Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

21/12/2014

Du lịch CBT ở vùng biên (tổng kết một dự án GMS)

Hội nghị diễn ra hôm kia. GMS đã được nói đến ở đây.

Dưới là tin của Cao Bằng điện tử.

---
Thứ sáu 19/12/2014 16:00
Sáng 19/12, tại Pác Rằng, xã Phúc Sen (Quảng Uyên), Ban Thực hiện Dự án (BTHDA) phát triển du lịch bền vững tiểu vùng sông Mê Kông tổng kết dự án giai đoạn 2009 - 2014. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hùng đến dự.
    Đội văn nghệ bản Pác Rằng biểu diễn tại buổi Lễ tổng kết dự án.
    Dự án phát triển du lịch bền vững tiểu vùng Mê Kông mở rộng tỉnh Cao Bằng được triển khai tại bản Pác Rằng, xã Phúc Sen (Quảng Uyên), từ năm 2009 - 2014, với tổng nguồn vốn 722.800.000 USD (tương đương 15 tỷ đồng). Trong đó, nguồn ODA 614.800.000 USD (tương đương 12,7 tỷ đồng), vốn đối ứng 108.000 USD (tương đương 2,3 tỷ đồng).
    Thực hiện dự án, năm 2009 - 2014, BTHDA đã tổ chức được 40 hội nghị, hội thảo, lớp tập huấn cho hơn 1.200 lượt người về nâng cao nhận thức cộng đồng về du lịch bền vững, du lịch cộng đồng, bảo vệ môi trường; phòng, chống bạo lực gia đình; nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch, nghiệp vụ khách sạn; đa dạng hóa sản phẩm, đảm bảo chất lượng sản phẩm; thành lập nhóm sở thích; đào tạo tiếng Anh...
    Thiết kế và sản xuất 7.000 cuốn sách, tờ gấp, ấn phẩm hướng dẫn, giới thiệu, nâng cao nhận thức du lịch Cao Bằng, 500 cuốn sách thu thập dự liệu văn hóa truyền thống của dân tộc Nùng, xã Phúc Sen; 2.000 cuốn cẩm nang du lịch non nước Cao Bằng bằng tiếng Trung Quốc, Anh. Xây dựng trang thông tin điện tử (Webside) xúc tiến quảng bá du lịch Cao Bằng với địa chỉ dulichnonnuoccaobang.com.vn. Đặc biệt, phối hợp với Trung tâm Phát triển du lịch cộng đồng Helvetal xây dựng kế hoạch, tổ chức triển lãm, xúc tiến quảng bá du lịch và giới thiệu hàng thổ cẩm tại Thành phố Hồ Chí Minh và tham quan học tập kinh nghiệm giai đoạn I dự án tại bản Lác, Mai Châu (Hòa Bình); hồ Ba Bể (Bắc Kạn), tỉnh Tiền Giang...
    Nhà Trung tâm thông tin du lịch cộng đồng tại bản Pác Rằng được xây dựng khang trang.
    BTHDA đã xây dựng 48 chuồng trâu bò, 48 nhà vệ sinh, 48 bể bioga, góp phần cải thiện môi trường sống của người dân. Đến nay, có 7 hạng mục công trình được đầu tư hoàn thiện và đưa vào sử dụng.
    Dự án đầu tư vào bản Pác Rằng đã trang bị cho cộng đồng những kiến thức mới, hướng dẫn cách thức làm du lịch cộng đồng. Bên cạnh đó, còn có những hoạt động đưa các hộ dân tham quan học tập tại những tỉnh, thành phố có tiềm lực về du lịch cộng đồng; các hoạt động hỗ trợ giới thiệu, xúc tiến quảng bá du lịch cũng được thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, từng bước đưa điểm du lịch cộng đồng phát triển bền vững.

    Phó Chủ tịch UBND tỉnh  Trần Hùng trao đổi với Ban Thực hiện Dự án và lãnh đạo địa phương về hướng phát triển Điểm du lịch cộng đồng bản Pác Rằng.
    Phát biểu tại buổi tổng kết dự án, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hùng nhấn mạnh: Qua thực hiện dự án, người dân đã nâng cao được ý thức trách nhiệm tham gia các hoạt động cộng đồng; vệ sinh môi trường trong bản từng bước được cải thiện, xúc tiến phát triển loại hình du lịch Homestay, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, phục vụ phát triển du lịch cộng đồng gắn với xóa đói giảm nghèo bền vững tại địa phương. Đề nghị Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ; hỗ trợ công tác tuyên truyền quảng bá, xúc tiến, kết nối các chương trình tour, tuyến đưa khách du lịch đến bản Pác Rằng. Cấp ủy, chính quyền địa phương cần tăng cường sự quan tâm chỉ đạo, xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, lồng ghép các dự án, Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới để tập trung nguồn lực phát triển điểm du lịch cộng đồng bản Pác Rằng đảm bảo hiệu quả bền vững.
    Đối với nhân dân bản Pác Rằng cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm của quần chúng nhân dân đối với việc quản lý, phát huy hiệu quả sử dụng bền vững các hạng mục công trình cơ sở hạ tầng và các trang thiết bị đã được dự án đầu tư bàn giao; phát huy truyền thống đoàn kết, các giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc phục vụ du lịch cộng đồng, góp phần xóa đói, giảm nghèo tại địa phương.
    Thanh Thúy

    Không có nhận xét nào:

    Đăng nhận xét

    Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

    LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

    Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.