Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

30/03/2021

Câu lạc bộ Tình Người hoạt động từ khoảng năm 2011 : thánh kinh mới và tín đồ mới

Bây giờ, các nơi đang cho chạy tin về Câu lạc bộ Tình Người

Đưa về đây mấy bài đầu tiên từ Đại đoàn kết và PLO. Dưới đó là cập nhật như mọi khi.

Tháng 3 năm 2021,

Giao Blog


---



Câu lạc bộ Tình Người là điểm tựa lan tỏa yêu thương


4.162 lượt xem
•19 thg 3, 2021

https://www.youtube.com/watch?v=ajQBp1RkUZA&t=7s







11:25 chủ nhật ngày 05/01/2020

(HNMO) - Ngày 5-1-2020, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội phối hợp với Câu lạc bộ Tình người tổ chức Chương trình "Tết ấm tình người" nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.

Ban tổ chức tặng hoa các đơn vị phối hợp tổ chức chương trình "Tết ấm tình người".

Tại chương trình, 4.709 hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo được Câu lạc bộ Tình người tặng quà và nhiều vật dụng có giá trị. 300 học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng được Câu lạc bộ Tình người tặng xe đạp. Chương trình "Tết ấm tình người" sẽ kéo dài đến ngày 8-1-2020.

Tham gia Chương trình "Tết ấm tình người", các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, học sinh nghèo vượt khó còn được đội ngũ y, bác sĩ đến từ Bệnh viện E, Bệnh viện Mắt Hà Nội, Công ty cổ phần Nha khoa Detec khám bệnh miễn phí... Đặc biệt, với những bệnh nhân hiểm nghèo, Bệnh viện Mắt Hà Nội sẽ tài trợ toàn bộ kinh phí điều trị, phẫu thuật.

Các hộ nghèo nhận quà Tết từ Câu lạc bộ Tình người.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, Câu lạc bộ Tình người còn hỗ trợ các hộ nghèo trên địa bàn thành phố xây nhà Đại đoàn kết. Tổng giá trị các phần quà, nhà Đại đoàn kết mà Câu lạc bộ Tình người trao tặng trong dịp này có trị giá hơn 14,4 tỷ đồng.








Danh thế 'khủng' của Ban chấp hành CLB Tình người, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam có mối liên hệ như thế nào?

(PLVN) - CLB Tình người tuy được ra mắt vào ngày 30/7/2019 nhưng thực tế các thành viên CLB đã hoạt động từ năm 2011 với tên gọi là Chi hội Tán trợ Chữ thập đỏ Tình người (thuộc Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội). Phó chủ tịch CLB Tình người là Uỷ viên BCH TƯHCTĐ VN.
Danh thế 'khủng' của Ban chấp hành CLB Tình người, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam có mối liên hệ như thế nào?

Như báo PLVN đã thông tin, CLB Tình người có địa chỉ tại tầng 3 toà nhà số 68 đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy không chỉ truyền bá mê tín dị đoan mà còn thu lợi nhiều tỷ đồng dưới hình thức như cúng tiền gia tiên, công đức xây chùa, làm tình nguyện.

Mối liên hệ giữa CLB Tình người và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Đi tìm lời giải, phóng viên được biết CLB Tình người tuy được ra mắt vào ngày 30/7/2019 nhưng thực tế các thành viên CLB đã hoạt động từ năm 2011 với tên gọi là Chi hội Tán trợ Chữ thập đỏ Tình người (thuộc Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội). Cụ thể, ông Kim Bình Trọng làm Chi hội trưởng Chi hội Tán trợ Chữ thập đỏ Tình người cũng chính Chủ tịch CLB Tình người; ông Trần Ngọc Việt Phó Chi hội cũng là Phó chủ tịch CLB Tình người; ông Nguyễn Vinh Hiển Phó Chi hội cũng là Phó chủ tịch CLB Tình người.

Sau khi CLB Tình người được Công ty TNHH Phát triển trí tuệ cộng đồng cho ra mắt một thời gian, Chi hội Tán trợ Chữ thập đỏ Tình người cũng không còn hoạt động tại Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội nữa. Tuy nhiên khi đó, lượng thành viên đến với CLB Tình người đã rất nhiều, lên đến hàng nghìn người.

Vào khoảng tháng 8/2017, ông Nguyễn Vinh Hiển trở thành Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (TƯHCTĐ VN). Cùng với đó, trụ sở CLB Tình người từ 1 phòng nhỏ nhưng nay đã chuyển sang thuê trọn tầng 3 của toà nhà số số 68 đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy. 


Cơ cấu tổ chức của CLB Tình người 

Được biết, ông Nguyễn Vinh Hiển sinh năm 1976 và là doanh nhân. Ông Hiển là Uỷ viên Ban chấp hành TƯHCTĐ VN với vai trò là đại diện công, thương gia.

Mấy năm gần đây, Chi hội Tán trợ Chữ thập đỏ Tình người hoạt động khá rầm rộ, với sự góp mặt, sát cánh ủng hộ của nhiều cán bộ đương chức, đặc biệt là lãnh đạo TƯHCTĐ VN

Sự ưu ái, ủng hộ của TƯHCTĐ VN đối với Chi hội Tán trợ Chữ thập đỏ Tình người (nay là CLB Tình người) thể hiện qua số lần xuất hiện của bà Nguyễn Thị Xuân Thu - Chủ tịch TƯHCTĐ VN

Thậm chí ngay tại buổi lễ ra mắt “Giáo trình chia sẻ giá trị trí tuệ về nhân đạo” của Chi hội Tán trợ Chữ thập đỏ Tình người, bà Thu cũng có mặt từ đầu tới cuối buổi lễ, trực tiếp phát biểu đánh giá ca ngợi giáo trình.


Bà Nguyễn Thị Xuân Thu, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong buổi ra mắt giáo trình chia sẻ giá trị trí tuệ về nhân đạo.

Bà Thu còn khẳng định TƯHCTĐ VN cũng đang tiến hành nghiên cứu mô hình của Chi hội Tình người. 

Hiện nay, có rất nhiều cá nhân, tổ chức thực hiện chiêu thức kiếm ăn khi mượn danh nghĩa Hội Chữ Thập đỏ đã thực hiện các hành vi giả mạo, huy động vốn của nhiều người dân theo hình thức đa cấp. Các đối tượng lừa đảo lợi dụng lòng tin và đánh vào tâm lý của từng đối tượng, những kẻ lừa đảo núp dưới danh nghĩa từ thiện sẽ giở các mánh khóe khác nhau với thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Đáng lo ngại, hiện tượng này vẫn đang diễn ra hàng ngày gây nên sự phiền phức cho nhiều người dân, làm ảnh hưởng đến uy tín của các tổ chức từ thiện chân chính.

Như trường hợp CLB Sức khoẻ Việt thuộc Trung tâm khí công và dạy nghề nhân đạo, tự xưng là trực thuộc Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội. Vì Hội chữ thập đỏ là một tổ chức uy tín, nên có nhiều người tin, họ không ngần ngại đóng hàng chục, thậm chí là hàng trăm triệu vào CLB này.

Sau khi báo chí phản ánh, UBND thành phố  Hà Nội đã có văn bản số 2929/UBND-NC ngày 19/5/2016 về việc xử lý vi phạm của Câu lạc bộ Sức khỏe Việt thuộc Trung tâm Khí công và dạy nghệ nhân đạo trực thuộc Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội.

Đồng thời đề nghị Công an Thành phố tiến hành điều tra, làm rõ việc sử dụng 02 con dấu của Câu lạc bộ Sức khỏe Việt của Trung tâm Khí công và Dạy nghề nhân đạo; xử lý theo pháp luật hiện hành và làm rõ hành vi tổ chức huy động vốn đa cấp trái với quy định hiện hành của pháp luật và của các cá nhân liên quan thuộc Câu lạc bộ Sức khỏe Việt của Trung tâm Khí công và Dạy nghề nhân đạo để xem xét xử lý.

Báo PLVN sẽ tiếp tục thông tin./

Ngọc Bảo






https://baophapluat.vn/dieu-tra-bd/danh-the-khung-cua-ban-chap-hanh-clb-tinh-nguoi-hoi-chu-thap-do-viet-nam-co-moi-lien-he-nhu-the-nao-580535.html



Ngày 29/3/2021, tại Trụ sở Ban Tôn giáo Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, phụ trách Ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Chiến Thắng chủ trì cuộc họp với lãnh đạo Ban và các vụ, đơn vị thuộc Ban Tôn giáo Chính phủ về một số vấn đề hoạt động của Câu lạc bộ (CLB) Tình người liên quan đến lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo, được dư luận và báo chí phản ánh những ngày gần đây.

Cuộc họp nhằm xác minh, thẩm định thông tin liên quan đến hoạt động của CLB Tình người; đưa ra đánh giá, nhận định về tổ chức, hoạt động của CLB Tình người và các biểu hiện vi phạm pháp luật; định hướng công tác phối hợp với các ban, ngành chức năng liên quan để tập hợp thông tin và đề xuất xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật.

Tại cuộc họp, báo cáo kết quả thu tập thông tin bước đầu cho thấy, CLB Tình người thành lập từ tháng 7 năm 2019 tại Hà Nội, đến nay đã mở rộng địa bàn hoạt động ra nhiều địa phương, trong đó có các cơ sở tại TP Hồ Chí Minh, Quảng Trị, Hà Giang, với hàng vạn lượt người tham gia.

CLB được cơ cấu gồm Ban chấp hành và 7 Ban Chuyên môn; hoạt động dưới hình thức các buổi truyền giảng, lan tỏa trí tuệ tới cộng đồng, tài liệu tuyên truyền gồm hai cuốn cơ bản là “Tạo hóa ban tặng nền tảng trí tuệ cho nhân loại” của tác giả Nguyễn Kính do NXB Hồng Đức cấp phép xuất bản năm 2020 và “Chia sẻ giá trị trí tuệ về nhân đạo” của tác giả Nguyễn Hồng Thuận, được Cục Bản quyền tác giả trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp phép bản quyền và lưu hành. Bên cạnh đó, CLB lập ra nhiều website như tinhnguoi.vn, trituecongdong.com, tamlongvang.org, nhandao.org… để tuyên truyền hoạt động.

Phương thức hoạt động của CLB biểu hiện dưới dạng “đa cấp tâm linh”. Những người tham gia tại đây sẽ được yêu cầu đi “gieo duyên” cho người thân, bạn bè nhằm mở rộng quy mô của CLB.

Núp bóng các hoạt động thiện nguyện và những khẩu hiệu “cho đi là còn mãi”, “lan tỏa trí tuệ tới cộng đồng” được nêu trong tôn chỉ, mục đích hoạt động, CLB đã tiếp tay cho việc tuyên truyền kiến thức tâm linh không có căn cứ. Từ đây, các thành viên được chỉ dẫn phải bỏ tiền làm từ thiện để giải nghiệp, hoặc chi tiền để CLB “mua hộ”, “đặt hộ” những bộ đồ thờ bằng đồng được quảng cáo là có tính thiêng đặc biệt, với giá tiền đắt gấp nhiều lần so với ngoài thị trường.

Mặc dù kêu gọi từ thiện, nhưng các hoạt động này lại không được công khai mà chủ yếu qua hình thức truyền tai, nhắn tin từ người này sang người khác. Việc quyên góp cũng chỉ được làm âm thầm, bí mật, không được tiết lộ cho gia đình, người thân.

