Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

02/03/2016

Cô Hòa chỉ uống các loại nước (dừa, lavie, giếng khoan,...) từ năm 2011 đến nay

Thông tin đã thấy một số blogger - như Đông La, Lương Chí Thành,... - đưa trên mạng.

Còn bây giờ là của đại tá Nhương trên báo giấy:



Toàn văn bài báo thì xem ở đây.


Lần này là thông tin mang tính chính thức trên mặt báo in.

Bác Đông La thì không còn xa lạ với cư dân mạng. 

Còn Lương Chí Thành là một bác sĩ ở Hà Nội (dưới đây có trích nguyên từ trang chính thức của cơ quan ông):

" Fb Lương Chí Thành


Luong Chi Thanhさんが写真2件を追加しました。
Prahlad Jani người Ấn Độ không ăn từ 1940 mà vẫn bình thường.
Ở Việt Nam có cô Vũ Thị Hoà cũng không ăn từ 2/5/2011, chỉ uống nước. Cô nói tiếp nhận năng lượng trong khi thiền về đêm.
Nếu nhân loại đều không ăn thì lịch sử đã khác.




"
https://www.facebook.com/luongthanh.vinimi/posts/762836223848084?pnref=story



"

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - BỘ Y TẾ VIỆT NAM
Chịu trách nhiệm: Lương Chí Thành
Địa chỉ: Ngõ 135 Núi Trúc - Ba Ðình - Hà Nội
Ðiện thoại: 04.37368315 (máy lẻ 22); Thư điện tử: cntt@moh.gov.vn

Lãnh đạo Cục Công nghệ thông tin Bộ Y tế (28/10/2015) Trang in Trang in

GS.TS. Lê Quang Cường

Cục trưởng Cục CNTT – Bộ Y tế

Điện thoại CQ: 04.62637979, DD: 0913232986


TS. Lương Chí Thành

Phó cục trưởng Cục CNTT – Bộ Y tế

Điện thoại CQ: 043. 7368316 máy lẻ 22, DD: 0913514450 




TS. Phạm Xuân Viết
Phó cục trưởng Cục CNTT – Bộ Y tế
Điện thoại CQ: 043. 7368316 máy lẻ 21, DD: 0913559576
Email: vietpx.cntt@moh.gov.vn
"
http://www.cimsi.org.vn/CIMSI.aspx?action=Detail&MenuChildID=385&Id=4180



---

Bổ sung


4. Bản chép đầu tháng 12 năm 2018

"

Lãnh đạo Cục Công nghệ thông tin - Bộ Y tế (10/11/2016) Trang in Trang in
PGS. TS. Trần Quý TườngCục trưởng Cục CNTT – Bộ Y tế
Điện thoại CQ: 04.373 68318 DD: 0913534131
Email:
 tuongtq.cntt@moh.gov.vn
 
TS. Lương Chí Thành
Phó cục trưởng Cục CNTT – Bộ Y tế
Điện thoại CQ: 043. 7368316 (#22)
Di động: 0913514450 
 TS. Phạm Xuân Viết
Phó cục trưởng Cục CNTT – Bộ Y tế
Điện thoại CQ: 043. 7368316 (#21)  
Đi động:0913559576

Email: vietpx.cntt@moh.gov.vn
"




http://ehealth.gov.vn/Index.aspx?action=Detail&MenuChildID=385&Id=4253



3. Video của phía Vĩnh Phúc



Xuất bản 26 thg 3, 2016
Vũ Thị Hòa, người từng bị chương trình “Trở về từ kí ức” của kênh truyền hình VTV 1, Đài Truyền hình Việt Nam vạch mặt về hành vi lừa đảo lợi dụng tâm linh để mưu lợi riêng thông qua việc tìm kiếm hài cốt liệt sỹ đã chuyển khẩu từ thành phố Yên Bái đến xã Ngọc Thanh, thị xã Phúc Yên tổ chức khám chữa bệnh trái phép có biểu hiện mê tín dị đoan. Trước tình hình trên, UBND thị xã Phúc Yên thành lập đoàn kiểm tra liên ngành 

