Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

11/05/2014

Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Huế, ... đồng loạt, với qui mô khoảng 1 vạn người

Lần đầu tiên các đô thị lớn của Việt Nam cùng đồng loạt phản đối Trung Quốc. Cũng là lần đầu tiên báo chí chính thống tường thuật trực tiếp.

Đó là miêu tả cho ngày 11/5/2014, của phóng viên Ito - người đã viết tin cho cuộc biểu tình đầu tiên do một nhóm nhỏ thực hiện trước Đại sứ quán Trung Quốc chiều 9/5/2014.

Phóng viên Nhật Bản ước tính vài ngàn người. Còn báo chí chính thống thì ước khoảng 1 vạn (dẫn theo bài báo của Ito ở dưới).

Ảnh của tờ Nikei (Nhật Bản)
Nguyên chú: "Bộ tư lệnh Cảnh sát biển VN vừa điều tàu tuần tra đa năng lớn nhất mang số hiệu CSB 8001 ra vùng biển Trung Quốc hạ đặt giàn khoan HD981 trái phép"


Ito đã dự đoán trúng (từ chiều tối 9/5/2014), rằng: "Chính quyền có vẻ sẽ ủng hộ ngầm cho những cuộc biểu tình này. Có thể sẽ không có việc bắt giữ người biểu tình".

Dưới đây là lưu tư liệu, của VNN và của Nikei (phóng viên Ito).

