Ghi nhanh về các trang này ở thười điểm cuối tháng 10 năm 2025.
Sáng ngày 30/10/2025, Hà Nội thì mưa lắc rắc từ sớm, nhưng lũ lụt thì đang uy hiếp các tỉnh miền Trung (trung tâm là Huế và tất cả các tỉnh miền Trung).
1. Đầu tiên là trang Hệ thống Giám sát thiên tai Việt Nam, ở đây:
https://vndms.dmc.gov.vn/.
Trang này ghi bản quyền như sau: "Bản quyền thuộc về Cục QLĐĐ & PCTT © 2018. Tất cả các quyền được bảo hộ". Có nghĩa là: đây là thuộc về trách nhiệm của Cục Quản lí Đê điều và Phòng chống Thiên tai.
2. Cục Quản lí Đê điều và Phognf chống thiên tai có trang web ở đây:
http://phongchongthientai.mard.gov.vn/Pages/Trang-chu.aspx
3. Có trang Hệ thống thông tin cảnh báo lũ quét và sạt lở đất thời gian thực, ở đây:
https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn/
Trang này thuộc Cục Khí tượng Thủy văn.
4. Cục Khí tượng Thủy văn (thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường) có trang web ở đây:
http://vnmha.gov.vn/public/
Ở phần tư liệu sẽ lấy một ít thông tin từ các trang trên về đây.
Tháng 10 năm 2025,
Giao Blog
---
(Ngày 30/10/2025)
Công điện khẩn của Chủ tịch UBND thành phố Huế yêu cầu phòng tránh đuối nước trong mưa lũ.
Sáng 30/10, UBND TP. Huế phát công điện khẩn yêu cầu tăng cường phòng, tránh tai nạn thương tích đuối nước đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân trong thời gian mưa lũ.
Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường tiếp tục chỉ đạo tăng cường tổ chức rào chắn, cảnh giới tại các khu vực nước chảy xiết, vùng ngập lụt sâu và các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất sau lũ; chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật, UBND thành phố và Chủ tịch UBND thành phố nếu để xảy ra tình trạng thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo làm ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của Nhân dân và Nhà nước.
Các đơn vị Công an, Sở Giáo dục và Đào tạo, cơ quan truyền thông. Cần tăng cường công tác rào chắn, tổ chức lực lượng ứng trực và thông tin tuyên truyền về việc tuyệt đối không cho các phương tiện nổi, phương tiện cá nhân di chuyển trên các tuyến đường còn ngập nước, sông, hồ, kênh không bảo đảm an toàn, không được trang bị đầy đủ các phương tiện cứu sinh cần thiết…
Những ngày qua, mưa lũ làm 32/40 phường xã ngập lụt, có nhiều nơi ngập từ 1-2m. UBND thành phố đã ban hành các Công điện khẩn về chủ động ứng phó mưa lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và khắc phục hậu quả mưa lũ. Nội dung các Công điện nhấn mạnh việc tăng cường truyền thông các kỹ năng, quản lý phòng ngừa các tai nạn đuối nước trước, trong, sau lũ đảm bảo an toàn tính mạng tài sản của nhân dân.
Tuy nhiên, trong thời gian mưa lũ, trên địa bàn thành phố đã xảy ra liên tiếp các vụ tai nạn đuối nước thương tâm do nước chảy xiết và dòng chảy phức tạp; địa hình thay đổi, xuất hiện hố sâu nguy hiểm; nước đục, khó quan sát và đặc biệt là tâm lý chủ quan, bất cẩn của người dân.
Theo báo Huengaynay
http://phongchongthientai.mard.gov.vn/Pages/cong-dien-khan-cua-chu-tich-ubnd-thanh-pho-hue-yeu-cau-phong-tranh-duoi-nuoc-trong-mua-lu-.aspx
---
(Chinhphu.vn) - Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 587/TB-VPCP ngày 29/10/2025 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp về công tác ứng phó với mưa lũ khu vực Trung Bộ.
