Ghi chép linh tinh lúc rảnh việc cày ruộng và đọc sách

10/02/2026

Quốc mẫu Hoàng Thị Loan - Nghệ An động thổ Đền thờ Quốc Mẫu đầu tháng 2 năm 2026

 Ảnh có chữ "quốc mẫu" chính thực đã xuất hiện trên trang của Báo Nghệ An vào chiều hôm qua (9/2/2026).




Ở dưới là tin đầu tiên lấy về từ đó. Cái ảnh đưa lại ở trên là được tôi lấy vào chiều hôm qua (lúc 15h 14 phút), thấy rõ chữ "quốc mẫu". Nhưng bây giờ (tối ngày 10/2/2026) thì không thấy ảnh đó đâu nữa, hẳn là Báo Nghệ An đã cất đi. Các ảnh khác cũng thấy che đi chữ "quốc mẫu" - vì che chắn, nên ảnh không được tự nhiên như hôm qua.

Ảnh có chữ "quốc mẫu" vẫn xuất hiện trong ảnh ở nhiều trang thông tin chính thống khác (ví dụ Cổng thông tin điện tử Đảng Bộ tỉnh Nghệ An - xem ở bên dưới).

Tháng 2 năm 2026,

Giao Blog


---









---

Phạm Bằng09/02/2026 12:20Theo dõi Báo Nghệ An trênGoogle News

Sáng 9/2, UBND tỉnh Nghệ An phối hợp với Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á trang trọng tổ chức Lễ động thổ dự án xây dựng Đền thờ bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dự lễ có các đồng chí: Phan Đình Trạc - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Nội chính Trung ương; Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Anh hùng Lao động Thái Hương - Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH; đại diện các dòng họ nội, ngoại của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

bna__dsc3376.jpg
Các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ, ngành Trung ương, tỉnh Nghệ An tổ chức lễ dâng hương tại mộ bà Hoàng Thị Loan. Ảnh: Phạm Bằng

Hôm nay, tròn 125 năm ngày thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh - bà Hoàng Thị Loan rời cõi vĩnh hằng. Ở chính nơi bà yên nghỉ - trên núi Động Tranh, Đền thờ chính thức được động thổ bằng tất cả sự kính trọng và tấm lòng biết ơn sâu sắc, tri ân người mẹ vĩ đại, cao quý của dân tộc.

Bà Hoàng Thị Loan - người phụ nữ Việt Nam tiêu biểu, người mẹ Làng Sen vĩ đại, đã có công sinh thành dưỡng dục, định hình nên nhân cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.

bna__dsc3388.jpg
Đồng chí Phan Đình Trạc - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Nội chính Trung ương dâng hương tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. Ảnh: Phạm Bằng
bna__dsc3397.jpg
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chính sách Chiến lược Trung ương dâng hương tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. Ảnh: Phạm Bằng

Đây là công trình tưởng niệm có ý nghĩa hết sức quan trọng trong quần thể khu di tích, đáp ứng nguyện vọng, mong mỏi của nhân dân địa phương và cả nước khi về thăm viếng, tri ân thân mẫu của Bác.

Đồng thời, tạo không gian tâm linh để du khách chiêm bái, trải nghiệm trong hành trình về tham quan, thăm viếng Khu di tích Kim Liên, góp phần thúc đẩy sự phát triển du lịch của tỉnh Nghệ An.

bna__dsc3554.jpg
Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ, ngành Trung ương, tỉnh Nghệ An, Tập đoàn TH dự lễ động thổ dự án xây dựng Đền thờ bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng

Đền thờ bà Hoàng Thị Loan sẽ được xây dựng trên khuôn viên 6.000m2, bao gồm đền thờ và các công trình phụ trợ. Các công trình được thiết kế theo kiến trúc truyền thống, đồng bộ về quy mô, hình thức, màu sắc hài hòa với địa hình và cảnh quan chung.