Qua báo cáo kết quả thu tập thông tin và các ý kiến tại cuộc họp, các đại biểu thống nhất nhận định, CLB Tình người trực thuộc Công ty TNHH Phát triển trí tuệ cộng đồng không phải là tổ chức tôn giáo, không có mối liên hệ với bất kỳ tổ chức tôn giáo nào, người đứng đầu CLB cũng không phải là chức sắc tôn giáo. Chiếu theo khoản 5, Điều 5 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo, hoạt động của CLB Tình người có dấu hiệu vi phạm Luật ở hai khía cạnh: lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để tuyên truyền mê tín dị đoan và có biểu hiện trục lợi.

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng đã chỉ đạo giao vụ Tín ngưỡng và các tôn giáo khác tiếp tục nắm bắt tình hình, biên soạn tập tài liệu về CLB Tình người với các thông tin và số liệu chính xác, dẫn chứng các hoạt động có biểu hiện vi phạm pháp luật và căn cứ điều chỉnh; nhận định và quan điểm của Ban Tôn giáo Chính phủ về hoạt động của CLB Tình người liên quan đến lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

Thứ trưởng đồng thời giao lãnh đạo các vụ chuyên môn làm đầu mối thông tin tới lãnh đạo các tổ chức tôn giáo để phối hợp tuyên truyền cho chức sắc, tín đồ và người dân.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ giao lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ chủ trì việc phối hợp, trao đổi với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND TP Hà Nội, Bộ Công an, Cục Xuất bản trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông để tổ chức cuộc họp liên ngành trong thời gian sớm nhất; trên cơ sở đó tổng hợp báo cáo và các kiến nghị; đồng thời triển khai thông tin tới Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ các địa phương nhằm kịp thời phát hiện, phối hợp thông tin về các hoạt động của các cơ sở trực thuộc CLB Tình người tại các địa phương./.

 

Nguyễn Linh

http://btgcp.gov.vn/tin-hoat-dong-cua-ban-ton-giao-chinh-phu/thu-truong-bo-noi-vu-chu-tri-cuoc-hop-ve-hoat-dong-cua-clb-tinh-nguoi-postApkaL7mE.html




Vén bức màn bí ẩn CLB Tình Người mang màu sắc 'ma mị' giữa Thủ đô

QUANG THÀNH - HOÀNG CHIẾN

Phía sau những khẩu hiệu: “Cho đi là còn mãi”, “Lan tỏa trí tuệ tới cộng đồng” được nêu trong tôn chỉ, mục đích của câu lạc bộ Tình Người là màn truyền bá mang màu sắc ma mị…., gieo rắc lo lắng, sợ hãi đối với những gia đình có thành viên tham gia.

Kỳ 1: Núp bóng tình nguyện - truyền bá giáo lý xa lạ

Câu lạc bộ (CLB) Tình Người được ra mắt vào ngày 30/7/2019, trực thuộc Công ty TNHH Phát triển trí tuệ cộng đồng có địa chỉ trụ sở tại tầng 3 - Tòa nhà số 68 đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Vén bức màn bí ẩn CLB Tình Người mang màu sắc 'ma mị' giữa Thủ đô - Ảnh 1
Những buổi sinh hoạt với sự tham gia của hàng trăm thành viên CLB Tình Người.
Những buổi sinh hoạt với sự tham gia của hàng trăm thành viên CLB Tình Người.

CLB này đã hoạt động nhiều năm với những phương châm “kết nối những trái tim nhân ái”, “phát triển giá trị trí tuệ hạnh phúc cộng đồng”…, thế nhưng đằng sau đó lại là những buổi rao giảng, truyền bá những tư tưởng, đạo lý đậm "mùi" mê tín dị đoan.

Gieo rắc nỗi ám ảnh về ma quỷ, vong linh

Một trong những nội dung được quy định tại nội quy của CLB có nêu rõ: “Không được tuyên truyền mê tín dị đoan…”, tuy nhiên, có lẽ nội quy này chỉ để in cho đẹp vì thực tế CLB thường xuyên mở lớp chia sẻ lồng ghép nhiều vấn đề tâm linh trong các buổi sinh hoạt cả trăm người tham dự.

Những buổi thuyết giảng kiểu này thường được núp bóng dưới hình thức trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm nhưng thực chất là truyền đạo trá hình.

Theo lời anh H.V.N. (từng là thành viên của CLB Tình Người) kể lại, ở CLB, các thành viên được dạy “tu đạo” theo một giáo trình nội bộ cơ bản với những nội dung mê tín gồm 3 bước: Tu tiếp, trả nghiệp và hành sứ mệnh.

Trong đó, bước đầu “tu tiếp” là dạy những kĩ năng sống, thay đổi bản thân. Bước hai là trả nghiệp thông qua những buổi học về tâm linh, thờ cúng, trả nghiệp bằng việc góp tiền từ thiện cho CLB, tuy nhiên số tiền đó đi về đâu thì các thành viên không hề hay biết.

Bước thứ ba là “hành sứ mệnh”, truyền bá "giáo trình tâm linh" này đến với người thân, bạn bè…

Trong vai những người theo học, PV Báo Đại Đoàn Kết đã được chứng kiến các buổi thuyết giảng giáo lý đầy màu sắc ma mị.

Tại trụ sở CLB, trong mỗi buổi "sinh hoạt", trực tiếp đứng lớp thường là một người phụ nữ trung niên có tên Hồng Thuận, hay còn được gọi là “cô Thuận”. Người phụ nữ này được xem như vị “Giáo chủ” của CLB, luôn được các "Ngài" “sang tai” để dạy trí tuệ cho các thành viên.

Một buổi rao giảng về "gia quy" của "cô Thuận".

Tại đây, tất cả những vấn đề bất ổn trong cuộc sống của những thành viên CLB đều được lí giải với góc độ "nghiệp" và xung quanh chúng ta đều là "vong". 

“Mỗi người trần chúng ta gần với 60 - 70 vong bám theo. Vong khôn hơn người trần 70 lần. Vong biết được mình đang thế nào”, cô Thuận nhắc đi nhắc lại điều này trong các buổi học.

"Giáo trình" truyền bá về các nhóm "vong lên trần".
"Giáo trình" truyền bá về các nhóm "vong lên trần".

Không chỉ liên tục nói đến "vong", "nghiệp", người phụ nữ này còn bày cách để giải nghiệp đậm mùi mê tín. Theo đó, “cô Thuận” bày cách "trả nghiệp" qua việc dùng tiền để cúng gia tiên: “Mình phải trả (Nghiệp - PV) cho gia tiên, cho bố mẹ mình, trả cho vợ chồng mình để không bị nợ (Nghiệp - PV) nữa. Ví dụ chúng ta để dành được 5 triệu thì không được cúng rằng: con làm phúc 5 triệu cho tất cả mọi người đâu. Phải ghi rõ ông bà mình tên là gì, tuổi bao nhiêu, địa chỉ ở đâu, số tiền bao nhiêu.

Cả người thân lẫn những người giúp đỡ mình trong kiếp quá khứ cũng như kiếp hiện tại này. Đối với vong linh gia tiên, dòng họ phải nhiều tiền nhất…”.

Sau đó, tất cả số tiền này sẽ được đem đến CLB, đổi lại các thành viên nhận được một tờ giấy ghi nhận mang về cúng và hóa tại nhà.

Không những thế, trong mỗi bài giảng của cô Thuận còn có sự xuất hiện của những yếu tố ma quỷ. Những thành viên mỗi khi tham gia các buổi tình nguyện đều được dặn dò phải rửa tay bằng rượu gừng để tránh ma quỷ, không bắt tay với những bệnh nhân trong bệnh viện vì sợ "vong" theo…

Trong một buổi chia sẻ, “cô Thuận” có bày cách: “Thực ra người ta chìa tay ra mà mình không bắt cũng ngại, người ta lại bảo mình không ân cần với bệnh nhân. Thế nên tại sao trước khi vào đấy (bệnh viện) lại phải xoa tay rượu gừng và xong rồi thì về tắm rượu gừng. Miễn là không ôm là được. Có thể nói với người ta đây chúng em có văn hóa không bắt tay”.

Không chỉ có “cô Thuận”, những "chân rết" tại đây cũng nhiệt tình chia sẻ những câu chuyện kì bí, rùng rợn như đau đầu, đau tai, đau mắt đều do vong phá quấy, cản trở mình “học Đạo”.

Truyền bá mê tín dị đoan

Một trong những tư liệu chính của việc truyền bá mê tín dị đoan được CLB này sử dụng chính là một cuốn sách được truyền tai nhau là “Pháp bảo”. Cuốn sách do một tác giả có tên Nguyễn Kính viết, được NXB Hồng Đức phát hành với số lượng 60.000 cuốn.

Tuy nhiên,"Pháp bảo" này được trình bày cẩu thả, nội dung cóp nhặt giáo lý của nhiều tôn giáo khác, đồng thời thêm thắt và biến tướng thành những “giáo lý” riêng.

Đặc biệt, trong cuốn sách này xuất hiện rất nhiều chi tiết nhảm nhí, mang "mùi" mê tín nhưng lại được xem như báu vật để "học đạo", mở mang trí tuệ.

Theo lí giải của cuốn sách, chúng ta đang ở thời mạt pháp, thời vong lên trần nên tất cả mọi người phải “học Đạo”, học trí tuệ. “Nên thời này, các ngài đang mở cửa Địa ngục cho các vong lên trần học Đạo, nghe Kinh để tu…”(Trang 174).

Ngoài ra, trong cuốn sách cũng xuất hiện nhiều nội dung xuyên tạc, bóp méo làm người đọc có những cái nhìn lệch lạc: “Cây đèn dầu là một vị Phật đắc đạo đầu tiên ở Việt Nam. Ngài là Nhiên Đăng Cổ Phật. Nên gốc Phật là ở Việt Nam”.

Trong “Pháp bảo” còn dạy học viên giáo lý mơ hồ phản khoa học “ta là con trời, con phật được sinh ra từ bọc trứng tiên rồng” nên tôn sùng “cha thiên, mẹ địa” hay còn gọi là “cha mẹ các ngài”  còn bố mẹ sinh thành chỉ là “anh sinh và chị nở”.

“Khi người mẹ mang thai đủ 9 tháng 10 ngày thì sinh con, lúc đó thì linh mới nhập vào, nếu sinh thuận thì đầu ra trước, linh nhập từ bách hội vào và trú ngụ ở trong tâm; người đỡ đẻ vỗ 3 cái vào mông thì đứa trẻ khóc, lúc đó là linh nhập đầy đủ. Những đứa trẻ mà sinh ngược thì chân ra trước, đầu ra sau, linh chưa kịp nhập từ bách hội vào thì đứa trẻ dễ bị chết”.

Những tư tưởng,
Những tư tưởng, "giáo lý" lệch lạc được gieo rắc vào tư tưởng mỗi thành viên CLB Tình Người.