Nước lũ phủ kín các tuyến đường trung thành phố Huế - Ảnh: VGP/Lê Hoàng
Thông báo kết luận nêu rõ: Trong tuần vừa qua (từ ngày 22 đến ngày 28 tháng 10 năm 2025), do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12, không khí lạnh và hoạt động của đới gió đông trên cao, mưa lớn kéo dài nhiều ngày với lượng mưa kỷ lục, đặc biệt, tại hầu hết các nơi của thành phố Huế, tổng lượng mưa khoảng từ 800-1.500mm (cá biệt tại Bạch Mã tổng lượng mưa tới 4.340mm, mưa tới hơn 4,3m nước trong 1 tuần, chỉ trong ngày 27 tháng 10 năm 2025, lượng mưa tại đỉnh Bạch Mã tới 1.740mm - đây là giá trị mưa lịch sử chưa từng thấy trong 1 ngày), cùng với thủy triều cao, đã gây lũ, ngập lụt lịch sử tại các tỉnh, thành phố: Huế, Đà Nẵng, Quảng Trị, Quảng Ngãi, mức lũ đã bằng và vượt so với năm 2020 gây ngập sâu trên diện rộng, ảnh hưởng rất lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, làm đảo lộn cuộc sống và sinh hoạt của Nhân dân, sản xuất, kinh doanh bị đình trệ.
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống, ứng phó với mưa lũ từ sớm, từ xa, kịp thời, hiệu quả, bám sát diễn biến tình hình (Thủ tướng Chính phủ có 03 công điện chỉ đạo, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp chủ trì họp với các bộ, ngành, địa phương và đang trực tiếp đi kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo ứng phó mưa lũ).
Cả hệ thống chính trị, đặc biệt là người dân và chính quyền địa phương đã thực sự vào cuộc, góp phần hạn chế thiệt hại; các địa phương đã chủ động tổ chức sơ tán 7.095 hộ dân với 21.473 người tại các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt qua đó đã góp phần quan trọng bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân.
Bằng mọi biện pháp phải tiếp tế được lương thực, thực phẩm, nước sạch cho người dân tại các khu vực bị ngập sâu chia cắt
Theo dự báo, từ nay đến hết ngày 30 tháng 10 năm 2025 còn tiếp tục có mưa, nguy cơ rất lớn đối với khu vực này sau những ngày mưa lớn kéo dài là sạt lở đất, lũ quét (năm 2020 cũng mưa lớn sau đó xảy ra sạt lở đất tại rất nhiều địa phương). Do vậy, cần tiếp tục chỉ đạo, triển khai công tác phòng, tránh, ứng phó kịp thời, quyết liệt nhất một số nhiệm vụ, giải pháp quan trọng, cấp bách cần thực hiện ngay, như sau:
Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12 kết hợp với không khí lạnh và gió Đông trên cao, từ ngày 22/10 đến sáng 29/10/2025, các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi đã có mưa rất lớn, trong đó Huế mưa đặc biệt lớn từ 800-1.500mm, có trạm trên 4.000mm; Đà Nẵng từ 600-1.000mm; Quảng Ngãi từ 400-800mm; Quảng Trị từ 300-500mm; một số trạm mưa rất lớn như: La Tó (Quảng Trị) 1.424mm; Đỉnh Bạch Mã (Huế) 4.476mm; Khe Tre (Huế) 1.928mm; Nam Đông (Huế) 1.609mm; Phước Chánh (Đà Nẵng) 1.224mm; Phước Thành (Đà Nẵng) 1.214mm; Trà Thanh (Quảng Ngãi) 1.590mm. Tại thành phố Huế trong ngày 27/10 đã có mưa đặc biệt lớn như: Khe Tre 1.176mm, Hương Sơn 1.086mm; Đỉnh Bạch Mã 1.740mm - đây là lượng mưa 01 ngày lớn nhất từ trước đến nay ở Việt Nam (theo thống kê của Tổ chức khí tượng thế giới (WMO) thì mưa 01 ngày lớn nhất là 1.825 mm ở một trạm quan trắc của Pháp tại Ấn Độ Dương vào 01/1966.
Theo thống kê sơ bộ có 110.793 nhà bị ngập (Huế: 35.000 nhà tại 32/40 xã phường; Đà Nẵng: 75.793 nhà bị ngập).
1. Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan như: Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Y tế, Bộ Tài chính,... các địa phương liên quan khẩn trương tổng hợp báo cáo tình hình nguyên nhân và chỉ đạo của Chính phủ, tổ chức thực hiện của cơ quan, đơn vị, địa phương,… tham mưu Đảng ủy Chính phủ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ và đồng gửi cho các cơ quan trước 17 giờ hằng ngày khi tình hình còn diễn biến phức tạp và hậu quả nghiêm trọng. Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Bộ Quốc phòng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nghiêm túc rút kinh nghiệm công tác tổng hợp tham mưu báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền.
