Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

08/02/2019

Toán học Việt Nam "thăng tiến" và nỗi "ray rứt"

"Ray rứt" là nguyên cách viết của Ngô Bảo Châu.

Dưới đó là thông tin.


---

CÁC BÌNH LUẬN

.

Ngô Bảo Châu

"

Theo báo cáo của Scientometrics, toán học VN dẫn đầu ở Đông Nam Á kể từ 2015 cả ở số lượng công bố ISI và số lượng trích dẫn. Nếu lấy những con số này làm tiêu chuẩn, thứ hạng của toán học VN là 31-32 trên bảng xếp hạng thế giới.
Những con số này có thể làm minh chứng cho sự khởi sắc của toán học VN trong 10 năm gần đây, lấy mốc là sự kiện VN đăng cai IMO năm 2007 và khởi động chương trình trọng điểm quốc gia về phát triển toán học 2010-2020 theo gợi ý của ông Nguyễn Thiện Nhân khi đó là Phó thủ tướng.
Cộng đồng toán học VN có thể vui và tự hào về sự khởi sắc này, nhưng không thể không nhìn thấy những đám mây đen đang tụ lại ở chân trời.
Trong toán học và các ngành hàn lâm nói chung, đào tạo tiến sĩ là cơ chế “sinh sản tự nhiên” để thay đổi thế hệ. Đào tạo tiến sĩ ở trong nước còn ở mức rất thấp về số lượng và chất lượng. Chúng ta vẫn dựa vào nước ngoài để tự duy trì. Đây là vấn đề ray rứt nhưng không phải là chuyện mới.
Vấn đề vô cùng đáng lo ngại mới xuất hiện trong vài năm gần đây là các trường đại học ở VN thi đua cắt giảm học trình môn toán, các khoa toán thì gặp nhiều khó khăn trong tuyển sinh, có nơi không tuyền sinh được, có nơi tuyển sinh không đủ nên đóng cửa luôn ngành đào tạo này.
Nhận thức xã hội đã trở nên thực tế hơn, toán học với giá trị hàn lâm vẫn được tôn trọng, không còn có sức cuốn hút nữa vì nó được coi là xa rời thực tế. Câu chuyện “bắt rồng” các nhà toán học hay kể cho nhau nghe bây giờ quay lại ám ảnh chính họ. Bây giờ họ có nguy cơ bị rồng bắt.
Để tránh số phận của nàng công chúa bị trăn tinh bắt về hang, thời buổi này chắc chắn không còn Thạch Sanh đến cứu nữa, toán học cần phải thể hiện rõ mình không chỉ là công chúa, mà cũng là một người lao động cần cù có ý thức về vai trò của mình như một thành viên của xã hội, về khả năng phụng sự của mình trong sự tiến bộ của xã hội.
"
https://www.facebook.com/ngobaochau.2/posts/1129424623896728
.

---


THÔNG TIN

.


Quý Hiên

09:24 - 01/01/2019

Toán học Việt Nam nhiều năm dẫn đầu các nước ASEAN về công bố khoa học trên tạp chí quốc tế uy tín là thông tin vừa được đưa ra bởi nhóm S4VN trên trang của nhóm sáng nay, 1.1.
Toán học Việt Nam liên tục dẫn đầu ASEAN từ năm 2014 đến nay /// Ảnh Quý Hiên chụp lại tài liệu
Toán học Việt Nam liên tục dẫn đầu ASEAN từ năm 2014 đến nay
ẢNH QUÝ HIÊN CHỤP LẠI TÀI LIỆU

