Hiện nay, người ta ít chú ý đến những người cùng kí tên vào Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 do Hồ Chủ tịch đọc ngày 2 tháng 9, khai sinh ra nước Việt Nam mới.
Sẽ thấy tên của những vị cùng kí như sau:
- Hồ Chí Minh,
- Trần Huy Liệu,
- Võ Nguyên Giáp,
- Chu Văn Tấn,
- Cù Huy Cận,
- Vũ Đình Hòe,
...
Trần Huy Liệu thì tiếp ngay sau Hồ Chí Minh. Bởi lúc đó, ông là Phó Chủ tịch. Cùng với Cù Huy Cận, vào cuối tháng 8 năm 1945, Trần Huy Liệu đã vào gặp Bảo Đại. Bảo Đại gặp ông là với tư cách Phó Chủ tịch.
Nên bổ sung thêm rằng "Trần Huy Liệu là người thứ hai cùng kí tên vào Tuyên ngôn Độc lập năm 1945".Chi tiết này, thì tựa như các cơ quan cao nhất về sử học ở Việt Nam hiện nay, cũng đang còn quên (toàn bộ tư liệu ấy ở đây).
Nên bổ sung thêm rằng "Trần Huy Liệu là người thứ hai cùng kí tên vào Tuyên ngôn Độc lập năm 1945".Chi tiết này, thì tựa như các cơ quan cao nhất về sử học ở Việt Nam hiện nay, cũng đang còn quên (toàn bộ tư liệu ấy ở đây).
Dưới là tư liệu đầu tiên. Những tư liệu bổ sung sẽ đưa lên từ từ.
Tháng 5 năm 2015,
Giao Blog
Ngày 19/8/2025, đã đưa ra Fb, ở địa chỉ sau:
https://www.facebook.com/giao.blog/posts/pfbid0243t2o3avU4RzN5FnW11N7zTSkq4hRdr3ftx5suDJDJps4VG5JQTXcv82TmYURN3Bl
---
CẬP NHẬT
2. Ngày 19/8/2025, một bạn đọc gửi ảnh sau:
1. Ngày 19/8/2025
"
VỀ CÂU MỞ ĐẦU CỦA “TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP”
Trong băng ghi âm lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản “Tuyên ngôn độc lập” mà thỉnh thoảng chúng ta lại được nghe trong những ngày kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 thì Hồ Chí Minh đã mở đầu bằng câu “Hỡi đồng bào cả nước.” Rồi tiếp đó Người mới đọc vào câu trích dẫn Tuyên ngôn độc lập năm 1776 của nước Mỹ “Tất cả mọi người đều sinh ra bình đẳng”.
Tra cứu lại văn bản thì thấy:
- Trong Văn kiện Đảng toàn tập, tập 7, do NXB. Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản năm 2000, Tuyên ngôn độc lập CÓ câu mở đầu “Hỡi đồng bào cả nước”.
- Trong Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 4, do NXB. Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản năm 2011, Tuyên ngôn độc lập KHÔNG có câu mở đầu “Hỡi đồng bào cả nước”.
- Trong văn bản Tuyên ngôn độc lập được báo Cứu quốc (của Mặt trận Việt Minh) công bố ngày 5-9-1945, là lần đầu tiên toàn văn bản Tuyên ngôn độc lập được công bố chính thức, thì Tuyên ngôn độc lập KHÔNG có câu mở đầu “Hỡi đồng bào cả nước”.
- Trong văn bản Tuyên ngôn độc lập do báo Cờ giải phóng (của Đảng Cộng sản Đông Dương) công bố vào ngày 12-9-1945, thì Tuyên ngôn độc lập cũng KHÔNG có câu mở đầu “Hỡi đồng bào cả nước”.
Vậy sự thật lịch sử là thế nào? Cần xem xét kỹ hai khả năng văn bản Tuyên ngôn độc lập có hay không câu mở đầu “Hỡi đồng bào cả nước”.
