Quy hoạch thủ đô và tầm nhìn 100 năm
Bước sang năm mới, Hà Nội khép lại một giai đoạn với nhiều chuyển động quan trọng trong công tác quy hoạch và quản lý đô thị. Trước những áp lực ngày càng gia tăng của quá trình phát triển, yêu cầu cấp thiết là phải tái cấu trúc không gian đô thị, hoàn thiện thể chế và xác lập tầm nhìn dài hạn.
Trong bối cảnh đó, Quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm được xem là nền tảng then chốt, có ý nghĩa định hướng cho sự phát triển bền vững của Hà Nội trong nhiều thập kỷ tới.

Nền tảng cho phát triển bền vững
Là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, đồng thời là đô thị đặc biệt với quy mô dân số lớn, Thủ đô đang từng bước điều chỉnh để thích ứng với những đòi hỏi ngày càng cao của quá trình phát triển. Trong bối cảnh đó, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư, song thực tiễn cũng cho thấy vẫn còn những nội dung cần được hoàn thiện nhằm bảo đảm chất lượng sống đô thị và hiệu quả phát triển lâu dài.
Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, thành phố Hà Nội đã tổ chức lập hai quy hoạch lớn, gồm Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065. Tuy nhiên, qua rà soát cho thấy cả hai quy hoạch này đều được phê duyệt trước thời điểm thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy, điều chỉnh địa giới hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, khiến nhiều nội dung không còn phù hợp với thực tiễn mới. Những bất cập ấy, trong dòng chảy của thời gian, trở thành lời nhắc nhở rõ ràng rằng Hà Nội cần một cách tiếp cận quy hoạch mới, đủ bao quát, đủ linh hoạt và đủ tầm nhìn để dẫn dắt sự phát triển bền vững trong dài hạn.
Trong bối cảnh đó, tại Kỳ họp thứ 31 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, các đại biểu đã thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thông qua báo cáo, đề án thực hiện Quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm. Đây được xem là một dấu mốc quan trọng, tạo cơ sở chính trị và pháp lý để Hà Nội từng bước tháo gỡ những điểm nghẽn kéo dài trong công tác quy hoạch.
Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn, Quy hoạch mới đặt mục tiêu đưa Hà Nội không chỉ giữ vững vai trò trung tâm chính trị - hành chính quốc gia mà còn trở thành cực tăng trưởng trung tâm, tạo lập không gian và dư địa phát triển, hướng tới tăng trưởng hai con số trong tầm nhìn 100 năm và xa hơn; tương xứng với vị thế Thủ đô của một quốc gia có thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa; đồng thời lan tỏa, dẫn dắt sự phát triển của vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng Thủ đô, vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước. Việc điều chỉnh Quy hoạch cũng nhằm bảo đảm sự phù hợp với quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, điều chỉnh địa giới hành chính, triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp và sự thống nhất với Quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng Đồng bằng sông Hồng, cũng như các quy hoạch ngành, lĩnh vực và kết nối với các tỉnh lân cận.
Một điểm đáng chú ý của Quy hoạch tổng thể Thủ đô là việc mở rộng tầm nhìn chiến lược từ mốc năm 2065 sang nghiên cứu định hướng dài hạn đến năm 2100, với các kịch bản phát triển theo từng giai đoạn. Cách tiếp cận này cho thấy sự chuyển dịch rõ nét trong tư duy quy hoạch, không chỉ tập trung giải quyết những vấn đề trước mắt mà còn chủ động chuẩn bị dư địa phát triển cho các thế hệ tương lai. Định hướng này cũng phù hợp với tinh thần chỉ đạo xuyên suốt của Trung ương trong các cuộc làm việc với lãnh đạo thành phố Hà Nội, theo đó Quy hoạch Thủ đô phải có tầm nhìn dài hạn, ổn định và bền vững.
Theo Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Quy hoạch Thủ đô cần được xây dựng trên cơ sở khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế khác biệt của Hà Nội, đồng thời giải quyết căn cơ những điểm nghẽn kéo dài như giao thông, ngập úng, môi trường và trật tự đô thị. Quy hoạch không chỉ phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế mà còn phải hướng tới nâng cao chất lượng sống của người dân, bảo đảm sự phát triển hài hòa và bền vững của Thủ đô trong dài hạn.
