Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

20/02/2018

Mùng 5 Tết Mậu Tuất 2018 : 229 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

Nhiều lần binh lửa gắn với Tết Việt trong lịch sử, mà những lần gần đây vẫn còn được nhắc đến nhiều nhất thì có thể kể tới (theo thứ tự từ gần tới xa): 17 tháng 2 (năm 1979, đã là 21 tháng Giêng năm Kỷ Mùi), Mậu Thân 1968 (đợt mở màn vào chính ngày Nguyên Đán, tính sang dương lịch là đêm 30/1/1968), mùng 5 Tết Kỷ Dậu 1789 (tính sang dương lịch là 30/1/1789).

Hôm nay, mùng 5 Tết Mậu Tuất 2018, như thông lệ nhiều năm nay, lễ kỉ niệm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Da được tổ chức long trọng tại gò Đống Đa. Năm 2015 thì xem lại ở đây (lúc đó, ông Nguyễn Xuân Phúc là Phó Thủ tướng).

Lấy về từ các nơi.




---


5.


229 năm chiến thắng Đống Đa: Hùng thiêng sông núi Việt Nam

20/02/2018 22:05 GMT+

TTO - Tối 20-2, tức mùng 5 Tết Mậu Tuất, chương trình sân khấu hóa kỷ niệm 229 năm chiến thắng Đống Đa diễn ra tại công viên Tao Đàn (Q.1, TP.HCM) với chủ đề Hùng thiêng sông núi Việt Nam.

229 năm chiến thắng Đống Đa: Hùng thiêng sông núi Việt Nam - Ảnh 1.
NSUT Nguyễn Thị Thuận (cháu 9 đời nghĩa sỹ đánh trống trận Tây Sơn) trình diễn nhạc múa Âm vang trống trận (Trống trận Tây Sơn) - ẢNH: QUANG ĐỊNH
Chương trình sân khấu hóa tái hiện toàn bộ lịch sử cuộc khởi nghĩa Tây Sơn, từ khi ba anh em Tây Sơn tam kiệt dựng cờ khởi nghĩa đến khi làm nên chiến thắng Đống Đa, đập tan cuộc xâm lược của 29 vạn quân Thanh.
Các tiết mục được dàn dựng uyển chuyển, từ ca khúc Đất Việt tiếng vọng ngàn đời, tiết mục nhạc múa Âm vang trống trận, do nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Thị Thuận, cháu 9 đời của nghĩa sĩ đánh trống trận Tây Sơn biểu diễn, bài chòi Ngàn năm bia đá với lời mới viết theo bài chòi Bình Định, đồng dao Bài vè đất võ, Bên bờ sông Côn..
Xen vào các tiết mục là phần múa võ Bình Định, với nhiều bài võ nổi tiếng như Thảo bộ đồng nhi, Thu hổ… do các thành viên liên đoàn võ cổ truyền TP.HCM và các cascadeur thực hiện.
229 năm chiến thắng Đống Đa: Hùng thiêng sông núi Việt Nam - Ảnh 2.
Tiết mục Âm vang trống trận (Trống trận Tây Sơn) - ẢNH: QUANG ĐỊNH
Tới dự chương trình có Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm, Phó bí thư Thành ủy Võ Thị Dung cùng lãnh đạo nhiều đơn vị của TP.
Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM Tô Thị Bích Châu khẳng định tầm vóc của chiến thắng Đống Đa mùa xuân Kỷ Dậu 1789. Đây là chiến công vĩ đại hiển hách đi vào lịch sử chống ngoại xâm. Là minh chứng cho tinh thần quả cảm trước mọi kẻ thù xâm lăng.
"Giúp dân, phò dân, dựng nước, phụng sự đất nước là lý tưởng, con đường, mục tiêu cao cả nhất muôn đời nay. Từ mùa xuân Kỷ Dậu 1789 đến mùa xuân Mậu Tuất 2018, từ chiến thắng lẫy lừng Đống Đa đến những thành tựu kinh tế xã hội hiện nay, tất cả là để giúp dân, dựng nước, và để trả ơn dân, phục vụ con người", bà Bích Châu nhấn mạnh.
229 năm chiến thắng Đống Đa: Hùng thiêng sông núi Việt Nam - Ảnh 4.
Ca sỹ Thế Vỹ và nhóm Lạc Việt trình diễn ca khúc Đất Việt tiếng vọng ngàn đời trong chương trình kỷ niệm 229 năm chiến thắng Đống Đa lịch sử với chủ đề Hùng thiêng sông núi Việt Nam tối 20-2 - ẢNH: QUANG ĐỊNH
229 năm chiến thắng Đống Đa: Hùng thiêng sông núi Việt Nam - Ảnh 5.
Tiết mục Đất Việt tiếng vọng ngàn đời trong chương trình kỷ niệm 229 năm chiến thắng Đống Đa lịch sử với chủ đề Hùng thiêng sông núi Việt Nam tối 20-2 - ẢNH: QUANG ĐỊNH
229 năm chiến thắng Đống Đa: Hùng thiêng sông núi Việt Nam - Ảnh 6.
Các em nhỏ tham gia biểu diễn chương trình kỷ niệm 229 năm chiến thắng Đống Đa lịch sử với chủ đề Hùng thiêng sông núi Việt Nam tối 20-2 - ẢNH: QUANG ĐỊNH
229 năm chiến thắng Đống Đa: Hùng thiêng sông núi Việt Nam - Ảnh 7.
Ca sỹ Đan Trường trình diễn tiết mục Thư pháp - ẢNH: QUANG ĐỊNH
229 năm chiến thắng Đống Đa: Hùng thiêng sông núi Việt Nam - Ảnh 8.
Nghệ nhân Bích Lệ - Trung Kiên trình diễn tiết mục bài chòi Ngàn năm bia đá - ẢNH: QUANG ĐỊNH
https://tuoitre.vn/229-nam-chien-thang-dong-da-hung-thieng-song-nui-viet-nam-20180220215747829.htm