Không những thế, “khi con gái và con rể về thăm nhà vợ cần phải ngủ riêng, không làm ô uế, vì con gái con rể là khách… Bố mẹ vợ cho nhà hoặc cho đất để con gái và con rể ở riêng thì đó mới chỉ là phần trần, nhưng mình còn phải làm lễ để tấu lên với tổ tiên tạ ơn gia tiên nhà vợ và dành một khoản tiền để tạo phúc và trả nợ cho gia tiên nhà vợ, một khoản nữa để tạo phúc và trả nợ cho bố mẹ vợ. Tiền dâng lên tùy tâm”. (Tiền mang đến CLB để "dâng" lên tạo phúc và trả nợ).

Hầu hết trong các buổi chia sẻ, giảng dạy tại CLB cũng như nội dung sách “pháp bảo” đều nhấn mạnh và xoay quanh việc "tạo phúc và trả nợ” bằng công và bằng của.

"Sang tai" riêng từng người để "phát duyên đặc biệt" với số tiền phát tâm chỉ có lãnh đạo câu lạc bộ mới biết.  
"Sang tai" riêng từng người để "phát duyên đặc biệt" với số tiền phát tâm chỉ có lãnh đạo câu lạc bộ mới biết.  

Của là tiền bạc, vật chất được chuyển lên cho CLB, hoặc bằng những cách “sang tai” đón nhận “duyên lớn” mà người tham gia luôn phải gồng mình chạy theo chuyển tiền, không được để cho ai biết không có “mất phúc”.

Không những vậy, người trong CLB còn truyền tay nhau rất nhiều những bài cúng, văn khấn tại gia đã được sao chép, thêm thắt từ kinh kệ, câu chú của Phật giáo, Đạo Mẫu kết hợp với tín ngưỡng thờ cúng gia tiên của Việt Nam.

Bên cạnh đó, trong hoạt động của CLB cũng tồn tại rất nhiều những điểm bất thường như mọi người không được xin số điện thoại và liên hệ của nhau, không vay tiền và cho vay tiền giữa các thành viên trong CLB. Dù rằng mục đích của CLB là để kết nối mọi người và “cho đi là còn mãi”.

Những người tham gia CLB thường chỉ đến sinh hoạt tại đây từ 2 - 3 buổi mỗi tuần tuy nhiên sau một thời gian ai cũng trở nên mê muội, cực đoan, để lại nhiều hệ lụy nghiêm trọng, ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống thường ngày.

Tự mua "thuốc" phòng Covid-19 cho thành viên CLB

Vén bức màn bí ẩn CLB Tình Người mang màu sắc 'ma mị' giữa Thủ đô - Ảnh 2

Đáng nói, trong buổi chia sẻ mới đây vào ngày 29/1/2021, “cô Thuận” còn chia sẻ cách phòng chống Covid-19 phản khoa học, tự mua 3.000 liều thuốc (không rõ là thuốc gì) cho các thành viên CLB để “ngừa Covid-19". Cụ thể, “cô Thuận” nói: “Hôm qua đại dịch về tiến triển rất nhanh nên 4 rưỡi sáng em gọi nhà thuốc làm 3.000 gói thuốc tặng mỗi anh chị 6 gói trước.

Theo em được biết tất cả cơn ho, chỉ cần ho bình thường thôi phổi đã có vấn đề rồi, dương tính rồi. Chưa kể bị nặng, các bộ phận của chúng ta đang yếu mệt nữa nên sẽ tác động càng nhanh… Đương nhiên chúng ta chưa uống thuốc mà đi khám bệnh ngay thì dương tính rồi. Nên trước khi đi khám bệnh phải uống mấy liều thuốc cho ổn đã. Đây 6 liều là ít, anh chị phải cố gắng mua thêm”.

Ngoài ra, những buổi chia sẻ luôn nhồi nhét vào tư tưởng của các thành viên rằng đây là thời kì mạt pháp, phúc đức đã hết nên không thể làm ăn được gì, khuyên các thành viên bỏ hết tất cả để tu tập, “làm phúc”… bằng cách đem tiền của đến CLB để đi làm từ thiện.

Mặc dù liên tục gây tâm lí hoang mang, sợ hãi bằng việc truyền bá những thông tin hoang đường, mê tín về tâm linh nhưng “cô Thuận” vẫn cẩn thận dặn dò: “Mình học trí tuệ để biết về tâm linh, chứ không phải đến đây để học tâm linh. Về không cẩn thận mà chia sẻ cho mọi người đến đây học tâm linh hay ơi là hay thì chết”.

(Còn nữa)

http://daidoanket.vn/ven-buc-man-bi-an-clb-tinh-nguoi-mang-mau-sac-ma-mi-giua-thu-do-556912.html




---








CẬP NHẬT


3.

Hành trình của loạt bài 'Vén bức màn bí ẩn của CLB Tình Người...'

NHÓM PHÓNG VIÊN

Thực hiện chỉ đạo của Ban Biên tập Báo Đại Đoàn Kết, trực tiếp là Quyền Tổng Biên tập Lê Anh Đạt, đầu năm 2021, nhóm phóng viên đã bắt đầu quá trình điều tra những góc khuất của CLB Tình Người (thuộc Công ty TNHH Phát triển trí tuệ cộng đồng có địa chỉ tại quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội). Sau nhiều ngày thâm nhập, điều tra, thu thập tư liệu, tham vấn ý kiến của các chuyên gia luật pháp, nhóm phóng viên đã thu thập được nguồn tư liệu khổng lồ để viết lên những hoạt động khoác áo từ thiện của CLB Tình Người.

"Mặt nạ" rơi dần

Kể từ ngày 26/3/2021, Báo Đại Đoàn Kết đăng loạt bài về hoạt động khoác áo từ thiện của Câu lạc bộ Tình Người (thuộc Công ty TNHH Phát triển trí tuệ cộng đồng). Báo đã nhận được nhiều ý kiến của bạn đọc trong cả nước hoan nghênh, ủng hộ và bày tỏ bức xúc trước những hoạt động của CLB này. Nhiều cơ quan chức năng, nhiều cơ quan truyền thông cũng đã vào cuộc.

Những bài viết này đã công phá vào “thành trì CLB Tình Người” - nơi vốn đã từng bị báo chí phản ánh về những sai phạm có màu sắc mê tín dị đoan từ các năm trước, nhưng không hiểu sao lại rơi vào im lặng.

Bài báo nêu rõ “Không chỉ rốt ráo truyền bá mê tín dị đoan, CLB Tình Người còn được mệnh danh là “gà đẻ trứng vàng” cho Công ty TNHH Phát triển trí tuệ cộng đồng bởi hàng loạt các chiêu trò thông qua hình thức trả nghiệp, kinh doanh vật phẩm tâm linh. Tất cả đều được lên kế hoạch hết sức tinh vi. Không chỉ vậy loạt bài còn cung cấp tới bạn đọc thông tin về việc sau những màn tâm linh mang màu sắc ma mị, tham gia “trả nghiệp”, “tạo phúc”, không ít những người tham gia CLB Tình Người dần sa vào u mê, bỏ bê gia đình hoặc mang tài sản đến “phát tâm”, “gieo duyên”. Từ đây, một loạt bi kịch gia đình được hé lộ.

Hành trình của loạt bài 'Vén bức màn bí ẩn của CLB Tình Người...' - Ảnh 1

Kể từ 26/3 tới 5/5, với tinh thần đi tới cùng sự việc, Báo Đại Đoàn Kết đã tổ chức hàng loạt kỳ nhật báo, mỗi kỳ có từ 2-5 trang để làm rõ các góc khuất của CLB Tình Người. Những ngày qua, Tòa soạn báo Đại Đoàn Kết thực sự bước vào một cuộc chiến “phù chính, diệt tà”, những người làm Báo Đại Đoàn Kết xác định làm hết sức mình vì lẽ phải, đấu tranh với cái ác để vun đắp cái thiện, để xã hội ngày càng lành mạnh, bình yên.

Không chỉ vậy, dưới sự chủ trì của nhà báo Lê Anh Đạt, Báo Đại Đoàn Kết đã tổ chức các buổi tọa đàm với chủ đề trực tuyến: “Thực hành tâm linh: Cách nào tránh u mê?” vào ngày 1/4 với sự tham gia của Giáo sư sử học Lê Văn Lan, Thượng tọa Thích Minh Quang - Ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Chánh văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam Phó trụ trì thường trực chùa Bái Đính -Tam Chúc… Tọa đàm đã thu hút hàng vạn lượt độc giả tiếp cận để làm rõ về những hoạt động tín ngưỡng, tâm linh.

Trong buổi tọa đàm, Giáo sư Lê Văn Lan khẳng định, việc CLB Tình Người truyền bá và gieo rắc thông tin mỗi người có 70 vong theo là nhảm nhí và cần phải xử lý. Theo Giáo sư Lê Văn Lan, việc nói về cửa địa ngục mở, rồi vong lên trần là đe dọa người khác.

“Tội lỗi ở chỗ nó làm cho người ta khiếp nhược. Khiếp nhược của người nguyên thủy không thể là nỗi khiếp nhược của người hiện đại. Huống chi người ta còn dùng cả từ mạt, mạt pháp. Nếu dùng đến mạt vật tức là anh chạm tới quốc gia, xã hội và tới thời đại. Tôi không hiểu tại sao những cơ quan có trách nhiệm lại để xảy ra chuyện phỉ báng thời đại mà lại mang tính đe dọa người dân” - Giáo sư nói và kiến nghị "cơ quan có trách nhiệm phải hành động ngay để chấm dứt việc này".

Ngày 19/4, Báo Đại Đoàn Kết tổ chức Tọa đàm trực tuyến “Trách nhiệm công chức trước hoạt động mê tín dị đoan”.
Ngày 19/4, Báo Đại Đoàn Kết tổ chức Tọa đàm trực tuyến “Trách nhiệm công chức trước hoạt động mê tín dị đoan”.

Ngày 19/4/2021, buổi tọa đàm trực tuyến “Trách nhiệm công chức trước hoạt động mê tín dị đoan”. Tham dự buổi Tọa đàm có GS Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; ông Lê Như Tiến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa XIII; ông Lưu Bình Nhưỡng, Phó trưởng Ban Dân nguyện Quốc hội khóa XIV.

Những vấn đề về hoạt động của Câu lạc bộ (CLB) Tình Người được Báo Đại Đoàn Kết điều tra phản ánh trong thời gian qua đã được các vị khách mời phân tích làm rõ.

Buổi tọa đàm thu hút gần 100.000 lượt độc giả tiếp cận và nội dung buổi tọa đàm được hàng chục tờ báo lớn thông tin.

Tọa đàm đã ghi nhận nhiều ý kiến đánh giá, nhận định mạnh mẽ của các vị khách mời. Giáo sư Hoàng Chí Bảo khẳng định việc CLB Tình Người tuyên truyền tới hàng vạn người đây là "thời mạt", "mạt vận" là điều không thể chấp nhận, mang ý đồ đen tối, xấu xa về chính trị, phá hoại sự nghiệp Đổi mới.

Hành trình của loạt bài 'Vén bức màn bí ẩn của CLB Tình Người...' - Ảnh 2

Với sự vào cuộc của cơ quan chức năng như Thành ủy Hà Nội, UBND TP Hà Nội, Ban Tôn giáo Chính phủ, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các vị Thượng tọa, các vị Đại biểu Quốc hội, các luật sư và nhiều nhân chứng đã từng lâu năm ở CLB Tình Người…

Báo Đại Đoàn Kết đã phản ánh chân tướng thực việc núp sau vỏ bọc từ thiện của CLB này.