Tại buổi lễ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trần Thị Mỹ Hạnh khẳng định, với trách nhiệm của chủ đầu tư dự án, cam kết sẽ chủ động, tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan, tập trung nguồn lực, phát huy năng lực, kinh nghiệm và trách nhiệm để triển khai dự án xây dựng Đền thờ bà Hoàng Thị Loan đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, đưa công trình vào phát huy giá trị để quần thể mộ bà Hoàng Thị Loan trở thành một công trình tâm linh xứng tầm và là điểm đến du lịch hấp dẫn.

bna__dsc3633.jpg
Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ, ngành Trung ương, tỉnh Nghệ An, Tập đoàn TH thực hiện nghi thức động thổ dự án xây dựng Đền thờ bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng

Phát biểu tại buổi lễ, Anh hùng Lao động Thái Hương - Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH thay mặt Ngân hàng Bắc Á gửi lời cảm ơn tỉnh Nghệ An đã tin tưởng giao phó trọng trách lớn lao này.

Đơn vị cam kết sẽ xây dựng Đền thờ thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh sớm hoàn thành. Quá trình vận hành bảo đảm tính khoa học và tính tôn nghiêm, trở thành một quần thể tôn kính, trang nghiêm, đáp ứng tâm nguyện của đồng bào trong và ngoài nước, để phẩm hạnh, tâm hồn trong sáng, tấm lòng nhân hậu của người mẹ vĩ đại ngày càng được phát huy, lan toả.

bna__dsc3706.jpg
Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ, ngành Trung ương, tỉnh Nghệ An, Tập đoàn TH dự lễ động thổ dự án xây dựng Đền thờ bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng

https://baonghean.vn/dong-tho-du-an-xay-dung-den-tho-ba-hoang-thi-loan-than-mau-chu-tich-ho-chi-minh-10322946.html

---

Động thổ dự án xây dựng Đền thờ Bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh

  •  Hôm nay lúc 06:59
Sáng 9/2, UBND tỉnh Nghệ An phối hợp với Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á trang trọng tổ chức Lễ động thổ dự án xây dựng Đền thờ bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

Dự lễ có các đồng chí: Phan Đình Trạc - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Nội chính Trung ương; Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Anh hùng Lao động Thái Hương - Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH; đại diện các dòng họ nội, ngoại của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

Các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ, ngành Trung ương, tỉnh Nghệ An tổ chức lễ dâng hương tại mộ bà Hoàng Thị Loan. Ảnh: Phạm Bằng

Hôm nay, tròn 125 năm ngày thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh - bà Hoàng Thị Loan rời cõi vĩnh hằng. Ở chính nơi bà yên nghỉ - trên núi Động Tranh, Đền thờ chính thức được động thổ bằng tất cả sự kính trọng và tấm lòng biết ơn sâu sắc, tri ân người mẹ vĩ đại, cao quý của dân tộc.

Bà Hoàng Thị Loan - người phụ nữ Việt Nam tiêu biểu, người mẹ Làng Sen vĩ đại, đã có công sinh thành dưỡng dục, định hình nên nhân cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đồng chí Phan Đình Trạc - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Nội chính Trung ương dâng hương tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chính sách Chiến lược Trung ương dâng hương tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. Ảnh: Phạm Bằng

Đây là công trình tưởng niệm có ý nghĩa hết sức quan trọng trong quần thể khu di tích, đáp ứng nguyện vọng, mong mỏi của nhân dân địa phương và cả nước khi về thăm viếng, tri ân thân mẫu của Bác.

Đồng thời, tạo không gian tâm linh để du khách chiêm bái, trải nghiệm trong hành trình về tham quan, thăm viếng Khu di tích Kim Liên, góp phần thúc đẩy sự phát triển du lịch của tỉnh Nghệ An.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ, ngành Trung ương, tỉnh Nghệ An, Tập đoàn TH dự lễ động thổ dự án xây dựng Đền thờ bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng

Đền thờ bà Hoàng Thị Loan sẽ được xây dựng trên khuôn viên 6.000m2, bao gồm đền thờ và các công trình phụ trợ. Các công trình được thiết kế theo kiến trúc truyền thống, đồng bộ về quy mô, hình thức, màu sắc hài hòa với địa hình và cảnh quan chung.