4.


13:10 - 20/02/2018
Hoàng Nam

Nhân kỷ niệm 229 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã dâng hương tưởng nhớ công lao to lớn của Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ.

Các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Thành phố Hà Nội trước tượng đài vua Quang Trung - Nguyễn Huệ.
Sáng nay (mùng 5 Tết), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thành phố Hà Nội đã tới tham dự Lễ kỷ niệm 229 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa và dâng hương tưởng nhớ đến vị anh hùng dân tộc Quang Trung - Nguyễn Huệ.
Cùng dự có đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đồng chí Hoàng Trung Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; đồng chí Uông Chu Lưu - Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, một số địa phương và TP Hà Nội.
Tại buổi lễ, mọi người cùng ôn lại diễn biến trận chiến cách đây 229 năm vào mùa xuân năm Kỷ Dậu 1789. Năm đó nghĩa quân Tây Sơn dưới sự chỉ huy tài tình, sáng tạo của Hoàng đế Quang Trung – Nguyễn Huệ đã tiến công thần tốc, đánh tan hơn 20 vạn quân Mãn Thanh, giải phóng kinh thành Thăng Long, giành lại độc lập, tự do cho dân tộc.
Lễ hội còn có phần hoạt cảnh phục dựng lại diễn biến của trận đánh lịch sử năm đó. Lễ hội Gò Đống Đa kéo dài hết ngày mùng 5 Tết với các chương trình văn hóa nghệ thuật đặc sắc. Dưới đây là một số hoạt cảnh trong ngày khai mạc Lễ hội:











http://infonet.vn/lanh-dao-dang-nha-nuoc-dang-huong-ky-niem-chien-thang-ngoc-hoi-dong-da-post254435.info




3.

Thứ Ba, 20/02/2018 - 11:25

Thủ tướng dâng hương tại lễ kỷ niệm 229 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

Dân trí Sáng 20/2 (ngày 5 tháng Giêng), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới dự lễ kỷ niệm chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa. Cách đây 229 năm (1789-2018), Hoàng đế Quang Trung – Nguyễn Huệ đã chỉ huy nghĩa quân đánh tan hơn 20 vạn quân Thanh xâm lược.