2. Các đồng chí Bộ trưởng, Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Trưởng ngành, Bí thư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng, thiệt hại do thiên tai vừa qua tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai với tinh thần khẩn trương nhất, quyết liệt nhất, hiệu quả nhất để nhanh chóng ổn định tình hình cho Nhân dân, trong đó tập trung một số nhiệm vụ sau:
a) Tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ Nhân dân, nhất là hộ gia đình có người chết, mất tích, bị thương, hộ neo đơn, khó khăn. Thực hiện ngay các chính sách hỗ trợ tốt nhất đối với Nhân dân; hỗ trợ lo hậu sự cho người không may bị thiệt mạng; cứu chữa người bị thương,...
b) Tiếp tục tổ chức di dời, sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, ngập úng; cần phải làm kiên quyết, triệt để, không để người dân bị ảnh hưởng tác động tiêu cực của sự cố thiên tai.
c) Bảo đảm lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân (các địa phương rà soát nếu cần hỗ trợ gạo, lương khô,... thì địa phương chủ động xử lý và đề xuất, Bộ Tài chính và Bộ Quốc phòng xử lý xuất cấp ngay theo thẩm quyền); bằng mọi biện pháp phải tiếp tế được lương thực, thực phẩm, nước sạch cho người dân tại các khu vực bị ngập sâu chia cắt, sạt lở (nơi nào khó tiếp cận thì đề nghị lực lượng quân đội triển khai các phương tiện phù hợp trong đó có trực thăng).
Trước mắt Trung ương hỗ trợ ngay 2 tấn lương khô cho thành phố Huế, Quân khu 5 triển khai ngay vận chuyển tới người dân, lực lượng quân đội, công an khẩn trương triển khai tiếp tế cho người dân tại những khu vực bị ngập sâu, chia cắt.
d) Khắc phục để cung cấp điện, sóng viễn thông, đảm bảo giao thông thông suốt trong thời gian sớm nhất để bảo đảm người dân nắm được thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác (Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Xây dựng chỉ đạo).
đ) Tính toán phương án khắc phục hậu quả, khôi phục các hoạt động ngay sau khi lũ rút, nhất là trường lớp cho học sinh trở lại trường, y tế để đảm bảo công tác khám chữa bệnh.
e) Sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư hỗ trợ vệ sinh đường sá, xử lý môi trường, phòng chống dịch bệnh, khôi phục sản xuất sau lũ.
g) Chỉ đạo cơ quan chức năng chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, cơ quan bảo hiểm, ngân hàng, tổ chức tín dụng triển khai thực hiện sớm các chính sách hỗ trợ về thuế, tín dụng, bảo hiểm,… để các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai sớm phục hồi sản xuất, kinh doanh.
Khôi phục các hoạt động ngay sau khi lũ rút, nhất là lớp học, trường học và các cơ sở y tế
h) Thống kê, đánh giá đầy đủ, chính xác thiệt hại sau mưa lũ để báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định; tính toán phương án khắc phục hậu quả, khôi phục các hoạt động ngay sau khi lũ rút, nhất là lớp học, trường học và các cơ sở y tế, không để các cháu thiếu nơi học tập, không để người bệnh thiếu nơi chữa bệnh, không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc, bị đói rét. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư hỗ trợ vệ sinh đường sá, xử lý môi trường, phòng chống dịch bệnh, khôi phục sản xuất ngay sau mưa lũ.