https://www.youtube.com/watch?v=DwYPT_Uw7e4




2. Bác Đông La đã có đơn


THỨ BẢY, NGÀY 26 THÁNG 3 NĂM 2016


ĐƠN CỦA ĐÔNG LA VỀ SỰ VI PHẠM NHÂN QUYỀN CỦA ĐÀI PHÁT THANH-TRUYỀN HÌNH VĨNH PHÚC








http://donglasg.blogspot.com/2016/03/on-cua-ong-la-ve-su-vi-pham-nhan-quyen.html



1. Thông tin mới từ trang cô Tiên Lãng

"

Thứ Bảy, ngày 26 tháng 3 năm 2016


Đài PTTH, BÁO VĨNH PHÚC CẢNH BÁO VỀ "NHÀ NGOẠI CẢM" VŨ THỊ HÒA

Cảnh giác với hành vi của “nhà ngoại cảm” Vũ Thị Hòa




Vũ Thị Hòa, người từng bị chương trình “Trở về từ kí ức” của kênh truyền hình VTV 1, Đài Truyền hình Việt Nam vạch mặt về hành vi lừa đảo lợi dụng tâm linh để mưu lợi riêng thông qua việc tìm kiếm hài cốt liệt sỹ đã chuyển khẩu từ thành phố Yên Bái đến xã Ngọc Thanh, thị xã Phúc Yên tổ chức khám chữa bệnh trái phép có biểu hiện mê tín dị đoan. Trước tình hình trên, UBND thị xã Phúc Yên thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra hoạt động của Vũ Thị Hòa.