Tới dự lễ kỷ niệm 229 năm Chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ mhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng; Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu; Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải; Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng; Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung…
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn đại biểu Trung ương và TP Hà Nội tại lễ kỷ niệm 229 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn đại biểu Trung ương và TP Hà Nội tại lễ kỷ niệm 229 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Võ Nguyên Phong – Chủ tịch UBND quận Đống Đa cho biết, cách đây 229 năm - mùa xuân năm Kỷ Dậu 1789, nghĩa quân Tây Sơn, dưới sự chỉ huy tài tình, sáng tạo của Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ đã tiến công thần tốc đánh tan hơn 20 vạn quân Mãn Thanh, giải phóng kinh thành Thăng Long, giành lại độc lập, tự do cho dân tộc.
“Sáng ngày mùng 5 Tết Kỷ Dậu, quân Tây Sơn do Hoàng đế Quang Trung chỉ huy đã tấn công đồn Ngọc Hồi với thế trận mạnh như bão cuốn phá hủy toàn bộ chiến lũy và toàn bộ trận địa phía Nam đồn Ngọc Hồi… Tiếp tục thế tiến công, quân Tây Sơn đã nhanh chóng giải phóng kinh thành Thăng Long”, ông Võ Nguyên Phong nói.
Theo ông Võ Nguyên Phong, trận Ngọc Hồi – Đống Đa đại thắng đã khẳng định nghệ thuật quân sự tuyệt vời của nghĩa quân Tây Sơn. Đó là nghệ thuật chuyển quân thần tốc từ Phú Xuân ra Bắc; là nghệ thuật tác chiến chiến lược trong từng trận đánh.
“Thắng lợi vĩ đại này, dân tộc ta dưới sự lãnh đạo thiên tài của Hoàng đế Quang Trung – Nguyễn Huệ đã đập tan mộng xâm lược của nhà Thanh, giải phóng đất nước, giữ vững nên độc lập dân tộc”, Chủ tịch UBND quận Đống Đa - Võ Nguyên Phong cho hay.
Ông Võ Nguyên Phong cho rằng, thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân Thanh, mà tiêu biểu là chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa là sự hội tụ kết tinh sâu sắc truyền thống yêu nước, yêu độc lập tự do ngàn đời của nhân dân ta; là sự khẳng định tinh thần đoàn kết, dũng cảm, ý chí quật cường; là bản anh hùng ca bất hủ trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước vĩ đại của dân tộc ta.
Ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP Hà Nội tại lễ kỷ niệm
Ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP Hà Nội tại lễ kỷ niệm
Từ sáng sớm, người dân quận Đống Đa đã làm lễ rước kiệu vua Quang Trung và kiệu hoàng hậu Ngọc Hân
Từ sáng sớm, người dân quận Đống Đa đã làm lễ rước kiệu vua Quang Trung và kiệu hoàng hậu Ngọc Hân

Tiết mục nghệ thuật biểu diễn, tái hiện lại hình ảnh Hoàng đế Quang Trung cùng đạo quân đánh tan giặc mãn Thanh cách đây 229 năm
Tiết mục nghệ thuật biểu diễn, tái hiện lại hình ảnh Hoàng đế Quang Trung cùng đạo quân đánh tan giặc mãn Thanh cách đây 229 năm
Quân Tây Sơn do Hoàng đế Quang Trung chỉ huy đã tấn công đồn Ngọc Hồi với thế trận mạnh như bão cuốn phá hủy toàn bộ chiến lũy và toàn bộ trận địa phía Nam đồn Ngọc Hồi… Tiếp tục thế tiến công, quân Tây Sơn đã nhanh chóng giải phóng kinh thành Thăng Long
Quân Tây Sơn do Hoàng đế Quang Trung chỉ huy đã tấn công đồn Ngọc Hồi với thế trận mạnh như bão cuốn phá hủy toàn bộ chiến lũy và toàn bộ trận địa phía Nam đồn Ngọc Hồi… Tiếp tục thế tiến công, quân Tây Sơn đã nhanh chóng giải phóng kinh thành Thăng Long
Dưới sự lãnh đạo thiên tài của Hoàng đế Quang Trung – Nguyễn Huệ đã đập tan mộng xâm lược của nhà Thanh, giải phóng đất nước, giữ vững nên độc lập dân tộc
Dưới sự lãnh đạo thiên tài của Hoàng đế Quang Trung – Nguyễn Huệ đã đập tan mộng xâm lược của nhà Thanh, giải phóng đất nước, giữ vững nên độc lập dân tộc
Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân Thanh, mà tiêu biểu là chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa là sự hội tụ kết tinh sâu sắc truyền thống yêu nước, yêu độc lập tự do ngàn đời của nhân dân ta.
Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân Thanh, mà tiêu biểu là chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa là sự hội tụ kết tinh sâu sắc truyền thống yêu nước, yêu độc lập tự do ngàn đời của nhân dân ta.
Thắng lợi của cuộc khánh chiến là sự khẳng định tinh thần đoàn kết, dũng cảm, ý chí quật cường; là bản anh hùng ca bất hủ trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước vĩ đại của dân tộc ta
Thắng lợi của cuộc khánh chiến là sự khẳng định tinh thần đoàn kết, dũng cảm, ý chí quật cường; là bản anh hùng ca bất hủ trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước vĩ đại của dân tộc ta
Bài: Quang Phong
Ảnh: Hữu Nghị