- Đồng thuận (pro): Đó là căn cứ vào văn bản những lần Tuyên ngôn độc lập được công bố chính thức bởi các cơ quan ngôn luận trung ương của Đảng và Mặt trận Việt Minh hồi đầu tháng 9-1945. Đây là những cơ quan ngôn luận chính thống, khi đó có nhiều cơ hội thuận lợi nhất tiếp cận văn bản Tuyên ngôn độc lập mà Cụ Hồ đã đọc trong buổi lễ chiều ngày 2-9-1945. Do đó ít có khả năng nhầm lẫn nhất. Khoảng cách công bố văn bản giữa báo Cứu quốc và báo Cờ giải phóng là 7 ngày, nếu như báo Cứu quốc có nhầm lẫn gì khi công bố văn bản thì hẳn là báo Cờ giải phóng đã có cơ hội kịp thời sửa chữa, đính chính.
- Không đồng thuận (contra): Chả có lẽ trước khi bắt đầu đọc văn bản Tuyên ngôn độc lập trước hàng chục vạn đồng bào ở Ba Đình và trước quốc dân cả nước và trước toàn thế giới, Chủ tịch Hồ Chí Minh lại không có lời nào mở đầu nào? Ít ra là “kính thưa...” hoặc “thưa...” như nghi thức phát biểu thông thường. Tuy trong bài tường thuật của báo Cứu quốc (trên cùng số ngày 5-9-1945) thì sau khi ông Nguyễn Hữu Đang giới thiệu Chương trình và giới thiệu Chính phủ lâm thời thì Cụ Hồ tiến đến trước máy phóng thanh và bắt đầu đọc Tuyên ngôn độc lập. Như vậy là không thấy ghi chép có những câu Cụ Hồ mở đầu việc “đọc”.
- Sau này khi đọc lại Tuyên ngôn độc lập để ghi âm, Cụ Hồ mở đầu bằng câu “Hỡi đồng bào cả nước”, chả lẽ Cụ lại không biết câu đó được người ta thêm vào, vì bản thân Cụ là người soạn thảo văn bản lại trực tiếp đọc bản Tuyên ngôn, hẳn là Cụ phải là người biết rõ hơn ai hết chứ!
Luận bàn:
- Văn bản Tuyên ngôn độc lập có hay không câu mở đầu “Hỡi đồng bào cả nước” có quan trọng không? Rất quan trọng, vì nó liên quan đến độ xác tín của văn bản (trong khi bản gốc của văn bản chưa được tìm thấy). Hơn nữa, đây lại là văn bản “khai sinh” ra Nhà nước, ra chính thể, chế độ của nước Việt Nam hiện đại, và ngày nay văn bản đó đã được công nhận là một “bảo vật quốc gia” nên càng phải cần có độ xác tín rất cao.
- Khi có câu mở đầu “Hỡi đồng bào cả nước”, động thái của văn bản khi được tuyên đọc sẽ giống như lời kêu gọi, lời hiệu triệu, lời “hịch” và có hiệu ứng tác động với người nghe cao hơn. Có lẽ chính vì vậy nên sau này, người ta đã thêm vào câu này để Cụ Hồ đọc lại và ghi âm.
- Nhưng khi thêm câu mở đầu như vậy, tuy toàn bộ nội dung tiếp theo của văn bản không thay đổi, nhưng tính chất của văn bản đã bị thay đổi. Dù được biến thành lời hiệu triệu, lời hịch đi chăng nữa thì Tuyên ngôn độc lập đã bị biến thành một văn bản tuyên truyền, có chủ đích tác động tới những đối tượng tuyên truyền cụ thể nào đó. Xét về bản chất, Tuyên ngôn độc lập là một bản “Tuyên ngôn”, một hình thức tuyên cáo ở mức độ và địa vị cao nhất của văn bản pháp quyền chính trị của một thể chế. Do đó không cần, không có bất kỳ câu mở đầu nào tương tự như “Hỡi đồng bào cả nước”.
