Báo chí viết tắt tên cố lãnh đạo, là N.B.T.
Là người quan sát, chúng tôi xem đó là một di sản của ông N.B.T.
Các tin đều lấy về từ báo chí chính thống.
Có một số thông tin khác thì để ở phần bổ sung như mọi khi.
"Anh ra đi chỉ nhiêu vậy của để dành
Tháng 9 năm 2025,
Giao Blog
---
Cựu cán bộ Văn phòng UBND TP Đà Nẵng chiếm đoạt 5 lô đất sau khi được lãnh đạo TP nhờ đứng tên
Sau khi được nhờ đứng tên hộ 5 lô đất, ông Nhi cùng vợ đã không trả lại mà tự ý báo mất giấy tờ, xin cấp lại sổ đỏ để bán đất.
Vợ chồng bị cáo Võ Nhi tại tòa - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG
Sau 2 ngày xét xử, ngày 6-9, TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt bị cáo Võ Nhi (cựu cán bộ công chức thuộc Văn phòng UBND TP Đà Nẵng) 14 năm tù, Trần Kim Tuyến (vợ ông Nhi) 3 năm tù cùng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Được nhờ đứng tên trên đất nhưng không trả lại
Theo cáo trạng, năm 2002, vợ chồng ông N.B.T. (nguyên lãnh đạo TP Đà Nẵng - PV) và bà L.T.Q. (trú đường Cách Mạng Tháng Tám, Đà Nẵng) mua 3 lô đất tại dự án vệt khai thác quỹ đất đường từ cầu sông Hàn ra biển do Ban quản lý dự án công trình đường Bạch Đằng Đông làm chủ đầu tư.
Thời điểm này, ông T. đang là lãnh đạo thành phố, không muốn đứng tên tài sản nên nhờ thư ký tìm được người đứng tên giúp trên sổ đỏ - đó là ông L.N.B..
Vợ chồng ông T. giao 720 triệu đồng để ông B. nộp tiền mua đất.
Ông B. làm đơn xin đăng ký nhận quyền sử dụng đất, nộp 720 triệu đồng cho ban quản lý để mua 3 lô đất K11, K12, K13.
Khoảng năm 2008, dự án hoàn thiện và tiến hành thủ tục cấp sổ.
Do ông Nhi có quan hệ họ hàng với ông T., được ông T. giúp đỡ tạo công ăn, việc làm, có thời gian sống cùng nhà với gia đình ông T., phụ giúp một số việc trong gia đình nên được vợ chồng ông T. tin tưởng.
Do vậy, ông T. nói với ông B. làm thủ tục chuyển đổi tên người nhận quyền sử dụng đất sang cho ông Nhi đứng tên.
Ban quản lý và ông Nhi ký kết 3 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Sau đó, quận Sơn Trà cấp 3 sổ đỏ đứng tên Võ Nhi.
Ông Nhi mang giấy chứng nhận về giao cho vợ chồng ông T. cất giữ.
Cũng trong năm 2002, vợ chồng ông T., bà Q. mua 2 lô đất: 1 lô tại dự án khu dân cư văn hóa bàu Thạc Gián - Vĩnh Trung; 1 lô tại dự án nhóm nhà ở phía Tây đường Hồ Xuân Hương do Công ty Sông Đà 19 làm chủ đầu tư và nhờ ông Nhi cùng vợ là Trần Kim Tuyến đứng tên.
Tại lô đất ở khu dân cư bàu Thạc Gián - Vĩnh Trung, vợ chồng ông T. đưa cho Nhi hơn 639 triệu đồng để nộp cho ban quản lý đăng ký mua lô đất 19-G đường Lê Đình Lý.
UBND TP Đà Nẵng cấp sổ đỏ cho lô đất trên đứng tên Võ Nhi. Ông này giao lại cho ông T., bà Q. toàn bộ giấy tờ gốc của lô đất…
Với lô đất ở đường Hồ Xuân Hương, vợ chồng ông T. thống nhất để bà Tuyến đứng tên và đưa cho Võ Nhi hơn 445 triệu đồng để nộp cho Công ty Sông Đà 19. Sau khi được cấp giấy chứng nhận, Nhi giao lại toàn bộ giấy tờ liên quan cho vợ chồng ông T..