http://dantri.com.vn/chinh-tri/thu-tuong-dang-huong-tai-le-ky-niem-229-nam-chien-thang-ngoc-hoi-dong-da-20180220112038395.htm





2.




Thứ Ba, 20/02/2018 10:20


Sáng 20/2, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ kỷ niệm 229 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa.

Sáng 20/2 (tức mùng 5 tháng Giêng), Lễ hội kỷ niệm 229 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa tưởng nhớ công lao của người Anh hùng áo vải cờ đào Quang Trung - Nguyễn Huệ cùng các tướng lĩnh, chiến sĩ nghĩa quân Tây Sơn anh dũng chiến đấu giữ vững độc lập dân tộc, đã diễn ra trang trọng tại Công viên Văn hóa Đống Đa (Hà Nội).

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đến dự và dâng hương.

Ngay từ sáng sớm, các đoàn tế lễ đã thực hiện nghi lễ dâng hương, rước kiệu, múa rồng thu hút đông đảo nhân dân trong vùng và khách thập phương tham dự. Trước giờ khai mạc lễ hội, các đại biểu thành kính dâng hoa tượng đài Hoàng đế Quang Trung, nghe trúc văn trước cửa đền thờ, dâng hương tưởng niệm trong đền thờ.

Thay mặt đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Đống Đa, Chủ tịch UBND quận Võ Nguyên Phong đã ôn lại chiến công hiển hách của người Anh hùng áo vải Quang Trung – Nguyễn Huệ đánh tan hơn 20 vạn quân Mãn Thanh, giải phóng kinh thành Thăng Long, giành lại độc lập, tự do cho dân tộc.

Trận Ngọc Hồi - Đống Đa đại thắng đã khẳng định nghệ thuật quân sự tuyệt vời của nghĩa quân Tây Sơn. Đó là nghệ thuật chuyển quân thần tốc từ Phú Xuân ra Bắc, là nghệ thuật tác chiến chiến lược và trong riêng từng trận đánh và chính là nghệ thuật “chính, kỳ” cổ điển. Bằng thắng lợi vĩ đại này, dân tộc ta dưới sự lãnh đạo thiên tài của Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ đã đập tan âm mưu xâm lược của quân Thanh, giải phóng đất nước, giữ vững nền độc lập dân tộc. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân Thanh mà tiêu biểu là Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa là sự hội tụ, kết tinh sâu sắc truyền thống yêu nước, yêu độc lập, tự do ngàn đời của nhân dân ta, là sự khẳng định tinh thần đoàn kết, dũng cảm, ý chí quật cường, là bản anh hùng ca bất hủ trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước vĩ đại của dân tộc ta.

Chương trình nghệ thuật do Nhà hát Tuồng Trung ương thực đã tái hiện lại hào khí trận chiến đấu với 20 vạn quân Mãn Thanh của Anh hùng áo vải Quang Trung cùng các nghĩa sĩ Tây Sơn vào mùa Xuân năm Kỷ Dậu 1789, đỉnh cao là chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa.