Từ thời điểm năm mới nhìn về chặng đường trăm năm
Một trong những nội dung xuyên suốt của Quy hoạch tổng thể Thủ đô là tái cấu trúc không gian đô thị theo mô hình “đa cực - đa trung tâm, đa tầng - đa lớp”. Theo đó, toàn bộ địa giới hành chính Thủ đô với 126 đơn vị hành chính cấp xã được xem xét trong một chỉnh thể thống nhất, gắn với cấu trúc vùng đô thị Hà Nội theo mô hình “chùm đô thị hướng tâm”. Quy hoạch xác lập 9 cực tăng trưởng và 9 trung tâm lớn, cùng với các trục không gian, hành lang kinh tế - đô thị bám theo các tuyến giao thông huyết mạch. Đáng chú ý, chất lượng sống của người dân được đặt lên hàng đầu, với quan điểm lấy sự hài lòng, hạnh phúc và chất lượng sống làm thước đo cho mọi quyết sách phát triển.
Song song với việc mở rộng không gian phát triển, Hà Nội cũng đề xuất tái cấu trúc khu vực nội đô, trọng tâm là khu vực từ Vành đai 3 trở vào, ưu tiên Vành đai 1 và Vành đai 2. Quá trình này gắn chặt với bảo tồn, tôn tạo các khu vực có giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc như trung tâm chính trị Ba Đình, khu vực hồ Gươm và phụ cận, khu phố cổ, khu phố cũ, hồ Tây và Trục cảnh quan sông Hồng. Bên cạnh đó, tư duy bảo tồn được chuyển từ “bảo tồn - cải tạo” sang “tái thiết giá trị”, nhằm vừa giữ gìn bản sắc, vừa tạo ra không gian sống phù hợp với yêu cầu phát triển hiện đại. Cùng với đó, chủ trương giãn dân nội đô được triển khai gắn với việc đầu tư đồng bộ các khu đô thị mới tại các cực tăng trưởng, bảo đảm người dân có điều kiện sống tốt hơn nơi ở cũ.
Năm mới mở ra cũng là thời điểm Hà Nội đứng trước yêu cầu xác lập rõ hơn vai trò và vị thế của mình trong bức tranh phát triển chung của đất nước. Đánh giá về định hướng xây dựng Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, quy hoạch là công cụ quan trọng để cụ thể hóa tầm nhìn và mục tiêu phát triển, không chỉ định hình không gian đô thị mà còn tạo cơ sở huy động nguồn lực, thu hút đầu tư và bảo đảm phát triển hài hòa, bền vững. Theo Tổng Bí thư, trong giai đoạn phát triển mới, Hà Nội cần được định vị và vận hành như một trung tâm kiến tạo và phát triển của quốc gia, hướng tới những chuẩn mực phát triển tiên tiến trong khu vực, lấy con người và chất lượng cuộc sống làm trung tâm.
Những định hướng đó, khi được đặt trong thời điểm chuyển giao sang năm mới, càng làm nổi bật yêu cầu về một tư duy phát triển dài hạn, thận trọng nhưng quyết liệt. Quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm vì thế không chỉ là câu chuyện của một nhiệm kỳ hay một giai đoạn trước mắt, mà là nền tảng để Hà Nội đi từng bước vững chắc trên con đường phát triển bền vững, xứng đáng với vai trò và vị thế của Thủ đô trong tương lai dài hạn.
"Quy hoạch Thủ đô phải đặt trong tổng thể chiến lược phát triển đất nước. Quy hoạch Thủ đô phải lấy con người làm trung tâm, chất lượng sống làm thước đo cao nhất. Phát triển Hà Nội phải hài hòa giữa hiện đại và truyền thống, giữa mở rộng và bảo tồn. Quy hoạch Thủ đô phải đi trước một bước, có tầm nhìn xa, có không gian phát triển mở, quy hoạch không chỉ cho hôm nay mà phải đủ dư địa cho các thế hệ mai sau.
Hà Nội phải được quy hoạch như một trung tâm sáng tạo, tri thức, đổi mới của quốc gia; bảo đảm quốc phòng, an ninh, an toàn xã hội là yêu cầu xuyên suốt trong quy hoạch Thủ đô. Thành phố phải tổ chức xây dựng quy hoạch một cách khoa học, dân chủ, công khai, minh bạch, lắng nghe ý kiến của các nhà khoa học, trí thức, chuyên gia trong, ngoài nước và của Nhân dân. Đồng thời phải kiên định, nhất quán, không để quy hoạch bị bẻ cong bởi lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm, tư duy nhiệm kỳ".