Loạt bài trên báo điện tử và nhật báo Đại Đoàn Kết đã phần nào giúp bạn đọc có cái nhìn toàn cảnh và chân xác về CLB Tình Người - khoác vỏ bọc thiện nguyện để truyền bá mê tín, dị đoan. Vì vậy nhiều người đã và đang tham gia tổ chức đã quyết định bước qua nỗi sợ hãi mà CLB này gieo rắc như “vong theo”, “nghiệp quật” để rời bỏ CLB và sẵn sàng đứng ra làm chứng, cung cấp thông tin cho Báo Đại Đoàn Kết để cùng nhau tiếp tục hành trình đi tới tận cùng sự việc.

Rất nhiều những người từng là nạn nhân của CLB Tình Người cho biết, họ phải trải qua một quãng thời gian dài để có thể tái hòa nhập cuộc sống. Việc tham gia vào CLB Tình Người là một biến cố lớn, một quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời họ.

Chính bởi vậy, họ đã chia sẻ câu chuyện của mình, kết nối với nhau và dùng nhiều cách giúp những người đang hoạt động tại CLB Tình Người thoát khỏi nó.

Nhiều người tiếp cận thông tin Báo Đại Đoàn Kết cho biết họ đã nhận ra mình chính là nạn nhân của CLB này - nơi vốn họ tin tưởng trao niềm tin sẽ là nơi lan tỏa yêu thương.

Vì vậy, việc tham gia CLB Tình Người với những ý niệm tốt đẹp để đóng góp cho xã hội, tương trợ những hoàn cảnh khó khăn, nhiều người đã “ngộ” ra rằng họ bị vướng vào bẫy “trả nghiệp”, “gieo phúc” sẵn sàng bỏ hết gia tài thậm chí vay nợ tiền tỷ cho các hoạt động mê tín.

Hành trình của loạt bài 'Vén bức màn bí ẩn của CLB Tình Người...' - Ảnh 3

Không chỉ đồng thuận, ủng hộ, cổ vũ Báo Đại Đoàn Kết, bạn đọc và dư luận còn mạnh mẽ bày tỏ chính kiến: Những hoạt động ở CLB Tình Người là những hoạt động mê tín dị đoan và đề nghị Bộ Công an, Ban Tôn giáo Chính phủ, UBND TP Hà Nội cùng các cơ quan chức năng có thẩm quyền vào cuộc điều tra, làm rõ những hoạt động đó.

Ngày 16/4, sau loạt bài điều tra độc quyền của báo Đại Đoàn Kết về hoạt động của CLB Tình Người, rất nhiều cựu thành viên của CLB này đã gửi thư cảm ơn tới tòa soạn vì đã giúp họ nhận thức rõ bản chất, mánh khóe của tổ chức này.

Trong thư gửi tới báo Đại Đoàn Kết, rất nhiều cựu học viên của CLB Tình Người - những người tự nhận là nạn nhân của CLB Tình Người đã gửi lời cảm ơn về loạt bài phóng sự độc quyển “Vén bức màn bí ẩn tại CLB Tình Người" do Đại Đoàn Kết đăng tải. Thông qua loạt bài này, những người đã từng tham gia CLB Tình Người có cơ hội chia sẻ và lên tiếng về các hoạt động tuyên truyền tư tưởng đi ngược lại với thuần phong mỹ tục, có dấu hiệu trái pháp luật của CLB Tình Người, một câu lạc bộ hoạt động dưới màu sắc tâm linh dẫn dắt con người vào con đường mê tín dị đoan.

Những độc giả cũng bày tỏ lời cảm ơn vì báo Đại Đoàn Kết đã phản ánh những hoạt động của một "tổ chức" công khai tồn tại đến 10 năm với quy mô hơn 100.000 học viên, khiến không ít người lệch lạc về tư tưởng, mê tín dị đoan, rơi vào vòng xoáy của tâm linh, sự ám ảnh không nhỏ và cuối cùng là phải trả nợ "tạo phúc" bằng tiền bạc.

Sau loạt bài điều tra độc quyền của Báo Đại Đoàn Kết “Vén bức màn bí ẩn CLB Tình Người mang màu sắc 'ma mị' giữa Thủ đô” phản ánh về hoạt động truyền bá mê tín dị đoan, trục lợi từ hoạt động từ thiện được dư luận đặc biệt quan tâm trong những ngày qua, ngày 7/4/2021, CLB Tình Người đã đưa ra thông báo ngưng hoạt động, rời trụ sở chính và đóng hotline. Ngày 15/4/2021, theo thông báo từ Sở KH&ĐT TP HCM, CLB Tình Người MIFACO TP HCM - Công ty TNHH Minh Phát 2 sẽ chấm dứt hoạt động giữa thời điểm mà CLB đang vướng những "lùm xùm" về cách thức hoạt động và những tư tưởng, tài liệu mà CLB này truyền bá.

Cơ quan chức năng vào cuộc

Ngày 27/3, sau một ngày nhật báo Đại Đoàn Kết bắt đầu khởi đăng loạt bài “Vén bức màn bí ẩn CLB Tình Người mang màu sắc ‘ma mị’ giữa Thủ đô”, Văn phòng Thành ủy Hà Nội đã ban hành Công văn số 420-CV/VPTU về việc xác minh, kiểm tra thông tin báo chí phản ánh về hoạt động của “Câu lạc bộ Tình Người”.

Theo nội dung Công văn, thời gian qua, Báo điện tử Đại Đoàn Kết đã có loạt phóng sự điều tra về hoạt động của “Câu lạc bộ Tình Người” (thuộc Công ty TNHH Phát triển trí tuệ cộng đồng, địa chỉ trụ sở tại Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) có tính chất mê tín dị đoan với nhiều thành viên tham gia.

Về việc này, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ giao Ban Cán sự đảng UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo Công an TP, Sở Văn hóa và Thể thao, các ngành liên quan tiến hành kiểm tra, xác minh làm rõ nội dung thông tin Báo Đại Đoàn Kết phản ánh; xử lý nghiêm việc vi phạm các quy định pháp luật (nếu có), báo cáo kết quả với Thường trực Thành ủy.

Hành trình của loạt bài 'Vén bức màn bí ẩn của CLB Tình Người...' - Ảnh 4

Theo Văn phòng UBND TP Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh đã giao Ban Tôn giáo TP chủ trì, phối hợp Công an TP, UBND quận Cầu Giấy khẩn trương kiểm tra sự việc nêu tại nội dung bài báo trên; xử lý, giải quyết theo quy định pháp luật, báo cáo UBND TP, Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo TP. Đồng thời, có văn bản phúc đáp đến Báo Đại Đoàn Kết theo quy định; tham mưu, đề xuất biện pháp quản lý; báo cáo UBND TP nội dung vượt thẩm quyền.

Trước đó, cơ quan chủ quản tòa nhà số 68 Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội đã có công văn đề nghị CLB Tình Người dừng mọi hoạt động tụ tập đông người kể từ ngày 24/3, đồng thời cũng có công văn gửi Công an phường Yên Hòa đề nghị hỗ trợ, giám sát.

Ngày 29/3, trao đổi với phóng viên Báo Đại Đoàn Kết, Tiến sĩ Trần Thị Minh Thu, Vụ trưởng Vụ Tín ngưỡng và Các Tôn giáo khác, Ban Tôn giáo Chính phủ cho rằng, các hoạt động tuyên truyền về nỗi sợ hãi như mỗi người có 70 vong theo, vong khôn hơn người 70 lần của CLB Tình Người là lợi dụng tín ngưỡng truyền bá mê tín dị đoan; cuốn “pháp bảo” có nhiều nội dung vi phạm pháp luật. Tại công văn trả lời báo Đại Đoàn Kết, Ban Tôn giáo Chính phủ tiếp tục khẳng định lại những nhận định này.

Ngày 29/3, tại trụ sở Ban Tôn giáo Chính phủ (đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội), ông Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đã chủ trì cuộc họp nhằm xác minh, thẩm định thông tin liên quan đến hoạt động của CLB Tình Người, đồng thời đưa ra đánh giá, nhận định về tổ chức, hoạt động của CLB Tình Người và các biểu hiện vi phạm pháp luật; định hướng công tác phối hợp với các ban, ngành chức năng liên quan để tập hợp thông tin và đề xuất xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật.

Ngày 29/3, trao đổi với phóng viên báo Đại Đoàn Kết, ông Bùi Việt Bắc, Giám đốc NXB Hồng Đức cho biết, hiện NXB Hồng Đức đã nhận được công văn từ Cục Xuất bản, In và Phát hành về việc đình chỉ phát hành cuốn sách “Tạo hoá ban tặng nền tảng trí tuệ cho nhân loại” để thẩm định về nội dung (công văn được ký ngày 26/3/2021).

Ngày 30/3, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có văn bản gửi các đơn vị trực thuộc về việc làm rõ các nội dung liên quan đến giáo lý Phật giáo trong các ấn phẩm, chia sẻ của tổ chức CLB Tình Người.

Ngày 30/3, trong công văn trả lời báo Đại Đoàn kết về việc hoạt động liên quan tới tín ngưỡng, tôn giáo của Câu lạc bộ Tình Người, Ban Tôn giáo Chính phủ khẳng định: CLB Tình Người không phải là tổ chức tín ngưỡng, tôn giáo. Những người đứng đầu CLB không phải là chức sắc, chức việc tôn giáo.

Ban Tôn giáo Chính phủ khẳng định, Phương thức hoạt động của CLB biểu hiện dưới dạng “đa cấp tâm linh”. Những người tham gia tại đây sẽ được yêu cầu đi “gieo duyên” cho người thân, bạn bè nhằm mở rộng quy mô của CLB.

Núp bóng các hoạt động thiện nguyện và những khẩu hiệu “cho đi là còn mãi”, “lan tỏa trí tuệ tới cộng đồng” được nêu trong tôn chỉ, mục đích hoạt động, CLB đã tiếp tay cho việc tuyên truyền kiến thức tâm linh không có căn cứ.

Từ đây, các thành viên được chỉ dẫn phải bỏ tiền làm từ thiện để giải nghiệp, hoặc chi tiền để CLB “mua hộ”, “đặt hộ” những bộ đồ thờ bằng đồng được quảng cáo là có tính thiêng đặc biệt, với giá tiền đắt gấp nhiều lần so với ngoài thị trường.

Mặc dù kêu gọi từ thiện, nhưng các hoạt động này lại không được công khai mà chủ yếu qua hình thức truyền tai, nhắn tin từ người này sang người khác. Việc quyên góp cũng chỉ được làm âm thầm, bí mật, không được tiết lộ cho gia đình, người thân.

Hành trình của loạt bài 'Vén bức màn bí ẩn của CLB Tình Người...' - Ảnh 5

Ngày 31/3, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 3, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc vừa qua Báo Đại Đoàn Kết có loạt bài điều tra về CLB Tình Người, CLB này có dấu hiệu lừa đảo, lợi dụng việc làm từ thiện để chiếm đoạt tài sản và trục lợi, hoạt động liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố. Bộ Công an đã tiến hành điều tra về hoạt động của CLB này hay chưa?