3. Các Bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao, chủ động, tích cực hỗ trợ, xử lý ngay kiến nghị của các địa phương về nhu cầu cấp bách theo thẩm quyền hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ nếu vượt thẩm quyền của mình, trong đó:
a) Bộ Quốc phòng, Bộ Công an điều động phương tiện (xuồng, ca nô, trực thăng) giữa các quân khu, các quân khu điều động giữa các địa phương trong cùng quân khu; Bộ Quốc phòng hỗ trợ thành phố Huế 2 tấn lương khô, hoàn thành trong ngày 29 tháng 10 năm 2025;
b) Bộ Tài chính xử lý đối với hàng hóa từ dự trữ quốc gia của nhà nước:
- Khẩn trương, kịp thời xử lý kiến nghị của các địa phương liên quan đến phương tiện, trang thiết bị phục vụ phòng, chống lũ lụt, cứu hộ cứu nạn; chủ trì, phối hợp với các cơ quan khẩn trương tổng hợp, đề xuất hỗ trợ kinh phí cho các địa phương. Trước mắt tham mưu Thủ tướng Chính phủ quyết định kinh phí hỗ trợ thành phố Huế 150 tỷ đồng, tỉnh Quảng Ngãi 100 tỷ đồng, tỉnh Quảng Trị 100 tỷ đồng để khắc phục ngay hậu quả thiên tai, hoàn thành trước 12 giờ ngày 29 tháng 10 năm 2025;
- Nghiên cứu, triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách giãn, hoãn, miễn, giảm thuế, phí, lệ phí,… đối với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp bị thiệt hại do thiên tai theo quy định của pháp luật; hướng dẫn, yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm khẩn trương thực hiện bồi thường tổn thất cho bên mua bảo hiểm bảo đảm nhanh chóng, đầy đủ, kịp thời theo quy định pháp luật; xuất cấp dự trữ quốc gia để thực hiện nhanh chóng và hiệu quả.
c) Bộ Nông nghiệp và Môi trường
- Tiếp tục chỉ đạo cơ quan dự báo tăng cường thông tin dự báo, cảnh báo và cung cấp đến người dân, chính quyền những thông tin chính xác sớm nhất, nhanh, kịp thời, chính xác nhất;
d) Bộ Y tế hỗ trợ, cung cấp hóa chất khử khuẩn, vệ sinh môi trường, khử trùng, thuốc men, vật tư y tế, phòng chống dịch bệnh; tăng cường nhân lực vào khu vực này để hỗ trợ các địa phương khám, chữa bệnh cho người dân.
đ) Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đạo các Tập đoàn: Điện lực Việt Nam (EVN), Bưu chính - Viễn thông Việt Nam (VNPT), Công nghiệp Viễn thông Quân đội (Viettel),… khẩn trương khắc phục, cung cấp điện, sóng viễn thông trở lại trong thời gian sớm nhất để đảm bảo người dân nắm được thông tin đầy đủ, kịp thời.
4. Các bộ, ngành liên quan, các tỉnh, thành phố: Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi khẩn trương tổng hợp, báo cáo về tình hình thiệt hại do thiên tai, gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Quốc phòng tổng hợp, Văn phòng Chính phủ chủ trì báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước 14 giờ hằng ngày; để Văn phòng Chính phủ tổng hợp tham mưu Đảng ủy Chính phủ có báo cáo các cấp có thẩm quyền chính xác, kịp thời.
5. Giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp tục trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó mưa lũ theo thẩm quyền, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo ngay Thủ tướng Chính phủ./.
https://baochinhphu.vn/trien-khai-quyet-liet-dong-bo-cac-giai-phap-khac-phuc-hau-qua-thien-tai-voi-tinh-than-khan-truong-nhat-quyet-liet-nhat-hieu-qua-nhat-102251029185255685.htm
---
Bảo Anh
Lũ trên các sông miền Trung liên tục vượt kỷ lục lịch sử, gây ngập lụt diện rộng. Dự báo, không khí lạnh tăng cường kết hợp các nhiễu động thời tiết sẽ duy trì mưa kéo dài trong 4–5 ngày tới.
Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa thông tin về tình hình mưa lũ tại khu vực miền Trung. Theo đó, trong đêm qua và sáng sớm nay (30/10), tại tỉnh Quảng Ngãi, TP Đà Nẵng và TP Huế vẫn còn mưa, nhưng cường độ đã giảm so với các ngày trước.
Lượng mưa phổ biến trong 24 giờ qua ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi (Quảng Ngãi cũ) đạt từ 30-60mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.
Trong những ngày tới, do không khí lạnh tăng cường, dải hội tụ nhiệt đới có trục duy trì qua khu vực Trung Trung Bộ, nhiễu động gió Đông hoạt động ở các tầng khí quyển trên cao từ 1.500-5.000m, nên từ 30/10-4/11, ở các tỉnh miền Trung sẽ tiếp tục xảy ra mưa lớn diện rộng. Cụ thể:

Giai đoạn từ 30/10-1/11: Mưa to tập trung nhiều ở khu vực từ Nghệ An trở vào đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị (tỉnh Quảng Bình cũ) với tổng lượng mưa từ 200-300mm, cục bộ có nơi trên 600mm.