(Trích phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về đề xuất xây dựng Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm, ngày 10-1-2026).
HNP - Sáng 27/01, tại kỳ họp thứ Ba mươi mốt, HĐND thành phố Hà Nội thông qua Nghị quyết về các nội dung chính của Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm.
Hướng tới một Thủ đô “Văn hóa - bản sắc - sáng tạo”
Trước đó, trình bày báo cáo của UBND thành phố Hà Nội, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Dương Đức Tuấn cho biết: Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Thành phố đã tổ chức lập 2 quy hoạch lớn, gồm Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1569/QĐ-TTg ngày 12/12/2024 và Quyết định số 1668/QĐ-TTg ngày 27/12/2024.
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Dương Đức Tuấn trình bày Tờ trình tại kỳ họp. Ảnh: Lê Hải
Hai quy hoạch được phê duyệt trước khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, điều chỉnh địa giới hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nên nhiều nội dung như về Thành phố trong thành phố, quận, huyện… không còn phù hợp, cần được điều chỉnh để thống nhất với Quy hoạch tổng thể quốc gia, cũng như quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng và các quy hoạch ngành…
Bên cạnh đó, mặc dù đã có 8 quy hoạch hạ tầng kỹ thuật chuyên ngành, Thành phố vẫn đối mặt nhiều tồn tại như úng ngập, ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông, thiếu không gian xanh, tập trung dân số vào nội đô, trật tự đô thị chưa đảm bảo và đô thị thông minh phát triển chậm.
Trên cơ sở đó, ngày 11/12/2025, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 258/2025/QH15, cho phép Thủ đô chỉ lập một Quy hoạch tổng thể, tích hợp Quy hoạch Thủ đô và Quy hoạch chung Thủ đô, nhằm tháo gỡ sự chồng chéo, nâng cao tính đồng bộ.
Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Phạm Linh
Quy hoạch mới đặt mục tiêu đưa Hà Nội - trung tâm chính trị - hành chính quốc gia - trở thành cực tăng trưởng trung tâm, tạo không gian và dư địa phát triển, hướng tới tăng trưởng 2 con số, tầm nhìn 100 năm và xa hơn, tương xứng Thủ đô của quốc gia thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa; đồng thời lan tỏa, dẫn dắt sự phát triển của Vùng đồng bằng sông Hồng, Vùng Thủ đô, Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước.
Việc điều chỉnh cũng nhằm bảo đảm phù hợp với sắp xếp tổ chức bộ máy, điều chỉnh địa giới hành chính, triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp và thống nhất với Quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch Vùng đồng bằng sông Hồng, kết nối các tỉnh lân cận và các quy hoạch ngành, lĩnh vực liên quan.
Định hướng chiến lược nêu trong Quy hoạch là chuyển từ tầm nhìn 2065 sang nghiên cứu chiến lược dài hạn tới năm 2100, hướng tới tầm nhìn 100 năm và xa hơn; xây dựng các các kịch bản phát triển theo các mốc: 2030-2035-2045-2050, 2065, 2085, 2100, hướng tới một Thủ đô “Văn hóa - bản sắc - sáng tạo”; đồng thời, phát huy các thế mạnh, tiềm năng sẵn có, với hành động kết nối toàn cầu, có sức cạnh tranh ngang tầm các thủ đô phát triển trong khu vực và thế giới bằng các định hướng cụ thể.
Ban Đô thị - HĐND thành phố trình bày báo cáo thẩm tra về nội dung này. Ảnh: Lê Hải
Toàn bộ địa giới Thủ đô Hà Nội với 126 đơn vị hành chính cấp xã (51 phường, 75 xã) có tổng diện tích đất khoảng 3.359,84 km2 (335.984ha).
