Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

05/03/2015

Con ruồi thì bay khỏi nhà thanh tra, để đậu tiếp vào chai nước

Liên quan đến vụ con ruồi làm giật mình người tiêu dùng là chính chúng ta

Từ góc nhìn kinh nghiệm, sau đó, không ít người tỏ ra cũng giật mình với phong cách thanh tra đã diễn ra (ví dụ ở đây).

Ngày 9/2/2015, báo Thanh tra đã lên bài Con ruồi trong chai nước tăng lực No.1 là bịa đặt. Bây giờ, bài này đã bay hoàn toàn. Con ruồi vậy là đã bay khỏi Thanh tra Việt Nam.

Nhưng nó lại đậu thành cả cụm tiếp tục trong chai Dr.Thanh.


Cụ thể như ở dưới.

1. Con ruồi đã bay mất, khỏi Thanh tra Việt Nam, chỉ còn vết tích thế này:




2. Rồi chính nó lại vừa đậu vào chai nước Dr. Thanh (đọc toàn văn ở mục 1e tại đây, hoặc bài gốc ở đây):

Hàng loạt chai mác Dr Thanh chứa nhiều ruồi, lông và dị vật

05/03/2015 07:12









3. Mà vốn chính con ruồi ấy đã đậu ngay ở nhà của Thanh tra Việt Nam (đọc lại toàn văn ở mục 1b tại đây):


(Thanh tra) - Những ngày vừa qua trên mạng Internet và một vài tờ báo xuất hiện thông tin về việc người đàn ông tên Võ Văn Minh phát hiện chai nước tăng lực Number 1 “có ruồi” sau đó thực hiện hành vi tống tiền 500 triệu đồng và đã bị bắt. Và có rất nhiều ý kiến xoay quanh việc này, trong khi Công ty Tân Hiệp Phát (THP) vẫn giữ im lặng.


---


Bổ sung 3 (16/3/2015): Lại thêm thông tin nữa.

Sự thật tê lòng vụ chai sữa của Tân Hiệp Phát bị tố bẩn đen

11:11 ngày 11 tháng 03 năm 2015
Nam Cường

TPO - Phát hiện một số chai nước Soya Number 1 của Tân Hiệp Phát kém chất lượng, dân gọi điện đến đường dây nóng của Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại Đà Nẵng. Tuy nhiên, chưa thấy người của Hội đến kiểm tra, dân lại nhận được điện thoại yêu cầu... im lặng.
Như Tiền Phong đã đưa tin, anh Nguyễn Quang Mạnh, chủ quán cà phê Google (số 45A, đường Dũng Sĩ Thanh Khê, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) đã phản ánh về việc quán của anh có một số chai nước Soya Number 1 của Tân Hiệp Phát (còn hạn sử dụng) kém chất lượng. Tiếp xúc với chúng tôi, anh Mạnh cho hay, đã gọi điện đến đường dây nóng của Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại Đà Nẵng, tuy nhiên, đến thời điểm này, vẫn chưa có ai tới kiểm tra.
“Tôi gọi điện đến Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Đà Nẵng (số 6 Trần Quý Cáp), gặp một giọng nữ trực ban và trình bày câu chuyện. Người này cho biết sẽ báo cáo và cử người lên kiểm tra sự việc. Tuy nhiên, chờ mãi vẫn không thấy”. 
Nhưng rất bất ngờ, khoảng 9h15 phút sáng nay, số máy của Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Đà Nẵng gọi vào di động anh Mạnh, đồng thời khuyên anh nên im lặng, không cung cấp cho báo chí những thông tin về các chai sữa.
“Họ nói không tới kiểm tra, gọi điện để lấy thông tin cá nhân tôi để phản ánh vào… Sài Gòn, đồng thời khuyên tôi nên im lặng mà sống” – anh Mạnh cho biết.
Anh Mạnh cho hay, lô hàng sữa Soya Number 1 do Tập đoàn Tân Hiệp Phát sản xuất anh lấy ở một đại lý trên đường Tôn Đản (Hòa An – Cẩm Lệ), hiện anh cũng chưa báo cho đại lý chuyện này. 
Ba chai sữa Soya Number1 bị phản ánh có mốc đen, váng.
Phía dưới đáy chai có đóng cặn.
Anh Mạnh (bìa trái) phản ánh sự việc với phóng viên.
Sáng 11/3, trao đổi với Tiền Phong qua điện thoại, ông Lữ Bằng – Phó Giám đốc Sở Công thương kiêm Chủ tịch Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Đà Nẵng cho hay, ông chưa nhận được bất kỳ báo cáo nào từ cấp dưới về chuyện này.
“Muốn chúng tôi tới kiểm tra, khách hàng cần phải có văn bản, phản ảnh sự việc. Ví như mua sản phẩm ở đâu, giá bao tiền, sản phẩm bị lỗi gì… để từ đó chúng tôi mới thụ lý đơn kiện. 
Chứ giờ nói khơi khơi thế làm sao chúng tôi kiểm tra được. Thời buổi này chuyện hạ bệ uy tín thương hiệu rất nhiều. Nói chung là phải phản ánh đúng luật, đúng quy trình” – ông Lữ Bằng nói.
http://www.tienphong.vn/xa-hoi/su-that-te-long-vu-chai-sua-cua-tan-hiep-phat-bi-to-ban-den-831696.tpo