Tại buổi lễ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trần Thị Mỹ Hạnh khẳng định, với trách nhiệm của chủ đầu tư dự án, cam kết sẽ chủ động, tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan, tập trung nguồn lực, phát huy năng lực, kinh nghiệm và trách nhiệm để triển khai dự án xây dựng Đền thờ Quốc mẫu Hoàng Thị Loan đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, đưa công trình vào phát huy giá trị để quần thể mộ bà Hoàng Thị Loan trở thành một công trình tâm linh xứng tầm và là điểm đến du lịch hấp dẫn.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ, ngành Trung ương, tỉnh Nghệ An, Tập đoàn TH thực hiện nghi thức động thổ dự án xây dựng Đền thờ bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng

Phát biểu tại buổi lễ, Anh hùng Lao động Thái Hương - Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH thay mặt Ngân hàng Bắc Á gửi lời cảm ơn tỉnh Nghệ An đã tin tưởng giao phó trọng trách lớn lao này.

Đơn vị cam kết sẽ xây dựng Đền thờ thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh sớm hoàn thành. Quá trình vận hành bảo đảm tính khoa học và tính tôn nghiêm, trở thành một quần thể tôn kính, trang nghiêm, đáp ứng tâm nguyện của đồng bào trong và ngoài nước, để phẩm hạnh, tâm hồn trong sáng, tấm lòng nhân hậu của người mẹ vĩ đại ngày càng được phát huy, lan toả.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ, ngành Trung ương, tỉnh Nghệ An, Tập đoàn TH dự lễ động thổ dự án xây dựng Đền thờ bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng

Nguồn: BNA 

https://nghean.dcs.vn/vi-vn/tin/dong-tho-du-an-xay-dung-den-tho-ba-hoang-thi-loan---than-mau-chu-tich-ho-chi-minh/73410-682955-142084


...

Tỉnh Nghệ An động thổ Dự án xây dựng đền thờ bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh

 

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện các bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Tập đoàn TH dự lễ động thổ dự án xây dựng Đền thờ Bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Bằng (Báo và PTTH Nghệ An)

 

Sáng 09/02/2026, Nhân dịp kỷ niệm 125 năm ngày mất của Bà Hoàng Thị Loan (ngày 22 tháng Chạp năm Canh Tý - 22 tháng Chạp năm Ất Tỵ), UBND tỉnh Nghệ An phối hợp với Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á trang trọng tổ chức Lễ động thổ dự án xây dựng Đền thờ bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Về dự lễ có các ông: Phan Đình Trạc - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Nội chính Trung ương; Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Anh hùng Lao động Thái Hương - Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH; đại diện các dòng họ nội, ngoại của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng đông đảo Nhân dân và du khách thập phương.

Bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh năm 1868 tại làng Chùa, xã Chung Cự (nay là xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An). Năm 1883, bà kết hôn với người học trò nghèo, là ông Nguyễn Sinh Sắc. Từ đó, bà lo toan mọi việc gia đình, giúp đỡ cha mẹ để chồng có điều kiện thi cử.

Năm 1895, bà Hoàng Thị Loan cùng hai con vào kinh đô Huế giúp chồng theo đuổi con đường cử nghiệp. Năm Canh Tý (1900), bà sinh thêm người con thứ 4 là Nguyễn Sinh Xin nhưng sau đó lại lâm bệnh nặng. Ngày 22 tháng Chạp năm Canh Tý (22/12/1900), bà Hoàng Thị Loan trút hơi thở cuối cùng khi mới 33 tuổi.

Thi hài bà được đưa bằng thuyền lên mai táng dưới chân núi Tam Tầng, thuộc dãy núi Ngự Bình, thành phố Huế. Năm 1922, bà Nguyễn Thị Thanh bị quản thúc ở Huế, nhân một chuyến được phép về thăm quê đã bí mật đưa hài cốt mẹ về an táng tại vườn nhà ở Làng Sen. Năm 1942, cậu Nguyễn Sinh Khiêm chọn núi Động Tranh, xã Nam Giang, huyện Nam Đàn làm nơi an nghỉ vĩnh hằng của bà.

Cuộc đời bà Hoàng Thị Loan là tấm gương sáng về phẩm chất giản dị, khiêm tốn, đức hi sinh to lớn, lòng nhân ái bao dung của người phụ nữ Việt Nam. Những đức tính quý báu đó đã tác động sâu sắc đến sự hình thành nhân cách cao thượng, tình yêu quê hương đất nước, tình cảm thương dân sâu sắc. Tất cả những đức tính, phẩm chất tốt đẹp đó đã cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh đi suốt cuộc đời, được Người làm phong phú, sâu đậm và nhân lên gấp bội.

