Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

29/08/2015

Thư mới của học giả Nguyễn Văn Khoan

Thư cũ, đề ngày 3/3/2015, thì đọc lại toàn văn ở đây.

Dưới là nguyên văn bức thư mới, đề ngày 10/8/2015.


Lấy nguyên về từ trang Pham Ton.

---



Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 4:14 chiều 
 
 
 
 
 
 
Rate This

Blog PhamTon năm thứ bảy, tuần 1 tháng 9 năm 2015.



Tâm thư của một Đại tá Tiến sĩ Sử học là Đảng viên lão thành Đảng Cộng sản Việt Nam kính gửi Ban chấp hành trung ương Đảng của mình



Hà Nôi, ngày 10 tháng 8 năm 2015.
Kính gửi Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam,
Kính thưa,
  • Xét tình hình trong nước, khu vực, thế giới, từ sau Đổi mới đến nay, nhiều điều đã cũ kỹ, hủ hoại,
  • Để được lòng Dân, để Dân đẩy thuyền phát triển Đất Nước.
  • Theo lời dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh,
  • Để chuẩn bị cho Đại hội XII của Đảng, đổi mới, thành công…
Xét:
  • Là công dân theo Hiến pháp “quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách”,
  • Là Đảng viên 66 năm tuổi Đảng, với điều lệ Đảng cho phép
    Jpeg
    Jpeg
    ,
  • Là “lính Cụ Hồ” đã chiến đấu, phục vụ chiến đấu 40 năm chống Tàu Vàng Tưởng, Pháp, Mỹ, Tàu Đỏ Đặng Tiểu Bình,
Lần thứ hai, xin kiến nghị:
  1. Tổ chức một cuộc chỉnh huấn chính trị trong Đảng, trong Quân đội, Chính phủ nhằm xóa bỏ tư tưởng “hủ Mác”, “hủ Mao, “hủ Tàu”, xóa bỏ “đấu tranh giai cấp”, “chuyên chính vô sản”, “chủ nghĩa xã hội Mác xít”, thanh trừ mọi đảng viên, cán bộ kém đạo đức, xa dân, cơ hội, lười học tập, tham nhũng, chây ì…
  2. Trở lại tên nước “Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”, tên Đảng năm 1951, thay hai chữ “Cộng sản” của Tạp chí Cộng sản bằng hai chữ “Học tập” – như Bác Hồ đã đặt, vì “nói ít cộng sản, ít mác ít thì nhiều người nghe, người đọc hơn.”
  3. Thống nhất các Ban của Đảng hiện nay, các Hội đồng lý luận, Học viện, Trường Chính trị… với các Bộ, với Viện Hàn lâm, xóa bỏ chồng chéo, giẫm đạp, bớt biên chế, tăng được lương, giảm độc quyền…
  4. Tỷ lệ đảng viên cộng sản ở các cơ quan Nhà nước, Quốc hội, Mặt trận… giảm xuống dưới 50%, tăng cường đại biệt Việt Kiều yêu nước, có trí tuệ, tài năng; đại biểu thanh niên, dân tộc ít người, phụ nữ… Bớt đi các tập đoàn kinh tế quốc doanh, lấy vốn rồi phá vốn ăn cướp tiền của Dân…
  5. Quan tâm hơn đến các bậc tiền nhân, danh nhân có công giữ nước, dựng nước, gia đình liệt sĩ, các bà mẹ anh hùng, thương binh, bệnh binh, thanh niên xung phong, người cao tuổi, người bị nhiễm chất độc hóa học, người cô đơn… Chính thức có kết luận về những vụ án oan sai để yên lòng Dân (vụ Phạm Quỳnh, Nguyễn Thị Năm, Nhân văn Giai phẩm, nhóm chống Đảng,…Những Trần Độ, Trần Xuân Bách, Lê Đạt, Nguyễn Mạnh Tường, Lê Trọng Nghĩa, Đỗ Đức Kiên, Chu Văn Tấn, Võ Nguyên Giáp…
Trân trọng cảm ơn
Jpeg
Nguyễn Văn Khoan
Nhà 2, Ngõ 219/8, Nguyễn Ngọc Vũ
Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Số điện thoại: 0904567554





https://phamquynh.wordpress.com/2015/08/28/tam-thu-cua-mot-dai-ta-tien-si-su-hoc-gui-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-cua-minh/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.