Tháng 9/2014, xã Ngọc Thanh có một công dân đến đăng ký tạm trú tên Vũ Thị Hòa, sinh năm 1972 ở phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Sau đó, Vũ Thị Hòa mua đất và đăng ký nhập khẩu cho cả gia đình về thường trú tại xã Ngọc Thanh. Điều đáng nói, từ khi đến cư trú tại xã Ngọc Thanh, Vũ Thị Hòa thường xuyên tụ tập đông người; tổ chức khám chữa bệnh bằng phương pháp tâm linh có dấu hiệu mê tín dị đoan bằng cách “truyền năng lượng làm nóng chai nước lọc Lavie”, sau đó, đưa cho người bệnh chườm lên chỗ đau, đến khi nước nguội thì đem ra uống. Ngày cao điểm có khoảng 40 đến 60 người từ nhiều địa phương khác đến nhà Vũ Thị Hòa nhờ khám chữa bệnh. Ngày 1/4/2015, Công an xã Ngọc Thanh kiểm tra hành chính nơi ở của Vũ Thị Hòa, phát hiện, lập biên bản và ra quyết định xử phạt hành chính 11 trường hợp không khai báo lưu trú theo quy định. Ngày 18/6/2015, Phòng Y tế thị xã Phúc Yên phối hợp các cơ quan chức năng kiểm tra hoạt động khám chữa bệnh của Vũ Thị Hòa nhưng đối tượng chủ động trốn tránh nên đoàn kiểm tra không tiến hành thực hiện được. Ngày 14/7/2015, Phòng Y tế thị xã mời Vũ Thị Hòa ra UBND xã Ngọc Thanh làm việc, tại đây, Vũ Thị Hòa thừa nhận có hoạt động khám chữa bệnh nhưng không xuất trình được giấy phép hành nghề và bằng cấp, chứng chỉ theo quy định. Đoàn kiểm tra đã kết luận việc khám chữa bệnh của Vũ Thị Hòa là trái quy định, nếu tái phạm sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. Mặc dù đã có kết luận của cơ quan chức năng, song Vũ Thị Hòa vẫn tiếp tục hoạt động khám chữa bệnh mang yếu tố mê tín dị đoan gây phức tạp tình hình ANTT tại địa phương. Ngoài đất và nhà ở thôn Đồng Câu, Vũ Thị Hòa còn mua 2,25 ha đất lâm nghiệp tại thôn Đồng Tâm, xã Ngọc Thanh và xây 2 dãy nhà cấp bốn, dựng 10 lán bạt để cho bệnh nhân đến khám chữa bệnh ở.
Hiện tại, trên địa bàn xã Ngọc Thanh, các cấp, các ngành và đông đảo quần chúng nhân dân đều tỏ quan điểm không đồng tình với hoạt động của Vũ Thị Hòa. Tuy nhiên, có một số trường hợp giúp việc, hỗ trợ đắc lực cho các hoạt động của Vũ Thị Hòa. Trong đó, phải kể tới ông Phó Văn Tư, Bí thư Chi bộ thôn Đồng Câu, người đã cho Vũ Thị Hòa tạm trú khi đối tượng chuyển từ Yên Bái đến xã Ngọc Thanh và sau đó bán đất ở cho Vũ Thị Hòa.
* Vũ Thị Hòa là ai?
Về nhân thân Vũ Thị Hòa, Công an tỉnh Yên Bái nơi Vũ Thị Hòa thường trú trước khi về Vĩnh Phúc cho biết: Vũ Thị Hòa trước đây làm nghề buôn bán tự do. Vì buôn bán thua lỗ, đầu năm 2011, Vũ Thị Hòa bỏ đi khỏi địa phương. Khoảng 3 tháng sau, Vũ Thị Hòa trở về cho rằng mình có khả năng tìm hài cốt liệt sỹ và hài cốt bị thất lạc. Từ đó, Vũ Thị Hòa vắng mặt tại địa phương đi tìm hài cốt liệt sỹ tại các tỉnh phía Nam cùng một số người tự xưng là “Đoàn tâm đức Yên Bái” do Chu Xuân Thu, sinh năm 1946, ở tỉnh Yên Bái làm trưởng đoàn. Sau những vụ tìm hài cốt liệt sỹ do Vũ Thị Hòa tổ chức có nhiều biểu hiện mờ ám, Quân khu 7 đã có công văn số 50/CCT-PCS gửi các đơn vị, cơ quan chức năng và các tỉnh, thành phố thuộc Quân khunêu rõ Vũ Thị Hòa và nhóm người xưng là “Đoàn tâm đức Yên Bái” không có khả năng đặc biệt tìm kiếm mộ liệt sỹ, đề nghị các đơn vị và địa phương không cho tổ chức tìm kiếm hài cốt liệt sỹ và các