Giai đoạn từ đêm 1-4/11: Có thể xuất hiện đợt mưa vừa, mưa to tập trung ở khu vực từ Hà Tĩnh trở vào đến Quảng Ngãi, số liệu hiện tại chưa có dấu hiệu mưa cực đoan như giai đoạn 27-29/10. Tuy nhiên, cơ quan khí tượng lưu ý, dự báo xa của các mô hình chưa có độ tin cậy cao, cần phải tiếp tục theo dõi và cập nhật.
Lũ đạt đỉnh và đang xuống chậm
Theo Cục Khí tượng Thủy văn, với xu thế mưa giảm, các sông chính ở Huế, Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi như sông Hương, sông Bồ, sông Vu Gia - Thu Bồn và sông Trà Khúc đều đã đạt đỉnh và đang có xu hướng xuống chậm.

Dự báo, trong 12 giờ tới (tính từ 10h ngày 30/10), lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn (Đà Nẵng) tiếp tục xuống và ở trên mức báo động (BĐ) 3; lũ trên các sông ở Huế tiếp tục xuống và ở dưới BĐ3; lũ trên sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) cũng xuống và ở dưới BĐ2.
Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Thu Bồn xuống và ở trên mức BĐ3; lũ trên sông Vu Gia tiếp tục xuống và ở dưới BĐ3; các sông ở Huế cũng xuống và ở trên mức BĐ2; lũ trên sông Trà Khúc tiếp tục xuống và ở trên mức BĐ1.
Đối với các sông ở tỉnh Quảng Trị, trong 24 giờ tới: sông Thạch Hãn (tại Thạch Hãn) ở mức 5,8m, trên BĐ3 là 0,2m; sông Kiến Giang (tại Lệ Thủy) ở mức 2,9m, trên BĐ3 là 0,2m; sông Ô Lâu (tại Mỹ Chánh) ở mức BĐ2 và các sông khác dao động quanh mức BĐ1-BĐ2.
Cảnh báo tiếp đợt lũ trên các sông ở Trung Bộ
Sau nhiều ngày mưa lớn dữ dội từ Nam Quảng Trị - Quảng Ngãi, từ hôm nay, vùng mưa lớn dịch chuyển ra Nghệ An - Bắc Quảng Trị. Sau đó, do tác động của không khí lạnh, mưa lại vòng trở vào Quảng Ngãi.
Do đó, từ 30/10-1/11, trên các sông từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị xuất hiện lũ. Trên thượng lưu sông Cả (Nghệ An), sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh), sông Gianh, Kiến Giang (Quảng Trị) xuất hiện đợt lũ từ BĐ2-BĐ3, có sông trên BĐ3, hạ lưu sông Cả (Nghệ An), La (Hà Tĩnh) lên trên mức BĐ1.
Cảnh báo giai đoạn 2-4/11, lũ trên các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi khả năng lên trở lại. Theo số liệu dự báo hiện tại thì ít khả năng xảy ra lũ đặc biệt lớn như đợt ngày 27-29/10. Tuy nhiên, dự báo xa của các mô hình chưa có độ tin cậy cao, cần phải tiếp tục theo dõi và cập nhật.
Nhiều trạm đo ghi nhận mực nước trên BĐ3 từ 60-73 giờ
Đánh giá đặc điểm đợt lũ vừa qua, Cục Khí tượng Thủy văn cho biết, từ 27-29/10, trên các sông chính ở Huế và Đà Nẵng xuất hiện lũ đặc biệt lớn, với mực nước trên hầu hết các sông vượt mức BĐ3, trong đó, 5/12 trạm đo vượt mức lũ lịch sử.

Cụ thể, sông Bồ (Huế) tại trạm Phú Ốc đạt 5,27m (19h/29/10), cao hơn mức lũ lịch sử năm 2020 (5,24m) là 0,03m. Sông Vu Gia (Đà Nẵng) tại trạm Thành Mỹ đạt 27,2m (14h/29/10), cao hơn mức lũ lịch sử năm 2007 (27,14m) là 0,06m; tại trạm Hội Khách đạt 19,32m (15h/29/10), cao hơn mức lũ lịch sử năm 2009 (18,14m) là 1,18m.