Bổ sung 2  (16/3/2015):
Chủ Nhật, 00:00  14/07/2013

[Hồ sơ] Trần Quí Thanh: Ông chủ Tân Hiệp Phát

Được thành lập từ năm 1994 với tiền thân là nhà máy bia Bến Thành, Tân Hiệp Phát (THP) đã vươn vai trở thành tập đoàn nước giải khát hùng mạnh với những dòng sản phẩm có lợi cho sức khoẻ. Công ty có hoài bão “trở thành tập đoàn hàng đầu châu Á trong 3 lĩnh vực kinh doanh chính: thức uống, thực phẩm ăn liền, bao bì nhựa”
 
Các sản phẩm chính của công ty gồm có Trà xanh Không Độ, Trà thảo mộc Dr.Thanh, nước tăng lực Number 1, sữa đậu nành Number 1 Soya

Triết lý kinh doanh: “Hôm nay phải hơn hôm qua nhưng không bằng ngày mai”.
Họ tênTrần Quí Thanh
Năm sinh1953 (60 tuổi)
Học vấn
Tốt nghiệp Đại Học Bách Khoa, kỹ sư cơ khí chế tạo máy năm 1978
Tiến sĩ Quản Trị Kinh Doanh ( Southern California University)
Gia đìnhVợ: Phạm Thị Nụ (56 tuổi)
Con gái: Trần Uyên Phương (32 tuổi)
Ông Trần Quí Thanh xuất thân từ kỹ sư cơ khí nhưng lại rẽ hướng kinh doanh ngành thực phẩm với công việc tại Tổng công ty thực phẩm Trung ương. Sau gần 20 năm, ông Thanh đã dẫn dắt Tân Hiệp Phát thành tập đoàn nước giải khát mang thương hiệu Việt Nam có doanh thu không kém cạnh Pepsi Việt Nam.

Cty TNHH Thương mại - Dịch vụ Tân Hiệp Phát hiện có vốn điều lệ 276 tỷ đồng, trụ sở chính tại Thị xã Dĩ An, tình Bình Dương. Bà Phạm Thị Nụ là Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm TGĐ của công ty.

Theo bảng xếp hạng VNR500, doanh thu năm 2011 của Tân Hiệp Phát vào khoảng 6.000 tỷ đồng, không thua kém nhiều so với Pepsi Việt Nam.


Các dòng sản phẩm của Tân Hiệp Phát
Theo dòng sự kiện:
- Năm 2001: ra mắt sản phẩm nước tăng lực mang nhãn hiệu Number 1
- Năm 2006: Ra mắt Trà Xanh Không Độ.
- Năm 2009: Tung ra sản phẩm Dr Thanh trên thị trường

Con người ham học hỏi
 
Ông chủ Trần Quí Thanh của tập đoàn Tân Hiệp Phát- hãng nước giải khát mang thương hiệu Việt Nam sinh năm 1953. Mặc dù có trong tay bằng kỹ sư cơ khí nhưng ông lại lựa chọn rẽ hướng vào kinh doanh với công việc của Tổng công ty thực phẩm Trung ương. Vốn là người ham học hỏi, đam mê kinh doanh ông nhanh chóng được bổ nhiệm làm giám đốc Xưởng Cồn Gas & nước giải khát Bến Thành thuộc Tổng công ty thực phẩm miền Nam. Đây chính là tiền thân của Công ty Tân Hiệp Phát sau này.

