Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

24/07/2017

Đền thờ liệt sĩ cấp huyện (quận, thị xã) : Chí Linh 2017

Một hiện tượng mới, trong khoảng 10 năm trở lại đây. Hình như tên gọi cũng chưa có sự thống nhất (kiểm tra lại sau).

Năm 2017 là trường hợp Đền thờ liệt sĩ thị xã Chí Linh (tên đúng là Đền tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ thị xã Chi Linh) vừa khánh thành, trước ngày 27/7. Đợt trước, lúc chúng tôi ghé qua, thì còn ngổn ngang vật liệu xây dựng. Phía địa phương lúc đó cho biết: kinh phí xây dựng là khoảng 50 tỉ (đưa tư liệu quan phương sau).

Ở vùng Xứ Nghệ, thì nhiều năm trước, chúng tôi đã chú ý đến quê hương của liệt sĩ Phùng Chí Kiên (đã đi ở đây, năm 2013).




Dưới là lấy nguyên từ trang du lịch Chí Linh về.






---












THỊ XÃ CHÍ LINH KHÁNH THÀNH ĐỀN THỜ LIỆT SĨ


Sáng 24/7, nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2017), đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã về dâng hương tại đền thờ liệt sĩ thị xã Chí Linh và thăm hỏi tặng quà một số gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công trên địa bàn thị xã.

20233117 779564212248466 6382054062422427154 o

20248408 779564278915126 474025342073305568 o
Đ/c Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dâng hương, thắp nến tri ân tại đền thờ liệt sĩ thị xã Chí Linh.

Sáng 24/7, nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2017), đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã về dâng hương tại đền thờ liệt sĩ thị xã Chí Linh và thăm hỏi tặng quà một số gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công trên địa bàn thị xã.

Trước đó, cũng trong buổi sáng 24/7, Thị ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thị xã Chí Linh (tỉnh Hải Dương) tổ chức lễ khánh thành đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ thị xã và kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2017).

