Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

21/05/2016

Lễ tắm tượng mừng ngày Phật Đản ở Hà Nội

Hôm trước, là hình ảnh ngày Phật Đản 2016 ở Quảng Châu (Trung Quốc), ở đây.

Dưới là hình ảnh ngày Phật Đản 2016 ở một ngôi chùa Hà Nội. 

Chùa Tây Hồ.

















---

Đọc thêm

Tổ chức trọng thể Đại lễ Phật đản 2016

Sáng 21/5 (tức ngày rằm tháng Tư năm Bính Thân), Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Hà Nội tổ chức kỷ niệm Đại lễ Phật đản Phật lịch 2560, Dương lịch 2016 tại chùa Quán Sứ.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đại lễ Phật đản
Chủ tịch nước Trần Đại Quang chúc mừng tăng ni, Phật tử cả nước nhân dịp lễ Phật đản 2016.
Tới dự buổi lễ có Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cùng đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương và TP. Hà Nội; đại diện Đại sứ quán các nước Ấn Độ, Malaysia, Indonesia và các tổ chức quốc tế...
Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã truyền đạt thông điệp của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thích Phổ Tuệ gửi Phật tử Việt Nam ở trong nước và nước ngoài lời chúc mừng đại hoan hỷ, an lạc, thành tựu trên bước đường phụng sự đạo pháp và dân tộc.
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh Đại lễ Phật đản là sự kiện chính trị tôn giáo rất quan trọng trong đời sống tín ngưỡng và tinh thần của đồng bào Phật tử.
Trong lịch sử dân tộc, với truyền thống yêu nước, Phật giáo Việt Nam luôn lấy tinh thần từ bi hỷ xả, chân-thiện-mỹ để giáo hóa chúng sinh theo tinh thần vệ quốc an dân, đồng cam cộng khổ cùng dân tộc, phục vụ Tổ quốc và có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh và giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước.
Kể từ khi thành lập cánh đây 35 năm, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã không ngừng củng cố, phát triển lớn mạnh về mọi mặt, tạo nên những mốc son mới trong lịch sử; tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, có vai trò hòa hợp, thống nhất, tích cực đóng góp vào sự nghiệp đổi mới, CNH-HĐH và hội nhập quốc tế của đất nước.
Tăng ni, Phật tử Việt Nam luôn chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các cuộc vận động thi đua yêu nước, gìn giữ thuần phong mỹ tục, tham gia lao động sản xuất, từ thiện xã hội, đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn… Những hoạt động giàu tính nhân văn đó đã góp phần khơi dậy ý thức trách nhiệm, tương thân tương ái, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc cùng hướng tới xây dựng xã hội tốt đẹp, hạnh phúc.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đại lễ Phật đản
Nghi lễ phóng sinh chim bồ câu.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ tin tưởng, tiếp nối truyền thống hơn 2000 năm gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục gìn giữ, phát huy tinh thần “Hộ quốc, an dân” với phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”; cổ vũ, động viên tăng ni, Phật tử ở trong và ngoài nước đoàn kết chặt chẽ với các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước.
Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã cùng các chư tôn đức giáo phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các đại biểu thực hiện nghi lễ dâng hương, tắm Phật, phóng sinh chim bồ câu và bóng bay cầu hòa bình và an lạc.
Theo Chinhphu.vn
http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/306046/to-chuc-trong-the-dai-le-phat-dan-2016.html







Thứ bảy, 21/5/2016 | 13:48 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebookChia sẻ bài viết lên twitterChia sẻ bài viết lên google+|
Sáng 21/5 (15/4 âm lịch) tại chùa Quán Sứ (Hà Nội), Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức đại lễ kính mừng Phật đản 2016, Phật lịch 2560.

5h30 sáng, đông đảo tăng ni, phật tử từ khắp nơi đổ về dâng hương và dự lễ Phật đản tại chùa Quán Sứ.
 
Con đường quanh chùa được trải thảm đỏ, hai bên đường những cô gái cầm giỏ hoa chào đón đoàn đại biểu và khách thập phương.
 
Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Pháp chủ giáo hội Phật giáo Việt Nam, cùng các phật tử thực hiện nghi lễ rước trước giờ làm lễ.
 
Chủ tịch nước Trần Đại Quang dâng hương, phát biểu chúc mừng Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân đại lễ Phật đản.
 
Theo truyền thống Phật giáo Đông Á, đại lễ Phật đản diễn ra vào ngày 15/4 âm lịch hàng năm để kỷ niệm ngày sinh của Đức Phật. Ở Việt Nam, lễ Phật đản từ lâu đã trở thành lễ hội lớn, được Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức trang trọng.
 
Trong ngày này, tăng ni phật tử cùng Phật giáo đồ trên toàn thế giới kỷ niệm ngày sinh, thành đạo và nhập niết bàn của Đức Phật Bản Sư Thích Ca Mâu Ni.
 
Các chư tăng tham gia nghi thức tắm Phật, cầu quốc thái dân an, gia đình hạnh phúc.
 
Nhiều chư tăng xin nước tắm tượng để xoa lên mặt và tay. "Tôi đã xếp hàng từ 6h sáng dâng hương cầu bình an gia đình và tham gia lễ tắm Phật", bà Chung ở Văn Khê, quận Hà Đông, cho biết.
 
Chủ tịch nước và Đại lão Hòa thượng cùng quan khách thả chim phóng sinh kết thúc đại lễ.
 
Trước đó 19h ngày 20/5 (tức 14/4 âm lịch), hàng nghìn phật tử thập phương đã đổ về chùa Quán Sứ (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) để tham dự lễ rước Phật kính mừng Phật đản Phật lịch 2560. 
 
Ngọc Thành
http://vnexpress.net/photo/thoi-su/chu-tich-nuoc-dang-huong-mung-phat-dan-2016-3406903.html

1 nhận xét:

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.