---

LƯU TƯ LIỆU

1. Của VNN

11/05/2014 08:51 GMT+7

Người Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM xuống đường

- Sáng sớm chủ nhật, đông đảo người dân Hà Nội tập hợp trước Đại sứ quán TQ để phản đối giàn khoan trái phép Hải Dương-981 (tên tiếng Anh: Haiyang Shiyou-981). Ở TPHCM, địa điểm là trước Nhà hát TP, đường Đồng Khởi.
Tại Hà Nội, ngay từ sáng sớm, nhiều người dân trong sắc áo đỏ màu cờ Tổ quốc đã có mặt trước Đại sứ quán TQ, 46 đường Hoàng Diệu, tay cầm băng-rôn, khẩu hiệu.
Những người tham gia cho biết họ tập hợp theo tiếng gọi của lòng yêu nước.
giàn khoan, Trung Quốc, diễu hành, chủ quyền
giàn khoan, Trung Quốc, diễu hành, chủ quyền 
Nhiều biểu ngữ được giương cao: "Chủ quyền là thiêng liêng không thể xâm phạm", "Trung Quốc hãy tuân thủ luật quốc tế", "Trung Quốc rút ngay giàn khoan khỏi Việt Nam", "Im lặng là hèn nhát", "Cực lực phản đối và yêu cầu Trung Quốc dừng ngay các hoạt động bất hợp pháp tại vùng biển Việt Nam"...
Đoàn người tuần hành có những người cao tuổi, cựu chiến binh và cả những bạn trẻ là sinh viên, nhân viên công sở, trẻ em... Không khí rất trật tự, ôn hòa, không ồn ào.
8h sáng, đoàn người bắt đầu từ tượng đài Lênin di chuyển ra trước mặt Đại sứ quán TQ. Sơ bộ có khoảng 100 người.
Đến hơn 9h, số người đã lên tới khoảng 500 người, họ tập trung trước cửa Đại sứ quán và hô vang các khẩu hiệu.
giàn khoan, Trung Quốc, diễu hành, chủ quyền
giàn khoan, Trung Quốc, diễu hành, chủ quyền
Quốc ca, những bài hát cách mạng, khúc hát biên giới được hát lên, hoặc bật qua loa âm vang cả đám đông. Những tiếng hô ngày càng đều, càng to, càng mạnh mẽ.
Nhiều biểu ngữ mới xuất hiện, lay động lòng người: "Phản đối Trung Quốc, đồng lòng cùng Nhà nước", "Tuổi trẻ Việt Nam sẵn sàng hy sinh bảo vệ Tổ quốc", "Đồng hành cùng Nhà nước bảo vệ chủ quyền Việt Nam", "Hào khí Diên Hồng bất diệt, dân tộc Việt Nam muôn năm", "Hoàng Sa, Trường Sa là máu thịt Việt Nam"...
Trong số băng-rôn có cả những câu thơ như: "Biển Đông vạn dặm giang tay giữ/ Đất Việt muôn năm vững trị bình" (Nguyễn Bỉnh Khiêm) và các khẩu hiệu bằng tiếng Anh: "Haiyang 981 gets out of Vietnam", "Big China, bad behaviour", hoặc bằng 3 thứ tiếng Việt - Trung - Anh: "Thế kỷ 21 không có chỗ  cho cá lớn nuốt cá bé"...
giàn khoan, Trung Quốc, diễu hành, chủ quyền
Trong dòng người xuống đường ở Hà Nội có ông Nguyễn Khắc Mai, nguyên Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu - Ban Dân vận TƯ, hiện là Giám đốc Trung tâm nghiên cứu văn hóa Minh Triết
9h40, đoàn người di chuyển từ Đại sứ quán TQ dọc theo đường Trần Phú, vừa đi vừa hô vang khẩu hiệu, rất trật tự, ôn hòa.
Dòng người mỗi lúc một dài thêm. Không khí yêu nước đã thu hút thêm hàng trăm người dân tham gia. Các phương tiện giao thông đều kiên nhẫn nhường đường cho đoàn tuần hành.
9h50, dòng người từ đường Trần Phú đã đi qua đường Điện Biên Phủ, đến Hàng Bông, tiến thẳng đến Hồ Hoàn Kiếm. Lượng người xuống đường lúc này đã lên tới cả ngàn.
giàn khoan, Trung Quốc, diễu hành, chủ quyền
giàn khoan, Trung Quốc, diễu hành, chủ quyền
giàn khoan, Trung Quốc, diễu hành, chủ quyền 
giàn khoan, Trung Quốc, diễu hành, chủ quyền 
10h15, băng-rôn, biểu ngữ xuất hiện ngày càng nhiều: "Hoan hô Cảnh sát biển, Kiểm ngư Việt Nam", "Bảo vệ ngư dân Việt Nam", "Hôm qua là Bạch Đằng, hôm nay là Biển Đông"...
Đến Hồ Hoàn Kiếm, dòng người hô vang "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh" khi đi ngang qua tượng đài Cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh.
giàn khoan, Trung Quốc, diễu hành, chủ quyền 
giàn khoan, Trung Quốc, diễu hành, chủ quyền
Ảnh: Đức Thiện
Dòng người tiếp tục di chuyển trên phố Tràng Tiền hướng đến Nhà hát Lớn, hay chính là Quảng trường Cách mạng tháng Tám.
10h55, người tuần hành bắt đầu chia tay và "Hẹn gặp lại" là lời họ trao nhau trước khi ra về.
Tại TP.HCM, số lượng người diễu hành trước Nhà hát TP, đường Đồng Khởi, quận 1 đông hơn so với ở Hà Nội.
giàn khoan, Trung Quốc, diễu hành, chủ quyền
Trong dòng người có những gương mặt quen thuộc như ông Đặng Văn Khoa ("Hội đồng" Khoa), ủy viên Ủy ban MTTQ TP.HCM.
"Quan trọng nhất trong việc bảo vệ chủ quyền vẫn là lòng dân. Khi mọi người cùng đồng lòng thì nhất định sẽ bảo vệ được đất nước, giang sơn mà cha ông ta đã xây dựng", ông Khoa nói.
giàn khoan, Trung Quốc, diễu hành, chủ quyền
giàn khoan, Trung Quốc, diễu hành, chủ quyền 
9h, cuộc diễu hành bắt đầu. Dòng người từ khắp nơi đổ về ngày một đông. Hàng chục biểu ngữ phản đối TQ xâm phạm chủ quyền của VN được giương cao bằng nhiều thứ tiếng khác nhau.
Một công dân người TQ sống lâu năm tại TP.HCM giải thích lý do có mặt ở đây: "Tôi luôn được tạo điều kiện để làm ăn sinh sống nên việc TQ xâm phạm chủ quyền Việt Nam làm tôi thấy bị tổn thương sâu sắc".
Không chỉ có người cao tuổi, sinh viên, trí thức… mà có những em học sinh còn rất nhỏ cũng hòa vào đoàn người đang góp tiếng nói yêu cầu TQ rút giàn khoan. Bé Trần Minh Hào Hiệp, học sinh lớp 2, trường tiểu học Bắc Hải, quận 10, mặc bộ đồ lính đi tham gia diễu hành cùng với gia đình.
giàn khoan, Trung Quốc, diễu hành, chủ quyền
Không chỉ trước Nhà hát TP, nhiều ngả đường ở TP.HCM người dân cũng xuống đường diễu hành tỏ thái độ phản đối TQ. Dọc đường Đồng Khởi (quận 1), nhà thờ Đức Bà, Phạm Ngọc Thạch, Trần Cao Vân, Hai Bà Trưng, nhiều băng rôn và biểu ngữ được giương cao trong trật tự. 
giàn khoan, Trung Quốc, diễu hành, chủ quyền 
giàn khoan, Trung Quốc, diễu hành, chủ quyền 
Cùng với người dân Hà Nội, TP.HCM, hàng trăm người dân Đà Nẵng gồm trí thức, sinh viên, cán bộ lão thành... đã tập trung trước tượng đài 2/9 để phản đối TQ xâm lấn lãnh hải VN.
Đoàn người đã thắp hương cho các anh hùng liệt sĩ, sau đó tụ tập có trật tự trước tượng đài và hô vang khẩu hiệu: " Phản đối TQ xâm lấn lãnh hải VN", "TQ rút ngay giàn khoan khỏi VN"…...
giàn khoan, Trung Quốc, diễu hành, chủ quyền
giàn khoan, Trung Quốc, diễu hành, chủ quyền
Tại TP Huế, người dân cũng đã tham gia diễu hành phản đối Trung Quốc.
Trong khi đó, ở Quảng Nam,hàng trăm ngư dân ven biển của huyện Thăng Bình đã tổ chức mít tinh phản đối Trung Quốc ngang ngược lập dàn khoan xâm phạm lãnh hảiSau buổi mít tinh tại UBND xã Bình Minh, hàng trăm người dân đã đi hàng cây số hướng về phía biển hô vang các khẩu hiệu phản đối Trung Quốc, quyết tâm bảo vệ chủ quyền của Việt Nam.
giàn khoan, Trung Quốc, diễu hành, chủ quyền
C.Hoàng - T.Lâm - T.Lý - L.A.Dũng - V.Trung - D.Chiến - H.Nhì - H.Anh 