hoạt động khác trên địa bàn. Sau đó, năm 2012, Vũ Thị Hòa về nhà riêng tại thành phố Yên Bái lập bàn thờ Phật, tụ tập Đoàn tâm đức Yên Bái và một số người thường xuyên tụ tập để tụng kinh, niệm Phật. Vũ Thị Hòa còn xem vận hạn, bệnh tật và mồ mả cho những người đến hành lễ, chữa bệnh cho một số người bằng cách cho người bệnh uống nước dừa và một số loại nước củ, lá cây không rõ nguồn gốc. Việc làm của Vũ Thị Hòa và Đoàn tâm đức Yên Bái gây ảnh hưởng tới cuộc sống, sinh hoạt của người dân nơi cư trú. Trước tình hình đó, các cơ quan chức năng tỉnh Yên Bái đã tổ chức kiểm tra các hoạt động của Vũ Thị Hòa và Đoàn tâm đức Yên Bái. Sau khi các cơ quan chức năng yêu cầu Vũ Thị Hòa cùng Đoàn tâm đức Yên Bái phối hợp làm rõ việc khám chữa bệnh và hoạt động tìm hài cốt thất lạc tại địa phương thì Vũ Thị Hòa rời khỏi địa bàn.
* Lời tố cáo của người trong cuộc
Quá trình Vũ Thị Hòa sắm vai "nhà ngoại cảm” đi tìm mộ liệt sỹ đã có không ít người tin và tham gia phục vụ Vũ Thị Hòa. Nhưng sau một thời gian làm việc cho Vũ Thị Hòa, họ đã nhận ra chân tướng lừa bịp của đối tượng. Điển hình là anh Nguyễn Văn Sơn, sinh năm 1966 ở thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2011, anh được một người quen giới thiệu về khả năng siêu phàm của Vũ Thị Hòa nên đã tìm về núi Mây Tàu gặp đối tượng. Gặp anh Sơn, Vũ Thị Hòa phán: “Anh chuẩn bị đến tháng 11 sẽ tan xương nát thịt. Anh phải theo tôi một thời gian, giúp đoàn lo mua sắm xăng dầu, đi lại…trong vòng một năm thì tai qua nạn khỏi”. Anh Sơn nghe nói vậy sợ quá nên vội đi theo phục vụ đoàn của Vũ Thị Hòa. Anh được giao nhiệm vụ “tổng quản” chuyên lo việc ăn uống, đi lại của Vũ Thị Hòa và Đoàn tâm đức Yên Bái. Không những vậy, anh còn phải về quê Vũ Thị Hòa ở Yên Bái để giải quyết chuyện nợ nần của Vũ Thị Hòa. Sau gần một năm, anh Sơn đã phát hiện ra những thủ đoạn lừa đảo của Vũ Thị Hòa, biết Vũ Thị Hòa hoàn toàn không có khả năng đặc biệt nên đã đuổi Vũ Thị Hòa ra khỏi nhà. Cũng chính từ vai trò “tổng quản” cho Vũ Thị Hòa trong thời gian ấy, anh Sơn hiểu rõ cái gọi là “làm phúc” của Vũ Thị Hòa trong việc tìm kiếm mộ liệt sỹ. Khi có người đến nhờ Vũ Thị Hòa tìm kiếm mộ liệt sỹ, Vũ Thị Hòa chỉ nhận lời những gia đình có điều kiện kinh tế khá giả. Trong quá trình tìm kiếm, Vũ Thị Hòa không bao giờ đề cập đến chuyện chi phí, tiền nong mà luôn nói là làm phúc. Nhưng Vũ Thị Hòa lại có một “tài khoản vàng” để thân nhân đã được Vũ Thị Hòa tìm mộ chuyển tiền vào trả ơn.
Với một đối tượng có quá khứ nhiều nghi vấn và đặc biệt là trước những hành vi của Vũ Thị Hòa đang làm ở xã Ngọc Thanh có dấu hiệu tiềm ẩn phức tạp, gây mất ANTT, ngày 3/3/2016, UBND thị xã Phúc Yên đã thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành gồm lực lượng Thanh tra, Công an thị xã, Phòng Y tế, Phòng Nội vụ, Phòng Tài nguyên môi trường, Hạt kiểm lâm thị xã và UBND xã Ngọc Thanh tổ chức kiểm tra các hoạt động của Vũ Thị Hòa, xác định những sai phạm về sử dụng đất, khám chữa bệnh trái phép, tìm kiếm mồ mả, hài cốt bằng hình thức mê tín dị đoan của Vũ Thị Hòa để xử lý những sai phạm theo quy định của pháp luật.
http://googletienlang2014.blogspot.com/2016/03/ai-ptth-bao-vinh-phuc-canh-bao-ve-nha.html