Kết luận:
Xin hãy làm đúng như Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã làm trong lần công bố văn bản Tuyên ngôn độc lập vào năm 2011: bỏ câu mở đầu “Hỡi đồng bào cả nước” ra khỏi văn bản Tuyên ngôn độc lập, đảm bảo đúng như hai lần Tuyên ngôn độc lập được công bố lần đầu tiên vào đầu tháng 9-1945 trên các cơ quan ngôn luận trung ương của Đảng và Mặt trận Việt Minh là báo Cờ giải phóng và báo Cứu quốc.
https://www.facebook.com/tuky.pham.18/posts/pfbid028geTsozHBoRpbvoJixzQXZKUk9R9cgqtzmBJX6DaJHY2Lcps3zCC4BiAX6nBTsw7l
"
...
BỔ SUNG
1.
Theo tìm hiểu của tôi thì Trường Chinh (Đặng Xuân Khu) chính là tác giả của thuật ngữ "CÁCH MẠNG THÁNG TÁM".
Trước khi giành chính quyền, trong các tài liệu tuyên truyền và các sinh hoạt chính trị của Đảng, chỉ có thuật ngữ "cách mạng" được sử dụng.
Khi thời cơ đến, quá trình toàn dân ta vùng dậy "đem sức ta để giải phóng cho ta" với ý chí "dẫu phải đốt cháy dãy Trường Sơn cũng phải quyết giành cho được độc lập", được Cụ Hồ và nhân dân ta gọi là "TỔNG KHỞI NGHĨA".
Cũng có nơi, có người gọi đó là quá trình "Cướp chính quyền". Thuật ngữ này vốn được dịch thẳng từ nhiều thứ tiếng Tây (Tiếng Anh: takeover, seizure of power; tiếng Đức: Machtergreifen; tiếng Pháp: arrivée au pouvoir hoặc coup de e'tat) sang tiếng Việt, tức là tranh đấu để giành quyền lực, không có nghĩa là cướp giật của giặc cướp - như một số người cố tình xuyên tạc sau này. Thực tế lịch sử lúc đó không có hành vi nào mang tính chất "cướp giật", hay "cướp đoạt". Cũng không có ai là là "kẻ cướp" cả.
Sau khi giành được chính quyền và Tuyên ngôn độc lập tròn 10 ngày, ngày 12 tháng 9 năm 1945, trên trang nhất của tờ báo Cờ giải phóng - cơ quan ngôn luận trung ương của Đảng Cộng sản Đông Dương, Trường Chinh - khi đó là Tổng bí thư của Đảng - đã cho đăng bài viết của mình với tiêu đề "Cách mạng hay đảo chính". Cũng trên trang này, báo có đăng toàn văn bản Tuyên ngôn độc lập.
Mở đầu bài viết, Trường Chinh khẳng định:
"CHÚNG TA ĐÃ LÀM CUỘC CÁCH MẠNG THÁNG TÁM"
Ông viết tiếp: "Đánh giặc nước, giành chính quyền, hủy bỏ trật tự cũ, lập nền trật tự mới, bỏ chế độ quân chủ, lập chế độ dân chủ cộng hòa, bỏ thuế thân, thuế chợ, tha hết tù chính trị vv... Thế không phải là cách mạng sao?"
Bài báo quan trọng này thực tế đã mở đầu cho toàn bộ công cuộc nghiên cứu về lịch sử cuộc Cách mạng tháng Tám ở cả Việt Nam và nước ngoài.
Điều cần lưu ý là" Trường Chinh không chỉ là tác giả của thuật ngữ Cách mạng tháng Tám mà với cương vị là Quyền Tổng Bí thư (từ tháng 10 năm 1940) rồi Tổng bí thư (từ tháng 5 năm 1941) của Đảng, ông cũng chính là một trong những tác giả chính của cuộc cách mạng mùa thu lịch sử ấy.
https://www.facebook.com/tuky.pham.18/posts/pfbid0219NQZZfmqM4BVp3c1Vxi6wsXQqP2tVhmAFJXFTNtqXCMJaCK5PHzcwQJeBzKvAtCl
..

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.
LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.
Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.