20247874 779564598915094 8323911926769302142 o
Quang cảnh buổi lễ
Dự buổi lễ có các đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương; Đào Hồng Lan, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương; các đồng chí trong Ban thường vụ tỉnh ủy; lãnh đạo các sở ban ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo thị xã Chí Linh cùng các phòng, ban của thị xã; các bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thân nhân liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng.
Đền thờ Liệt sĩ thị xã Chí Linh được khởi công xây dựng ngày 12/8/2016 với diện tích sử dụng là 9359 m2, trong đó diện tích xây dựng 843 m2, được quy hoạch theo kiến trúc không gian từ dưới lên trên chia làm 3 cấp gồm các hạng mục chính: Nghi môn ngoại, Nghi môn nội, bãi đỗ xe, sân đón tiếp, sân hành lễ và đền chính. Công trình có tổng kinh phí xây dựng trên 42 tỷ đồng được trích từ nguồn ngân sách nhà nước và vận động nguồn xã hội hóa.
Đặc biệt đền chính được xây dựng theo kiến trúc lối cổ truyền chữ Đinh gồm 7 gian tiền tế, 3 gian hậu cung, diện tích xây dựng 534 m2. Mặt bằng không gian của đền gồm: Bậc tam cấp lối lên chính vào tiền sảnh và 2 lối phụ 2 bên phía sau hậu cung; không gian tiền sảnh gồm 2 gian; đại sảnh gồm 15 gian; hậu cung có 3 gian. Toàn bộ hệ cột, các bộ vì, rui mè, hoành, bẩy, kẻ góc… đều có kết cấu bê tông cốt thép, trát và đắp họa tiết hoa văn, sởn giả gỗ mỹ thuật cao; cột được trát hoàn thiện theo lối thương thu hạ thách, chân tảng của cột đục bằng đá xanh, đục chạm chi tiết cánh hoa sen đang nở rộ. Mái cong dóc đổ bê tông dán ngói mũi hài, ở các góc mái đắp đầu đao hình đầu rồng, phần giữa của đỉnh mái cao nhất đắp chi tiết đôi con rồng theo lối lưỡng long chầu nguyệt. Cửa đi bao gồm cả cánh cửa và khuôn cửa đều sử dụng gỗ lim, đục chạm hoa văn chặt gấm, sơn phủ PU bóng mờ, đóng mở bằng hệ cối xoay. Cửa sổ bao gồm khung bằng gỗ lim, phần cửa đục hoa văn chữ Thọ bằng gỗ lim, đục hoa văn chặt gấm bằng gỗ lim, toàn bộ cửa sổ đều được sơn phủ PU bóng mời, bề mặt ngoài cửa có gắn kính. Bên trong đền chính giữa đền đặt tượng thờ  Chủ tịch Hồ Chí Minh và 2 bên tiền bái, mỗi bên dựng 10 bia đá khắc tên tuổi, quê quán của 2442 liệt sĩ của 20 xã, phường trên địa bàn toàn thị xã.
Nhà chuông và nhà khách mỗi nhà có quy mô 1 tâng và một mái, diện tích mặt bằng là 28,6 m2, nhà được xây theo lối kiến trúc cổ truyền với tường bao bốn góc, ở giữa là 4 cột tròn đổ lõi bê tông cốt thép đỡ mái đổ bản đổ bê tông cốt thép dán ngói mũi hài. Khối nhà khách kết hợp với Ban Quản lý, được đặt trên sân đón tiếp, bên phải của đền chính, là nơi ở của người trông coi khu đền, đồng thời là nơi du khách sửa soạn lễ trước khi vào đền thờ dâng hương. Nhà có quy mô 1 tầng, lối kiến trúc cổ truyền gồm 5 gian, diện tích xây dựng 74,5 m2. Ngoài ra còn một số hạng mục công trình khác như: Hàng rào, hệ thống sân vườn nội bộ, cột cờ…
Sau hơn 10 tháng thi công, công trình đền thờ liệt sĩ thị xã Chí Linh hoàn thành vào đúng dịp kỷ niểm 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ  27/7 như một lời tri ân sâu sắc đến các anh linh các Anh hùng Liệt sĩ, thân nhân các liệt sĩ đã cống hiến hi sinh vì Tổ quốc.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển gửi lời tri ân và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn tới toàn thể các Anh hùng Liệt sĩ, mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng đã có những đóng góp to lớn cho quê hương, đất nước. Đồng thời đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Chí Linh trong việc quan tâm chăm lo đời sống thương binh, gia đình liệt sĩ góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh.
Để làm tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa, Bí thư tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển đề nghị cấp ủy, chính quyền và nhân dân thị xã Chí Linh tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể đối với công tác thương binh liệt sĩ và người có công. Tiếp tục làm tốt công công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người có công, thân nhân người có công với cách mạng để các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân nắm chắc và chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả.
Thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ ưu đãi đối với người có công theo đúng quy định, trong đó cần tập trung hoàn thành việc hỗ trợ nhà ở đối với những trường hợp có khó khăn; tiếp tục ra soát, phát hiện những trường hợp thuộc diện chính sách còn tồn đọng để người có công được thụ hưởng; đẩy mạnh việc tu bổ nghĩa trang, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ.
Phát huy truyền thống cao đẹp “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, cũng như những thành quả đạt được của thị xã trong những năm qua, đẩy mạnh các phong trào, các cuộc vận động “Đền ơn đáp nghĩa”, động viên, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân, các cá nhân và các tổ chức có lòng hảo tâm với người có công tham gia phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” làm cho phong trào “Toàn dân chăm sóc thường binh, gia đình liệt sĩ, người có công với nước” thật sự trở thành một phong trào xã hội rộng lớn đem lại hiểu quả thiết thực, có ý nghĩa giáo dục sâu sắc đối với xã hội.
Các cấp, ngành của thị xã cần phối hợp chặt chẽ, có chính sách ưu đãi hỗ trợ phù hợp đối với người có công và thân nhân người có công về phát triển sản xuất, tạo việc làm, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, nhất là y tế, giáo dục, đào tạo. Đồng thời làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vụ việc tiêu cực, thiếu tinh thần trách nhiệm trong quá trình triển khai thực hiện chính sách đối với người có công.
 Tại buổi lễ, thị xã Chí Linh đã vinh danh 8 tập thể, 1 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác thương binh liệt sĩ và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” trên địa bàn thị xã Chí Linh; khen thưởng 20 cá nhân là những thương binh, người có công tiêu biểu.                                                                                   
20280677 779564528915101 1629980202153564541 o

20248519 779564458915108 2295558472839585154 o

20280255 779564742248413 5479925087016211821 o

Một số hình ảnh trong buổi lễ

Dulichchilinh.com
093.880.2222

http://dulichchilinh.com/tin-tuc-hoat-dong/thi-xa-chi-linh-khanh-thanh-den-tuong-niem-cac-anh-hung-liet-si-77.html