"


Nguyên tư liệu của phía Vĩnh Phúc


"

Cảnh giác với hành vi của “nhà ngoại cảm” Vũ Thị Hòa

Thứ Tư, 16/03/2016


Vũ Thị Hòa, người từng bị chương trình “Trở về từ kí ức” của kênh truyền hình VTV 1, Đài Truyền hình Việt Nam vạch mặt về hành vi lừa đảo lợi dụng tâm linh để mưu lợi riêng thông qua việc tìm kiếm hài cốt liệt sỹ đã chuyển khẩu từ thành phố Yên Bái đến xã Ngọc Thanh, thị xã Phúc Yên tổ chức khám chữa bệnh trái phép có biểu hiện mê tín dị đoan. Trước tình hình trên, UBND thị xã Phúc Yên thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra hoạt động của Vũ Thị Hòa.
Tháng 9/2014, xã Ngọc Thanh có một công dân đến đăng ký tạm trú tên Vũ Thị Hòa, sinh năm 1972 ở phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Sau đó, Vũ Thị Hòa mua đất và đăng ký nhập khẩu cho cả gia đình về thường trú tại xã Ngọc Thanh. Điều đáng nói, từ khi đến cư trú tại xã Ngọc Thanh, Vũ Thị Hòa thường xuyên tụ tập đông người; tổ chức khám chữa bệnh bằng phương pháp tâm linh có dấu hiệu mê tín dị đoan bằng cách “truyền năng lượng làm nóng chai nước lọc Lavie”, sau đó, đưa cho người bệnh chườm lên chỗ đau, đến khi nước nguội thì đem ra uống. Ngày cao điểm có khoảng 40 đến 60 người từ nhiều địa phương khác đến nhà Vũ Thị Hòa nhờ khám chữa bệnh. Ngày 1/4/2015, Công an xã Ngọc Thanh kiểm tra hành chính nơi ở của Vũ Thị Hòa, phát hiện, lập biên bản và ra quyết định xử phạt hành chính 11 trường hợp không khai báo lưu trú theo quy định. Ngày 18/6/2015, Phòng Y tế thị xã Phúc Yên phối hợp các cơ quan chức năng kiểm tra hoạt động khám chữa bệnh của Vũ Thị Hòa nhưng đối tượng chủ động trốn tránh nên đoàn kiểm tra không tiến hành thực hiện được. Ngày 14/7/2015, Phòng Y tế thị xã mời Vũ Thị Hòa ra UBND xã Ngọc Thanh làm việc, tại đây, Vũ Thị Hòa thừa nhận có hoạt động khám chữa bệnh nhưng không xuất trình được giấy phép hành nghề và bằng cấp, chứng chỉ theo quy định. Đoàn kiểm tra đã kết luận việc khám chữa bệnh của Vũ Thị Hòa là trái quy định, nếu tái phạm sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. Mặc dù đã có kết luận của cơ quan chức năng, song Vũ Thị Hòa vẫn tiếp tục hoạt động khám chữa bệnh mang yếu tố mê tín dị đoan gây phức tạp tình hình ANTT tại địa phương. Ngoài đất và nhà ở thôn Đồng Câu, Vũ Thị Hòa còn mua 2,25 ha đất lâm nghiệp tại thôn Đồng Tâm, xã Ngọc Thanh và xây 2 dãy nhà cấp bốn, dựng 10 lán bạt để cho bệnh nhân đến khám chữa bệnh ở.
