. Sau đó, Ngài cầu Bồ tát giới được Tôn sư ban đạo hiệu Tính Định, đồng thời được trao truyền pháp tu Tịnh Độ. Sau khi đắc pháp, với sự giúp đỡ của đồng đạo, vào năm 1872, Ngài đã mua một khu đất và sau đó ít lâu đã hưng công xây dựng chùa Xiển Pháp (nay vẫn còn dấu tích, thuộc phố Cát Linh, quận Đông Đa, thành phố Hà Nội).


 
Tham dự Hội thảo có sự chứng minh tham dự của Hòa thượng tiến sĩ Thích Thanh Nhiễu- Phó chủ tịch TT HĐTS TWGHPGVN. HT tiến sĩ Thích Gia Quang phó chủ tịch HĐTS TW GHPGVN, trưởng ban truyền thông GHPGVN. Hòa thượng Tiến sĩ Thích Bảo Nghiêm - phó chủ tịch HĐTS TW GHPGVN, trưởng ban hoằng pháp trung ương, trưởng ban Ban trị sự GHPGVN Tp Hà Nội. Đại biểu quốc hội nước CHXHCNVN;  HT TS Thích Thanh Đạ t- Ủy viên TT Hội đồng TS TWGHPGVN - Chủ tịch Hội đồng học viện GPVN tại Hà Nội. HT Thích Thanh Chính ủy viên TT HĐTS TW GHPGVN - phó trưởng ban thường trực Ban trị sự GHPGVN Tp Hà Nội; Giáo sư Tiến Sĩ Lê Mạnh Thát - Hòa thượng Thích Trí Siêu ủy viên TT HĐTS TWGHPGVN; Hòa thượng Thích Thanh Minh - chứng minh Ban trị sự GHPGVN huyện Thanh Oai và sơn môn Xiển Pháp. Thượng tọa Thích Thọ Lạc-UV TT HĐTS - Trưởng ban văn hóa TW GHPGVN; Hòa thượng Thích Hải Ấn - UV TT HĐTS, phó trưởng ban thường trực Ban văn hóa TW GHPGVN; HT Thích Quang Nhuận - Ủy viên HĐTS - Trưởng ban văn hóa TWGHPGVN. Thượng tọa Thích Tiến Đạt trụ trì chùa Đại Từ Ân, chùa Cự Đà; Thượng tọa Thích Tâm Hoan-trụ trì Tổ Đình Hồng Phúc Hòe Nhai - Chánh văn phòng BTS Phật giáo thành phố Hà Nội. Cùng chư tôn đức Tăng ni trong Ban văn hóa TW, ban trị sự GHPGVN thành phố HN, ban trị sự PG huyện Thanh oai, Tăng ni trong Sơn môn Xiển Pháp.
 
 Về phía khách mời có Bà Phạm Bảo Khánh - Phó trưởng ban Ban Tôn giáo thành phố Hà Nội, cùng đại diện các cấp chính quyền thành phố và Huyện Thanh Oai.
 

 

Tham gia hội thảo có Phó giáo sư tiến sĩ Chu Văn Tuấn - Viện trưởng Viện nghiên cứu tôn giáo - Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam. Giáo sư tiến sĩ Đinh Khắc Thuần; GSTS Nguyễn Tá Nhí; TS Nguyễn Tô Lan;  TS Phạm Văn Tuấn  cùng các nhà khoa học Viện nghiên cứu Hán Nôm; Ông Nguyễn Đại Đồng  - Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phật học miền Bắc, TS Phạm Minh Thế - Khoa lịch sử, đại học KHXH và nhân văn; TS Tạ Quốc Khánh - Viện bảo tồn di tích - Bộ văn hoá thể thao và du lịch; TS Chu Xuân Giao - Viện nghiên cứu Văn hóa; Thạc sĩ Nguyễn Thi Thu Hoan - phó giám đốc Bảo tàng Quốc gia cùng sự hiện diện của 34 tác giả có các bài tham luận gửi tới hội thảo và đông đảo nhân dân địa phương, Phật tử gần xa cũng về tham dự
 
 Nhân dịp 180 năm của tổ Tính Định, Ban Văn hóa trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Sơn môn Xiển Pháp và Viện nghiên cứu Tôn giáo, thuộc Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam đồng phối hợp tổ chức hội thảo khoa học:" Tổ Tính Định(1842-1901): “Cuộc đời, đạo nghiệp và di sản", Sau tuyên bố lý do,  



 
Đai đức Thích Di Sơn giới thiệu đại biểu, Thông qua chương trình Hội thảo  


 

HT Thích Thanh Nhiễu - Phát biểu của Trung ương Giáo hội .