Chánh Văn phòng Bộ Công an Tô Ân Xô cho biết, qua công tác nghiệp vụ và thông tin phản ánh của cơ quan báo chí, Bộ Công an đã nắm được tình hình về hoạt động của CLB Tình Người liên quan đến lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo. Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ của Bộ, chỉ đạo Công an Hà Nội phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành có liên quan để xác minh làm rõ, nếu có sai phạm sẽ xử lý theo quy định pháp luật.

Ngày 2/4, tại Trụ sở Ban Tôn giáo Chính phủ, Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Nguyễn Ánh Chức chủ trì cuộc họp cùng đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, UBTƯ MTTQ Việt Nam, Cục A02 (Bộ Công an), Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VH-TT&DL), đại diện ban, ngành liên quan của TP Hà Nội và quận Cầu Giấy về các vấn đề liên quan đến hoạt động của CLB Tình Người.

Sau khi tiếp nhận phản ánh của dư luận và báo chí về hoạt động của CLB Tình Người trên địa bàn TP Hà Nội có biểu hiện lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để tuyên truyền mê tín dị đoan và trục lợi, các cơ quan chức năng đã tiến hành trao đổi, phối hợp công tác nhằm tìm hiểu, thu thập thông tin; trên cơ sở đó nhận diện, xác minh hoạt động của CLB Tình Người và xem xét các biểu hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Ngày 2/4, đại diện Ban Tôn giáo Hà Nội cho biết, Hà Nội sẽ thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, thanh kiểm tra những hoạt động liên quan đến CLB Tình Người.

Ông Nguyễn Anh Dũng, Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội cũng thông tin: Thành phố đã giao cho Ban Tôn giáo chủ trì cùng với Công an quận Cầu Giấy, các ngành kiểm tra tham mưu cho thành phố. “Tôi được biết Quận Cầu Giấy cũng đã có văn bản báo cáo sơ bộ về Câu lạc bộ này. Về việc này TP đã giao cho Ban Tôn giáo Hà Nội tổng hợp để có một báo cáo cụ thể”.

Ngày 7/4, sau loạt bài điều tra độc quyền của Báo Đại Đoàn Kết “Vén bức màn bí ẩn CLB Tình Người mang màu sắc 'ma mị' giữa Thủ đô” phản ánh về hoạt động truyền bá mê tín dị đoan, trục lợi từ hoạt động từ thiện được dư luận đặc biệt quan tâm trong những ngày qua, CLB Tình Người đã đưa ra thông báo ngưng hoạt động, rời trụ sở chính và đóng hotline.

Trung tuần tháng 4/2021, UBND TP Hà Nội đã nhận được báo cáo số 74/BC-UBND của quận Cầu Giấy về công tác kiểm tra hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo tại CLB Tình Người trước những nghi vấn truyền bá mê tín, dị đoan và lợi dụng tâm linh để trục lợi được báo Đại Đoàn Kết phản ánh thời gian qua.

Trong báo cáo của UBND quận Cầu Giấy gửi UBND TP Hà Nội về CLB Tình Người có nêu rõ: Một số cộng tác viên tham gia tích cực tại CLB là chỉ huy, nguyên chỉ huy trong lực lượng công an và cơ quan trọng yếu của Nhà nước. Báo cáo nêu, ngày 26/3/2021, sau khi có thông tin phản ánh của báo Đại Đoàn Kết, UBND quận đã ban hành Văn bản số 11/UBND-VP ngày 26/3/2021 giao các phòng, ban, ngành liên quan của quận và UBND phường Yên Hòa kiểm tra và báo cáo các nội dung liên quan thuộc lĩnh vực quản lý.

Điều đáng nói là theo điều tra của lực lượng chức năng quận Cầu Giấy, CLB sử dụng hình ảnh, uy tín của một số cán bộ đã nghỉ hưu, có chức vụ trong các cơ quan Nhà nước để tuyên truyền, quảng bá hình ảnh.

"Đáng chú ý, hiện nay một số cộng tác viên tham gia tích cực tại CLB là chỉ huy, nguyên chỉ huy trong lực lượng công an và cơ quan trọng yếu của Nhà nước", báo cáo của UBND quận Cầu Giấy nêu rõ. CLB Tình Người khuyến khích người tham gia thắp hương tại nhà riêng và dâng lễ bằng tiền thật mỗi ngày.

Đến tháng 7 âm lịch, thành viên được đề nghị dùng số tiền đã dâng lễ làm từ thiện tại chùa hoặc tại CLB. Ai khó khăn về tài chính không đóng góp nhiều thì được đề nghị đến CLB dọn dẹp vệ sinh, làm các công việc hỗ trợ, tư vấn.

Về nguồn tiền từ thiện từ các cộng tác viên, UBND quận Cầu Giấy thừa nhận chưa nắm thông tin và "chỉ có thành phần chủ chốt của CLB mới biết chính xác".

Theo UBND quận Cầu Giấy, từ đầu năm số thành viên của CLB Tình Người giảm mạnh. Trước đây một lớp chia sẻ thường có từ 150-200 người, đến nay chỉ còn 50-70 người. Nguyên nhân là thông tin trên mạng xã hội lan truyền rộng rãi tạo nên sự nghi ngờ về hoạt động của CLB. Đến nay, cơ quan chức năng của quận đã thu thập được một số tài liệu mà CLB dùng để giảng dạy và chia sẻ. Các tài liệu này có nội dung tôn giáo - tâm linh hỗn hợp và chỉ một số tài liệu được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Cơ quan chức năng nhận định phần lớn người tham gia có xu hướng bỏ bê công việc, gia đình, chỉ tập trung vào hoạt động do CLB tổ chức. Quận cũng ghi nhận gia đình của người tham gia bức xúc với việc sử dụng tài sản của gia đình vào các hoạt động của CLB.

Ngày 5/5/2021, bên lề cuộc họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 4 diễn ra chiều tối cùng ngày, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn của Bộ Công an cho biết, những giáo lý của CLB Tình Người mang màu sắc cực đoan, mê tín, dị đoan. Bộ Công an đang trong quá trình điều tra làm rõ các hoạt động vi phạm pháp luật của CLB này và sẽ có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiệu ứng truyền thông

Loạt bài điều tra “Hoạt động ‘ma mị’ của CLB Tình Người ngay giữa Thủ đô” do Báo Đại Đoàn Kết thực hiện đã thu hút hàng vạn độc giả cả qua kênh nhật báo Đại Đoàn Kết, Đại Đoàn Kết điện tử, fanpage của báo và tạo nên một làn sóng mạnh mẽ làm rõ các góc khuất của CLB Tình Người.

Luồng thông tin “phò chính diệt tà” không chỉ lôi cuốn báo chính thống mà cả mạng xã hội, tất cả đều bày tỏ chính kiến, đều mạnh mẽ vào cuộc, chung một mục tiêu, một chí hướng.

Trên mạng xã hội Facebook, người dùng không chỉ lên án những sai phạm tồn tại lâu dài của CLB này mà còn chủ động cung cấp thông tin, sẵn sàng làm nhân chứng tố cáo các hoạt động của CLB Tình Người.

Ngày 29/3, Chương trình Alo buổi sáng của VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam bắt đầu loạt phóng sự 3 kỳ “Sự thật về tổ chức mang tên Câu lạc bộ Tình Người”.

Ngày 30/3, kênh VOV1 - Kênh Thời sự, Đài Tiếng nói Việt Nam lên sóng phát thanh loạt phóng sự 3 bài “Câu lạc bộ tình người, nơi chia sẻ trí tuệ hay mê tín dị đoan và đa cấp?”.

Ngày 30/3 tới ngày 2/4, báo điện tử Vietnamplus của Thông tấn xã Việt Nam khởi đăng loạt bài “Đa cấp tâm linh: Khi mê tín, lừa đảo khoác chiếc áo Tình Người” với các kỳ (1): Bài 1: “Ma trận mê tín dị đoan dưới vỏ bọc lớp học trí tuệ”; Bài 2: “Thâm nhập CLB Tình người - Đa cấp, mê tín dị đoan và trốn thuế”; Bài 3: “Tuyên truyền về ma quỷ, vong tà qua “pháp bảo”; Bài 4: “Hoạt động đa cấp tâm linh dưới góc nhìn luật pháp”.

Ngày 28/3 báo điện tử Vietnamnet (Bộ Thông tin và Truyền thông), bắt đầu với bài viết “Ngàn người tháo chạy khỏi Câu lạc bộ Tình Người”. Tiếp đó là “Bộ đồ thờ giá 120 triệu đồng và những bí mật bên trong Câu lạc bộ Tình Người”, nêu rõ những lý thuyết mà CLB Tình Người rao giảng trái ngược hoàn toàn với thực tế. Mục đích chính của họ là khiến người tham gia phải “cống nạp” vật chất, càng nhiều tiền càng được trọng dụng.

Ngày 28/3, Báo điện tử VTC (Đài Tiếng nói Việt Nam) Cũng lên loạt bài Nghìn người tháo chạy khỏi Câu lạc bộ Tình Người.

Ngày 30/3, Báo Phụ nữ Việt Nam (Cơ quan Trung ương của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam) cũng bắt đầu loạt bài 3 kỳ: Cựu thành viên CLB Tình Người kể về những bí mật sau vỏ bọc truyền bá trí tuệ; Tâm sự cay đắng của vợ chồng từng tham gia CLB Tình Người: Bán nhà vì sợ “nghiệp quật”; CLB Tình Người đã gieo vào đầu các học viên những gì khiến nhiều người “sống chết ủng hộ”?

Còn rất nhiều, rất nhiều cơ quan báo chí đã vào cuộc, cùng đấu tranh với cái xấu để xây dựng những điều tốt đẹp. Trên mạng xã hội, làn sóng tin tức, ý kiến, chia sẻ có thể nói là từng giờ, từng phút.

>> TOÀN CẢNH LOẠT BÀI 

Sau loạt bài vạch trần bộ mặt ma mị của CLB Tình người, tháng 4/2021, CLB Tình Người ra thông báo ngưng hoạt động, rời trụ sở chính và đóng hotline. Tháng 7/2021, CLB Tình Người chính thức giải tán.

Rất nhiều người từng là nạn nhân của CLB Tình Người cho biết, việc tham gia vào CLB Tình Người là một biến cố lớn, một quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời họ. Vì vậy nhiều người đã và đang tham gia tổ chức đã quyết định bước qua nỗi sợ hãi mà CLB này gieo rắc như “vong theo”, “nghiệp quật” để rời bỏ CLB và sẵn sàng đứng ra làm chứng, cung cấp thông tin cho Báo Đại Đoàn Kết để cùng nhau tiếp tục hành trình đi tới tận cùng sự việc.

http://daidoanket.vn/hanh-trinh-cua-loat-bai-ven-buc-man-bi-an-cua-clb-tinh-nguoi-5672352.html?fbclid=IwAR0ey69NoZHT6vclFq9KMrenEeLXTjFBocxz32P-G223FzJy0MY3BkCaZP8


2.









Phóng sự điều tra độc quyền: 60.000 bản sách đã đi đâu, gieo rắc những gì?

NHÓM PV

Trong bài viết này, chúng tôi tiếp tục thông tin về quyển sách có tên “Tạo hóa ban tặng nền tảng trí tuệ cho nhân loại” được coi như "pháp bảo" của CLB Tình Người. Ngoài ra, trong số báo in phát hành ngày 27/3 còn có 3 trang phóng sự độc lập về CLB Tình Người cũng như ý kiến của người trong cuộc, nhà tu hành chân chính.