Hiện tại, trên địa bàn xã Ngọc Thanh, các cấp, các ngành và đông đảo quần chúng nhân dân đều tỏ quan điểm không đồng tình với hoạt động của Vũ Thị Hòa. Tuy nhiên, có một số trường hợp giúp việc, hỗ trợ đắc lực cho các hoạt động của Vũ Thị Hòa. Trong đó, phải kể tới ông Phó Văn Tư, Bí thư Chi bộ thôn Đồng Câu, người đã cho Vũ Thị Hòa tạm trú khi đối tượng chuyển từ Yên Bái đến xã Ngọc Thanh và sau đó bán đất ở cho Vũ Thị Hòa.
* Vũ Thị Hòa là ai?
Về nhân thân Vũ Thị Hòa, Công an tỉnh Yên Bái nơi Vũ Thị Hòa thường trú trước khi về Vĩnh Phúc cho biết: Vũ Thị Hòa trước đây làm nghề buôn bán tự do. Vì buôn bán thua lỗ, đầu năm 2011, Vũ Thị Hòa bỏ đi khỏi địa phương. Khoảng 3 tháng sau, Vũ Thị Hòa trở về cho rằng mình có khả năng tìm hài cốt liệt sỹ và hài cốt bị thất lạc. Từ đó, Vũ Thị Hòa vắng mặt tại địa phương đi tìm hài cốt liệt sỹ tại các tỉnh phía Nam cùng một số người tự xưng là “Đoàn tâm đức Yên Bái” do Chu Xuân Thu, sinh năm 1946, ở tỉnh Yên Bái làm trưởng đoàn. Sau những vụ tìm hài cốt liệt sỹ do Vũ Thị Hòa tổ chức có nhiều biểu hiện mờ ám, Quân khu 7 đã có công văn số 50/CCT-PCS gửi các đơn vị, cơ quan chức năng và các tỉnh, thành phố thuộc Quân khunêu rõ Vũ Thị Hòa và nhóm người xưng là “Đoàn tâm đức Yên Bái” không có khả năng đặc biệt tìm kiếm mộ liệt sỹ, đề nghị các đơn vị và địa phương không cho tổ chức tìm kiếm hài cốt liệt sỹ và các hoạt động khác trên địa bàn. Sau đó, năm 2012, Vũ Thị Hòa về nhà riêng tại thành phố Yên Bái lập bàn thờ Phật, tụ tập Đoàn tâm đức Yên Bái và một số người thường xuyên tụ tập để tụng kinh, niệm Phật. Vũ Thị Hòa còn xem vận hạn, bệnh tật và mồ mả cho những người đến hành lễ, chữa bệnh cho một số người bằng cách cho người bệnh uống nước dừa và một số loại nước củ, lá cây không rõ nguồn gốc. Việc làm của Vũ Thị Hòa và Đoàn tâm đức Yên Bái gây ảnh hưởng tới cuộc sống, sinh hoạt của người dân nơi cư trú. Trước tình hình đó, các cơ quan chức năng tỉnh Yên Bái đã tổ chức kiểm tra các hoạt động của Vũ Thị Hòa và Đoàn tâm đức Yên Bái. Sau khi các cơ quan chức năng yêu cầu Vũ Thị Hòa cùng Đoàn tâm đức Yên Bái phối hợp làm rõ việc khám chữa bệnh và hoạt động tìm hài cốt thất lạc tại địa phương thì Vũ Thị Hòa rời khỏi địa bàn.