Dự báo, dân số theo kịch bản mở, không khống chế dân số cơ học, mà quản lý phù hợp với ngưỡng chịu tải của hạ tầng, dự báo đến 2045, khoảng 15-16 triệu người; dự báo đến năm 2065, khoảng 17-19 triệu người; các giai đoạn tiếp theo đến năm 2100, cơ bản đảm bảo chỉ tiêu sử dụng đất ổn định không quá 20 triệu người, đảm bảo tiêu chuẩn mật độ dân số, tránh tạo áp lực đô thị; kịch bản tăng dân số đồng thời với trẻ hóa, hiện đại hóa nguồn nhân lực…
Về định hình phát triển Thủ đô Hà Nội “Văn hóa - bản sắc - sáng tạo”, tái cấu trúc theo mô hình đô thị Đa cực - Đa trung tâm, Đa tầng - Đa lớp, thành phố “Văn hiến - văn minh - hiện đại”, phát triển sáng, xanh, sạch, đẹp, thích ứng biến đổi khí hậu; là nơi tập trung, bảo tồn và phát huy các giá trị tinh hoa, văn hóa vật thể và phi vật thể; là Thủ đô hội nhập có quy mô tầm cỡ thế giới với các giá trị bản sắc văn hóa, lịch sử truyền thống lâu đời đặc trưng; có vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển đô thị quốc gia; là một trong những trung tâm kinh tế - giao dịch - du lịch - văn hóa, thể dục - thể thao và thương mại của khu vực Đông Nam Á và châu Á - Thái Bình Dương; Trung tâm của Vùng Thủ đô, Vùng đồng bằng sông Hồng, có vai trò tiên phong dẫn dắt đổi mới sáng tạo, liên kết vùng, liên vùng và tạo hiệu ứng lan tỏa cả nước...
Hạt nhân dẫn dắt phát triển Vùng
Cũng theo UBND Thành phố, Hà Nội trong Quy hoạch tổng thể quốc gia không chỉ chịu trách nhiệm quản lý và phát triển trên địa bàn hành chính, mà còn được xác định là hạt nhân dẫn dắt phát triển Vùng đồng bằng sông Hồng và liên vùng kinh tế - xã hội, liên kết chặt chẽ với các tỉnh lân cận: Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình và các vùng khác trong cả nước.
Hà Nội đóng vai trò là trung tâm, động lực chính, điều phối, dẫn dắt lan tỏa sự phát triển: giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy, hàng không; là trung tâm tài chính, ngân hàng, thương mại, dịch vụ logistics mang tầm khu vực và quốc tế.
Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Phạm Linh
Bên cạnh đó, cấu trúc Vùng đô thị Hà Nội theo mô hình “Chùm đô thị hướng tâm”, quy hoạch 9 cực tăng trưởng và 9 trung tâm lớn; xác lập 9 trục không gian, hành lang kinh tế, đô thị bám theo các trục giao thông huyết mạch.
Một trong những hướng đi đặc sắc trong quy hoạch là chất lượng sống của người dân được đặt lên hàng đầu, lấy hài lòng, hạnh phúc và chất lượng sống làm thước đo quyết định mọi kế hoạch phát triển. Quy hoạch tập trung vào an ninh nguồn nước, môi trường không khí trong lành, nhà ở xã hội chất lượng cao, không gian công cộng và văn hóa, nhằm đảm bảo toàn dân được thụ hưởng công bằng những thành quả phát triển.
Song hành với đó là chiến lược phát triển xanh, bền vững với các hành lang xanh, vành đai xanh, cải thiện hệ thống công viên cây xanh, bảo tồn hệ thống sông hồ - mặt nước, và mô hình “làng trong phố - phố trong làng”.
Quy hoạch tổng thể đặt mục tiêu vượt qua những bài toán lâu nay của Hà Nội như tạo ra một cuộc cách mạng về kiến trúc cảnh quan đô thị, cách mạng về nhà ở, cách mạng về di sản, bảo tồn (chuyển từ tư duy “bảo tồn - cải tạo” sang tư duy “tái thiết giá trị”); tạo ra một cấu trúc quy hoạch mới, giải phóng nguồn lực về đất đai và kiến tạo giá trị mới; giải quyết tận gốc các điểm nghẽn hạ tầng, hướng tới một đô thị phát triển, xanh, thông minh và bền vững.
Phạm vi tái cấu trúc dự kiến từ Vành đai 3 trở vào, ưu tiên khu vực trong Vành đai 1 và Vành đai 2. Việc tái cấu trúc sẽ gắn chặt với bảo tồn, tôn tạo các khu vực và công trình có giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc đặc trưng như trung tâm chính trị - hành chính Ba Đình, khu vực hồ Gươm và phụ cận, khu phố cổ, phố cũ, hồ Tây và vùng phụ cận, cùng trục cảnh quan hai bên sông Hồng.