Quyển sách có tên “Tạo hóa ban tặng nền tảng trí tuệ cho nhân loại”.

Những buổi chia sẻ giáo lý, những hướng dẫn tâm linh… được dẫn từ quyển sách có tên “Tạo hóa ban tặng nền tảng trí tuệ cho nhân loại”, tác giả Nguyễn Kính, do Nhà xuất bản Hồng Đức cấp phép, phát hành năm 2020, với 60.000 bản in. Sách dày gần 400 trang. Quyển sách này viết gì mà hàng trăm ngàn người mê muội đến thế?

Liên hệ nhiều giáo lý và sáng tạo không giống ai

Nội dung cơ bản của cuốn sách là bàn về trí tuệ, tâm linh. Các giáo lý được nêu trong sách có dáng dấp của Phật giáo, Đạo giáo, đạo Khổng và thờ cúng dân gian, cộng thêm những “sáng tạo” mang màu sắc mê tín, dị đoan khiến trục tư tưởng của cuốn sách dễ dẫn bạn đọc đến những sai lệch.

Xin được trích dẫn một số nội dung trong cuốn sách.

Phần “Nguyên lý cuộc đời”, giải thích về sự ra đời của con người: “Ta là con Trời con Phật”, “Ta có cốt Phật, cốt Tiên: Chính là giọt máu đào do Tạo Hóa ban tặng kết hợp với tinh cha, huyết mẹ và âm dương, ngũ hành hợp nhất tạo thành ta”, “Ta có cốt linh, chính là thân năng lượng. Khi người mẹ mang thai đủ 9 tháng 10 ngày thì sinh con, lúc đó thì linh mới nhập vào, nếu thuận thì đầu ra trước, linh nhập từ bách hội vào và trú ngụ ở trong tâm; người đỡ đẻ vỗ ba cái vào mông thì đứa trẻ khóc, lúc đó là linh nhập đầy đủ….

Lý giải về sự ra đời của con người được viết ra “tưng tửng”, trộn lẫn, vay mượn từ nhiều giáo lý, tạo ra những nhận định lạ đời. Nhiều khái niệm chông chênh, không biết bám víu vào đâu.

Phóng sự điều tra độc quyền: 60.000 bản sách đã đi đâu, gieo rắc những gì? - Ảnh 1

Các khái niệm về “nghiệp”, “duyên”, “tiền kiếp”, “tạo phúc”… được vay mượn từ giáo lý đạo Phật nhưng được tác giả diễn đạt lại, hướng dẫn thực hành như là đương nhiên, không cần viện dẫn điều gì để thuyết phục.

Cụ thể trong phần “tạo phúc, trả nợ” (trang 45): “Trong năm ta tạo phúc và trả nợ thành các đợt: 6 tháng một lần để tạo phúc cho bản thân, gia đình và gia tiên, những người đã giúp mình; 6 tháng 1 lần để trả nợ cho bản thân, gia đình, gia tiên và những người đã từng nợ mà chưa trả được; Hằng tháng phải có lộ phí đi đường cho gia tiên qua cầu, qua phà, vùng đất…”.

Phần “Gia quy”, có đoạn bàn về con gái khi chưa lấy chồng: “Không đi ra khỏi nhà quá khuya (21h cần về đến nhà). “Khi con gái và con rể về thăm nhà vợ: Cần phải ngủ riêng, không làm ô uế nhà mình vì con gái, con rể là khách. Không cho con gái về nhà đẻ ở, vì sẽ làm cho con gái vô tình trở thành người con bất hiếu với gia đình chồng, do không tròn việc thờ cúng với gia đình chồng. Gia đình nào không có con trai thì cần thuê nhà hoặc mua nhà gần nhà mình rồi cho các con ở, vừa kính được lễ gia đình nhà chồng, vừa chăm sóc phụng dưỡng bố mẹ về già, tròn được đạo hiếu”.

Tiếp đó là những hướng dẫn về làm lễ động thổ, cưới hỏi…, và những giải thích về con cái đến với bố mẹ trong cuộc đời này, những đau khổ bất hạnh… là do “tiền kiếp”, do “vong”, do “oan gia trái chủ”.... Tất cả đều dẫn đến việc phải hóa giải, trả nợ, tạo phúc bằng tiền, vật chất và những việc làm khác.

Một số hoạt động của Câu lạc bộ Tình Người.

Nguy hiểm!

Trong sách có một phần đặc biệt chú ý: “Thực tế thời thế”. Tác giả sách cho rằng, hiện nay là “…thời mạt, thời sàng lọc nhân gian”. Có đoạn: “Vận của quả địa cầu đang rơi vào thời mạt. Mạt thế là thế gian. Mạt kỷ là kỷ nguyên này đang rơi vào thời mạt. Mạt kiếp nên con người ta đang mạt tâm rất lớn…”. Những nhận định không trích dẫn nguồn, không dựa vào căn cứ khoa học với ngôn từ rất ma mị thật sự rất nguy hiểm với người đọc.

Một trong nhận định khiến nhiều người tiếp cận sẽ hoang mang: “Từ những mạt đó dẫn đến phúc cạn, loạn tâm, sàng lọc nhân gian do phúc cạn, nghiệp dầy. Trước đây theo đúng chu kỳ thời này đang là diệt vong. Nhưng bây giờ các Ngài cứu các con, không cho diệt vong mà cứu các con bằng cách sàng lọc…”.

Và đây là sợ hãi: “Nghiệp quả là của trần gian chứ không phải của riêng ai. Tương ứng với mỗi nghiệp quả, các Ngài rải cho các sàng lọc tương ứng với nghiệp quả đó. Ví như dịch bệnh, thiên tai, ung thư, tai nạn, động đất, sóng thần, phá sản… Sàng lọc theo nghiệp quả của từng người và các nước cũng theo dòng nghiệp đó mà bị sàng lọc cộng nghiệp cùng…”.

Với kiểu lý giải “sàng lọc theo nghiệp”, quyển sách đưa nỗi sợ hãi đến đến từng số phận con người. Khi nhìn vào chính mình, nhìn vào hoàn cảnh mình đang sống nhiều người sẽ thấy đâu cũng do “nghiệp” và nguy cơ bị “sàng lọc”.

Quyển sách đẩy thêm một nhận định đầy ma quái: “Thời này cũng là thời âm thịnh dương suy: Do chúng ta nhìn thấy xã hội đang bị sàng lọc. Người trần chết xuống phần âm nhưng thực tế là không chết mà chỉ là chuyển cõi. Phần âm rất là thịnh. Phần trần càng ngày càng bị sàng lọc. Với phần âm các Ngài đang cho vong lên trần để học Đạo. Đối với các Ngài thì không phân biệt, tất cả đều là chúng sinh, kể cả vạn vật Ngài đều thương. Thời này chuẩn bị chuyển đổi chu kỳ, nên các Ngài cứu cả người trần, cứu cả phần âm, trên cung trời (hiện nay Ngài Di Lặc đang thuyết pháp), tức là ba cõi đều được cứu… Nên thời nay, các Ngài mở cửa Địa ngục cho các vong lên trần học Đạo, nghe Kinh để tu…”.

Từ đây, những lý giải không bám vào bất kỳ giáo lý, căn cứ khoa học nào tiếp tục được triển khai, diễn đạt đưa người đọc/nghe vào một ma trận của cái gọi là sàng lọc và ma quỷ. Nhiều hiện tượng diễn ra trong cuộc sống cũng được lý giả bằng vong, ma quỷ… để rồi dẫn đến cái đích cuối cùng là “tạo phúc”, “trả nghiệp” để tránh khỏi bị “sàng lọc” bằng những cách thức, quan niệm, và ngôn ngữ diễn đạt lúc mê, lúc tỉnh, lúc ở cõi này, lúc sang cõi khác. Lối diễn đạt ấy nhập não người đọc/nghe sẽ khiến đầu óc mê muội, khó dứt, rồi bị thấm, làm theo.

Dưới góc nhìn đâu cũng thấy vong (do Ngài mở cửa Địa ngục để vong lên trần học Đạo - cách giải thích của sách) nên những ai tiếp cận, “thấm” cái giáo lý này sẽ phản đối cả người thân (khi ngăn cản tham gia CLB) vì cho đó là vong hiện hình, quấy phá. Những đau khổ, thất bại trong cuộc sống (đã diễn ra hoặc sẽ diễn ra) có thể cũng do vong theo vong quấy (1 người có 70 vong đi theo, và vong thông minh hơn người 70 lần- sách lý giải). Những đổ vỡ, thất bại trong cuộc đời này của mỗi số phận con người đều xuất phát từ nợ nần tiền kiếp, những nghiệp báo, những duyên âm… Muốn thoát khỏi bị sàng lọc thì phải xuất tiền trả nợ, tạo phúc. Phúc càng nhiều khả năng bị sàng lọc càng ít. Phúc tổ tiên dòng họ càng lớn, sự bình an càng cao. Muốn có phúc thì xuất tiền trả nợ.

Sự dẫn dụ ấy, đi càng sâu càng mê, càng lạc lối. Càng ngày càng đi vào vòng xoáy trả nợ, tạo phúc. Khi tỉnh ngộ thì có người mất gia đình, bạn bè xa lánh, công việc làm ăn phá sản. Có những người trơ trọi trong cuộc sống khi tỉnh cơn mê!

Mất mát khó đo đếm

Những người vừa tỉnh cơn mê, gặp chúng tôi đều chung tâm trạng: Kinh doanh, lừa đảo tiền bạc có thể khiến chúng ta thiệt hại về kinh tế, hỏng một chút về môi trường kinh doanh, ảnh hưởng đôi chút đến sự tôn nghiêm của pháp luật. Nhưng ít ra thì mất tiền còn được bài học, được kinh nghiệm, từ đó có cách sửa sai.

Nhưng sự mất mát khi tham gia CLB này thì ngoài tiền, thời gian và những cơ hội khác, mất mát về tinh thần, ảnh hưởng di chứng đến người xung quanh là rất ghê gớm. Nó làm tê liệt tinh thần, lý tưởng, tình cảm, chuyển hướng cả những ước mơ, kế hoạch; dập tắt ý chí phấn đấu, đưa con người vào mê cung của tâm linh, ảo ảnh.

“Cái giá phải trả từ những việc làm này không phải vì mất tiền mà những mất mát về tình thần, cực kỳ nguy hiểm”, chị P. một lãnh đạo tập đoàn nói với chúng tôi khi cho biết vừa rời khỏi CLB. Chị nhấn thêm, “những người mê muội còn nhiều lắm, tìm cách thức tỉnh họ”.

Người tự xưng là "cô Thuận" trong một buổi chia sẻ của CLB Tình Người.
Người tự xưng là "cô Thuận" trong một buổi chia sẻ của CLB Tình Người.

Cực “giỏi” áp dụng?

Những người vừa rời khỏi CLB Tình Người nói với chúng tôi rằng, sách chỉ là một phần, cách họ chia sẻ, áp dụng mới “kinh”.

Theo những người đứng “lớp” của CLB chia sẻ: Tạo phúc thì không nên nói với ai. Nếu nói thì tổn phúc.