* Lời tố cáo của người trong cuộc
Quá trình Vũ Thị Hòa sắm vai "nhà ngoại cảm” đi tìm mộ liệt sỹ đã có không ít người tin và tham gia phục vụ Vũ Thị Hòa. Nhưng sau một thời gian làm việc cho Vũ Thị Hòa, họ đã nhận ra chân tướng lừa bịp của đối tượng. Điển hình là anh Nguyễn Văn Sơn, sinh năm 1966 ở thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2011, anh được một người quen giới thiệu về khả năng siêu phàm của Vũ Thị Hòa nên đã tìm về núi Mây Tàu gặp đối tượng. Gặp anh Sơn, Vũ Thị Hòa phán: “Anh chuẩn bị đến tháng 11 sẽ tan xương nát thịt. Anh phải theo tôi một thời gian, giúp đoàn lo mua sắm xăng dầu, đi lại…trong vòng một năm thì tai qua nạn khỏi”. Anh Sơn nghe nói vậy sợ quá nên vội đi theo phục vụ đoàn của Vũ Thị Hòa. Anh được giao nhiệm vụ “tổng quản” chuyên lo việc ăn uống, đi lại của Vũ Thị Hòa và Đoàn tâm đức Yên Bái. Không những vậy, anh còn phải về quê Vũ Thị Hòa ở Yên Bái để giải quyết chuyện nợ nần của Vũ Thị Hòa. Sau gần một năm, anh Sơn đã phát hiện ra những thủ đoạn lừa đảo của Vũ Thị Hòa, biết Vũ Thị Hòa hoàn toàn không có khả năng đặc biệt nên đã đuổi Vũ Thị Hòa ra khỏi nhà. Cũng chính từ vai trò “tổng quản” cho Vũ Thị Hòa trong thời gian ấy, anh Sơn hiểu rõ cái gọi là “làm phúc” của Vũ Thị Hòa trong việc tìm kiếm mộ liệt sỹ. Khi có người đến nhờ Vũ Thị Hòa tìm kiếm mộ liệt sỹ, Vũ Thị Hòa chỉ nhận lời những gia đình có điều kiện kinh tế khá giả. Trong quá trình tìm kiếm, Vũ Thị Hòa không bao giờ đề cập đến chuyện chi phí, tiền nong mà luôn nói là làm phúc. Nhưng Vũ Thị Hòa lại có một “tài khoản vàng” để thân nhân đã được Vũ Thị Hòa tìm mộ chuyển tiền vào trả ơn.
Với một đối tượng có quá khứ nhiều nghi vấn và đặc biệt là trước những hành vi của Vũ Thị Hòa đang làm ở xã Ngọc Thanh có dấu hiệu tiềm ẩn phức tạp, gây mất ANTT, ngày 3/3/2016, UBND thị xã Phúc Yên đã thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành gồm lực lượng Thanh tra, Công an thị xã, Phòng Y tế, Phòng Nội vụ, Phòng Tài nguyên môi trường, Hạt kiểm lâm thị xã và UBND xã Ngọc Thanh tổ chức kiểm tra các hoạt động của Vũ Thị Hòa, xác định những sai phạm về sử dụng đất, khám chữa bệnh trái phép, tìm kiếm mồ mả, hài cốt bằng hình thức mê tín dị đoan của Vũ Thị Hòa để xử lý những sai phạm theo quy định của pháp luật.
Minh Ánh
(Công an tỉnh)

