Home

Home
Nắng thì cày ruộng, mưa thì đọc sách 晴耕雨讀

01/04/2014

Đảo cụ Duẩn và đền thờ cố Tổng Bí thư ở Hà Tĩnh (2014)

Trong dân gian vẫn truyền tụng lời cửa miệng đại khái như: thời đó, đình đền chùa bị phá hủy nặng nề. Nếu may mắn thì không bị dỡ bỏ, mà biến thành trường học, ủy ban nhân dân, trụ sở hợp tác xã, nhà kho, đơn vị bộ đội,...

Thời đó đã qua. Dù chưa lâu. Dân chưa quên.

Khánh thành đền thờ cố Tổng Bí thư Lê Duẩn tại khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ
Tượng cố Tổng Bí thư , năm 2012  (ảnh Báo Hà Tĩnh)
Thời nay, cái gì đến đã đến. Người ta đã khánh thành ngôi đền thờ cụ.


Đọc ở dưới.

---

Chủ tịch nước dự khánh thành đền thờ cố Tổng Bí thư Lê Duẩn

09:15 SA, 19/01/2014


(Chinhphu.vn) - Ngày 18/1, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức lễ khánh thành đền thờ cố Tổng Bí thư Lê Duẩn.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu; lãnh đạo nhiều bộ, ngành Trung ương và tỉnh Hà Tĩnh cùng đông đảo người dân đến dự.

Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn sinh ngày 7/4/1907, tại làng Bích La, xã Triệu Ðông, huyện Triệu Phong (Quảng Trị); quê gốc ở làng Phương Cai, xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh). Trong quá trình hoạt động cách mạng, đồng chí Lê Duẩn đã dành cho Ðảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh nói chung, quê hương Cẩm Xuyên nói riêng những tình cảm đặc biệt. 

Ðể tỏ lòng biết ơn công lao to lớn của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, được sự thống nhất của gia đình, Tỉnh ủy, HÐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Hà Tĩnh đã quyết định đầu tư xây dựng đền thờ cố Tổng Bí thư Lê Duẩn tại hòn đảo giữa lòng hồ Kẻ Gỗ từ năm 2011 nhân kỷ niệm 180 năm thành lập tỉnh Hà Tĩnh (15/10/1831 - 15/10/2011). 

Sau 3 năm xây dựng, đến nay, đền thờ đã hoàn thành, trở thành địa chỉ văn hóa tâm linh để nhân dân trong tỉnh và du khách gần xa đến đây tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn với công lao to lớn của đồng chí Lê Duẩn - vị lãnh tụ kính yêu của Ðảng và dân tộc, người con kiệt xuất của quê hương Hà Tĩnh, Quảng Trị. Ðây cũng là nơi ghi nhớ, tri ân công lao của các anh hùng liệt sĩ, các mẹ Việt Nam Anh hùng.

Nói chuyện với cán bộ lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hà Tĩnh, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ vui mừng trước sự phát triển trên các lĩnh vực của tỉnh trong năm qua. Mặc dù trong bối cảnh khó khăn chung nhưng Hà Tĩnh vẫn đạt tốc độ tăng trưởng cao, các dự án trọng điểm được triển khai đúng tiến độ. Ðặc biệt trên lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, Hà Tĩnh đã có cách làm sáng tạo, được nhân dân đồng thuận cao... 

Chủ tịch nước tin tưởng, với truyền thống cách mạng và tinh thần lao động sáng tạo, Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh sẽ vươn lên đạt kết quả ngày càng tốt hơn trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo, xây dựng Hà Tĩnh ngày một giàu mạnh, văn minh. 

*Nhân dịp kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Ðảng (3/2/1930- 3/2/2014) và đón Tết cổ truyền dân tộc, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã đến dâng hương, dâng hoa tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, thuộc xã Kim Liên, huyện Nam Đàn tỉnh Nghệ An. 

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước công lao to lớn của Người và nguyện mãi mãi đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã chọn; làm hết sức mình để thực hiện Di chúc của Người, thực hiện tốt Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Chủ tịch nước cũng đã đến dâng hoa, thắp hương tại các địa chỉ gắn liền với cuộc đời và tên tuổi của các vị cách mạng tiền bối: Khu mộ Tổng Bí thư Trần Phú (xã Tùng Ảnh huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh), Khu nhà lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong (làng Đông, xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An), khu mộ Tổng Bí thư Hà Huy Tập (xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh).. 