“Làm phúc không cần ầm ĩ, không cần nhiều người biết. Cái này giống giáo lý nhà Phật nên mọi người tin. Nhưng làm phúc âm thầm kiểu này còn có một hàm ý khác mà theo tôi hiểu là “đừng nói cho ai biết”, “giấu đi”, nó khác với ý là không nên khoe khoang thành tích làm việc thiện. Tức là không cho ai biết việc nộp tiền cho CLB (?). Hoặc biết càng ít càng tốt. Vậy thì ai biết mà can ngăn…”, một người từng tham gia CLB phân tích.

Các thành viên được dạy “tu đạo” gồm 3 bước: “tu tiếp”, “trả nghiệp” và “hành sứ mệnh”. “Tu tiếp” là thực hành những kỹ năng sống, thay đổi bản thân. “Trả nghiệp” thông qua chia sẻ về tâm linh, thờ cúng, bằng cách góp tiền cho CLB làm từ thiện. “Hành sứ mệnh” là truyền bá “giáo trình” đến người thân bạn bè, hay còn gọi là “gieo duyên”. “Trả nghiệp” bằng cách mang tiền đến nộp cho CLB để lấy về tờ giấy ghi nhận. Họ yêu cầu về hóa (đốt) tại nhà tờ giấy “ghi nhận” ấy để kết thúc chu trình “giải nghiệp”.

“Việc thu tiền xong yêu cầu hóa giấy biên nhận thì chứng cứ đâu nữa. Phải nói là “quá giỏi”, “quá tinh vi”…”, một người từng là thành viên CLB nói.

Nhiều cách làm khác của CLB này, Báo Đại Đoàn kết điện tử đã đăng 5 kỳ (mời đọc tại địa chỉ: daidoanket.vn). Vài phác họa để thấy được CLB này đang hoạt động vì mục đích gì.

Phóng sự điều tra độc quyền: 60.000 bản sách đã đi đâu, gieo rắc những gì? - Ảnh 3

Một số kiến nghị:

1. Một quyển sách mang màu sắc tâm linh, phát hành 6 vạn bản hiện đang gây tranh cãi rất lớn trong dư luận, rất cần các cơ quan chức năng phụ trách lĩnh vực văn hóa, tâm linh, tôn giáo vào cuộc thẩm định, tránh để các thông điệp thiếu chuẩn mực tiếp tục được phát tán, ảnh hưởng người dân.

2. Ngay giữa Thủ đô, một CLB trực thuộc doanh nghiệp hoạt động rầm rộ, quy mô lớn với phương thức đầy tranh cãi như vậy mà không ai nhắc nhở, cảnh báo, xử lý ở các mức độ khác nhau thì rất khó hiểu. Tránh nhiệm quản lý địa bàn, quản lý lĩnh vực ở đâu? Đề nghị các cơ quan chức năng của TP Hà Nội vào cuộc làm rõ để người dân được tiếp cận thông tin một cách chính thống về hoạt động của CLB này.

3. Báo Đại Đoàn Kết sẵn sàng phối hợp, cung cấp thông tin thêm (ngoài thông tin đã đăng trên báo) cho các cơ quan chức năng về hoạt động của CLB Tình Người và mở kênh tiếp nhận phản ánh của bạn đọc qua hộp thư điện tử: bandocdaidoanket@gmail.com. Chúng tôi mong nhận được phản ánh, ý kiến của những người từng tham gia CLB, các chuyên gia... 

http://daidoanket.vn/phong-su-dieu-tra-doc-quyen-60000-ban-sach-da-di-dau-gieo-rac-nhung-gi-557345.html



1.

Tạm đình chỉ phát hành sách của Câu lạc bộ Tình người

29/03/2021 22:19 GMT+7


TTO - Hôm nay 29-3, Nhà xuất bản Hồng Đức đã có văn bản gửi Câu lạc bộ Tình người yêu cầu ngừng phát hành cuốn sách ‘Tạo hóa ban tặng nền tảng trí tuệ cho nhân loại’ để thẩm định lại nội dung.

Tạm đình chỉ phát hành sách của Câu lạc bộ Tình người - Ảnh 1.

Sách 'Tạo hóa ban tặng nền tảng trí tuệ cho nhân loại' bị bạn đọc cho là có nhiều nội dung mê tín dị đoan - Ảnh: Facebook

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online tối 29-3, ông Bùi Việt Bắc - giám đốc Nhà xuất bản Hồng Đức - cho biết, sáng nay 29-3, nhà xuất bản đã nhận được công văn từ Cục Xuất bản, in và phát hành ký ngày 26-3 yêu cầu đình chỉ phát hành cuốn sách Tạo hóa ban tặng nền tảng trí tuệ cho nhân loại để thẩm định về nội dung.

Ngay sau đó, nhà xuất bản đã làm văn bản gửi Câu lạc bộ Tình người yêu cầu ngừng phát hành cuốn sách trên. Trước đó vài ngày, nhà xuất bản đã gửi sách cho Ban Tuyên giáo trung ương đọc và thẩm định nội dung cuốn sách.

Ông Bắc cho biết đây là cuốn sách do Nhà xuất bản Hồng Đức thực hiện xuất bản dưới hình thức liên kết xuất bản trong năm 2020. Giấy phép ghi số lượng xuất bản là 60.000 cuốn.

Ông Bắc dự đoán theo kinh nghiệm cá nhân nhiều năm làm xuất bản thì ít có khả năng câu lạc bộ này đã in và phát hành 60.000 cuốn sách trong năm qua mà sẽ in rải rác trong nhiều năm.

Ông khẳng định mọi thủ tục xuất bản cuốn sách nhà xuất bản đã thực hiện đầy đủ, đúng luật. Nội dung cuốn sách cũng được biên tập kỹ, tuy nhiên có thể không tránh khỏi sai sót, như bất cứ công việc liên quan tới chữ nghĩa, xuất bản nào khác. 

Đặc biệt, với những nhận định "mê tín dị đoan" thì lại càng khó bởi tùy vào quan điểm của từng người hoặc thậm chí tùy vào quan niệm xã hội của từng thời đại. 

Cùng với các cơ quan quản lý, hiện nhà xuất bản cũng đang đọc để thẩm định lại nội dung cuốn sách này.

Ông Bắc cho biết cuốn sách của tác giả Nguyễn Thị Thuận (bút danh Nguyễn Kính) chủ yếu viết về tín ngưỡng của người Việt, phong tục thờ cúng, các công việc, biện pháp phải làm để thực hiện tín ngưỡng. Tác giả có tham khảo nhiều sách về chủ đề tín ngưỡng dân gian, đạo Lão, Phật giáo, đạo Khổng.

Trước đó, theo phản ánh của báo chí, Câu lạc bộ Tình người (thuộc Công ty TNHH Phát triển trí tuệ cộng đồng, có địa chỉ trụ sở tại tầng 3 - tòa nhà số 68 Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) có những hoạt động mang tính chất mê tín dị đoan với nhiều thành viên tham gia.

Ngày 27-3, Thành ủy Hà Nội đã ban hành công văn trong đó Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ giao Ban cán sự Đảng UBND TP Hà Nội chỉ đạo Công an TP, Sở Văn hóa - thể thao, các ngành liên quan tiến hành kiểm tra, làm rõ nội dung thông tin, xử lý nghiêm việc vi phạm các quy định pháp luật (nếu có), báo cáo kết quả với thường trực Thành ủy.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh cũng giao Ban tôn giáo TP chủ trì, phối hợp Công an TP, UBND quận Cầu Giấy khẩn trương kiểm tra sự việc nêu tại nội dung bài báo trên; xử lý, giải quyết theo quy định pháp luật...

https://tuoitre.vn/tam-dinh-chi-phat-hanh-sach-cua-cau-lac-bo-tinh-nguoi-20210329214459366.htm?fbclid=IwAR3e9cvQ4N1SAoc4lRxMw0OWTs329tIS0-4tQtL9domMc0JwC7Y3R3rJkfE

..




TRANG WEB CỦA CLB TÌNH NGƯỜI




QUY CHẾ NỘI BỘ CỦA CÂU LẠC BỘ TÌNH NGƯỜI


CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ CỘNG ĐỒNG
CÂU LẠC BỘ TÌNH NGƯỜI
Số: 01.2019/QĐ – QCHĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ Tình Người

 

CHỦ TỊCH CÂU LẠC BỘ

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014. 

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty TNHH Phát triển trí tuệ cộng đồng, ban hành ngày 04  tháng 07 năm 2019.

Căn cứ vào Quyết định thành lập Câu lạc bộ Tình Người số 01/2019/QĐ - TTCĐ của Giám đốc Công ty TNHH Phát triển trí tuệ cộng đồng ký ngày 19 tháng 07 năm 2019.

Xét đề nghị của Ban Chấp hành Câu lạc bộ Tình Người.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ Tình Người.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Tất cả các tập thể, Cán bộ, Hội viên và Học viên thuộc Câu lạc bộ Tình Người chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 
Nơi nhận: 
- Các UV BCH CLB.

- Các Ban của CLB.
- Lưu Ban Tổ chức - Hành chính.

CHỦ TỊCH

 


Kim Bình Trọng

 

 

QUY CHẾ NỘI BỘ

Tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ Tình Người

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 01/QĐ-QCHĐ ngày 23/7/2019

của Chủ tịch Câu lạc bộ Tình Người)

------- O0O -------

Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh

  1. Quy chế tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ Tình Người (sau đây gọi tắt là Câu lạc bộ) quy định về nguyên tắc, trách nhiệm, lề lối làm việc, mối quan hệ làm việc, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của Câu lạc bộ.
     
  2. Những vấn đề khác không quy định hoặc không đề cập đến trong quy chế này thì thực hiện theo các văn bản hướng dẫn của Công ty TNHH Phát triển trí tuệ cộng đồng và quy định của pháp luật hiện hành.
     
  3. Các tập thể và cá nhân trong Câu lạc bộ chịu sự điều chỉnh của quy chế này.

Điều 2. Tôn chỉ, mục đích hoạt động của Câu lạc bộ

  1. Tôn chỉ của Câu lạc bộ là: Cho đi là còn mãi và tuân theo nguyên tắc Đồng duyên, đồng tâm, đồng chí hướng, đúng, đáng, đàng hoàng, đẳng cấp. Câu lạc bộ tập hợp mọi người Việt Nam, không phân biệt thành phần dân tộc, tôn giáo, giới tính thực hiện lan tỏa trí tuệ tới cộng đồng và Công tác xã hội khác.
     
  2. Mục đích cao cả của Câu lạc bộ là lan tỏa trí tuệ tới cộng đồng, góp phần xây dựng nước CHXHCN Việt Nam thịnh vượng, xã hội dân chủ, công bằng và văn minh.

Điều 3. Nhiệm vụ của Câu lạc bộ

  1. Tuyên truyền các giá trị trí tuệ, vận động Hội viên, Học viên và các tầng lớp nhân dân tham gia lan tỏa trí tuệ tới cộng đồng và các hoạt động Công tác xã hội của Câu lạc bộ và của Công ty TNHH Phát triển trí tuệ cộng đồng.
     