Sau khi ông T. mất vào năm 2015, toàn bộ giấy tờ gốc của 5 lô đất này được cất tại nhà riêng, vợ con ông quản lý.
Khoảng năm 2016, gia đình bà Q. có nhu cầu sử dụng các lô đất này nên yêu cầu ông Nhi làm thủ tục chuyển sang tên. Tuy nhiên, ông này lấy lý do trước đây có chăm sóc mẹ ruột ông T. ốm nên yêu cầu gia đình bà Q. phải cho hơn 2 lô đất thì mới đồng ý làm thủ tục sang tên. Gia đình bà Q. không đồng ý.
Báo mất để cấp lại sổ đỏ rồi mang bán
Để chiếm đoạt các lô đất, năm 2016, vợ chồng Nhi làm hồ sơ báo mất sổ đỏ gửi Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị cấp lại. Sở này đã cấp lại giấy chứng nhận cho ông Nhi lô đất ở đường Lê Đình Lý. Ông này bán lô đất với giá 10 tỉ đồng và sử dụng hết.
Sở Tài nguyên và Môi trường cũng cấp lại sổ đỏ cho bà Tuyến lô đất ở đường Hồ Xuân Hương. Thực hiện yêu cầu của ông Nhi, bà Tuyến ký hợp đồng chuyển nhượng lô đất trên với giá 5 tỉ đồng. Số tiền này ông Nhi cũng sử dụng hết.
Năm 2021, gia đình bà Q. nghe thông tin ông Nhi, bà Tuyến tự ý làm thủ tục báo mất để được cấp sổ đỏ và bán 2 lô đất trên nên đã đến gặp, yêu cầu làm thủ tục sang tên 3 lô đất còn lại.
Vậy nhưng ông Nhi vẫn không chịu sang tên các lô đất này.
Nhằm chiếm đoạt 3 lô đất, ông Nhi tiếp tục nộp hồ sơ báo mất và đề nghị cấp lại giấy chứng nhận.
Lúc này, bà Q. phát hiện sự việc nên đã có đơn gửi cơ quan có thẩm quyền.
Theo cáo trạng, 5 thửa đất trên trị giá 57,4 tỉ đồng.
Tại tòa, ông Nhi phủ nhận toàn bộ hành vi…
Tòa nhận định cáo trạng truy tố các bị cáo là có căn cứ, đúng người, đúng pháp luật. Vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, chiếm đoạt tài sản đặc biệt lớn. Bị cáo Nhi là người khởi xướng, lôi kéo nên phải chịu trách nhiệm chính.
https://tuoitre.vn/cuu-can-bo-van-phong-ubnd-tp-da-nang-chiem-doat-5-lo-dat-sau-khi-duoc-lanh-dao-tp-nho-dung-ten-20250906163320813.htm?fbclid=IwY2xjawMpjfxleHRuA2FlbQIxMQABHqPhjQx0NU8d6-AdeI2kq707yge9YMgqSrHRcgrYEAjmKbZ1bBX4MFiNXPpS_aem_xM4Hb8V7IddFBQjkZN84sA
...

Theo hồ sơ, năm 2002, vợ chồng ông T. và bà Q. (trú đường Cách Mạng Tháng Tám, Đà Nẵng) mua 3 lô đất thuộc dự án khai thác quỹ đất ven tuyến đường từ cầu sông Hàn ra biển. Vì không muốn đứng tên, ông T. nhờ thư ký tìm người thay. Người được lựa chọn là ông L.N.B., người đã nộp 720 triệu đồng để làm thủ tục và đứng tên ban đầu trên giấy tờ.
Thời điểm đó, do có quan hệ họ hàng và từng được ông T. giúp đỡ, đồng thời sống cùng gia đình ông T. một thời gian, Võ Nhi được xem như chỗ tin cậy. Sau đó, theo yêu cầu của ông T., 3 lô đất K11, K12, K13 được chuyển sang tên Nhi. Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà cấp 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Võ Nhi, rồi ông này giao lại toàn bộ giấy tờ cho vợ chồng ông T.