Đại biểu bấm nút thông qua Nghị quyết. Ảnh: Lê Hải
Song song với không gian đô thị, Thành phố đề xuất tái cấu trúc dân cư theo chủ trương giãn dân nội đô. Người dân thuộc diện giải tỏa, di dời sẽ được bố trí tái định cư linh hoạt: một phần tại chỗ, một phần tại các khu đô thị mới ở các cực tăng trưởng, như Đông Anh, Gia Lâm, Hòa Lạc. Các khu vực này sẽ được đầu tư đồng bộ, hiện đại, đầy đủ hạ tầng xã hội nhằm bảo đảm chất lượng sống cao hơn nơi ở cũ.
Thành phố cũng chú trọng giải quyết ùn tắc giao thông, ngập úng đô thị, ô nhiễm môi trường, kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm và đưa ra các giải pháp căn bản. Các hạng mục kết nối đường bộ, đường sắt liên vùng, cầu vượt sông, trục hướng tâm, và các tuyến vành đai được nghiên cứu mở rộng trong tổng thể quy hoạch để tạo sự đồng bộ và hiệu quả về không gian phát triển.
Về nguồn lực, tổng nhu cầu vốn cho giai đoạn 2026-2045 ước khoảng 64,84 triệu tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 2026-2035 cần 14,5 triệu tỷ đồng; giai đoạn 2036-2045 cần 50,34 triệu tỷ đồng, với sự tham gia chủ đạo của khu vực tư nhân và nguồn lực xã hội, bên cạnh đầu tư công cho hạ tầng thiết yếu và an sinh.
BND TP Hà Nội đang lấy ý kiến nhân dân đối với Đồ án Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm. Báo cáo thuyết minh dài hơn 1.100 trang đưa ra nhiều định hướng quan trọng về phát triển không gian đô thị, kiến trúc và hạ tầng, với mục tiêu định hình hình ảnh Hà Nội “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại”, trở thành thành phố toàn cầu trong tương lai.
Nâng cấp các công trình mang tính biểu tượng
Theo đồ án, thời gian lấy ý kiến nhân dân kéo dài đến ngày 12-4. Quy hoạch xác định các định hướng thiết kế đô thị và kiến trúc nhằm xây dựng hệ thống công trình biểu tượng, điểm nhấn kiến trúc trên toàn đô thị, từ khu vực nội đô lịch sử đến các cửa ngõ phát triển mới.

Trong khu vực nội đô, Hà Nội tiếp tục cải tạo, nâng cấp cảnh quan các công trình mang tính biểu tượng lâu đời của Thủ đô như Cột cờ Hà Nội, Tháp Rùa, Nhà hát Lớn, Ô Quan Chưởng, Trung tâm Hội nghị Quốc gia và tòa nhà Keangnam. Các công trình này được xem là những dấu ấn lịch sử – văn hóa và là thành tố quan trọng trong nhận diện không gian đô thị.
Khu Trung tâm Chính trị Ba Đình được xác định là không gian đặc biệt quan trọng, cần bảo đảm sự trang nghiêm và tầm nhìn kiến trúc. Quy hoạch yêu cầu bảo tồn các công trình biểu tượng quốc gia như Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhà Quốc hội, Phủ Chủ tịch và chùa Một Cột. Đồng thời, các công trình xây dựng mới tại khu vực này không được che chắn tầm nhìn tới các biểu tượng lịch sử, nhằm giữ gìn giá trị không gian chính trị – văn hóa của quốc gia.
Song song đó, khu phố cổ và khu phố cũ tiếp tục được bảo tồn cấu trúc đô thị đặc trưng. Khu 36 phố phường sẽ duy trì mô hình nhà ống truyền thống và cấu trúc thương mại đặc trưng của đô thị cổ. Còn khu phố cũ bảo tồn hình thái kiến trúc châu Âu thời Pháp thuộc cùng các di sản đô thị nổi bật như cầu Long Biên, Nhà hát Lớn và ga Hàng Cỏ.
Đồ án quy hoạch nhấn mạnh rằng điểm nhấn đô thị không chỉ là các tòa nhà cao tầng mà còn bao gồm những công trình có giá trị văn hóa, lịch sử và kiến trúc. Hà Nội sẽ kiểm soát chặt việc xây dựng cao tầng trong khu vực nội đô lịch sử, đồng thời nghiên cứu một số công trình điểm nhấn mới nếu phù hợp với thiết kế đô thị và không ảnh hưởng đến cảnh quan di tích.