Vị giám đốc này luôn coi yếu tố quyết định đối với nghiệp kinh doanh là sự hiểu biết về thị trường tiêu dùng trong từng giai đoạn phát triển của xã hội. Chính vì thế mặc dù có kinh nghiệm trong lĩnh vực thực phẩm và nền tảng quản lý nhưng ông vẫn quyết định định học thêm về quản trị kinh doanh.

Bên cạnh việc điều hành Tân Hiệp Phát phát triển, ông chủ của tập đoàn này còn đạt được tấm bằng tiến sĩ quản trị kinh doanh của trường Southern California University. Mỗi ngày ông dành 16 giờ với hàng chồng sách trên bàn để tự tìm tòi và hoàn thiện kiến thức trang bị cho bản thân.

Để thành người khổng lồ phải có sự khác biệt

Những kiến thức quản trị cùng với kinh nghiệm thương trường giúp ông Thanh và Tân Hiệp Phát ghi dấu ấn ngoạn mục khi nhãn hiệu Number One vượt mặt thương hiệu quốc tế Red Bulls. Với chiến thuật thay đổi bao bì, Tân Hiệp Phát tung ra sản phẩm đóng nước tăng lực đóng chai đầu tiên tại Việt Nam và nhanh chóng thuyết phục được người tiêu dùng bởi sự tiện ích.


Sau sự thành công của Number One, Tân Hiệp Phát tiếp tục gây tiếng vang với sản phẩm trà xanh không độ rồi trà thảo mộc Dr.Thanh. Ông Thanh lựa chọn chiến thuật “tập trung và khác biệt” với quan niệm: không cung cấp cho thị trường những sản phẩm mình có, chỉ cung cấp những sản phẩm thị trường cần. Đánh vào nhu cầu ngày càng tăng đối với các sản phẩm tốt cho sức khỏe, không có chất bảo quản và bắt nguồn từ đông y, Dr.Thanh là sản phẩm trà thảo mộc đầu tiên tại Việt Nam gây nhiều tò mò cho người tiêu dùng, dư luận.

Một sản phẩm mới ra đời luôn phải chịu nhiều rủi ro cũng như thái độ tiếp nhận trái chiều từ khách hàng. May mắn rằng sản phẩm mới của Tân Hiệp Phát nhận được phản ứng tích cực khi doanh số bán chạy tăng gấp 3 lần so với dự trù, từ 15 nghìn thùng mỗi ngày lên 50 nghìn thùng.


Mặc dù khởi nguồn của Tân Hiệp Phát là sản xuất bia từ năm 1990 nhưng sau 10 năm công ty này chuyển hướng sang lĩnh vực nước giải khát. Hiện nay tập đoàn này định hướng phát triển các sản phẩm có lợi cho sức khỏe, không có gas như nước uống bổ sung Vitamin, Trà thảo mộc Dr.Thanh, Trà xanh không độ, sữa đậu nành,…

Đây cũng là xu hướng phát triển chung của doanh nghiệp nước giải khát châu Á như Suntory Holding. Tập đoàn nước giải khát tư nhân lớn nhất Nhật Bản này cũng khởi nguồn kinh doanh từ bia rượu nhưng tỷ trọng doanh thu từ sản phẩm có gas, cồn ngày càng giảm thay vào đó là các sản phẩm đồ uống không cồn, gas.