Toán học Việt Nam vượt Singapore hơn 10 bậc
Lúc 6 giờ 30 sáng nay, 1.1, ngày đầu tiên của năm mới 2019, nhóm Trắc lượng khoa học Việt Nam Scientometrics for Vietnam, viết tắt là S4VN, đã giới thiệu báo cáo của nhóm về kết quả công bố quốc tế trên các tạp chí ISI (là những tạp chí quốc tế có uy tín) của ngành toán Việt Nam, về số lượng và chất lượng, trong mối tương quan với các nước ASEAN từ năm 2010 đến nay.
Theo báo cáo này, số lượng công bố ISI của ngành toán học Việt Nam trong năm 2018 (tính đến 28.10) xếp thứ 32 trên thế giới (304 bài), dẫn đầu các nước ASEAN, bỏ xa nước thứ 2 (là Singapore, 196 bài) khoảng hơn chục bậc. Năm 2017, Việt Nam đạt vị trí 31 với 368 bài, trong khi đó Singapore đạt vị trí 46 với 190 bài.
so-sanh-toan-VN-ASEAN
Vị trí xếp hạng thế giới về số lượng công bố ISI ngành toán của Việt Nam và các nước ASEAN
ẢNH QUÝ HIÊN (CHỤP LẠI TÀI LIỆU)
Điều đáng chú ý, Việt Nam đã liên tục giữ vị trí dẫn đầu các nước ASEAN về chỉ số này từ năm 2014 đến nay, mặc dù trước đó vị trí này liên tục thuộc về Singapore.
so-sanh-toan-VN-ASEAN
Số lượng công bố ISI ngành toán các nước ASEAN
QUÝ HIÊN (CHỤP LẠI TÀI LIỆU)
Về số lượt trích dẫn, từ 2015 đến nay, Việt Nam cũng đã vượt Singapore về số lượt trích dẫn tới các công bố ISI này.
Ví dụ, năm 2015 các bài báo ISI của Việt Nam có 763 trích dẫn, còn Singapore là 698. Năm 2016, Việt Nam có 665 trích dẫn, Singapore là 539 trích dẫn. Năm 2017, Việt Nam có 424 trích dẫn, Singapore 225 trích dẫn. Theo giải thích của các nhà chuyên môn, theo thời gian, số trích dẫn một công bố tăng dần lên.
so-sanh-toan-VN-ASEAN
Số lượt trích dẫn của các công bố ISI ngành toán các nước ASEAN
QUÝ HIÊN (CHỤP LẠI TÀI LIỆU)
Các lĩnh vực khoa học Việt Nam đều tăng trưởng
Bắt đầu từ tháng 11.2018, nhóm S4VN đã lần lượt trình bày các báo cáo kết quả công bố quốc tế ISI của Việt Nam trong mối tương quan với các nước ASEAN.
Theo các báo cáo này, ngành vật lý Việt Nam hiện đang đứng thứ tư tại ASEAN, sau Singapore, Malaysia và Thái Lan. Vị trí của ngành vật lý Việt Nam trên thế giới, tính theo số lượng công bố ISI, trong các năm 2014 - 2017 ở vào khoảng 56 - 58. Năm 2018, tính đến 28.18, vị trí của ngành vật lý Việt Nam là 46, vượt qua Thái Lan (đang ở vị trí thứ 51).
so-sanh-toan-VN-ASEAN
Vị trí xếp hạng thế giới theo số công bố ISI ngành vật lý các nước ASEAN
ẢNH QUÝ HIÊN (CHỤP LẠI TÀI LIỆU)
Trong các lĩnh vực khoa học nói chung, Việt Nam vươn từ vị trí 55 năm 2013 lên vị trí 51 năm 2017 và năm 2018, tính tới 28.10, đang ở vị trí 46. Trong khu vực ASEAN, Việt Nam xếp sau Singapore, Malaysia và Thái Lan, tính theo số công bố ISI về khoa học và công nghệ.
Trong các các ngành kỹ thuật, Việt Nam cũng có những tiến bộ vượt bậc, từ vị trí 57 năm 2013 lên vị trí 48 năm 2017 và năm 2018, tính tới 28.10, Việt Nam đang ở vị trí 40. Tính theo số lượng công bố ISI phân ngành kỹ thuật, Việt Nam xếp sau Singapore, Malaysia và Thái Lan.
Trong lĩnh vực khoa học xã hội, Việt Nam cũng có những tăng trưởng đáng kể, tính theo số lượng công bố ISI, từ vị trí thứ 65 năm 2013 lên vị trí thứ 58 năm 2017 và năm 2018 hiện đang ở vị trí thứ 46.
Trao đổi với Thanh Niên, anh Trần Danh Nhân, đại diện nhóm S4VN, cho biết nhóm chọn công bố kết quả của ngành toán vào ngày đầu tiên của năm mới với những thông tin rất tích cực như là món quà đầu năm dương lịch dành cho các nhà khoa học Việt Nam. 
S4VN là dự án của một số nhà khoa học trẻ đến từ các đơn vị đào tạo khác nhau trong nước nhằm cung cấp thông tin về kết quả nghiên cứu khoa học của các cơ sở giáo dục đại học và các cơ sở nghiên cứu khoa học tại Việt Nam. Hiện tại, dữ liệu của dự án được khai thác chủ yếu từ nguồn dữ liệu thuộc Web of Science do Viện Thông tin khoa học (Institute of Scientific Information - ISI) cung cấp.
Mục tiêu của S4VN là góp phần minh bạch hoá kết quả hoạt động khoa học tại Việt Nam thông qua việc cung cấp những dữ liệu đáng tin cậy và có khả năng đối sánh cao, hướng đến đối tượng độc giả là các nhà nghiên cứu, các nhà hoạch định chính sách, các nhà lãnh đạo tại các cơ sở giáo dục đại học, các cơ sở nghiên cứu khoa học, và những người quan tâm đến lĩnh vực trắc lượng khoa học nói chung.

https://thanhnien.vn/giao-duc/toan-hoc-viet-nam-dan-dau-asean-ve-so-luong-cong-bo-tren-tap-chi-uy-tin-1038988.html

.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.