Cũng trong năm 2002, gia đình ông T. tiếp tục mua thêm 2 lô đất khác: một lô tại khu dân cư văn hóa Bàu Thạc Gián – Vĩnh Trung, một lô tại khu nhà ở phía tây đường Hồ Xuân Hương. Lần này, ông Nhi và vợ là bà Tuyến được nhờ đứng tên hộ.
Tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng cũng được giao cho vợ chồng Nhi để hoàn tất thủ tục. Sau khi được cấp sổ đỏ, Nhi và Tuyến đều bàn giao giấy tờ cho ông T. và bà Q. cất giữ.
Năm 2016, khi gia đình bà Q. đề nghị sang tên 5 lô đất thì Võ Nhi bất ngờ đặt điều kiện là chỉ đồng ý nếu được hưởng hơn 2 lô đất coi như “đền đáp công chăm sóc mẹ ruột ông T…”. Ngay sau đó, vợ chồng Nhi lập kế hoạch chiếm đoạt. Hai người báo mất giấy tờ, xin cấp lại sổ đỏ rồi bí mật bán 2 lô đất. Lô đất ở đường Lê Đình Lý được bán với giá 10 tỷ đồng, lô đất ở đường Hồ Xuân Hương được bán với giá 5 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền đều được sử dụng cho mục đích cá nhân.
Không dừng lại, Nhi tiếp tục nộp hồ sơ báo mất để xin cấp lại giấy tờ 3 lô đất còn lại. Nhưng lần này, hành vi bị bà Q. phát hiện, làm đơn tố giác gửi cơ quan chức năng.
Kết quả điều tra xác định tổng giá trị 5 thửa đất bị chiếm đoạt lên tới 57,4 tỷ đồng.
https://nhandan.vn/chiem-doat-5-lo-dat-cuu-can-bo-thanh-pho-da-nang-linh-14-nam-tu-post906396.html
...
Đà Nẵng: Chiếm đoạt 5 lô đất, vợ chồng lĩnh án 17 năm tùTAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Võ Nhi 14 năm tù, Trần Kim Tuyến (vợ Nhi) 3 năm tù vì chiếm đoạt 5 lô đất trị giá hơn 57 tỉ đồng.
Ngày 6.9, sau 2 ngày xét xử, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Võ Nhi (47 tuổi, nguyên cán bộ công chức Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng) 14 năm tù và vợ là Trần Kim Tuyến (43 tuổi) 3 năm tù, cùng về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Bị cáo Võ Nhi (đứng) cùng vợ (người ngồi) tại phiên tòa
ẢNH: Đ.X
Theo hồ sơ, năm 2002, vợ chồng ông N.B.T. và bà L.T.Q. (ở TP.Đà Nẵng) mua 5 lô đất tại các dự án nhưng nhờ vợ chồng Nhi đứng tên hộ. Sau khi cấp sổ đỏ, toàn bộ giấy tờ được giao lại cho gia đình ông T. giữ.
Đến năm 2015, ông T. qua đời. Năm 2016, khi bà Q. làm thủ tục sang tên, Nhi đưa ra điều kiện được hưởng hơn 2 lô đất với lý do “công chăm sóc mẹ ruột ông T.”.
Bị từ chối, vợ chồng Nhi báo mất giấy tờ, xin cấp lại sổ đỏ rồi âm thầm bán 2 lô đất với tổng trị giá 15 tỉ đồng để tiêu xài cá nhân.
Không dừng lại, Nhi còn tìm cách chiếm đoạt 3 lô đất còn lại. Tuy nhiên hành vi này bị phát giác.
Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định tổng giá trị 5 lô đất mà Nhi chiếm đoạt lên tới 57,4 tỉ đồng.
Tại phiên tòa, bị cáo Nhi không thừa nhận tội trạng, song HĐXX nhận định chứng cứ rõ ràng, đủ căn cứ buộc tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và tuyên án vợ chồng Nhi.
https://thanhnien.vn/da-nang-chiem-doat-5-lo-dat-vo-chong-linh-an-17-nam-tu-185250906202534567.htm
...
