Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

29/12/2014

Lời ước lạ của người Việt, trong khuôn viên đền chùa Nhật (giả tưởng)

Đang là những ngày cuối năm ở Nhật. Không khí Tết. 

Đầu năm, người Nhật thường đi lễ đền và lễ chùa, rút thẻ hoặc ghi lời nguyện ước cho một năm mới. Phải mua những tấm thẻ bằng gỗ từ văn phòng nhà đền hay nhà chùa, dùng bút ghi lời cầu nguyện lên đó, rồi treo lên khu vực được qui định.

Người Việt ở Nhật bây giờ đã tăng lên đáng kể, tựa như tỉnh nào cũng có. Và cũng học theo người Nhật, người ta sẽ đi lễ đền chùa, rồi viết lời cầu nguyện. Có thể viết bằng tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Việt, hay bất cứ tiếng gì.

1. Và năm 2015, từng có người Việt viết lời cầu nguyện như sau (lưu ý đây không phải ở Nhật thật, mà là không gian giả tưởng):

10897902_318700765000950_2417071795748104180_n

10897083_318700705000956_960923780513105318_n

10888704_318700671667626_8528331992069337286_n

10881602_318700691667624_8944759490568239969_n

10670110_318700658334294_6498880127688997560_n

10523557_318700785000948_2958706998221038547_n
10168171_318700575000969_5005593282164648085_n

10523557_318700728334287_645235720097605813_n

10407538_318700628334297_5869242896369278664_n

2. Có một cái của bà TMH, nhưng hiện tại chưa tìm ra. Khi nào tìm ra sẽ post bổ sung.

3. Toàn cảnh (tin của TTXVN)

AN NGỌC (VIETNAM+) 

Chào năm mới cùng lễ hội “Ake Ome! 2015” tại Hà Nội

Ảnh minh họa (Nguồn: TTXVN)

Thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho hay, lễ hội văn hóa Nhật Bản chào năm mới 2015 - “Ake Ome! 2015” sẽ được tổ chức trong hai ngày (27 và 28/12) tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (số 148 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội).

Điểm nhấn của lễ hội là các gian hàng giới thiệu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ và những món ăn đặc trưng của Nhật Bản và Việt Nam.

Nhiều món đồ trang trí truyền thống của Nhật Bản nhân dịp năm mới sẽ được bày bán trực tiếp ở đây: Kadomatsu (sản phẩm trang trí được làm từ cành thông và tre, đại diện cho sức khỏe, sự trường thọ), Koinobori (đèn lồng hình cá chép, tượng trưng cho hoài bão, bản lĩnh và sự kiên định trong cuộc sống), Hamaya (cung tên may mắn, mang ý nghĩa trừ đuổi quỷ tà theo quan niệm của người Nhật Bản)…

Bên cạnh đó, tại lễ hội, du khách có thể tham gia nhiều hoạt động chào mừng năm mới của Nhật Bản như: bốc quẻ đầu năm, mặc thử trang phục truyền thống Yukata, tự tay vẽ mắt cho búp bê truyền thống Daruma để nguyện cầu may mắn...

Không chỉ có vậy, khi đến với lễ hội, công chúng sẽ có cơ hội hòa chung cùng vũ điệu truyền thống Yosakoi hay tham dự vào những chương trình hóa trang thành các nhân vật truyện tranh, hoạt hình Nhật Bản.

Búp bê truyền thống Daruma của Nhật Bản (Nguồn: Báo Ảnh Việt Nam/TTXVN)

“Ake Ome! 2015” được lấy ý tưởng từ câu nói “Akemashite omedetou” (trong tiếng Nhật Bản có nghĩa là chúc mừng năm mới).



Đại diện ban tổ chức cho hay, chương trình này nhằm tạo một sân chơi lành mạnh cho công chúng (đặc biệt là giới trẻ) trong dịp Tết Dương lịch 2015. Đồng thời, đây cũng là dịp để tăng cường thêm tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước Việt Nam-Nhật Bản./.


Tưng bừng lễ hội Ake Ome! chào đón năm mới 2015 tại Hà Nội

Thứ 7, 21:00, 27/12/2014

VOV.VN -Ake Ome! là một trong những lễ hội truyền thống của Nhật Bản được mong đợi nhất hàng năm với ý nghĩa chào mừng một năm mới sắp tới.



Trong hai ngày 27-28/12, Lễ hội văn hóa chào đón năm mới Ake Ome đã diễn ra tại Triển lãm Giảng Võ, Hà Nội, mang đến một không gian văn hoá Nhật Bản đặc sắc và đem tới cho khách mời những trải nghiệm đặc biệt mới lạ tại ngay trung tâm thủ đô Hà Nội.
Ake Ome! là một trong những lễ hội được cộng đồng giới trẻ mong đợi nhất hàng năm với ý nghĩa chào mừng một năm mới sắp tới. Cái tên Ake Ome! được lấy ý tưởng từ câu nói chúc mừng quen thuộc của người Nhật: ‘Akemashite Omedetou!’ có nghĩa ‘Chúc mừng năm mới!’. Vốn là một sự kiện truyền thống tại đất nước Nhật Bản, sự kiện này được tổ chức ngay giữa lòng Thủ đô Hà Nội đã thu hút sự tham gia của hàng trăm bạn trẻ yêu mến văn hóa Nhật Bản.
Tại lễ hội Ake Ome! mừng năm mới 2015, người tham gia sẽ được trải nghiệm rất nhiều hoạt động truyền thông của Nhật Bản như bốc quẻ đầu năm, mua bùa cầu may, mặc Yukata, treo đèn lồng cá chép… Không chỉ có thế, chương trình biểu diễn của sự kiện này còn gấy ấn tượng mạnh khi sở hữu những tiết mục như biểu diễn múa Yosakoi, hóa trang Cosplay, trình chiếu Vocaloid…/.
Một số hình ảnh lễ hội Ake Ome tại Hà Nội:
Những điệu múa Yosakoi truyền thống của Nhật được thực hiện bởi các đội Yosakoi Hà Nội mang tới lễ hội một không khí sôi động
Yosakoi là một biến thể của điệu múa có sự kết hợp giữa các động tác múa truyền thống, nền nhạc hiện đại. Những màn trình diễn Yosakoi không thể thiếu trong bất cứ lễ hội nào của Nhật Bản ở Việt Nam
Các đội Yosakoi với thành phần là các bạn học sinh, sinh viên trên địa bàn Hà Nội múa không kém những vũ công Nhật Bản


Các bạn trẻ với màn cosplay thành những nhân vật mình yêu thích đã làm không khí lễ hội Ake Ome trở nên vui tươi, sôi động hơn



Một bộ giáp Iron Man được làm khá công phu
Bùa gỗ là một trong những đồ vật may mắn được nhiều người thích thú. 
Mọi người ghi những điều bản thân mong ước sẽ thành hiện thực trong năm mới lên bùa gỗ
Nghệ nhân Nhật Bản trình diễn đánh cù
Các bạn trẻ thích thú với những gian hàng bán đồ lưu niệm có in hình những nhân vật truyện tranh yêu thích
Những món đồ lưu niệm được làm đẹp mắt, tinh xảo
Hà Phương/VOV.VN





---

Nguồn của loạt ảnh trong mục 1 là tại xem ở đây.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.