Sông Thu Bồn (Đà Nẵng) tại trạm Nông Sơn đạt 18,68m (19h/29/10), cao hơn mức lịch sử năm 1998 (18,53m) là 0,15m; đặc biệt, tại trạm Câu Lâu đạt 5,62m (2h/30/10), cao hơn mức lịch sử năm 1964 (5,48m) là 0,14m.
“Đáng chú ý, thời gian duy trì mực nước trên BĐ3 đợt này kéo dài do mưa lớn liên tục trong nhiều ngày”, chuyên gia khí tượng nhận định.
Cụ thể, tính đến 7h sáng nay, các trạm Kim Long (sông Hương - Huế), Ái Nghĩa, Nông Sơn, Giao Thủy, Câu Lâu, Hội An (hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn) đã duy trì mực nước trên BĐ3 từ 60-73 giờ, trong đó trạm Nông Sơn là lâu nhất với 73 giờ.
Dự báo, mực nước trên các sông ở Đà Nẵng sẽ còn duy trì trên mức BĐ3 thêm 6-12 giờ tới.
Ghi nhận lượng mưa lớn nhất từ trước đến nay ở Việt Nam Từ 22-28/10, miền Trung mưa lớn do chịu tác động tổ hợp thiên tai gồm: Không khí lạnh tăng cường, vùng áp thấp ven bờ Huế - Đà Nẵng suy yếu từ bão số 12 (Fengshen), dải hội tụ nhiệt đới nâng trục từ phía nam lên, nhiễu động trong đới gió Đông kết hợp với địa hình chắn gió. Tổng lượng mưa từ 22-29/10 tại Hà Tĩnh, Quảng Trị và Quảng Ngãi phổ biến 200-450mm; Huế 450-900mm; Đà Nẵng 300-600mm. Đặc biệt có điểm mưa rất lớn, như tại Bạch Mã (Huế) ghi nhận lượng mưa trong một ngày (từ 19h ngày 26/10 đến 19h ngày 27/10) là 1.739mm. Đây là lượng mưa một ngày lớn nhất từ trước đến nay ở Việt Nam. Và theo thống kê của Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) thì mưa 1 ngày lớn nhất là 1.825mm ở một trạm quan trắc của Pháp tại Ấn Độ Dương vào tháng 1/1966. Như vậy, lượng mưa một ngày tại Bạch Mã chỉ kém kỷ lục thế giới 86mm. |
https://vietnamnet.vn/dien-bien-mua-lu-lich-su-o-mien-trung-tram-nong-son-ghi-nhan-bd3-suot-73-gio-2456302.html
---
TP Huế ghi nhận lượng mưa lớn nhất lịch sử, miền Trung mưa lũ đến khi nào?
Bảo Anh
Miền Trung đang trong chuỗi ngày xảy ra mưa lớn ở nhiều nơi. Huế và Đà Nẵng ghi nhận tình trạng ngập lụt sâu và trên diện rộng. Dự báo, diễn biến mưa lũ còn phức tạp, khó lường.
Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết nhiều nơi ở khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng và một số tỉnh miền Trung đã có mưa rất lớn.
Mới nhất, lượng mưa tính từ 7h ngày 27/10 đến 3h sáng nay (28/10) cục bộ có nơi trên 440mm, như: trạm Đỉnh Bạch Mã (TP Huế) 994.2mm; trạm Đầu mối Hồ Trung Lộc (TP Đà Nẵng) 473.4mm; trạm Ba Điền (Quảng Ngãi) 442.2mm.
Trước đó, trong 24 giờ (từ 26-27/10), ở Bạch Mã đã ghi nhận lượng mưa kỷ lục với hơn 1.600mm, trở thành nơi có lượng mưa ngày lớn nhất trong lịch sử Việt Nam. Tính trong vòng một ngày rưỡi, từ đêm 25/10 đến sáng 27/10, lượng mưa tích lũy ở đây lên tới 2.272mm. Cũng trong 24 giờ qua, tại trạm quan trắc Nam Đông, lượng mưa lên tới 1.065mm, vượt xa giá trị lịch sử vào năm 1999.
Đồng thời, rất nhiều nơi ở khu vực TP Huế và Đà Nẵng xuất hiện lũ lớn, các sông vượt mức báo động 3. Trong đó, tại trạm Phú Ốc (Huế), chiều 27/10, mức lũ đã vượt lịch sử năm 2020.