 
Thượng tọa Thích Tiến Đạt thay mặt sơn môn Xiển Pháp cung tuyên tiểu sử Tổ Tính Định.


 
Hòa thượng Thích Gia Quang phát biểu của Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam.


 

Thượng tọa Thích Thọ Lạc phát biểu của Ban văn hóa trung ương.


Thay mặt Học viện PGVN tại Hà Nội,  HT Thích Thanh Đạt  phát biểu.


 

Bà Phạm Bảo Khánh Ban Tôn giáo Hà Nội phát biểu chúc mừng.


 

TS. Chu Văn Tuấn phát biểu đề dẫn Hội thảo Công hạnh hoằng pháp lợi sinh.
 
 Tại hội thảo các nhà khoa học đã trình bày tham luận với các chủ đề về thân thế, sự nghiệp, tư tưởng, nhữngđóng góp và di sản của Tổ Tính Định trên các phương diện, đào tạo tăng tài, xây dựng chùa chiền, thành lập đạo tràng, diễn âm kinh Phật bằng chữ Nôm, san khắc, in ấn, kinh điển Phật giáo,.. Đề xuất về việc bảo tồn di sản văn hóa Phật giáo của tổ Tính Định để lại và những kiến nghị về phát huy giá trị lịch sử, văn hóa Phật giáo của tổ với sơn môn Xiển Pháp nói riêng và Phật giáo nói chung hiện nay.
 
Xin giới thiệu một số hình ảnh của hội thảo.























































Thiện Tâm

https://phattu.vn/index.php?nv=news&op=Tin-tuc/Hoi-thao-khoa-hoc-To-Tinh-Dinh-1842-1901-Cuoc-doi-dao-nghiep-va-di-san-12173









































1.

Năm 1890, để báo ân thân mẫu, Đại sư Tính Định-Tâm Châu (1842-1901) người khai sáng Sơn môn Tào Động Xiển Pháp đã xây chùa Ước Lễ (Sùng Phúc thiền tự) tại quê mẹ, làng Ước Lễ, xã Tân Ước, huyện Thanh Oai. Chùa xiển dương pháp môn Tịnh Độ nên Tam bảo bài trí tượng Phật rất đơn giản: chỉ có bộ Tam Thế và bộ Tây phương Tam Thánh gồm Phật A Di Đà ở giữa và 2 thị giả hai bên là Quan Thế Âm Bồ tát và Đại Thế Chí Bồ tát. Không có tượng Thích Ca, Quan Âm Chuẩn đề, Ngọc hoàng... Chùa có chuông cổ đúc thời Thành Thái (1889-1907) bị 2 vết đạn của quân Pháp.






https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1797864577090922&id=100006021910818

..

2 nhận xét:

  1. 2.



    Hội thảo khoa học: “Tổ Tính Định (1842-1901): Cuộc đời, đạo nghiệp và di sản".
    Chủ nhật - 20/03/2022 16:48



    (HDPT) - Hôm nay, ngày 18-3-2021 tại Tổ đình Vũ Lăng, xã Dân Hòa, huyện Thanh Oai đã long trọng tổ chức Hội thảo khoa học: “Tổ Tính Định (1842-1901): Cuộc đời, đạo nghiệp và di sản".

    Trả lờiXóa
  2. 4. Video của trang Phật Sự Online (đã được đưa về kênh Giao Blog):


    Trang Phật Sự online: https://www.youtube.com/channel/UCMNV7HpPyqlW8nPJ478TgKA




    Kênh Giao Blog trên YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=qwF5HT2oKWM&t=264s

    Trả lờiXóa

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.