  2. Xây dựng tổ chức Câu lạc bộ vững mạnh; chia sẻ cho Hội viên, Học viên và cộng đồng về các giá trị trí tuệ dựa trên:
  • Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
  • Truyền thống nhân ái, uống nước nhớ nguồn, tình yêu thương con người của dân tộc Việt Nam.

Điều 4. Quyền lợi và trách nhiệm của Câu lạc bộ.

  1. Câu lạc bộ có quyền tuyên truyền tôn chỉ, mục đích của Câu lạc bộ; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Câu lạc bộ và Hội viên, Học viên.
     
  2. Câu lạc bộ có trách nhiệm chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan đến tổ chức, hoạt động của Câu lạc bộ và Quy chế tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ. Báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động của Câu lạc bộ theo quy định; chấp hành sự hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra của Công ty TNHH Phát triển trí tuệ cộng đồng và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc tuân thủ pháp luật.
     

Chương II: CƠ CẤU TỐ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÂU LẠC BỘ

Điều 5: Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ

  1. Cơ quan lãnh đạo Câu lạc bộ là Đại hội đại biểu Câu lạc bộ, Đại hội được tổ chức định kỳ 5 năm 1 lần. Đại hội bầu Ban chấp hành Câu lạc bộ để điều hành hoạt động giữa hai kỳ Đại hội.
     
  2. Nguyên tắc tổ chức của Câu lạc bộ là dân chủ, hiệp thương, thống nhất hành động theo nguyên tắc  của Câu lạc bộ: Đồng duyên, đồng tâm, đồng chí hướng, đúng, đáng, đàng hoàng, đẳng cấp.
     
  3. Nếu có tình hình đặc biệt thì Ban chấp hành Câu lạc bộ triệu tập Đại hội bất thường.
     
  4. Tổ chức của Câu lạc bộ gồm có:

a) Ban chấp hành: do Đại hội bầu, số lượng thành viên Ban chấp hành do Đại hội quyết định. Ban chấp hành được Công ty TNHH Phát triển trí tuệ cộng đồng công nhận. Thành phần Ban chấp hành gồm có: Chủ tịch Câu lạc bộ, các Phó Chủ tịch Câu lạc bộ và các Ủy viên phụ trách các Ban Chuyên môn.

b) Các Ban Chuyên môn: do Ban Chấp hành thành lập gồm có 7 ban như sau:

         - Ban Kiểm tra

         - Ban chia sẻ Trí tuệ

         - Ban Công tác xã hội (Mô hình mẫu ứng dụng Trí tuệ)

         - Ban Truyền thông

         - Ban Công đoàn

         - Ban Tổ chức - Hành chính

         - Ban Kế toán.

  1. Câu lạc bộ hoạt động tuân thủ theo luật pháp nước CHXHCNVN, Điều lệ của Công ty TNHH Phát triển Trí tuệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ Tình Người.

Điều 6: Nguyên tắc làm việc

  1. Chủ tịch Câu lạc bộ là người đứng đầu thực hiện quản lý, điều hành hoạt động Câu lạc bộ; chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành, Công ty TNHH Phát triển trí tuệ cộng đồng và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Câu lạc bộ.
     
  2. Phó Chủ tịch Câu lạc bộ là người giúp Chủ tịch Câu lạc bộ chỉ đạo thực hiện một số mặt công tác của Câu lạc bộ.
     
  3. Các Trưởng Ban tham mưu trực tiếp cho Chủ tịch Câu lạc bộ, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ trên lĩnh vực công tác được phân công, nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Câu lạc bộ và Phó Chủ nhiêm Câu lạc bộ  về nhiệm vụ được giao.
     

Chương III. MỐI QUAN HỆ LÀM VIỆC VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

Điều 7. Quan hệ làm việc trong Câu lạc bộ:

  1. Chủ tịch Câu lạc bộ chịu trách nhiệm chung các công việc của Câu lạc bộ, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các Phó Chủ tịch Câu lạc bộ và các Ban; thông báo kịp thời các nghị quyết, chủ trương, kế hoạch công tác của Công ty TNHH Phát triển trí tuệ cộng đồng liên quan đến Câu lạc bộ
     
  2. Phó Chủ tịch Câu lạc bộ giúp Chủ tịch Câu lạc bộ lãnh đạo chung công tác của Câu lạc bộ
     
  3. Quan hệ làm việc giữa Hội viên, Học viên là bình đẳng, tương trợ, hợp tác để cùng hoàn thành nhiệm vụ.
     
  4. Quan hệ làm việc giữa Câu lạc bộ với Công ty TNHH Phát triển trí tuệ cộng đồng: là quan hệ cấp trên trực tiếp và có sự thống nhất trong các hoạt động công tác xã hội.

Điều 8. Thực hiện chế độ báo cáo

  1. Câu lạc bộ báo cáo Công ty TNHH Phát triển trí tuệ cộng đồng về kế hoạch hoạt động Công tác xã hội trước khi thực hiện.
     
  2. Báo cáo định kỳ kết quả hoạt động Công tác xã hội và gửi đến Công ty TNHH Phát triển trí tuệ cộng đồng 06 tháng một lần.
     
  3. Báo cáo năm hoàn thành và gửi đến Công ty TNHH Phát triển trí tuệ cộng đồng trước ngày 20 tháng 12. Báo cáo nhanh, đột xuất và báo cáo theo yêu cầu của Công ty TNHH Phát triển trí tuệ cộng đồng gửi đúng thời gian quy định.
     
  4. Công ty TNHH Phát triển trí tuệ cộng đồng kiểm tra về các hoạt động của Câu lạc bộ 01 năm / 1 lần.
     
  5. Báo cáo nhanh, đột xuất và báo cáo theo yêu cầu của Công ty TNHH Phát triển trí tuệ cộng đồng gửi đúng thời gian quy định.
     

Chương IV.  TÀI CHÍNH VÀ TÀI SẢN CỦA CÂU LẠC BỘ

Điều 9. Tài chính của Câu lạc bộ

Tài chính của Câu lạc bộ gồm có Tài chính Hành chính và Tài chính Công tác xã hội, được quản lý theo quy định hiện hành.

  1. Tài chính Hành chính gồm có:

a) Nguồn thu

         - Đóng góp tự nguyện của Hội viên nhằm xây dựng Câu lạc bộ ngày một phát triển.

b) Các khoản chi

         - Chi phí thuê Văn phòng

         - Các khoản chi cho các hoạt động Hành chính của Câu lạc bộ

         - Các khoản chi hợp lệ khác.

  1. Tài chính Công tác xã hội gồm có:

a) Nguồn thu

         - Ủng hộ của Hội viên và Học viên

         - Các nguồn thu hợp pháp khác.

b) Các khoản chi

         - Chi cho các chương trình Công tác xã hội của Câu lạc bộ theo kế hoạch đã được Công ty TNHH Phát triển trí tuệ cộng đồng phê duyệt

         - Chi các trường hợp đặc biệt khác.

Việc quản lý, sử dụng tài chính của Câu lạc bộ được thực hiện theo các quy định của Nhà nước, của Công ty TNHH Phát triển trí tuệ cộng đồng, Quy chế tài chính của Câu lạc bộ đảm bảo công khai, minh bạch. Ban Kiểm tra kiểm tra tài chính của Câu lạc bộ 01 tháng / 1 lần,  Công ty TNHH Phát triển trí tuệ cộng đồng kiểm tra tài chính của Câu lạc bộ 03 tháng / 1 lần.

Điều 10. Tài sản của Câu lạc bộ

  1. Ban Kế toán chịu trách nhiệm mở sổ theo dõi và quản lý tài sản riêng của Câu lạc bộ.
     
  2. Ban Quản lý Văn phòng thực hiện công tác kiểm tra định kỳ các tài sản của Câu lạc bộ.
     

Chương V. KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT CỦA CÂU LẠC BỘ

Điều 11. Khen thưởng của Câu lạc bộ

  1. Các tập thể và cá nhân trong Câu lạc bộ có thành tích xuất sắc trong công tác của Câu lạc bộ được đề nghị khen thưởng.
     
  2. Ban chấp hành quy định công tác thi đua – khen thưởng của Câu lạc bộ.

Điều 12. Kỷ luật của Câu lạc bộ

  1. Hội viên, Học viên phải chấp hành theo quy định như sau:

- Không phát tán, tuyên truyền những ấn phẩm, sách liên quan đến tôn giáo, không rõ nguồn gốc xuất xứ tại Câu lạc bộ gây ảnh hưởng đến các hoạt động Công tác xã hội của Câu lạc bộ.

- Không làm bất cứ việc gì ảnh hưởng đến đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và hiến pháp, pháp luật của CHXHCN Việt Nam.

- Không  được tuyên truyền mê tín dị đoan, bán hàng đa cấp hay tổ chức các hoạt động trái pháp luật tại Câu lạc bộ. Không quảng cáo, chào bán các sản phẩm cá nhân.

- Không được tự ý quyên góp tiền bạc và vật chất vì bất cứ mục đích gì khi chưa có thông báo về kế hoạch hoạt động của Câu lạc bộ.

- Gia đình Hội viên, Học viên phải đồng thuận với Hội viên, Học viên trong việc học tập và tham gia các hoạt động tại Câu lạc bộ. Nếu Hội viên, Học viên để người thân của mình đến Câu lạc bộ khiếu nại, gây mất trật tự thì phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Câu lạc bộ và xin chịu mọi hình thức kỷ luật của Câu lạc bộ.

Cá nhân nào vi phạm quy chế hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam.

  1. Các Hội viên, Học viên trong Câu lạc bộ vi phạm Điều lệ Công ty TNHH Phát triển trí tuệ cộng đồng, các Quy chế, Quy định và Nội quy của Câu lạc bộ và làm tổn hại đến danh dự, uy tín của Câu lạc bộ thì tùy mức độ, tính chất vi phạm mà có thể chịu các hình thức kỷ luật sau: khiển trách, cảnh cáo và khai trừ khỏi Câu lạc bộ.
     
  2. Thẩm quyền thi hành kỷ luật.

a) Đối với kỷ luật Hội viên, Học viên:

Ban Kiểm tra xem xét đề nghị hình thức kỷ luật Hội viên, Học viên sau đó báo cáo Ban chấp hành Câu lạc bộ quyết định.

  1. Quyền của Hội viên, Học viên khi bị thi hành kỷ luật:

a) Được trình bày vi phạm, khuyết điểm của mình tr­ước Ban Kiểm tra hoặc Ban Thường trực.

b) Được khiếu nại về hình thức kỷ luật của mình lên Ban chấp hành. Thời gian khiếu nại kỷ luật không quá 3 tháng kể từ khi quyết định kỷ luật đ­ược công bố.
 

Chương VI. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13.  Sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thực hiện Quy chế của Câu lạc bộ

  1. Quy chế này do Ban chấp hành Câu lạc bộ thống nhất xây dựng.
     
  2. Chủ tịch Câu lạc bộ, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ có trách nhiệm triển khai đến tất cả các Hội viên, Học viên của Câu lạc bộ để thực hiện.

Điều 14.  Hiệu lực thực hiện Quy chế của Câu lạc bộ

  1. Quy chế này gồm có 6 (sáu) chương và 14 (mười bốn) điều và có hiệu lực từ ngày 23/7/2019.
  2. Mọi Hội viên và Học viên có trách nhiệm phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này.

http://tinhnguoi.vn/quychenoibo#click_tab

..



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.