Tại hai tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An, Chủ tịch nước cũng đã đến thăm và thắp hương tưởng niệm các liệt sỹ tại Khu di tích Thanh niên xung phong Ngã Ba Đồng Lộc và Khu di tích Thanh niên xung phong Truông Bồn.

Phương Nguyên

---

Long trọng tổ chức lễ khánh thành Đền thờ cố Tổng Bí thư Lê Duẩn


Chủ Nhật, 19/01/2014 - 15:38

(Dân trí) – Sáng ngày 18/1, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh đã long trọng tổ chức lễ khánh thành đền thờ cố Tổng Bí thư Lê Duẩn tại khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ.

Tham dự lễ khánh thành có sự hiện diện của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, cùng gia quyến cố Tổng Bí thư Lê Duẩn và đông đảo người dân. 
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cắt băng khánh thành Đến thờ cố Tổng Bí thư Lê Duẫn
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cắt băng khánh thành Đến thờ cố Tổng Bí thư Lê Duẫn
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cắt băng khánh thành Đến thờ cố Tổng Bí thư Lê Duẩn
Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn vốn là người con của quê hương Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh). Trong thời kỳ Hà Tĩnh triển khai xây dựng công trình đại thủy nông Kẻ Gỗ, với cương vị của mình, cố Tổng Bí thư Lê Duẩn đã có nhiều quyết sách giúp đỡ Hà Tĩnh đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành công trình.
Biết ơn cố Tổng Bí thư, nhân dân địa phương đã đặt tên cho hòn đảo giữa Hồ Kẻ Gỗ là đảo Cụ Duẩn. Và ngày 15/10/2011 Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã quyết định phối hợp với gia quyến cố Tổng Bí thư xây dựng đền thờ cố Tổng Bí thư Lê Duẩn tại đảo cụ Duẩn.
Công trình là hệ thống kiến trúc truyền thống kết hợp hài hòa với cảnh quan thiên nhiên, bao gồm 3 ban thờ: ban chính – thờ Cố Tổng bí thư Lê Duẩn; ban các ban thờ anh hùng liệt sĩ và ban thờ các mẹ Việt Nam anh hùng và liệt nữ. Đây là một công trình văn hóa tâm linh có ý nghĩa tri ân công lao to lớn của cố Tổng bí thư Lê Duẩn, người lãnh đạo, người con ưu tú, kiệt xuất của quê hương miền Trung anh hùng. Đây đồng thời là nơi ghi nhớ, tri ân công lao của các anh hùng liệt sĩ, các bà mẹ Việt Nam anh hùng và nữ liệt sĩ.
Sau 3 năm xây dựng, công trình đã hoàn thành. Và đến sáng 18/1, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng lãnh địa phương đã tiến hành cắt băng khánh thành Đền thờ. Được biết, sau lễ khánh thành ngành du lịch sẽ triển khai tour du lịch đến khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ và viếng thăm đền thờ cố Tổng Bí thư Lê Duẩn
Xuân Sinh – Hà Phương

1 nhận xét:

  1. Thời đó đã qua. Dù chưa lâu. Dân chưa quên.

    Mình thích cách vô đề của bạn ! bạn rất khôn khéo.....

    Trả lờiXóa

Khi sử dụng tiếng Việt, bạn cần viết tiếng Việt có dấu, ngôn từ dung dị mà lại không dung tục. Có thể đồng ý hay không đồng ý, nhưng hãy đưa chứng lí và cảm tưởng thực sự của bạn.

LƯU Ý: Blog đặt ở chế độ mở, không kiểm duyệt bình luận. Nếu nhỡ tay, cũng có thể tự xóa để viết lại. Nhưng những bình luận cảm tính, lạc đề, trái thuần phong mĩ tục, thì sẽ bị loại khỏi blog và ghi nhớ spam ở cuối trang.

Ghi chú (tháng 11/2016): Từ tháng 6 đến tháng 11/2016, hàng ngày có rất nhiều comment rác quảng cáo (bán hàng, rao vặt). Nên từ ngày 09/11/2016, có lúc blog sẽ đặt chế độ kiểm duyệt, để tự động loại bỏ rác.