Tiến sỹ định vị thương hiệu của Tân Hiệp Phát

Tổng giám đốc của Tân Hiệp Phát không chỉ được biết đến với việc dẫn dắt tập đoàn này phát triển ngang ngửa Pepsi Việt Nam mà còn nổi tiếng với các bài học về phát triển thương hiệu. Ông được nhiều nơi mời tham gia với cương vị diễn giả chia sẻ phương hướng xây dựng thương hiệu thành công như Big Show Làm Giàu, Vietnam Marketing Conference,…


Từ chiến lược tập trung

Ông chia sẻ việc tập trung có vai trò rất quan trọng đối với sự thành công của một thương hiệu từ chính kinh nghiệm của bản thân. Theo ông việc tập trung sẽ giúp người lãnh đạo phát triển những ý tưởng lớn trong điều kiện nguồn lực có hạn đồng thời việc định vị thương hiệu không bị dàn trải mà sẽ có khách hàng, mục tiêu cụ thể. Điển hình cho điều này là sự tập trung phát triển nhãn hiệu Dr.Thanh từ thời điểm tung sản phẩm trước mùa tết Nguyên Đán đến chiến dịch truyền thông hay xây dựng thương hiệu tại khu du lịch Đại Nam Văn Hiến,…
Triết lý kinh doanh:
"Hôm nay phải hơn hôm qua nhưng không bằng ngày mai"

Đến tên gọi sản phẩm

Tên gọi của sản phẩm có tác động rất lớn đến thành công của thương hiệu. Việc lựa chọn tên gọi cho sản phẩm trà thảo mộc của tổng giám đốc Tân Hiệp Phát khá khôn ngoan khi đánh trúng nhiều mục tiêu: sự tò mò của người tiêu dùng Việt, mang tính hội nhập cao đồng thời phản ánh nội dung marketing- sản phẩm thanh nhiệt, thanh lọc.

Và tiếp thị bằng hình ảnh

Sử dụng hình ảnh người sáng lập làm hình ảnh quảng cáo thương hiệu được sử dụng khá lâu trên thế giới. Điển hình là việc nhà sáng lập Sanders của hãng KFC lấy chính hình ảnh của mình cho thương hiệu năm 1939. Cách tiếp thị bằng hình ảnh này như một con dao hai lưỡi.


Xét về mặt chi phí thì sử dụng chủ doanh nghiệp để quảng bá sản phẩm sẽ tiết kiệm hơn nhiều so với việc dùng ngôi sao, người nổi tiếng đồng thời sẽ là áp lực giúp họ phát huy tối đa trách nhiệm để giữ uy tín, thành công của sản phẩm. Nhưng cũng khá rủi ro khi gắn kết một thương hiệu vào uy tín của một cá nhân. Tại Việt Nam, Dr.Thanh là sản phẩm đầu tiên lấy hình ảnh người sáng lập làm thương hiệu. Và tính đến thời điểm này chiến lược độc nào này có thể xem là thành công đối với Tân Hiệp Phát.

Chọn người kế nghiệp

Sinh năm 1953, đến nay ông chủ Tân Hiệp Phát vừa tròn 60 tuổi. Việc lựa chọn người tiếp nối gánh vác Tân Hiệp Phát đã được ông cân nhắc. Cách giáo dục con của ông Thanh là không ép, không vạch sẵn và bắt con làm theo mà để cho con tự chọn dưới sự hướng dẫn của mình. Ông từng tâm sự: “Người cha nào cũng muốn con khôn lớn, thành nhân và thành công. Trong điều kiện sẵn có, con có thể có nhiều cơ hội hơn để phát triển. Ngành nào thì cũng đóng góp cho xã hội, nhưng nếu lựa chọn con đường đã vạch sẵn thì bệ phóng sẽ cao hơn”.

Từ trái qua: Bà Phạm Thị Nụ và bà Trần Uyên Phương

Hiện nay cô con gái Trần Uyên Phương của ông đang làm giám đốc truyền thông của tập đoàn sau khi tốt nghiệp quản trị kinh doanh và Marketing. Bên cạnh việc hỗ trợ đắc lực cho công việc kinh doanh của gia đình cô còn hoàn tất khóa học ba năm về quản lý cấp cao tại Trường đại học Harvard ở Mỹ. Nữ giám đốc truyền thông này tự tin cho biết hiện tại mình chưa đủ kinh nghiệm, kiến thức để thay ba nhưng một khi được ba tin tưởng giao việc điều hành công ty thì ít nhất Tân Hiệp Phát phải phát triển gấp đôi hiện nay.

