Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

18/06/2018

Sức hấp dẫn của Worl Cup 2018 : cỗ xe tăng Đức mất bản sắc, đội quân hùng mạnh Brazil không thể thắng

Xem không được tập trung, nhưng đã bắt đầu thấy sức hấp dẫn của Worl Cup 2018. Hai trận cầu đêm qua (17/6) thực sự thú vị. Vòng bảng đang nóng lên với nhiều bất ngờ !

Đức đã thất trận trước Mễ. Bị dẫn một bàn, và cỗ xe tăng Đức không làm sao san bằng tỉ số được. Huấn luyện viên cũ. Nhiều gương mặt cũ. Nhưng bản sắc "máu lạnh" của người Đức không thấy còn. Tính từ lúc mình ôn thi đại học đến giờ, sau mấy thập kỉ, lần đầu tiên thấy người Đức cuống. 

Còn Brazil (vương giả bao năm nay) thì không làm sao thắng được đội quân Thụy Sĩ (vốn khiêm tốn xưa nay), đành chia điểm với tỉ số 1-1. Chú em số 10 của Brazil, tức Neymar, là fan của biết bao người, hôm qua không tung hoành được vì được "chăm sóc" quá kĩ.

22:00Đức0:1MexicoFVTV6
18/0601:00Brasil1:1Thụy SĩEVTV3


Trận Đức thua Mễ 0 - 1:









Giật mình lý do Đức thua mất mặt Mexico

- HLV Joachim Low thẳng thắn nhìn nhận, lý giải vì sao Đức để thua mất mặt Mexico ở ngày bắt đầu hành trình bảo vệ chức vô địch trên đất Nga, World Cup 2018.
Chỉ một bàn thắng ở phút 35 bởi cái tên Hirving Lozano sau đường kiến tạo của đàn anh Chicharito, một người cũ của MU, Mexico khiến Đức ôm hận, làm nên cú sốc lớn nhất World Cup 2018 sau 4 ngày diễn ra.
Joachim Low,Đức,Mexico
Người cũ MU, Chicharito có đường kiến tạo quyết định để Lozano thành người hùng khiến Đức ôm hận
Vì sao Đức được giới chuyên môn dự đoán sẽ thắng cách biệt Mexico từ 1-2 bàn lại thua như vậy? Hãy nghe chính thuyền trưởng Joachim Low buồn bã lên tiếng sau trận:
"Đó là một tình huống mà chúng tôi không hề quen. Nhưng chúng tôi phải chấp nhận rằng, chúng tôi thua trận, thật đáng thất vọng. Kết quả khiến Đức gặp thách thức hơn, chúng tôi sẽ phải chơi tốt hơn ở trận sau.
Joachim Low,Đức,Mexico
Ra quân thất bại, Joachim Low sẽ phải đau đầu hơn so với tính toán ban đầu


Trong hiệp 1, chúng tôi đã chơi rất tệ. Chúng tôi không thể áp đặt lối chơi của mình. Các đòn phản công của Mexico gây tổn thương cho tuyển Đức.
Sau giờ nghỉ giải lao, chúng tôi đã thi đấu tốt hơn, nhưng Mexico đã lùi sâu phòng ngự, đưa bóng về rất nhanh. Đức có những cơ hội để dứt điểm nhưng bóng không đi vào khung thành.
Joachim Low,Đức,Mexico
Người Đức đã "giật mình" trước Mexico, không có phương kế gì chống đỡ lại được
Cả đội đều không vui với thất bại nhưng chúng tôi phải gạt nó sang một bên. Chúng tôi có kinh nghiệm để vượt qua chuyện này".
Theo Joachim Low, mấu chốt của thất bại là Đức đã bị "giật mình" trước Mexico và không có cách nào chống đỡ lại trước đối thủ với những đòn phản công lợi hại.
Rõ ràng, người Đức đã không chuẩn bị cho tình huống bị đối thủ lấn át đến vậy, họ không nghĩ sẽ bị vô hiệu hóa lối chơi ngay sau tiếng coi khai cuộc bởi tinh thần mạnh mẽ và kế hoạch hoàn hảo!
Mai Nguyễn
http://vietnamnet.vn/vn/the-thao/world-cup/ket-qua-worl-cup-duc-0-1-mexico-giat-minh-ly-do-duc-thua-mexico-457411.html#inner-article




Trận Brazil hòa Thụy Sĩ 1 - 1:











Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.