"


"

Cảnh giác với hành vi của Vũ Thị Hòa (19/03/2016 17:02)

Vũ Thị Hòa, người đã từng bị chương trình “Trở về từ kí ức” VTV1 vạch mặt về hành vi lừa đảo lợi dụng tâm linh để mưu lợi riêng thông qua việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ bỗng chốc chuyển khẩu từ thành phố Yên Bái đến thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức khám chữa bệnh trái phép có biểu hiện mê tín dị đoan. Trước tình hình trên, UBND thị xã Phúc Yên đã thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra hoạt động của Vũ Thị Hòa.

Vũ Thị Hòa sinh năm 1972 ở thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, vốn làm nghề buôn bán tự do. Do buôn bán thua lỗ, Hòa bỏ đi khỏi địa phương, sau khoảng 3 tháng thì trở về phao tin rằng mình có khả năng tìm hài cốt liệt sỹ. Sau khi bị Quân khu 7 không cho tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trên địa bàn nữa, Hòa về nhà riêng tại thành phố Yên Bái lập bàn thờ Phật, tổ chức tìm mộ, xem vận hạn, khám chữa bệnh bằng cách cho người bệnh uống nước dừa và một số loại củ, lá cây. Trước tình hình trên, cơ quan chức năng tỉnh Yên Bái đã tổ chức kiểm tra hoạt động của Vũ Thị Hòa nhưng Hòa không hợp tác và rời khỏi địa phương. Năm 2014, Hòa đột ngột tìm đến xã Ngọc Thanh mua đất, chuyển khẩu toàn bộ gia đình về đó. Tại đây, Hòa lại thường xuyên tụ tập đông người, tổ chức khám chữa bệnh cho nhiều người bằng cách cho bệnh nhân chườm và uống nước Lavie mà theo tuyên truyền là chai nước đã được Hòa truyền năng lượng vào.
Điều đáng chú ý, đại đa số người đến nhờ Hòa chữa bệnh đều ở các tỉnh ngoài Vĩnh Phúc. Thời gian đầu, vì tò mò, có khoảng 5 người dân xã Ngọc Thanh cũng đến nhờ Hòa chữa bệnh, nhưng sau đó họ đã nhận ra những điều Vũ Thị Hòa và đệ tử tuyên truyền chỉ là lừa bịp.
Bắt đầu từ ngày 10/3/2016, Đoàn kiểm tra liên ngành UBND thị xã Phúc Yên sẽ tiến hành kiểm tra các hoạt động của Vũ Thị Hòa tại địa bàn xã Ngọc Thanh, xác định những sai phạm về sử dụng đất, khám chữa bệnh trái phép, tìm kiếm mồ mả, hài cốt bằng hình thức mê tín dị đoan của Vũ Thị Hòa nhằm phòng ngừa những ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh trật tự và kịp thời xử lý những sai phạm của Vũ Thị Hòa theo quy định của pháp luật./.
Minh Ánh - Lan Hương/PX15 Công an tỉnh Vĩnh Phúc
"



"

Thời sự tối Vĩnh Phúc 18.03.2016 (19/03/2016 10:01)

http://vinhphuctv.vn/tin-bai/thoi-su-19h45/thoi-su-toi-vinh-phuc-18-03-2016/51-705-210868

"



5 nhận xét:

  1. Sao chỉ uống nước thôi mà lại sống được nhỉ? mình thấy khó tin quá nếu vậy thì chắc chắn phải có một nguyên do nào đó kỳ bí mà khoa học chưa chứng minh được: Dong ho rolex chinh hang - Thu mua dong ho hieu - Thu mua dien thoai vertu


    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em gái nên vào trang nhà bác Đông La thì sẽ hiểu thôi. Bác Đông La là nhà nghiên cứu hàng đầu đó em gái à.

      Xóa
  2. 1. Thông tin mới từ trang cô Tiên Lãng


    Thứ Bảy, ngày 26 tháng 3 năm 2016
    Đài PTTH, BÁO VĨNH PHÚC CẢNH BÁO VỀ "NHÀ NGOẠI CẢM" VŨ THỊ HÒA

    Trả lờiXóa
  3. Bác Đông La - Nhà nghiên cứu hàng đầu Việt Nam, đã lên tiếng về chuyện này rồi anh Giao ạ, mong anh Giao sớm ngộ ra chân lý để hiểu tư tư uyên bác của bác Đông La. Mong lắm thay!

    Trả lờiXóa
  4. 3. Video của phía Vĩnh Phúc


    Đài PTTH VĨNH PHÚC CẢNH BÁO VỀ "NHÀ NGOẠI CẢM" VŨ THỊ HÒA
    Hoàng Minh Tâm
    Hoàng Minh Tâm
    Đăng ký6
    Thêm vào Chia sẻ Thêm 1.481
    1 0
    Xuất bản 26 thg 3, 2016
    Vũ Thị Hòa, người từng bị chương trình “Trở về từ kí ức” của kênh truyền hình VTV 1, Đài Truyền hình Việt Nam vạch mặt về hành vi lừa đảo lợi dụng tâm linh để mưu lợi riêng thông qua việc tìm kiếm hài cốt liệt sỹ đã chuyển khẩu từ thành phố Yên Bái đến xã Ngọc Thanh, thị xã Phúc Yên tổ chức khám chữa bệnh trái phép có biểu hiện mê tín dị đoan. Trước tình hình trên, UBND thị xã Phúc Yên thành lập đoàn kiểm tra liên ngành

    https://www.youtube.com/watch?v=DwYPT_Uw7e4

    Trả lờiXóa

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.