Chiếm đoạt 5 lô đất, cựu cán bộ Đà Nẵng lĩnh 14 năm tù
Từ chỗ được tin tưởng giao đứng tên hộ, cựu cán bộ biến niềm tin thành công cụ chiếm đoạt 5 lô đất trị giá hơn 57 tỷ đồng.
Sau 2 ngày xét xử, ngày 6/9, TAND TP. Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Võ Nhi (SN 1975, cựu cán bộ công chức Văn phòng UBND TP. Đà Nẵng) 14 năm tù, Trần Kim Tuyến (SN 1982, vợ bị cáo Nhi) 3 năm tù cùng về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Theo hồ sơ, năm 2002, vợ chồng ông N.B.T. và bà L.T.Q. (trú đường Cách Mạng Tháng Tám, Đà Nẵng) mua 3 lô đất thuộc dự án khai thác quỹ đất ven tuyến đường từ cầu sông Hàn ra biển. Vì không muốn đứng tên, ông T. nhờ thư ký tìm người thay. Người được lựa chọn là ông L.N.B., người đã nộp 720 triệu đồng để làm thủ tục và đứng tên ban đầu trên giấy tờ.
Thời điểm đó, do có quan hệ họ hàng và từng được ông T. giúp đỡ, đồng thời sống cùng gia đình ông T. một thời gian, Võ Nhi được xem như chỗ tin cậy. Sau đó, theo yêu cầu của ông T., 3 lô đất K11, K12, K13 được chuyển sang tên Nhi. UBND quận Sơn Trà cấp 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Võ Nhi, rồi ông này giao lại toàn bộ giấy tờ cho vợ chồng ông T.

Cũng trong năm 2002, gia đình ông T. tiếp tục mua thêm 2 lô đất khác: một lô tại khu dân cư văn hóa Bàu Thạc Gián - Vĩnh Trung, một lô tại khu nhà ở phía Tây đường Hồ Xuân Hương. Lần này, ông Nhi và vợ là bà Tuyến được nhờ đứng tên hộ. Tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng cũng được giao cho vợ chồng Nhi để hoàn tất thủ tục. Sau khi được cấp sổ đỏ, Nhi và Tuyến đều bàn giao giấy tờ cho ông T. và bà Q. cất giữ.
Thế nhưng, mọi chuyện thay đổi sau khi ông T. qua đời năm 2015. Năm 2016, khi gia đình bà Q. đề nghị sang tên 5 lô đất, Võ Nhi bất ngờ đặt điều kiện: chỉ đồng ý nếu được hưởng hơn 2 lô đất coi như “đền đáp công chăm sóc mẹ ruột ông T.”. Vì yêu cầu này vô lý nên bị từ chối.
Ngay sau đó, vợ chồng Nhi lập kế hoạch chiếm đoạt. Hai người báo mất giấy tờ, xin cấp lại sổ đỏ rồi bí mật bán 2 lô đất. Lô đất ở đường Lê Đình Lý được bán với giá 10 tỷ đồng, lô đất ở đường Hồ Xuân Hương được bán với giá 5 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền đều được sử dụng cho mục đích cá nhân.
Không dừng lại, Nhi tiếp tục nộp hồ sơ báo mất để xin cấp lại giấy tờ 3 lô đất còn lại. Nhưng lần này, hành vi bị bà Q. phát hiện, làm đơn tố giác gửi cơ quan chức năng.
Kết quả điều tra xác định tổng giá trị 5 thửa đất bị chiếm đoạt lên tới 57,4 tỷ đồng. Tại phiên tòa, bị cáo Nhi phủ nhận toàn bộ hành vi. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử nhận định chứng cứ trong hồ sơ và lời khai phù hợp, đủ cơ sở xác định hành vi phạm tội, đồng thời tuyên 2 bị cáo mức án như trên.
https://congly.vn/chiem-doat-5-lo-dat-cuu-can-bo-da-nang-linh-14-nam-tu-491167.html
...
----
BỔ SUNG
https://www.facebook.com/donga01/posts/pfbid02SBDg1UU5jFMsWanpA5YRRaTapqP5qiZQvjGH4BVGH8MVWrY6QULqhgReqzQBmSqtl
...




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.
LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.
Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.