Tham vọng của Tân Hiệp Phát

Năm 2013 có thể xem là năm đầu tư của tập đoàn Tân Hiệp Phát. Tháng 5 vừa qua tập đoàn này đã tiến hành khởi công xây dựng nhà máy nước giải khát Number One Chu Lai với vốn đầu tư gần 2.000 tỷ đồng tại khu kinh tế mở Chu Lai, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Dự kiến công suất nhà máy này giai đoạn 2012-2013 sẽ là 300 triệu lít/ năm và tăng thêm 600 triệu lít/năm giai đoạn 2016-2020. Ngoài ra Hiệp Phát còn khởi công một nhà máy mới tại khu vực phía Bắc đặt tại Hà Nam.

Ngày 17/08 mới đây, tập đoàn Tân Hiệp Phát tiếp tục công bố chương trình đầu tư xây dựng khu công nghiệp và cảng quốc tế Doctor Thanh tại KCN Tam Hiệp (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) với tổng mức đầu tư dự án 1,6 tỷ USD. Dự án này thực hiện triển khai trong giai đoạn 2013-2018 với cơ sở hạ tầng gồm 8 nhà máy (nước giải khát, thực phẩm, bao bì, tinh bột, hạt nhựa…) và cảng quốc tế Doctor Thanh. Giai đoạn 1 (2013-2017) dự án có mức đầu tư 400 triệu USD.

Hiện nay ngoài thị trường Việt Nam, sản phẩm của Tân Hiệp Phát đã có mặt tại Trung Quốc, châu Phi, Úc, Đài Loan, Campuchia, Singapore và Nga. Với tham vọng trở thành tập đoàn nước giải khát lớn tại châu Á thì việc mở rộng quy mô sản xuất của Tân Hiệp Phát trong thời gian qua cũng là điều dễ hiểu. Đầu tư vào thời điểm này, Tân Hiệp Phát nhận được ưu đãi như miễn tiền thuê đất khi đầu tư xong dự án. Bên cạnh đó tập đoàn này còn được sử dụng thương hiệu quế Trà My và sâm Ngọc Linh của Quảng Ngãi. Điều này có ý nghĩa rất lớn cho chiến lược sản xuất các sản phẩm nước giải khát có nguồn gốc thiên nhiên như Trà Dr. Thanh.

Việc xây dựng 8 nhà máy tại Tam Hiệp và 1 nhà máy tại Chu Lai tạo thành chuỗi sản xuất từ nước giải khát, thực phẩm, bao bì,… sẽ giúp cho Tân Hiệp Phát tiết kiệm khá nhiều chi phí. Ngoài ra việc xây dựng cảng quốc tế Doctor Thanh của Tân Hiệp Phát sẽ hỗ trợ mạnh cho việc xuất khẩu ra các nước trong khu vực châu Á trong tương lai của tâp đoàn này.


(tiếp tục cập nhật | cập nhật lần cuối ngày 3/10/2013)
Theo Trí Thức Trẻ
http://cafebiz.vn/ho-so-doanh-nhan/ho-so-tran-qui-thanh-ong-chu-tan-hiep-phat-2013071613445764019.chn




Bổ sung 1 (6/3/2015): Tin của TPO. Do bác Cóc viết.

06:26 ngày 06 tháng 03 năm 2015
Nguyễn Đình Quân

TP - Chiều 5/3, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Khánh Hòa (BVQLNTD Khánh Hòa) nhận được đơn của anh Nguyễn Ngọc Anh, chủ quán Hữu Nghị ở phường Cam Phú (thành phố Cam Ranh, Khánh Hòa), yêu cầu Cty TNHH Thương mại Dịch vụ Tân Hiệp Phát (Tân Hiệp Phát) bồi thường thiệt hại.