 

Các đại biểu dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tại phần mộ Bà Hoàng Thị Loan. Ảnh Phạm Bằng (Báo và PTTH Nghệ An)

 

Trước giờ động thổ, tại phần mộ bà Hoàng Thị Loan trên núi Động Tranh, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng thành kính, tri ân người mẹ Việt Nam tiêu biểu đã sinh thành, dưỡng dục và góp phần hình thành nhân cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

 

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện các bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Tập đoàn TH thực hiện nghi thức động thổ. Ảnh Phạm Bằng (Báo và PTTH Nghệ An)

 

 

Công trình Đền thờ bà Hoàng Thị Loan được xây dựng có diện tích khoảng 6.000 m², gồm đền thờ chính và các hạng mục phụ trợ, được thiết kế theo kiến trúc truyền thống, bảo đảm hài hòa với cảnh quan môi trường chung của di tích khu mộ Bà Hoàng Thị Loan.

Phát biểu tại buổi lễ,  bà Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định, với trách nhiệm của chủ đầu tư dự án, Sở VHTTDL cam kết sẽ chủ động, tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan, tập trung nguồn lực, phát huy năng lực, kinh nghiệm và trách nhiệm để triển khai dự án xây dựng Đền thờ Quốc mẫu Hoàng Thị Loan đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, đưa công trình vào phát huy giá trị để quần thể mộ bà Hoàng Thị Loan trở thành một công trình tâm linh xứng tầm và là điểm đến du lịch hấp dẫn.

 Là đơn vị chủ trì xây dựng công trình, phát biểu tại buổi lễ, Anh hùng Lao động Thái Hương - Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH thay mặt Ngân hàng Bắc Á cam kết sẽ xây dựng Đền thờ thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh sớm hoàn thành đưa vào phục vụ du khách tham quan. Quá trình vận hành bảo đảm tính khoa học và tính tôn nghiêm, trở thành một quần thể tôn kính, trang nghiêm, đáp ứng tâm nguyện của đồng bào trong và ngoài nước, để phẩm hạnh, tâm hồn trong sáng, tấm lòng nhân hậu của người mẹ vĩ đại ngày càng được phát huy, lan tỏa.

 

 

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm Bà Hoàng Thị Loan tại Khu Di tích Kim Liên và đền Chung Sơn - thờ Gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh Phạm Bằng ( Báo và PTTH Nghệ An)

 

Cũng trong sáng nay, các vị lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã về Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên dự lễ tưởng niệm lần thứ 125 năm ngày mất của bà Hoàng Thị Loan.


http://vanhoanghean.com.vn/chi-tiet-tin-tuc/tinh-nghe-an-dong-tho-du-an-xay-dung-den-tho-ba-hoang-thi-loan-than-mau-chu-tich-ho-chi-minh


---



CẬP NHẬT


1.