2. Của Nikei (phóng viên Ito)


ベトナムで反中デモ、国民に不満・怒り 当局も容認 


2014/5/11 13:38



【ハノイ=伊藤学】ベトナムで反中国ムードが急速に高まっている。同国の各都市で11日朝、南シナ海で石油掘削作業を進める中国に抗議するデモが起きた。首都ハノイ市や南部ホーチミン市では数千人規模のデモが発生。少なくとも合計4都市でデモが起きた。同国の複数の都市で一斉に反中デモが起きるのは極めて珍しく、国民の間で中国への不満や怒りが高まっている。
画像の拡大
11日、ベトナム各地で数千人規模の反中デモが一斉に起きた(ハノイ市)
画像の拡大
11日、ベトナム各地で数千人規模の反中デモが一斉に起きた(ハノイ市)
 ハノイ市では朝8時半(日本時間10時半)から2千人超が在ハノイ中国大使館の前に集結。「中国は出て行け」などと書かれた抗議文や垂れ幕を掲げて、大使館に向かって口々に抗議の声を浴びせた。デモに参加した男性は「中国は非常に傲慢だ。すぐに石油掘削装置をベトナムの海域の外に引き揚げるべきだ」と憤りをあらわにした。その後、デモ参加者は市内中心部を練り歩き、2時間半ほどで平和的に終わった。
 一方、ホーチミン市でも同日朝から市内の中国総領事館前などで数千人規模のデモが発生。同国中部の都市ダナン市とフエ市でも中国への抗議集会があった。現地メディアは「全国で1万人近くがデモに参加した」と報じている。
 各地には制服・私服のベトナム警察当局が多数配備されたが、デモには介入しなかった。ベトナムは街頭デモを厳しく規制している。過去に起きた反中デモでは中国を過度に刺激しないよう、参加者を中国大使館には近づかせなかった。
 ただ、ベトナム政府は今回は事態の深刻さや国民感情を考慮し、デモを容認したもよう。政府はこれまで禁じていた同国メディアにもデモの報道を解禁しており、国際社会に「反中ムード」を訴える狙いがあるとみられる。

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.