Hình thành nhiều trục không gian chính
Trên các trục không gian quan trọng của đô thị, đặc biệt là trục Hồ Tây – Ba Vì, các công trình kiến trúc được định hướng mang phong cách hiện đại nhưng giàu bản sắc dân tộc, có ý nghĩa thời đại và đạt tầm vóc quốc gia, quốc tế. Quy hoạch cũng khuyến khích sử dụng vật liệu thân thiện môi trường và phát triển kiến trúc xanh nhằm hướng tới đô thị bền vững.
Bên cạnh việc bảo tồn các biểu tượng hiện hữu, Hà Nội dự kiến xây dựng thêm một số công trình văn hóa hiện đại mang dấu ấn của thời kỳ mới. Trong đó đáng chú ý là Nhà hát Thăng Long tại khu vực Tây Hồ Tây và Nhà hát Ngọc Trai – Opera Hà Nội tại khu vực Quảng An, quận Tây Hồ.

Đồ án cũng đề xuất hình thành các quảng trường văn hóa quy mô lớn gắn với các công trình mỹ thuật công cộng. Cụ thể, Quảng trường Hòa Bình sẽ gắn với cụm tượng đài Độc Lập ở phía Bắc sông Hồng, trong khi Quảng trường Ánh sáng tại Hòa Lạc dự kiến có cụm tranh hoành tráng với chủ đề Đổi mới.
Ở các cửa ngõ đô thị, trục Nhật Tân – Nội Bài và Bắc Thăng Long – Nội Bài được xác định là trục phát triển xương sống của đô thị phía Bắc, đồng thời là “bộ mặt” hội nhập của Thủ đô. Tại đây dự kiến hình thành các công trình tầm cỡ quốc gia và quốc tế như Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, Thành phố thông minh Bắc Hà Nội và các tháp tài chính.
Các nút giao thông quan trọng như nút giao cao tốc Nội Bài – Hạ Long với quốc lộ 3, nút giao Cổ Linh, khu vực cầu Nhật Tân và các bến đường thủy ven sông Hồng cũng được định hướng thiết kế cảnh quan đặc trưng nhằm tạo ấn tượng khi tiếp cận Hà Nội.
Quy hoạch đồng thời đề xuất xây dựng các biểu tượng mỹ thuật công cộng tại cửa ngõ đô thị, với những hình tượng mang ý nghĩa văn hóa như “Thành phố vì hòa bình”, hoa sen hoặc các tác phẩm nghệ thuật gắn với bản sắc văn hóa Việt Nam.
Một điểm nhấn lớn khác trong quy hoạch là trục cảnh quan sông Hồng, được định vị như biểu tượng mới kết nối cửa ngõ với khu vực trung tâm. Dọc theo trục này sẽ hình thành các không gian văn hóa, giải trí quy mô lớn kết nối hai bờ sông, tạo động lực phát triển đô thị và hình thành diện mạo mới cho Thủ đô.
Đặc biệt, cầu Long Biên lịch sử được định hướng chuyển đổi thành cầu đi bộ, trở thành không gian biểu diễn nghệ thuật và triển lãm văn hóa. Công trình này được kỳ vọng sẽ tạo cầu nối giữa khu phố cổ với không gian mở của sông Hồng, đồng thời trở thành điểm đến văn hóa – du lịch độc đáo của Hà Nội.
Đồ án Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm cũng đưa ra các mục tiêu phát triển dài hạn cho thành phố Hà Nội. Theo đó, đến năm 2035, Hà Nội hướng tới trở thành thủ đô “văn hiến – văn minh – hiện đại – hạnh phúc”, xanh và thông minh; là trung tâm kinh tế, dịch vụ tài chính – thương mại quan trọng của quốc gia, đồng thời là điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn.
Đến năm 2045, Hà Nội phấn đấu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo quan trọng của khu vực châu Á – Thái Bình Dương, hội tụ tri thức và công nghệ, có chất lượng sống cao và xã hội văn minh.
Tầm nhìn đến năm 2065 và xa hơn là 100 năm, Hà Nội được định hướng trở thành thành phố toàn cầu, đại đô thị văn hiến – thông minh – sáng tạo – sinh thái tiêu biểu trên thế giới, có chất lượng sống cao và là nơi đáng đến, đáng sống đối với người dân cũng như bạn bè quốc tế.





Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.
LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.
Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.