Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

24/05/2015

Chiến tranh dư luận trên Biển Đông và sức mạnh của các tác phẩm hư cấu (bài Nguyễn Hồng Thao)

http://www.thanhnien.com.vn/chinh-tri-xa-hoi/chien-tranh-du-luan-tren-bien-dong-va-suc-manh-cua-cac-tac-pham-hu-cau-564534.html

1 nhận xét:

  1. Bài viết rất hay ! Làm người đọc phải trăn trở và suy ngẫm . Một chiến lược rõ ràng và bài bản để nuốt trọn biển đông . Người Tàu khi nào cũng đi trước người Việt một quãng xa . Họ có cả mấy trung tâm chuyên nghiên cứu về Biển Đông và rất nhất quán với nhau . Không như Việt Nam chỉ có một cái viện bé tý mà lại còn " Dìm hàng " nhau , như vụ Giáo Sư Ngọc là một ví dụ
    Đòi hỏi các nhà làm phim Việt làm được những bộ lịch sử hay như của họ là một điều không tưởng . Điều này khỏi cần bàn cãi , lại tốn tiền của dân như những bộ phim từ trước tới giờ vẫn còn yêu nhau trong kho . Vấn đề ở đây là các nhà khoa học Việt , trong nước và ngoài nước phải nhất quán cùng nhau . Phải có một chiến lược rõ ràng từng bước , từng giai đoạn cụ thể , thì mới có hy vọng . Người dân luôn tin tưởng và ủng hộ ( nếu sau 50 năm mà không có kiện cáo gì thì toà án quốc tế sẽ công nhận điều đó là hiển nhiên ) thời gian không còn nhiều nữa đâu

    Trả lờiXóa

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.