Sản phẩm Dr Thanh của Tân Hiệp Phát. Ảnh: Thanh Niên.Sản phẩm Dr Thanh của Tân Hiệp Phát. Ảnh: Thanh Niên.
Theo anh Nguyễn Ngọc Anh, ngày mồng 4 Tết (22/2), có nhóm khách đến quán Hữu Nghị ăn nhậu, kêu trà thảo mộc Dr Thanh, sản phẩm do Tân Hiệp Phát sản xuất. Họ phát hiện trong một chai Dr Thanh có cỏ rác nên quậy, nói quán bán đồ rởm.
Quán Hữu Nghị đã phải miễn phí toàn bộ hơn 4 triệu đồng, tiền ăn nhậu của nhóm khách này. Sau đó, quán kiểm tra toàn bộ số chai Dr Thanh trong kho, phát hiện thêm 6 chai nữa có dị vật. Tất cả các chai này đều còn trong lốc, còn hạn sử dụng ít nhất là 2 tháng rưỡi, trong đó 1 chai có cỏ rác, 1 chai nước chuyển màu xanh, 1 chai có cọng lông, 2 chai có đóng váng trắng. Đặc biệt, 1 chai có 2 con ruồi và một con vật chưa rõ con gì, dưới đáy chai có cặn đóng. Sau khi anh Anh gọi điện cho Tân Hiệp Phát, nhân viên của Tân Hiệp Phát đã đến quán Hữu Nghị, làm biên bản xác nhận 6 chai này là sản phẩm của Tân Hiệp Phát, còn nguyên chưa mở. Phía Tân Hiệp Phát đề nghị bồi thường 2 thùng Dr Thanh và 1 cái áo, nhưng anh Anh từ chối. 
Bà Nguyễn Thị Trang, Chủ tịch Hội BVQLNTD Khánh Hòa cho biết, các nội dung trong đơn của anh Anh là đề nghị cơ quan chức năng tổ chức cuộc họp, để anh trình bày việc 7 chai Dr. Thanh có dị vật; Kiểm định các chai đó có phải là sản phẩm của Tân Hiệp Phát hay không; Đề nghị Tân Hiệp Phát bồi thường danh dự và bồi thường thiệt hại về vật chất (chưa nêu mức cụ thể). Theo bà Trang, Hội BVQLNTD Khánh Hòa sẽ làm việc với chủ quán Hữu Nghị và Tân Hiệp Phát, để các bên có hướng dàn xếp phù hợp pháp luật.   
Trao đổi với Tiền Phong, ông Phạm Lê Tấn Phong, GĐ Truyền thông của Tân Hiệp Phát khẳng định, với dây chuyền sản xuất hiện đại của Tân Hiệp Phát, không thể có chuyện con ruồi hay côn trùng trong chai sản phẩm của Tân Hiệp Phát.

http://www.tienphong.vn/Kinh-Te/noi-chai-dr-thanh-co-ruoi-doi-boi-thuong-829604.tpo#đình

4 nhận xét:

  1. Lại là những kiểu trào lưu theo phong trào. Từ một việc của người này giờ dần trở thành hiệu ứng đám đông rồi. Không biết còn có chuyện con ruồi chui vào cái gì nữa đậy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tin mới do anh Cóc vừa đưa trên TPO.

      Bổ sung 1 (6/3/2015): Tin của TPO. Do bác Cóc viết.

      06:26 ngày 06 tháng 03 năm 2015
      Nguyễn Đình Quân
      Nói chai Dr Thanh có ruồi, đòi bồi thường

      TP - Chiều 5/3, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Khánh Hòa (BVQLNTD Khánh Hòa) nhận được đơn của anh Nguyễn Ngọc Anh, chủ quán Hữu Nghị ở phường Cam Phú (thành phố Cam Ranh, Khánh Hòa), yêu cầu Cty TNHH Thương mại Dịch vụ Tân Hiệp Phát (Tân Hiệp Phát) bồi thường thiệt hại.

      Xóa
  2. Rồi sẽ đến lúc THP giá trị chỉ bằng cái xưởng bỏ hoang, khi đó ai vui?

    Trả lờiXóa
  3. Khả khúc khả lục có vật thể bay không xác định trên fb bác Cóc https://m.facebook.com/photo.php?fbid=10204000106792171&id=1508260156&set=a.1122693436708.17810.1508260156&p=0&refid=13&ref=m_notif&notif_t=mentions_comment

    Trả lờiXóa

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.