Ông Khiêm nhận định, nguyên nhân của đợt mưa đặc biệt lớn này là do tổ hợp không khí lạnh tầng thấp, dải hội tụ nhiệt đới nâng trục từ phía Nam lên, kết hợp với gió Đông ẩm mạnh ở độ cao 1.500-5.000m. Đây là hình thế điển hình gây mưa lớn kéo dài ở miền Trung.
Dự báo, từ sáng nay đến đêm mai (29/10), ở khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to đến rất to.
Lượng mưa phổ biến ở Nam Quảng Trị và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi 150-300mm, cục bộ có nơi trên 500mm; TP Huế và TP Đà Nẵng phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm; khu vực từ Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 80-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>200mm/3h).
Sau đó, ngày 30/10, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi vẫn có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Từ đêm 30/10, mưa lớn có xu hướng giảm dần ở phía Nam và dịch chuyển dần lên phía Bắc Trung Bộ.
Mưa lớn liên tiếp khiến nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất ở miền Trung tăng cao.
“Ngoài nguy cơ về ngập lụt ở TP Huế và Đà Nẵng, chúng tôi muốn nhấn mạnh đến nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở mức rất cao đối với toàn bộ các khu vực vùng núi phía Tây của Trung Bộ, với mức độ cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 - cấp cao nhất đối với lũ quét và sạt lở đất”, ông Khiêm nhận định.



Ngoài ra, ngày và đêm nay, ở khu vực cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ và phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và giông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>80mm/3h).
Dự báo xa hơn, ông Khiêm cho biết, từ nay đến khoảng nửa đầu tháng 12/2025, khu vực Trung Bộ vẫn còn khả năng xuất hiện nhiều đợt mưa vừa, mưa to, tập trung chủ yếu từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng, Khánh Hòa và vùng phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk.
Trong tháng 11, lượng mưa ở hầu hết các khu vực trên cả nước cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 10-30%, có nơi cao hơn; riêng Bắc Bộ ở mức xấp xỉ trung bình, trừ vùng núi phía Bắc có xu hướng mưa ít hơn 10-20%.
Diễn biến thiên tai còn phức tạp, khó lường, chính quyền và người dân cần theo dõi sát các bản tin thời tiết chính thống về mưa lũ, sạt lở đất... để có phương án ứng phó phù hợp, đảm bảo an toàn cho người và tài sản.
Lũ đặc biệt lớn trên các sông ở Huế, Đà Nẵng Sáng nay, cơ quan khí tượng cho biết, lũ trên sông Hương (TP Huế) đã đạt đỉnh và đang xuống, đỉnh lũ tại trạm Kim Long là 5,05m (20h ngày 27/10), trên báo động (BĐ)3 1,55m. Lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn (Đà Nẵng) đang dao động ở mức đỉnh. Lũ trên sông Bồ (TP Huế), sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) đang xuống. Trong 12 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia tại trạm Ái Nghĩa đạt đỉnh ở trên BĐ3 1,2m, sau xuống; trên sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu đạt đỉnh ở mức 5,3m, trên BĐ3 1,3m, sau đó dao động ở mức cao; sông Hương tại trạm Kim Long xuống dần và ở trên mức BĐ3 0,6m; sông Bồ tại trạm Phú Ốc xuống dưới BĐ3 0,2m. Lũ trên sông Trà Khúc xuống dần và ở dưới mức BĐ2 0,7m. Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên các sông xuống dần; sông Bồ tại trạm Phú Ốc ở dưới mức BĐ3 0,6m; sông Hương tại trạm Kim Long ở mức BĐ3; sông Vu Gia tại trạm Ái Nghĩa ở dưới mức BĐ3 0,1m; sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu ở trên mức BĐ3 0,6m; lũ trên sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc dao động ở trên mức BĐ1. Cơ quan khí tượng cảnh báo ngập lụt sâu, diện rộng tại Huế, Đà Nẵng, ngập lụt cục bộ tại tỉnh Quảng Ngãi; nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi. |
https://vietnamnet.vn/tp-hue-ghi-nhan-mua-lich-su-cao-nhat-mien-trung-mua-lon-den-khi-nao-2456304.html
---

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.
LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.
Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.