Phần hội diễn ra sôi nổi với lễ dâng hương của các đoàn tế lễ và khách thập phương, hoạt động văn nghệ của các đoàn nghệ thuật, các tiết mục múa tứ linh, múa quạt, múa sinh tiền, cờ người, cờ tướng, các trò chơi dân gian…

Sau đây là một số hình ảnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến dự Lễ kỷ niệm 229 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa.



















https://baotintuc.vn/thoi-su/thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-du-le-ky-niem-229-nam-chien-thang-ngoc-hoi-dong-da-20180220101623544.htm



1.

Thủ tướng dự lễ hội kỷ niệm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

 - Sáng nay, mùng 5 Tết Mậu Tuất (20/2), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ hội kỷ niệm 229 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa, lễ hội truyền thống thiêng liêng nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ.
XEM CLIP:
Cùng dự có  Ủy viên Bộ Chính trị, Thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cùng đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, một số địa phương và TP Hà Nội.
Thủ tướng,Nguyễn Xuân Phúc,chiến thắng Ngọc Hồi Đống Đa,Quang Trung,Nguyễn Huệ
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu dâng hương, hoa tại Tượng đài Hoàng đế Quang Trung
Trong diễn văn kỷ niệm chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa, Chủ tịch UBND quận Đống Đa Võ Nguyên Phong ôn lại, cách đây 229 năm, mùa xuân năm Kỷ Dậu 1789, nghĩa quân Tây Sơn dưới sự chỉ huy tài tình, sáng tạo của Hoàng đế Quang Trung – Nguyễn Huệ đã tiến công thần tốc, đánh tan hơn 20 vạn quân Mãn Thanh, giải phóng kinh thành Thăng Long, giành lại độc lập, tự do cho dân tộc.
Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân Thanh mà tiêu biểu là chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa là sự hội tụ, kết tinh sâu sắc truyền thống yêu nước, yêu độc lập - tự do ngàn đời của nhân dân ta; là sự khẳng định tinh thần đoàn kết, dũng cảm, ý chí quật cường; là bản anh hùng ca bất hủ trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước vĩ đại của dân tộc ta.
Thủ tướng,Nguyễn Xuân Phúc,chiến thắng Ngọc Hồi Đống Đa,Quang Trung,Nguyễn Huệ
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ nhiệm UB Kiểm tra TƯ Trần Quốc Vượng dâng hoa tưởng niệm Hoàng đế Quang Trung
Thủ tướng,Nguyễn Xuân Phúc,chiến thắng Ngọc Hồi Đống Đa,Quang Trung,Nguyễn Huệ
“Hôm nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Đống Đa rất vinh dự, tự hào được thay mặt nhân dân Thủ đô và nhân dân cả nước long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 229 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa để tôn vinh, tưởng nhớ công lao to lớn của người anh hùng áo vải cờ đào Quang Trung - Nguyễn Huệ cùng các tướng lĩnh, chiến sĩ nghĩa quân Tây Sơn và những người con đất Việt đã anh dũng chiến đấu, hy sinh chống giặc ngoại xâm, giải phóng đất nước, giữ vững độc lập dân tộc”, Chủ tịch UBND quận Đống Đa bày tỏ. 
Thủ tướng,Nguyễn Xuân Phúc,chiến thắng Ngọc Hồi Đống Đa,Quang Trung,Nguyễn Huệ
Thủ tướng,Nguyễn Xuân Phúc,chiến thắng Ngọc Hồi Đống Đa,Quang Trung,Nguyễn Huệ
Ảnh: Phạm Hải
Ông Phong cho biết là một trong bốn quận trung tâm Thủ đô, dân số trên 42 vạn người và thu ngân sách hơn 7.000 tỷ đồng, quận Đống Đa phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng để góp phần xây dựng Thủ đô anh hùng ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
Thủ tướng,Nguyễn Xuân Phúc,chiến thắng Ngọc Hồi Đống Đa,Quang Trung,Nguyễn Huệ
Ảnh: Phạm Hải
Lễ hội Gò Đống Đa kéo dài hết ngày mùng 5 Tết với các chương trình văn hóa nghệ thuật đặc sắc.
http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/thu-tuong-du-le-hoi-ky-niem-chien-thang-ngoc-hoi-dong-da-430755.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.