Tôi là người con xứ Nghệ, là BS QY đã nghỉ hưu, hiện là Phó Chủ tịch Hội Hán Nôm thành phố Đà Nẵng. Với trách nhiệm của người công dân, một người con của quê hương Nghệ An, địa linh nhân kiệt, có biết đôi chút Hán Nôm, khi nghe tin tỉnh Nghệ An dự kiến xây dựng, tôn vinh bà Hoàng Thị Loan với danh xưng “Quốc mẫu” (theo một số thông tin, đặc biệt đồng tình với ý kiến trên FB Đặng Đức Hoà) tôi xin mạo muội có ý kiến cá nhân như sau:
Trước hết, cần khẳng định rõ:
Việc tôn vinh thân mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh là hoàn toàn chính đáng, xuất phát từ tình cảm, đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, phù hợp với truyền thống văn hóa dân tộc. Tuy nhiên, danh xưng dùng để tôn vinh phải chuẩn xác về ngữ nghĩa, đúng đắn về tôn ti, nghiêm cẩn về văn hóa, đặc biệt khi sử dụng các thuật ngữ Hán – Việt mang tính biểu trưng chính trị – lịch sử.
1. Về mặt ngữ nghĩa và tôn ti Hán – Việt
Trong hệ thống khái niệm truyền thống:
• Quốc phụ (國父): Cha của đất nước – danh xưng biểu tượng dành cho người khai sinh, dẫn dắt quốc gia.
• Quốc mẫu (國母): Mẹ của đất nước – về mặt danh xưng và tôn ti, chỉ người phối ngẫu của Quốc phụ, tương đương với Hoàng hậu / Vương hậu trong chế độ quân chủ.
Trong hệ thống tuyên truyền và tâm thức xã hội Việt Nam hiện đại, Chủ tịch Hồ Chí Minh được tôn vinh là “Cha già dân tộc”, tức Quốc phụ theo nghĩa biểu trưng. Người không lập gia đình riêng, trọn đời hiến dâng cho dân tộc.
Vì vậy, việc gọi bà Hoàng Thị Loan – thân mẫu sinh thành ra Chủ tịch Hồ Chí Minh – là “Quốc mẫu” đã vi phạm nghiêm trọng logic ngữ nghĩa và trật tự tôn ti, bởi danh xưng này mặc nhiên đặt bà vào vị trí vợ của Quốc phụ, trong khi bà thực chất là mẹ của Quốc phụ.
2. Hệ quả lệch lạc về logic và văn hóa
Nếu xét đúng theo hệ thống Hán – Việt:
• Về danh xưng học thuật: Bà Hoàng Thị Loan phải được gọi là Thái mẫu (太母) – mẹ của Quốc phụ.
• Về phương diện tín ngưỡng – tâm linh dân gian (khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được thờ phụng như một bậc Thánh): bà phải được tôn xưng là Thánh hậu.
Việc gán danh xưng “Quốc mẫu” cho bà không chỉ là sai lầm về thuật ngữ, mà còn tạo nên một nghịch lý nghiêm trọng về mặt văn hóa: đảo lộn quan hệ mẹ – con, gây phản cảm trong thuần phong mỹ tục, và khó có thể chấp nhận trong không gian văn hóa Việt Nam.
3. Trách nhiệm của cơ quan quản lý văn hóa
Ngôn ngữ, đặc biệt là danh xưng mang tính biểu tượng quốc gia, không phải là vấn đề có thể sử dụng tùy tiện theo cảm tính. Việc một chủ trương tôn vinh mang tầm cấp tỉnh được thông qua khi chưa có sự thẩm định nghiêm túc của giới chuyên môn Hán Nôm, sử học, văn hóa học là điều rất đáng suy ngẫm. Sai ở danh xưng không chỉ làm sai lệch lịch sử, mà còn làm giảm giá trị của chính sự tôn vinh, dù xuất phát điểm là thiện chí.
Từ những phân tích trên, với tinh thần trách nhiệm của một công dân và là người con Nghệ An, tôi trân trọng đề nghị Đảng, chính quyền và các cơ quan chức năng của tỉnh Nghệ An
1. Nên cho dừng ngay việc sử dụng danh xưng “Quốc mẫu” đối với bà Hoàng Thị Loan, khi chưa muộn! (nếu có)
2. Tổ chức tham vấn ý kiến của giới chuyên môn (Hán Nôm, lịch sử, văn hóa truyền thống) trước khi quyết định các danh xưng mang tính biểu tượng quốc gia.
3. Lựa chọn cách tôn vinh chuẩn mực, đúng ngữ nghĩa, hợp đạo lý, để việc tri ân trở thành giá trị bền vững, chứ không phải là nguồn tranh cãi.
Ngôn ngữ là rường cột của văn hóa, là thước đo của trình độ nhận thức và trách nhiệm xã hội. Mong rằng lãnh đạo tỉnh Nghệ An – mảnh đất địa linh nhân kiệt – sẽ có quyết định thận trọng, đúng đắn, xứng tầm với truyền thống văn hiến của quê hương.
Xin trân trọng cảm ơn!
Chương Nguyen Duy.

https://www.facebook.com/DuongTrinh.ThucPhamCaoCap.com.vn/posts/pfbid0bWLnVFBrtXvgKw9NkFhNLZedDyoiVp4spSLfbSLiJsvpw5F8ZyiRwNfJPPPGq1nAl

...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.