Tin lấy từ trang thông tin của UBND xã Nam Phù.
Tháng 10 năm 2026,
Giao Blog
---
Với quan điểm "phát triển hạ tầng phải đi đôi với gìn giữ bản sắc văn hóa", ngày 8/10, UBND xã Nam Phù tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề "Sưu tầm, xác minh tư liệu lịch sử, giá trị văn hóa và đề xuất phương án bảo tồn, phát huy giá trị đình Trung, thôn Việt Yên trong quá trình thực hiện Dự án đường Vành đai 3,5".
Toàn cảnh buổi tọa đàm
Tọa đàm quy tụ các nhà khoa học, chuyên gia, cơ quan quản lý, chính quyền địa phương cùng các bậc cao niên và Nhân dân thôn Việt Yên, nhằm làm rõ những giá trị lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng của đình Trung và tìm hướng bảo tồn phù hợp trong quá trình phát triển hạ tầng.
Làm rõ giá trị lịch sử, văn hóa của đình Trung
Chủ trì tọa đàm có đồng chí Nguyễn Văn Sung, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Phù; Tiến sĩ Chu Xuân Giao, Viện Nghiên cứu Văn hóa, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Tiến sĩ Phạm Văn Ánh, chuyên gia Hán Nôm, Văn học Trung đại, nguyên Phó Viện trưởng, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Nghiên cứu văn học.
Phó Chủ tịch UBND xã Nam Phù Nguyễn Văn Sung phát biểu khai mạc
Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Phù Nguyễn Văn Sung nhấn mạnh, đình Trung là một địa điểm tín ngưỡng gắn với lịch sử hình thành và biến đổi của cộng đồng làng Hưu Liệt – Mỹ Liệt, về sau hòa nhập với cộng đồng Việt Yên.
Trải qua những biến thiên của lịch sử, kiến trúc đình cổ không còn nguyên vẹn. Tuy nhiên, giá trị của đình Trung không chỉ nằm ở phần kiến trúc vật thể còn lại, mà còn được lưu giữ trong địa điểm lịch sử, tư liệu, hiện vật, tín ngưỡng thờ Thành hoàng, lễ tục và đặc biệt là ký ức, tình cảm của Nhân dân đối với ngôi đình được trao truyền qua nhiều thế hệ.
Theo hồ sơ hiện có, khu đất đình Trung có diện tích 284,6m², nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án đường Vành đai 3,5.
Đây là công trình giao thông quan trọng, có ý nghĩa đối với yêu cầu phát triển kết cấu hạ tầng của Thủ đô và địa phương. Từ thực tế đó, UBND xã Nam Phù đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với thôn Việt Yên khảo sát hiện trạng, sưu tầm tư liệu, tiếp cận các nguồn tài liệu lịch sử; đồng thời mời các nhà khoa học, chuyên gia nhiều lĩnh vực tham gia nghiên cứu, đánh giá và đề xuất hướng xử lý.
PGS.TS Bùi Xuân Đính - Hội Dân tộc học và Nhân học Việt Nam; nguyên Trưởng phòng Tộc người Việt, Viện Dân tộc học Việt Nam tham luận tại buổi tọa đàm
TS. Nguyễn Thị Thanh Hòa – Chuyên gia về Di sản Văn hóa; Giám đốc Chương trình Văn hóa học, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội tham luận tại buổi tọa đàm
Tại buổi tọa đàm, có 7 tham luận, báo cáo khoa học, tiếp cận đình Trung từ nhiều góc độ: lịch sử làng Hưu Liệt – Mỹ Liệt; tư liệu Hán Nôm, thần tích, thần sắc, tục lệ; đối tượng thờ tự; giá trị lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng; vai trò của cộng đồng; hiện trạng công trình; công tác quản lý và những vấn đề đặt ra đối với việc bảo tồn, di dời, phục dựng đình Trung trong quá trình thực hiện Dự án đường Vành đai 3,5.
Các đại biểu tham gia tham luận tại buổi tọa đàm
Đáng chú ý, sau khi kiến trúc đình cũ không còn, người dân vẫn duy trì việc thờ phụng. Đến giữa những năm 1990, một cơ sở thờ tự nhỏ được dựng lại trên nền đất đình xưa và tiếp tục được Nhân dân hương khói. Các hoạt động tín ngưỡng, lễ tục từng bước được duy trì, khôi phục.
Những yếu tố đó cho thấy sức sống của di sản không chỉ được quyết định bởi sự nguyên vẹn của một công trình kiến trúc, mà còn nằm trong ký ức, niềm tin, thực hành văn hóa và sự gắn bó của cộng đồng. Đây là cơ sở để việc bảo tồn đình Trung được tiếp cận theo hướng tổng thể, kết hợp giữa bảo tồn giá trị vật thể và phi vật thể, giữa không gian di sản và cộng đồng chủ thể của di sản.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi tọa đàm
Nhân dân cũng thể hiện sự đồng thuận với chủ trương triển khai Dự án đường Vành đai 3,5 vì lợi ích phát triển chung, đồng thời mong muốn có địa điểm phù hợp để tiếp tục duy trì không gian văn hóa, tín ngưỡng truyền thống.
Từ các ý kiến tại tọa đàm, một yêu cầu xuyên suốt được đặt ra là phải tiếp tục nghiên cứu, xác minh những vấn đề lịch sử còn có cách tiếp cận hoặc nguồn tư liệu khác nhau; đồng thời thận trọng trong việc lựa chọn phương án bảo tồn, địa điểm và hình thức phục dựng.
Với tinh thần "Giữ hồn quê – Lan tỏa giá trị di sản", Tọa đàm là bước khởi đầu quan trọng để UBND xã Nam Phù tiếp tục hoàn thiện cơ sở khoa học, pháp lý và thực tiễn trong nghiên cứu bảo tồn, phát huy giá trị đình Trung.
Mục tiêu đặt ra không chỉ là giữ lại dấu tích của một ngôi đình, mà sâu xa hơn là giữ lại ký ức của một cộng đồng, gìn giữ mạch nguồn văn hóa và trao truyền những giá trị ấy cho các thế hệ mai sau, đồng thời hài hòa với yêu cầu phát triển hạ tầng, xây dựng Nam Phù văn minh, hiện đại mà vẫn giàu bản sắc.
https://namphu.hanoi.gov.vn/tin-tuc-su-kien/nam-phu-tim-huong-bao-ton-phat-huy-gia-tri-dinh-trung-trong-nhip-phat-trien-moi-2721261009101141146.htm
---








Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.
LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.
Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.