ĐẠI LỄ CẦU SIÊU CHO CÁC ANH HÙNG LIỆT SĨ ĐƯỢC TỔ CHỨC TRỌNG THỂ TẠI ĐỀN THỜ LIỆT SĨ THỊ XÃ CHÍ LINH



Tối 21/7, tại Đền thờ liệt sĩ thị xã Chí Linh (phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương), thị ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thị xã Chí Linh tổ chức trọng thể đại lễ cầu siêu cho các Anh hùng liệt sĩ của quê hương Chí Linh.
Dự đại lễ có đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy; lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; lãnh đạo một số ban, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo thị xã Chí Linh, đại diện các phòng, ban của thị xã Chí Linh; lãnh đạo các địa phương trên địa bàn thị xã.
Trong diễn văn đọc tại buôi lễ, đồng chí Lưu Văn Bản, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư thị ủy Chí Linh nêu bật đặc điểm vùng đất và con người Chí Linh giàu truyền thống yêu nước và cách mạng, nhân dân dũng cảm trong chiến đấu chống giặc ngoại xâm, cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, đã góp phần làm nên những trang sử hào hùng, vẻ vang của dân tộc Việt Nam ta.
Phát huy truyền thống đó, trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược và trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên cương của Tổ quốc nghe theo tiếng gọi của Đảng, của Bác Hồ và thấm nhuần chân lý: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, “Thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”, hàng vạn người con quê hương Chí Linh đã lên đường nhập ngũ chiến đấu và tham gia phục vụ chiến đấu và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả.
Trong đó đã có 2.442 người anh dũng hy sinh, trên 1.700 người trở thành thương binh, bệnh binh và hàng trăm người bị tù đày trong các nhà tù của thực dân, đế quốc. Hàng nghìn người phải chịu nỗi đau suốt đời bởi chất độc da cam, hàng nghìn thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến phải mang những bệnh tật hoặc hy sinh hạnh phúc của riêng mình vì độc lập tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân.
Thấm nhuần đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", những năm qua thị xã Chí Linh luôn thực hiện tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng, đem lại hiệu quả thiết thực, mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, góp phần vào phát triển chung của thị xã Chí Linh.
Đặc biệt, để tri ân các Anh hùng liệt sĩ và làm yên lòng những thân nhân liệt sĩ và thể hiện niềm mong mỏi của người dân, thị xã Chí Linh đã đầu tư xây dựng đền thờ liệt sĩ. Sau một năm xây dựng đền thờ đã sớm hoàn thành vào đúng dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sĩ, với tổng kinh phí 50 tỷ đồng. Công trình là sự tri ân sâu sắc đến các anh linh các liệt sỹ đã hi sinh cho Tổ quốc.
Sau lễ diễn văn khai mạc là các nghi thức của đại lễ cầu siêu như: Các nhà sư đã thực hiện các khoa cúng; các đại biểu khách quý, các bậc chư tôn đức cùng nhân dân đã làm lễ phóng sinh 20 con chim bồ câu lên bầu trời; làm lễ dâng 2.442 hoa đăng tượng trưng cho 2.442 liệt sĩ của toàn thị xã. Sau đó, các đại biểu thắp hương tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sĩ và cầu nguyện cho thế giới luôn được hòa bình, an lạc và cầu cho quốc thái dân an.
Trước đó, trong buổi sáng cùng ngày, thị xã Chí Linh đã long trọng tổ chức lễ rước anh linh các Anh hùng liệt sĩ từ đài tưởng niệm liệt sĩ về đền thờ liệt sĩ, với sự tham gia của đông đảo đại biểu khách quý và các tầng lớp nhân dân thị xã Chí Linh.
20228676 778106212394266 5626090338506712048 n

20155921 778106289060925 7677853035270325964 n

20245478 778106352394252 1196646615129492663 n

20229139 778106145727606 6586968308199517549 n

20157980 778106939060860 8246782181150527425 o 1

19959089 1349865075133979 7313167011881070253 n

20155655 778106412394246 2526564081200006851 n

20229278 778106265727594 4500838967029571874 n
Một số hình ảnh trong Đai lễ cầu siêu

Dulichchilinh.com
call: 093.880.2222

Tác giả bài viết: Kim Xuyến
http://dulichchilinh.com/tin-tuc-hoat-dong/dai-le-cau-sieu-cho-cac-anh-hung-liet-si-duoc-to-chuc-trong-the-tai-den-tho-liet-si-thi-xa-chi-linh-75.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.